Có nên sơn hoặc ở những nơi có hơi sơn trong thời kỳ mang thai?
Có nên sơn hoặc ở những nơi có hơi sơn trong thời kỳ mang thai?
Bác sĩ trả lời:
- Tốt nhất là hạn chế tiếp xúc với sơn và hơi sơn trong khi đang mang thai. Hầu hết sơn đều chứa dung môi (hóa chất dầu mỏ) có thể gây ra các vấn đề về sức khoẻ nếu bạn hít phải quá nhiều. Những nghiên cứu về việc tiếp xúc với sơn trong thời kỳ mang thai vẫn chưa cho thấy kết quả nhất quán. Các nghiên cứu không thể đo được chính xác số lượng sơn mà mỗi phụ nữ bị phơi nhiễm, và các nhà nghiên cứu không thể khẳng định thai phụ sẽ bị nguy hiểm.
Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiếp xúc với dung môi trong thời kỳ mang thai có thể làm tăng nguy cơ sảy thai và tiếp xúc với dung môi nặng có thể làm tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh cũng như các vấn đề về học tập. Việc có một căn phòng được sơn trong nhà bạn có lẽ không phải gây nguy cơ cao đối với bạn hoặc con, nhưng bạn hoàn toàn có thể chọn cách không mạo hiểm ở đó.
Nếu cần phải sơn một chút thì hãy yêu cầu người khác làm nếu có thể. Cho dù bạn có là người sơn hay không thì hãy lưu ý những điều dưới đây:
- Chọn một loại sơn có nhãn " VOC thấp " hoặc "Không-VOC." Đây thường là sơn latex có chứa các dung môi thấp hơn, hoặc "các hợp chất dầu dễ bay hơi". (Ngay cả các sản phẩm Không-VOC vẫn có thể chứa một lượng dung môi nào đó).
- Đảm bảo thông gió tốt. Luôn mở cửa sổ để tránh hít phải hơi sơn.
- Không ăn hoặc uống trong phòng mà bạn đang sơn để tránh vô tình ăn phải bất kỳ loại sơn nào.
- Rời khỏi khu vực ngay lập tức nếu bạn gặp các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn, hoặc nhức đầu.
Nếu bạn là người sơn, hãy thực hiện những biện pháp phòng ngừa dưới đây khi làm việc:
- Đeo mặt nạ thở để lọc các hạt và khói/hơi sơn. (có bán sẵn tại các cửa hàng gia dụng)
- Đeo găng tay, mặc quần áo dài tay để bảo vệ da
- Nếu ngôi nhà của bạn đã quá 30 năm tuổi và cần phải cạo hoặc chà nhám trước khi sơn, thì không được ở xung quanh vào thời điểm đó. Sơn cũ có thể chứa chì, gây hại cho bạn và con. Hãy yêu cầu người khác làm việc này và đi ra ngoài trong khi họ làm. Sau khi sơn đã được cạo và nhà sạch bụi thì bạn có thể an toàn vào trong.
- Nếu sơn là một phần công việc của bạn, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia vệ sinh công nghiệp hoặc bác sĩ y khoa để xem mình có an toàn khi làm việc này không. Có thể bạn cũng muốn nói chuyên với ông chủ của mình về việc sắp xếp cho bạn một số công việc khác trong quá trình mang thai.
Câu hỏi: - Bác sĩ ơi, tôi đang mang thai thì có nên ăn cá tươi, cá hun khói hay cá sống không ạ? Cảm ơn bác sĩ!
Christine Duenas đã mất đứa con của mình khi cô mang thai được 39 tuần và 3 ngày. Cô ấy đã lâm bồn, nhưng sau đó đã có sự cố khủng khiếp xảy ra. Trước khi chào đời, con bé đã chết.
Tính đến năm 2013, các ca sinh đôi chiếm khoảng 3 trong 100 ca sinh ở Hoa Kỳ. Và có 1 trong 837 trường hợp sinh ba hoặc nhiều hơn.
Câu hỏi: - Bác sĩ ơi, tôi nó nên hiến máu trong khi đang mang thai không ạ? Cảm ơn bác sĩ!
Cơ thể của bạn đang thay đổi: Không chỉ trọng tâm của trọng lực đã thay đổi, mà bạn còn mang trọng lượng nhiều hơn, do đó sẽ nhanh mệt mỏi hơn. Đó là lý do tại sao cần kiểm tra với bác sĩ trước khi bắt đầu một phác đồ tập thể dục, tập luyện một cách cẩn thận và lắng nghe cơ thể của mình.
- 1 trả lời
- 3417 lượt xem
Thưa bác sĩ, tôi có nên xỏ khuyên rốn hoặc đã đang đeo khuyên rốn trong khi mang thai không ạ?
- 1 trả lời
- 2039 lượt xem
Thưa bác sĩ, tôi có thể sơn móng bột Acrylic trong khi đang mang thai không ạ? Cảm ơn bác sĩ!
- 1 trả lời
- 465 lượt xem
Năm nay em 28 tuổi. Đi khám tại Bv, được bs chỉ định làm NST. Tuần trước cũng có đo NST, cho kết quả "có đáp ứng". Nhưng tuần này, kết quả chỉ ghi (+) thì có nghĩa là gì ạ? Vì thai em nhỏ, nên em rất quan tâm đến những thông số này. Mong bs giải đáp cho em sớm ạ?
- 1 trả lời
- 433 lượt xem
Em đang mang bầu được hơn 7 tuần. Hiện tại, em đang tư vấn bán hàng ở một shop thời trang. Do nhu cầu công việc, hàng ngày em thường phải trang điểm và sử dụng son môi. Vậy, bs có thể tư vấn cho em một số loại son môi an toàn cho phụ nữ mang thai dùng được không ạ?
- 1 trả lời
- 581 lượt xem
Mang thai bé đầu lòng ở tuần thứ 12, em đi khám thai ở Bv Phụ sản TW, bs có cho làm double test và các xét nghiệm máu, nước tiểu. Em đã mua thuốc theo đơn bs kê về uống, nhưng chưa lấy được kết quả double test. Sau đó, do chồng chuyển công tác về tỉnh ... ..... nên em phải đi theo chồng. Giờ, thai em đã được gần 18 tuần. Đi khám ở Bv tỉnh, bs chỉ cho em đi siêu âm chứ không làm triple test (vì ở đó không làm được). Xin bs cho em hỏi: Em không làm triple test nữa, có được không? Hết thuốc Ferup và Molvitax (bs Hà Nội cho), em có nên mua thêm thuốc để uống không ạ? Sắp tới, đi khám những gì nữa ạ?








