Nhiễm trùng đường tiết niệu ở phụ nữ - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Câu hỏi:
Chào bác sĩ, tôi 41 tuổi, từng bị nhiễm trùng đường tiết niệu. Vừa qua khi đi khám ở bệnh viện, bác sĩ cho biết tôi lại bị nhiễm trùng lần nữa. Bác sĩ cũng nói bệnh này nữ giới dễ mắc hơn nam giới. Tôi không biết lý do tại sao và làm thế nào để điều trị dứt điểm thưa bác sĩ?
Trả lời:
Chào bạn, theo những gì bạn chia sẻ, đây không phải là lần đầu tiên bạn bị nhiễm trùng đường tiết niệu. Có đến 40 - 50% phụ nữ ở tuổi trưởng thành ít nhất 1 lần bị nhiễm trùng đường tiết niệu.
Phụ nữ có xu hướng bị nhiễm trùng đường tiết niệu cao hơn nam giới vì vi khuẩn gây bệnh thường là gram âm. Những vi khuẩn này thường hiện diện chủ yếu tại vùng tầng sinh môn, quanh hậu môn nên dễ lây qua đường niệu đạo do niệu đạo nữ ngắn.
Ở phụ nữ tiền mãn kinh do rối loạn nội tiết nên làm tăng nguy cơ nhiễm trùng niệu hơn.
Nhiễm trùng đường tiết niệu ở nữ thường có một số biểu hiện như:
- Tiểu gắt, tiểu buốt, rát, đau, tiểu phải rặn có khi tiểu ra máu
- Đau bụng vùng dưới rốn khi đi tiểu
- Mắc tiểu nhiều nhưng chỉ tiểu ra ít nước tiểu
- Có khi có sốt
Khi có những triệu chứng trên nên đến cơ sở y tế khám, siêu âm bụng và xét nghiệm nước tiểu để đánh giá nhiễm trùng. Trong nhiều trường hợp bệnh nhân phải cấy nước tiểu làm kháng sinh đồ và lựa chọn kháng sinh phù hợp trong điều trị.
Nguồn: Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Nếu bạn cảm thấy đau hoặc nóng rát ở bộ phận sinh dục hoặc khi đi tiểu thì đó có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc nhiễm trùng nấm men. Mặc dù đây là hai bệnh hoàn toàn khác nhau nhưng lại có một số điểm tương đồng về triệu chứng, nguyên nhân và phương pháp phòng ngừa.
Giống như nhiễm trùng bàng quang hay niệu đạo, nhiễm trùng thận cũng là một dạng nhiễm trùng đường tiết niệu. Mặc dù tất cả các loại nhiễm trùng đường tiết niệu đều cần phải điều trị nhưng nhiễm trùng thận đặc biệt nghiêm trọng và có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm.
Nhiễm trùng bàng quang là một loại nhiễm trùng đường tiết niệu. Hầu hết các trường hợp nhiễm trùng đường tiết niệu đều xảy ra bàng quang, vì thế nên người bệnh có các triệu chứng như nóng rát khi đi tiểu, tiểu khó và đau vùng chậu phía trên xương mu.
Dầu dừa là một trong những phương pháp tự nhiên được sử dụng để điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu. Lý do là bởi dầu dừa có chứa các axit béo có đặc tính kháng khuẩn giúp chống lại nhiễm trùng.
Ngày càng có nhiều người tìm đến các phương pháp tự nhiên để điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát. Một trong những phương pháp đó là sử dụng tinh dầu.





