Trẻ quấy khóc khi đặt nằm xuống: Phải làm thế nào?
1. Hiểu về giấc ngủ của trẻ sơ sinh
Trẻ sơ sinh từ 0 đến 1 tháng tuổi có chu kỳ ngủ dài hơn so với thức. Trẻ chỉ thường thức giấc đẻ được bú, kéo dài khoảng 2 giờ cho mỗi cữ và quay trở lại giấc ngủ bất kể ngày hay đêm. Ngoài ra, dạ dày của trẻ trong độ tuổi này khá bé nên nhanh cảm thấy đói, vì thế tần suất thức giấc của chúng cũng nhiều hơn. Lưu ý không nên để các bữa bú của trẻ sơ sinh cách nhau quá 3 giờ. Một số trẻ sơ sinh cần được cho bú thường xuyên hơn so với bình thường bao gồm trẻ sinh non, cân nặng nhỏ hơn so với lứa tuổi, trẻ mắc các bệnh lý bẩm sinh ...
Tổng thời gian ngủ của trẻ sơ sinh xảy ra vào ban ngày nhiều hơn và trẻ thường thức dậy vào ban đêm do khả năng phân biệt ngày và đêm còn kém. Đến khi được 3 tháng tuổi hoặc đạt cân nặng 6 ký, chúng sẽ có thể có được một giấc ngủ liên tục suốt đêm.
Ở lứa tuổi này, hầu hết trẻ đặt xuống là khóc và chúng luôn cần được bế hay ôm ấp để đi vào giấc ngủ. Tùy thuộc vào giấc ngủ nhanh hay ngủ chậm mà trẻ có thể nằm yên hoặc dễ bị thức giấc khiến trẻ quấy khóc. Việc hiểu được sinh lý giấc ngủ trong giai đoạn sơ sinh là việc làm quan trọng giúp bố mẹ có những thay đổi phù hợp trong quá trình chăm sóc trẻ.
2. Giải pháp nào cho những trẻ cứ đặt xuống là khóc?
Đối với trẻ sơ sinh, việc muốn được bế không đơn giản chỉ là thói quen mà đó là một nhu cầu. Từ góc nhìn của trẻ sơ sinh, sau gần chín tháng được nép mình trong bụng mẹ, đặt trẻ nằm một mình trên giường sau khi ra đời được xem như một cú sốc. Mặc dù mỗi bé có những đặc điểm khác nhau, hầu hết các trẻ sơ sinh sẽ quấy khóc nếu bố mẹ đặt bé xuống nằm một mình khi còn đang thức. Vì thế muốn tránh tình huống trẻ cứ đặt xuống là khóc, bố mẹ cần ru và ôm ấp cho đến khi bé đi vào giấc ngủ.
Tất nhiên, điều này không có nghĩa là bé sẽ không tự ngủ được khi nằm riêng ở nôi hay bố mẹ không thể tập cho trẻ cách ngủ một mình. Thỉnh thoảng, trẻ sơ sinh có thể thức giấc khi chúng đói bụng và nhìn ngắm những đồ vật thu hút sự chú ý ở xung quanh trẻ. Bố mẹ nên sửa soạn và chuẩn bị giường cho trẻ để tạo cảm giác an toàn và thoải mái như thỉnh thoảng xoay trở tư thế ngủ của trẻ hoặc thay đổi các đồ vật xung quanh. Trong một vài tuần, trẻ sẽ bắt đầu khám phá và chơi đùa bằng tay; quan sát, cảm nhận, sờ, mút và kiểm soát các đồ vật như đang chơi một trò chơi. Điều này khiến cho trẻ luôn cảm thấy thú vị và không quấy khóc nếu phải thức dậy một mình giữa đêm.
Khi được vài tháng tuổi, trẻ sơ sinh có thể tự chơi đùa một mình trong một khoảng thời gian ngắn nên bố mẹ cũng sẽ không gặp nhiều các tình huống trẻ đặt xuống là khóc. Thậm chí vào thời điểm này, bố mẹ có thể tập cho trẻ tự ngủ mà không cần hỗ trợ quá nhiều. Việc cần làm là chăm sóc hoặc âu yếm trẻ cho đến khi chúng thực sự buồn ngủ và sẵn sàng đi vào giấc ngủ khi được đặt xuống. Một cách khác là đặt bé nằm xuống trước sau đó lắc lư nôi hay vuốt ve trẻ để chúng cảm thấy dễ chịu hơn.
Tuy nhiên, bố mẹ cần nhớ rằng đây là những phương pháp chuyển tiếp đòi hỏi một ít thời gian mới phát huy được tác dụng. Trong khoảng 6 tháng, bố mẹ có thể đặt trẻ vào cũi lúc còn tỉnh táo để trẻ có thể tự ngủ ngon mà không quấy khóc hay khó chịu.
3. Các phương pháp giúp trẻ tự ngủ ngon
Để hạn chế trẻ quấy khóc khi được đặt nằm xuống, một số biện pháp giúp trẻ ngủ ngon giấc cũng có thể được áp dụng như:
- Biết khi nào trẻ đang buồn ngủ: Trong một đến hai tháng đầu sau sinh, trẻ không thể thức lâu hơn 2 giờ do hệ thần kinh chưa thực sự trưởng thành. Để trẻ thức tỉnh quá lâu là một trong những nguyên nhân khiến trẻ quấy khóc và khó đi vào giấc ngủ hơn. Vì thế việc nhận biết lúc nào trẻ đang buồn ngủ để ru ngủ là việc làm cần thiết cho một giấc ngủ ngon. Đa số trẻ sơ sinh khi cảm thấy buồn ngủ sẽ có các dấu hiệu như chớp mắt, ngáp, kéo tai, bứt rứt. Người mẹ thường dễ phát hiện và cảm nhận được con mình đang buồn ngủ hơn bất kỳ ai. Khi đó, trẻ sơ sinh nên được đặt vào giường hoặc nôi.
- Giúp trẻ làm quen với chu kỳ ngày đêm: nhiều trẻ sơ sinh có thói quen ngủ nhiều vào ban ngày và thức dậy vào ban đêm. Thậm chí thói quen này có thể xuất hiện từ trước khi sinh ra và có biểu hiện quẫy đạp nhiều trong bụng mẹ vào ban đêm. Bố mẹ thường chỉ có thể thay đổi điều này khi trẻ được vài tuần tuổi bằng cách giúp trẻ phân biệt được ban ngày và ban đêm thông qua các biện pháp như:
- Trò chuyện và chơi đùa với trẻ nhiều hơn vào ban ngày.
- Phòng của trẻ nên thông thoáng và nhiều ánh sáng vào ban ngày.
- Khi cho trẻ bú vào ban ngày, không cần thiết hạn chế tiếng ồn
- Khi trẻ chưa ngủ sâu, mẹ có thể nhẹ nhàng đánh thức trẻ.
- Ngược lại, vào ban đêm, nên giữ yên lặng lúc trẻ đang bú.
- Phòng ngủ buổi tối của trẻ nên tắt hết đèn hoặc lựa chọn chế độ ánh sáng dịu êm
Các biện pháp trên nên được áp dụng từ khi trẻ được 2 tuần tuổi. Việc rèn luyện sớm khả năng nhận biết ngày và đêm giúp việc đi ngủ của trẻ dễ dàng và thuận lợi hơn cho bố mẹ và người chăm sóc.
- Tập cho bé tự ngủ: khi bước vào tháng tuổi thứ hai, bố mẹ có thể bắt đầu tập cho bé thói quen tự ngủ. Trẻ nên có nôi hoặc giường riêng để đặt trẻ xuống lúc đang buồn ngủ nhưng vẫn còn thức. Bản chất của việc tập cho bé tự đi ngủ là hình thành một phản xạ có điều kiện. Nếu bố mẹ lựa chọn phương án ru nôi hoặc bế, đung đưa trẻ thì bé sẽ không thể ngủ nếu không được đung đưa như vậy. Bố mẹ nên lựa chọn các “điều kiện” dễ làm để có thể thực hiện lặp lại mỗi khi cho bé ngủ. Nhiều chuyên gia cho rằng nên đặt bé xuống nôi hoặc giường khi bé buồn ngủ, để ánh sáng dịu nhẹ và có thể bật nhạc nhẹ nhàng cho trẻ. Việc ngậm núm vú giả hoặc ru cho đến khi trẻ ngủ trên tay mình là việc không nên làm.
Trẻ quấy khóc khi được đặt nằm xuống là tình trạng gặp phải hầu hết ở trẻ sơ sinh trong những tuần đầu. Cha mẹ có thể áp dụng một số phương pháp trong bài viết trên để giúp trẻ có một giấc ngủ ngon, không quấy khóc và đoán đúng ý trẻ.
Không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn hoặc có quan hệ tình dục mới cần phải khám phụ khoa. Trẻ em cũng có thể mắc bệnh phụ khoa nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, việc khám phụ khoa trẻ em và lưu ý khi đưa trẻ đi khám cũng rất quan trọng.
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng đang là vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao sức khỏe của trẻ em các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Đây là tình trạng bệnh lý theo tác động của sự nhiễm trùng, xảy ra khi chế độ ăn nghèo protein và năng lượng lâu dài, dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng. Đây chính là giai đoạn mà các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao sự phát triển răng miệng của con mình.
Viêm nướu răng cấp tính là một trong những bệnh lý phổ biến ở vùng miệng của trẻ. Bệnh thường dễ chẩn đoán và điều trị ở mức độ nhẹ, tuy nhiên có thể nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời. Phát hiện viêm nướu răng sớm sẽ giúp điều trị tốt, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát cũng như các ảnh hưởng đến răng, cấu trúc xương và các mô khác.
Trẻ 11 tháng tuổi cực kỳ tò mò với tất cả mọi thứ đang tồn tại. Giờ đây trẻ ngày càng trở nên độc lập hơn bao giờ hết, và những gì phát triển ở trẻ thời điểm này sẽ tiếp tục đi theo trẻ nhiều năm sau này.
Trẻ 1 tháng tuổi không ngủ, quấy khóc ban đêm thì phải làm gì?
Con em mới sinh được 1 tháng tuổi. Tuy nhiên bé rất hay giật mình, ban đêm thì quấy khóc, không chịu bú cũng ko ngủ. Em phải làm gì đây ạ?
- 1 trả lời
- 896 lượt xem
Ban ngày trẻ 3 tuần tuổi rất hay quấy và mỗi lần quấy bú nhiều sữa là có bất thường không?
Bé nhà em mới được 3 tuần tuổi. Bé bú sữa mẹ vắt ra và bú thêm cả sữa công thức. Gần đây không hiểu sao ban ngày bé nhà em rất hay quấy. Khi quấy là bé bú rất nhiều, 2-3 tiếng có thể bú hơn 200ml. Khi không quấy thì bé chỉ bú 100ml là ngủ. Bé quấy và bú nhiều như vậy là có bất thường không, thưa bác sĩ?
- 1 trả lời
- 834 lượt xem
Bé 2 ngày không đi ị là quấy khóc dữ dội có phải cho đi khám không?
Hiện giờ con nhà em được 2 tháng tuổi. Bé nhà em mỗi lần đi ị rất khó khăn, bé rặn đỏ hết mặt nhưng mỗi lần đi chỉ được chút xíu. Nếu 2 ngày mà không ị được là bé khóc dữ dội, quấy khóc kiểu rất khó chịu. Bé nhà em như vậy có phải bị bệnh gì về đường ruột không ạ? Em có phải cho bé đi khám không bác sĩ?
- 1 trả lời
- 839 lượt xem
Tại sao trẻ 2 tháng nặng 6kg đêm hay quấy khóc và thở khò khè, ọc sữa?
Bé nhà em lúc sinh nặng 3,5kg. Sau 2 tháng tuổi bé nặng 6kg. Buổi tối từ 7 hoặc 8h tối, bé khóc suốt. Đến 10h thì tự nín và đi ngủ. Bé hay bị khò khè và hay ọc sữa do có nhớt ở trong miệng. Tình trạng của bé như vậy là sao ạ?
- 1 trả lời
- 1182 lượt xem
Trẻ 3 tháng tuổi nặng 5,5kg, bú kém, rụng tóc, hay quấy khóc thì có cần bổ sung thêm dưỡng chất gì không?
Em sinh bé gái nặng 3,3kg. Tháng đầu bé tăng lên 4,5kg, tháng thứ 2 tăng lên 4,9kg. Và hiện tại bé đang được 3 tháng tuổi và nặng 5,5kg ạ. Bé nhà em tăng cân như vậy là có phát triển bình thường không ạ? Em cho bé bú sữa mẹ, nhưng bú ít cứ được vài phút là nhả ra. Nên em có bổ sung sữa công thức ngày 2 cữ 100ml sữa cho bé. Ngoài ra bé còn hay quấy khóc và rụng tóc nữa ạ. Em đang bổ sung vitamin D cho bé. Bé có cần phải bổ sung thêm dưỡng chất gì nữa không ạ?
- 1 trả lời
- 967 lượt xem
Bé biếng ăn, lười bú: nguyên nhân và cách khắc phục
Nếu có một công việc mà bạn sẵn sàng đầu hàng với con cái của bạn, đó chính là lấy nước mũi cho bé. Dù bé đang ở giai đoạn nào, những phương pháp đã được chứng minh dưới đây từ các bậc cha mẹ có thể giúp bạn dạy và khuyến khích kỹ năng thiết yếu này.
Nấm da phổ biến nhất ở trẻ em trên 2 tuổi, nhưng trẻ sơ sinh và người lớn cũng có thể mắc phải.
Nhiễm nấm men hay nhiễm nấm Candida không chỉ xảy ra ở người lớn mà còn có thể xảy ra ở cả trẻ nhỏ và thậm chí, đây còn là một vấn đề khá phổ biến.





