Chuẩn bị mang bầu, cần phải chích ngừa thế nào?
Để quá trình mang thai sắp tới được an lành, khỏe mạnh, bạn nên đưa vợ đi chích ngừa MMR (sởi, quai bị và rubella). Có thể cân nhắc chích ngừa thêm viêm gan B, C. Sau khi chích MMR, hai bạn nên ngừa thai khoảng 2-3 tháng rồi hãy quan hệ thả để cuối năm mới thụ thai cho an toàn nhé.
24 tuổi, vừa bị thai lưu 8 tuần, phải chuẩn bị gì cho lần mang thai tiếp?
Năm nay em 24 tuổi, đã kết hôn được hơn 1 năm và vừa bị thai lưu 8 tuần. Vậy, bao giờ thì em có thể đến Bệnh viện để khám ở Khoa hiếm muộn hay Khoa nào để nghe bs tư vấn và làm xét nghiệm cần thiết cho lần mang thai tới ạ?
- 1 trả lời
- 622 lượt xem
Chích ngừa lần 1 khi mang thai được 6 tháng
Khi thai nhi được 6 tháng, lên tỉnh khám, em được chích ngừa lần 1 ở bệnh viện. Nhưng do điều kiện bận rộn quá, em không lên tỉnh tái khám được. Vậy, mong bs cho biết: em có thể chích ngừa lần 2 ở Trung tâm Y tế huyện gần nhà, được không ạ?
- 1 trả lời
- 408 lượt xem
Chích ngừa MMR, khi không biết mình đã mang thai?
Em có kinh ngày cuối vào 10/3/2021. Đến ngày 25/3/2021em đi Viện Paster chích ngừa MMR (ngừa sởi, quai bị, rubella) và thủy đậu. Đầu tháng 4, em bị cảm, có dùng 2 liều thuốc (nhưng không nhớ rõ tên). Sau đó, đến ngày 5/5/2021, em đi Bv khám thì phát hiện mình đã có thai được gần 7 tuần và đã có tim thai. Hiện em rất lo vì chẳng biết thuốc có nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi thế nào ạ?
- 1 trả lời
- 385 lượt xem
Chích ngừa viêm gan B khi đã mang thai hơn 1 tuần?
Vừa đi siêu âm, em phát hiện mình đã có thai được gần 5 tuần. Đầu tháng trước, do không biết mình có thai, em đã đi chích ngừa viêm gan B. Bây giờ em rất lo lắng đến sức khoẻ em bé. Mong bác sĩ cho em lời khuyên ạ?
- 1 trả lời
- 639 lượt xem
Mang thai, có cần chích ngừa viêm gan B (mũi 2) đúng hẹn?
Ngày 25/06 này là đến hẹn em chích mũi viêm gan B thứ 2. Song, em vừa phát hiện mình đã có thai. Vậy, 25/06 tới, em có cần chích đúng theo lịch hẹn mũi thứ 2 không hay tạm ngưng chích ạ? Và, nếu chích ngừa Rubella xong thì bao lâu sau mới nên có thai lại ạ?
- 1 trả lời
- 342 lượt xem
Chả mấy người khuyên phụ nữ mang thai nên “nghỉ ngơi trên giường (Bedrest)”. Nhưng việc bị gò bó ở nhà hoặc tệ hơn là ở một bệnh viện để tránh chuyển dạ sớm hoặc kiểm soát huyết áp cao là tình trạng phổ biến đến mức đáng ngạc nhiên.
Câu hỏi: - Thưa bác sĩ, tôi nằm ngửa trong khi đang mang thai thì có an toàn cho em bé không ạ? Cảm ơn bác sĩ!
Xin chúc mừng - bạn đang mang thai! Trong những khoảnh khắc hiếm hoi khi bạn không nhảy múa trên không hay hoàn toàn bay bổng, bạn có thể tự hỏi mình cần làm gì tiếp theo. Đây là những điều quan trọng nhất cần làm khi bạn chờ đợi gặp em bé.
Không thể phủ nhận rằng tỷ lệ thụ thai của bạn sẽ thấp hơn nhiều so với vài năm trước đây. Các chuyên gia cho biết, sau 45 tuổi hầu như không thể mang thai bằng trứng của chính bạn.
Nhiều người coi những năm 30 là điều kiện hạnh phúc để làm mẹ.