Chọn trang phục đi làm khi mang thai
Chọn trang phục đi làm khi mang thai
Mặc thế nào trong 3 tháng đầu?
Trong ba tháng đầu, bạn sẽ có thể mặc quần áo bình thường. Bạn chỉ cần phải bỏ các nút trên cùng của váy và quần, nhưng có thể ngụy trang mà bằng cách không cài nút.

Hãy thử thủ thuật này: Vòng một dây cao su qua khuy áo và sau đó quấn quanh nút áo. Điều này sẽ giúp mang lại cho bạn một chút không gian để thở. Ngoài ra còn có một phụ kiện tiện dụng được gọi là dây lưng, một sợi dây có thể kéo giãn, giữ quần của bạn để bạn có thể không cần kéo khóa.
Khi bụng to lên thì sao?
Và rồi, bạn sẽ bước vào giai đoạn lúng túng: Bạn có thể trông không có vẻ như đang mang thai, mà giống như đã tăng cân - nhưng hầu hết quần áo bầu thật sự vẫn còn quá lớn. Bạn có thể vượt qua giai đoạn này bằng cách mua một vài cái váy và quần thông thường có dây thắt lưng đàn hồi với kích thước lớn hơn bạn thường mặc hoặc chọn vài cái quần cạp trễ hợp thời trang với cạp quần bên dưới bụng của bạn. Và đừng quên những chiếc quần yoga có thể co giãn, có thể trông khá trang nhã để mặc đi làm nếu chúng được làm từ vải thun cotton hoặc tơ nhân tạo dày.
Áo len, áo khoác dài và áo cardigan, áo tunic, áo sơ mi rộng và quần legging cũng phù hợp để mặc trong thời gian chuyển đổi này, che giấu vùng bụng đang to lên của bạn một cách duyên dáng mà không làm nổi bật nó. Và không lời khen ngợi nào là đủ để nói về những loại vải không bó như len jersey, len đan, cotton và vải thun dẻo (viscose) - về cơ bản là bất cứ thứ gì có độ giãn.
Nếu bạn vẫn chưa chia sẻ tin tức với đồng nghiệp, loại trang phục sáng tạo này sẽ giúp bạn có thêm một chút thời gian. Những bộ quần áo chuyển tiếp này cũng sẽ giúp bạn vượt qua giai đoạn giảm cân sau khi sinh. Khi tin tức về việc bạn mang thai được tiết lộ, bạn cũng có thể khiến cuộc sống dễ dàng hơn bằng cách mặc các quần áo này. Nhà thiết kế thời trang Liz Lange cho biết: “Nếu công việc của bạn đòi hỏi trang phục trang phục lịch sự hơn, tôi khuyên bạn nên mua 5 loại quần áo chính này: quần, váy, áo khoác, đầm và áo tunic”.

Kết hợp năm loại này thành ít nhất sáu kiểu dáng khác nhau – phối áo tunic với váy hoặc quần; áo khoác với đầm, quần, hoặc váy; hoặc chỉ mặc đầm. Bạn có thể có nhiều trang phục hơn bằng cách thêm áo và áo choàng rộng rãi không phải dành cho bà bầu. “Bạn thậm chí có thể ngạc nhiên khi biết rằng việc dọn dẹp tủ quần áo của bạn trong thời gian mang thai khiến bạn nhận ra rằng bạn thực sự cần ít quần áo đến mức nào”, Lange nói thêm.
Bạn có thể mượn quần áo từ những người bạn đã từng trải qua việc này trước bạn càng nhiều, thì càng tốt. Vì vậy, hãy nhớ liên lạc với bạn bè, người thân và đồng nghiệp để mượn quần áo của họ. Bên cạnh đó, đừng quên các cửa hàng giao hàng tại địa phương và các trang đấu giá trực tuyến, nơi các bà bầu có thể cố gắng bù đắp một phần chi phí bằng cách bán lại chúng.
Trong khi bạn đang cập nhật tủ quần áo bầu, đừng quên chân của bạn. Bàn chân của nhiều bà bầu to ra một nửa kích thước hoặc nhiều hơn trong thời kỳ mang thai. Bên cạnh đó, sự cân bằng của bạn có thể bị giảm đi vì trung tâm của trọng lực của bạn thay đổi khi bụng bạn to ra. Bạn có thể phải thay đôi giày cao gót của bạn bằng một đôi giày hoặc dép thoải mái, có gót thấp, ổn định.
Còn những dịp trang trọng thì sao?
“Tôi có ba từ dành cho bạn: váy màu đen”, Lange nói. “Màu đen khiến bạn trông thon gọn, có thể mặc vào bất kỳ mùa nào, và nó có thể kết hợp với mọi thứ”. Bạn cũng có thể khiến bộ đầm đen cơ bản phù hợp với bất kỳ dịp nào bằng cách thêm đồ trang sức, giày dép, túi xách và ngay cả khăn choàng - tất cả các món đồ mà bạn có thể đã sở hữu.

Lange cho biết: “Khăn choàng là phụ kiện cần thiết trong thời kỳ mang thai. Nếu bạn cảm thấy ngượng ngùng về cánh tay của mình, một chiếc khăn choàng cho phép bạn mặc áo không tay mà không cần phải phô bày chúng”. Bạn có thể tìm thấy khăn choàng đính cườm, bằng lụa, len và len cashmere đơn giản và trang nhã tại các quầy phụ kiện của hầu hết các cửa hàng bách hóa. Nếu bạn định tham dự một sự kiện hội hè và muốn mặc một một bộ quần áo thật đặc biệt, có thể cửa hàng cho thuê trang phục tại khu vực bạn sinh sống có cung cấp quần áo đặc biệt cho từng mùa dành cho bà bầu, với tất cả mọi thứ từ áo choàng dài đến trang phục Halloween.
Có nhiều nước bọt hơn khi mang thai có phải là hiện tượng bình thường không? Nguyên nhân nào gây ra trình trạng này? Tôi phải làm gì để tiết ít nước bọt hơn trong thai kỳ? Bác sĩ của suckhoe123.vn sẽ giải đáp giúp bạn.
Tôi rất hay quên từ khi mang thai. Liệu chứng "suy giảm trí nhớ trong thời kỳ mang thai” (thường gọi vui là "não cá vàng") có phải thực sự là một bệnh lý?
Cách đây nhiều thập kỷ, hầu hết phụ nữ mang đa thai đều không biết điều đó cho đến khi họ sinh. Nhưng ngày nay, những phát hiện bất ngờ đó rất hiếm khi xảy ra.
Chúng ta đều biết rằng khả năng sinh sản khác nhau tùy theo từng người phụ nữ: Một số người phải vật lộn để thụ thai, trong khi những người khác thì rất ngạc nhiên khi mang thai trong khi họ cố gắng tránh nó. Nhưng mang thai trong khi bạn đang mang thai? Điều đó dường như vượt xa giới hạn về khả năng sinh sản của con người.
Bác sĩ: - Bác sĩ ơi, tôi đang mang thai và tôi có nên sơn sửa, làm mới lại đồ nội thất trong nhà mình không ạ? Cảm ơn bác sĩ!
- 1 trả lời
- 1590 lượt xem
Thưa bác sĩ, trong khi mang thai, tôi nên chọn kích cỡ quần áo bầu như thế nào ạ? Cảm ơn bác sĩ!
- 1 trả lời
- 751 lượt xem
Những lần khám trước, bs bổ sung sắt cho em bằng thuốc Ferup. Nhưng khi thai được 12 tuần, đi khám đo độ mờ da gáy và làm các xét nghiệm xong, lại được bs khác cho bổ sung sắt bằng Saferon dưới dạng nhai. Vậy, 2 loại thuốc này có khác nhau gì không? Khi uống Saferon, em bị ói ra hết nên có thể uống 1 trong 2 thuốc này được không ạ?
- 1 trả lời
- 1935 lượt xem
Em mang thai được 24 tuần, hay bị ra huyết. Khi thai được 8 tuần, bs chẩn đoán tử cung 2 sừng. Và từ tuần 24, bs chỉ định em phải đặt thuốc progendo (1 ngày 2 lần) cho tới khi thai 36 tuần. Nhưng đặt xong, em thường bị ngứa vùng kín, rất khó chịu. Có cách nào khắc phục không ạ?
- 1 trả lời
- 823 lượt xem
Thưa bác sĩ, tôi có thể đi làm trắng răng khi đang mang thai không ạ? Cảm ơn bác sĩ!
- 1 trả lời
- 668 lượt xem
Em có thai được 28 tuần. Lúc trước khi có thai, em không bị thiếu máu. Nhưng từ lúc có thai em bị thiếu máu (hct32 - Mức trung bình là 36). Mặc dù em đã uống thuốc (theo chỉ định của bác sĩ), ăn nhiều trứng gà và các loại thịt (bò, gà, heo, thỏ, ếch, lươn ..... ), nhưng vẫn bị thiếu máu. Mong bs cho em lời khuyên ạ?








