Tìm hiểu hội chứng lo lắng bị xa cách ở trẻ
1. Hội chứng lo lắng bị xa cách ở trẻ là gì?
Hội chứng lo lắng vì xa cách (Separation anxiety - SA) là triệu chứng gặp phải ở trẻ nhỏ khi trẻ không muốn chia xa với người chăm sóc gần gũi nhất, thường là cha mẹ. Lo lắng bị xa cách là một biểu hiện cho thấy trẻ đang phát triển tính độc lập và cảm giác an toàn. Thông thường, tất cả các bé đều gặp triệu chứng này nhưng được biểu hiện ở những mức độ khác nhau.
Lo lắng bị xa cách là dấu hiệu cho thấy bé bắt đầu hiểu về việc có sự khác biệt giữa đồ vật, kể cả con người trong phòng. Bé vẫn chưa hiểu về thời gian nên bé sẽ lo lắng không biết cha, mẹ có quay lại hay không và mối liên quan tinh thần giữa mẹ và bé rất bền chặt.
Thời điểm đầu tiên bé cảm thấy lo lắng về sự xa cách là khi bé được khoảng 8 tháng tuổi. Điều này sẽ đạt đỉnh điểm ở giai đoạn 13 - 15 tháng và kéo dài khoảng 2 - 5 tháng. Thường hội chứng lo lắng bị xa cách sẽ chấm dứt khi bé được 2 tuổi - thời điểm bé đã hiểu là cha mẹ chỉ vắng mặt một chút rồi quay lại.
Ở trẻ, hội chứng sợ xa cách người chăm sóc là bình thường. Tuy nhiên, hội chứng này sẽ là bất thường nếu bé lớn lên, biết đi mà vẫn lo lắng khi bị xa cách bố mẹ, người thân. Các dấu hiệu nặng của tình trạng này có thể kéo dài trong 1 tháng. Nếu không được điều trị có thể để lại những ảnh hưởng không tốt đến bé sau này, ví dụ như chuyển biến thành rối loạn lo âu phân ly.
Hội chứng lo lắng bị xa cách ở trẻ nếu kéo dài trên 2 năm có thể biến thành rối loạn lo âu phân ly (SAD). Tình trạng này đặc trưng bởi các mặt phát triển không phù hợp, lo lắng quá mức khi bị tách rời khỏi người thân hoặc môi trường sống quen thuộc. Thậm chí, trẻ còn sợ đi học, sợ ở một mình hoặc không ngủ được nếu không có đồ vật quen thuộc kèm theo. Việc bị tách rời khỏi người thân đột ngột có thể khiến trẻ bị rối loạn ý thức, trí nhớ hoặc nhận thức về môi trường.
2. Triệu chứng của hội chứng lo lắng bị xa cách ở trẻ
- Lo lắng, bồn chồn khi bị xa cách với người thường hay chăm sóc mình;
- Lo lắng người chăm sóc không quay lại hay có chuyện xảy ra, không dám đi đâu với ai, kể cả cô giáo;
- Không dám đi ngủ khi không có người chăm sóc bên cạnh;
- Bám lấy bố mẹ khi đi xa khỏi môi trường quen thuộc hoặc khi gặp gỡ người lạ mặt;
- Khi ngủ thường mơ thấy ác mộng, hay than thở về các chứng đau trên cơ thể;
- Khi đi khám bác sĩ, tuyệt đối phải có mẹ đi theo;
- Khó kết bạn, hay làm những hành động như đi tiểu nhiều lần, đóng cửa rồi mở cửa,... vì lo lắng thái quá.
3. Các giai đoạn của hội chứng lo lắng bị xa cách ở trẻ
Sự lo lắng vì xa cách thường xảy ra ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình phát triển của trẻ. Trong mỗi giai đoạn sẽ có hướng xử lý khác nhau:
3.1 Trẻ 8 tháng tuổi
Khi được 8 tháng tuổi, trẻ bắt đầu có cảm giác lo lắng bị xa cách. Tình trạng này có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng cho đến khi bé hiểu rằng bố, mẹ không xa cách bé quá lâu.
Để giúp bé vượt qua, tốt nhất cha mẹ nên bắt đầu gửi bé cho người trông trẻ từ khi bé được 6 tháng tuổi nhằm giúp bé dần quen với người lạ và sự vắng mặt của cha, mẹ. Đồng thời, mỗi khi gửi bé hãy mỉm cười và chào tạm biệt bé một cách vui vẻ để bé bớt căng thẳng khi ở với người lạ.
3.2 Trẻ 1 - 2 tuổi
Tình trạng lo lắng bị xa cách ở trẻ có thể tăng lên trong giai đoạn bé được 1 - 2 tuổi. Khoảng 2 tuổi, bé đã có mối quan hệ gắn bó với bố mẹ và sẽ có những phản ứng như khóc, làm nũng,... để bố mẹ ở lại.
Nếu muốn giúp bé vượt qua, phụ huynh có thể giao cho bé một nhiệm vụ nào đó như vẽ tranh, đóng cửa,... để bé phân tâm. Đồng thời, cha mẹ cũng nên cho bé biết khi nào mình sẽ về để bé không còn quá lo lắng.
3.3 Trẻ mầm non
Với những trẻ mới đi học mầm non, sự thay đổi của môi trường sẽ khiến bé cảm thấy lo lắng vì xa cách. Tình trạng này thường kéo dài trong vài tuần cho tới khi bé hiểu rằng bố mẹ sẽ đến đón mình ở trường.
Để giúp bé vượt qua, phụ huynh nên thuyết phục để trẻ hiểu rằng trẻ hoàn toàn có thể đối phó với nỗi lo lắng của mình. Bên cạnh đó, cha mẹ nên dành thêm thời gian cho con để bé hiểu rằng mình vẫn được bố mẹ quan tâm, vẫn cảm thấy an toàn. Đồng thời, nên lập thời khóa biểu cho trẻ để bé quen dần với những hoạt động lặp lại và đặc biệt là phải giữ bình tĩnh, không nổi nóng với trẻ khi bé cáu kỉnh, ăn vạ mà nên an ủi, vỗ về tùy từng trường hợp cụ thể.
4. Xử trí khi trẻ mắc hội chứng lo lắng bị xa cách vào ban đêm
Biểu hiện của tình trạng này là bé sẽ thức dậy nhiều lần trong đêm và khóc cho tới khi thấy được bố, mẹ. Hậu quả là cả bé và bố mẹ đều mất ngủ. Để xử trí, các bậc phụ huynh có thể tham khảo gợi ý sau:
- Nói chuyện với bé: Khi cho bé đi ngủ, không nên rời đi ngay lập tức mà nên nán lại để trò chuyện, hát cho bé. Sau đó, rời khỏi phòng vài giây và quay trở lại. Dần dần, kéo dài thời gian rời khỏi phòng cho tới khi bé quen với việc không có mẹ bên cạnh khi ngủ;
- Tập cho bé một số thói quen trước khi ngủ: Để giúp bé ngủ ngon, không còn lo lắng vì xa cách, trước khi đi ngủ, mẹ có thể massage, hát ru cho bé;
- An ủi bé khi bé tỉnh dậy mà không thấy cha mẹ;
- Không lén rời khỏi phòng vì bé sẽ cảm thấy không an toàn, không tin tưởng vào bố mẹ nữa. Vì vậy, thay vì biến mất một cách bất ngờ, hãy chúc bé ngủ ngon và rời khỏi phòng;
- Khi bé khóc, hãy trở lại phòng, xem bé trong một khoảng thời gian ngắn;
- Giữ bình tĩnh khi trẻ khóc để bé cảm nhận được mọi việc điều tốt và sẽ bớt căng thẳng hơn;
- Chơi ú òa với bé để giúp bé hiểu rằng cha mẹ dù đi vắng vẫn sẽ quay lại.
5. Biện pháp giúp trẻ tách xa cha mẹ dễ dàng
- Tạo thói quen nói lời tạm biệt để giúp trẻ tin tưởng rằng cha mẹ sẽ trở lại và bé sẽ vượt qua tâm lý lo lắng vì xa cách một cách dễ dàng;
- Luyện tập cho trẻ quen dần với cảm giác chia ly bằng cách gửi bé cho ông bà, người giữ trẻ một thời gian ngắn rồi tăng dần thời gian cha mẹ không có mặt;
- Cho bé một thời gian làm quen với người trông trẻ hay môi trường mới. Khi bé đi học có thể cho bé mang theo một ít đồ chơi quen thuộc để bé giảm cảm giác xa lạ, đề phòng;
- Không dỗ khi bé khóc vì lo lắng trước cảm giác chia ly. Việc dỗ chỉ khiến cảm giác lo lắng tăng cao. Vì vậy, hãy để bé khóc và thể hiện cảm xúc. Bé sẽ ngừng khóc khi phụ huynh không can thiệp;
- Chọn thời điểm thích hợp để rời đi, ví dụ như khi trẻ đang vui vẻ hoặc đang khỏe mạnh, bởi sự chia ly sẽ khó khăn hơn khi trẻ đang đói bụng hoặc mệt mỏi. Khi rời đi, có thể nhờ người thân làm phân tâm trẻ bằng cách cho trẻ đồ chơi hoặc món ăn trẻ thích;
- Chơi với con khi đi làm về để giúp bé hiểu rằng việc chia ly có thể khiến bé khó chịu nhưng việc gặp lại sẽ làm bé vui vẻ;
- Giữ lời hứa với bé.
Cha mẹ cần hết sức kiên nhẫn và bình tĩnh để giúp trẻ vượt qua hội chứng lo lắng bị xa cách. Bên cạnh đó, nếu thấy bé buồn bã hoặc trở nên tách biệt, phụ huynh cần tìm hiểu lý do bởi đôi khi bé bị bạn bắt nạt hoặc người trông trẻ đối xử không tốt.
Không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn hoặc có quan hệ tình dục mới cần phải khám phụ khoa. Trẻ em cũng có thể mắc bệnh phụ khoa nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, việc khám phụ khoa trẻ em và lưu ý khi đưa trẻ đi khám cũng rất quan trọng.
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng đang là vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao sức khỏe của trẻ em các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Đây là tình trạng bệnh lý theo tác động của sự nhiễm trùng, xảy ra khi chế độ ăn nghèo protein và năng lượng lâu dài, dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng. Đây chính là giai đoạn mà các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao sự phát triển răng miệng của con mình.
Viêm nướu răng cấp tính là một trong những bệnh lý phổ biến ở vùng miệng của trẻ. Bệnh thường dễ chẩn đoán và điều trị ở mức độ nhẹ, tuy nhiên có thể nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời. Phát hiện viêm nướu răng sớm sẽ giúp điều trị tốt, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát cũng như các ảnh hưởng đến răng, cấu trúc xương và các mô khác.
Trẻ 11 tháng tuổi cực kỳ tò mò với tất cả mọi thứ đang tồn tại. Giờ đây trẻ ngày càng trở nên độc lập hơn bao giờ hết, và những gì phát triển ở trẻ thời điểm này sẽ tiếp tục đi theo trẻ nhiều năm sau này.
Trẻ bị hắt hơi suốt mùa thu – đây có phải dấu hiệu bị dị ứng không?
Bé nhà tôi bị hắt hơi suốt mùa thu. Liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy bé bị dị ứng không ạ?
- 1 trả lời
- 1203 lượt xem
Làm cách nào để khắc phục tình trạng ngủ không sâu giấc, xì hơi nhưng không đi cầu được của trẻ 20 ngày tuổi?
Bé nhà em đến nay đã được 20 ngày tuổi. Từ hôm qua đến nay em thấy bé có hiện tượng ngủ không sâu giấc và hay giật mình rồi khóc. Bé dậy bú sữa mẹ và bú thêm cả sữa bình. Sau khi bú xong thì xì hơi và rặn è è nhưng vẫn không đi cầu được. Em phải làm cách gì để khắc phục tình trạng này của bé ạ?
- 1 trả lời
- 1451 lượt xem
Có cách nào chữa dứt điểm tình trạng tiết dịch màu trắng đục và có mùi hôi tại bộ phận sinh dục của bé gái 9 tuổi không?
Em có bé gái được 9 tuổi. Dạo gần đây âm đạo của bé tiết ra dịch có mùi khó chịu như trứng ung và màu trắng đục như nước vo gạo. Có khi còn bị đau rát và đỏ tấy bên dưới bộ phận sinh dục. Bé đi khám tại bệnh viện Nhi Đồng 2 mấy lần, nhưng bác sĩ không cho siêu âm hay xét nghiệm chỉ chẩn đoán viêm phụ khoa rồi cho thuốc về uống. Bé uống thuốc hết 1 thời gian lại bị lại. Hàng ngày em vẫn vệ sinh nước muối cho bé. Em có tới bệnh viện Từ Dũ để khám cho bé nhưng ở đây không khám bệnh trẻ em. Bé nhà em bị dị tật không hậu môn và đã phẫu thuật. Hiện tại bé đang bị ứ nước thận ở 2 bên. Có cách nào để chữa dứt điểm bệnh ở bộ phận sinh dục cho bé không ạ?
- 1 trả lời
- 1415 lượt xem
Quầng thâm dưới mắt trẻ có phải là dấu hiệu bé bị dị ứng không?
Bác sĩ cho tôi hỏi, quầng thâm dưới mắt trẻ có phải là dấu hiệu bé bị dị ứng không ạ? Cảm ơn bác sĩ!
- 1 trả lời
- 1469 lượt xem
Dấu hiệu nhận biết trẻ bị chàm
Bác sĩ có thể cho biết các dấu hiệu của bệnh chàm ở trẻ nhỏ không ạ? Cảm ơn bác sĩ!
- 1 trả lời
- 1091 lượt xem
Lang ben là gì? Nguyên nhân gây lang ben ở trẻ là gì? Cách điều trị lang ben như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.
Điều này tùy vào tình trạng của nó. Hầu hết đôi mắt thâm quầng không có gì phải lo lắng, nhưng đôi khi lại là một dấu hiệu cho thấy một vấn đề nghiêm trọng hơn đang xảy ra.
Sốt xuất huyết là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tật và tử vong ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.
Sốc phản vệ xảy ra khi hệ thống miễn dịch nhầm lẫn, phản ứng với một chất vô hại như thể nó là một mối đe dọa nghiêm trọng. Điều này kích hoạt cơ thể giải phóng histamin và các hóa chất khác, gây ra một số triệu chứng - một số trong đó có thể đe dọa tính mạng.
Luôn phải tham vấn ý kiến bác sĩ trước khi cho con hoặc trẻ mới biết đi uống bất kỳ loại thuốc nào, đặc biệt nếu đó là lần đầu tiên. Trẻ nhỏ có nhiều khả năng xảy ra phản ứng phụ với thuốc hơn so với người lớn, vì vậy cho trẻ dùng thuốc theo toa hoặc không kê toa (OTC) - ngay cả thuốc "tự nhiên" hoặc "thảo dược" - là việc làm cần hết sức thận trọng.





