Nguyên nhân gây tăng tiết nước bọt ở trẻ
1. Hiện tượng tăng tiết nước bọt ở trẻ
Nước bọt là chất tiết có dạng nhờn, trong, hay có bọt, được tiết ra từ các tuyến nước bọt vào khoang miệng với nhiều công dụng khác nhau, quan trọng nhất chính là giúp việc làm nhuyễn và tiêu hoá một phần thức ăn trước khi chúng được tống xuống dạ dày, đồng thời điều hòa độ axit trong miệng giữ cho răng bớt bị sâu mòn.
Trong nước bọt có chất nhầy, có tác dụng bảo vệ niêm mạc miệng, làm trơn thức ăn, dễ nuốt. Nước bọt còn có những chất bài tiết theo nước bọt như ngưng kết nguyên của hồng cầu, nhờ đó có thể xác định nhóm hồng cầu bằng nước bọt, trong đó có canxi, có thể bị kết tủa thành sỏi ống nước bọt.
Nước bọt được tự động bài tiết mỗi khi niêm mạc miệng bị kích thích nhờ phản xạ không điều kiện, nhờ đó khi nhai thức ăn, nước bọt được tự động bài tiết. Nước bọt cũng còn bài tiết nhờ các phản xạ có điều kiện do các kích thích thường xuất hiện trong bữa ăn gây ra và là nguyên nhân khiến bài tiết mỗi khi nhìn thấy thức ăn ưa thích.
Việc trẻ tăng tiết nước bọt có lẽ là do sự chuyển động của lưỡi và hàm đã kích thích tuyến nước bọt dưới lưỡi, dưới hàm...và gây tăng tiết nước bọt. Hoặc việc tăng tiết nước bọt này là do những rối loạn thần kinh thực vật hoặc cũng có thể có những tổn thương thực thể trong miệng cũng như ống tiêu hoá gây ra.
2. Nguyên nhân gây tăng tiết nước bọt ở trẻ
Thực phẩm ngọt, cay nóng
Ăn thực phẩm ngọt hoặc cay nóng có thể kích thích miệng tiết nhiều nước bọt hơn để trung hòa lượng đường và giảm vị cay nóng.
Tắc ống dẫn tuyến nước bọt mang tai
Ống dẫn tuyến nước bọt mang tai giúp đưa nước bọt từ tuyến mang tai tới miệng. Vì lý do nào đó, sỏi có thể hình thành trong ống dẫn gây tắc nghẽn khiến cho nước bọt không thể lưu thông gây tăng tiết nước bọt.
Viêm tuyến nước bọt
Con người có ba tuyến nước bọt chính là tuyến mang tai, tuyến dưới hàm và tuyến dưới lưỡi. Tình trạng viêm ở một trong 3 tuyến này đều có thể dẫn tới tình trạng tiết nhiều nước bọt.
Mọc răng
Tiết nhiều nước dãi có thể là “tín hiệu” của việc mọc răng. Từ 6 – 8 tháng tuổi, trẻ bắt đầu mọc răng sữa và bị chảy nhiều nước bọt hơn. Thay vì lo lắng, cha mẹ nên vui mừng khi sắp được nhìn thấy những chiếc răng nhỏ xinh của con nhú lên.
Và cũng trong giai đoạn mọc răng này của trẻ, cha mẹ cần theo dõi con nhiều hơn, vì ngoài việc chảy nước miếng nhiều, trẻ sẽ hay cắn, gặm nhấm bất cứ thứ gì trong tay, có thể khiến trẻ sốt, nên mẹ cần biết cách chăm sóc trẻ phù hợp.
Vệ sinh răng miệng kém
Phản xạ tự nhiên của cơ thể đó là tiết nước bọt để rửa trôi các chất bẩn, thức ăn hay vi khuẩn ở vùng miệng. Nếu vệ sinh răng miệng kém thì cơ thể sẽ tự tiết ra nhiều nước bọt hơn để làm sạch vùng miệng.
Bệnh dại
Bệnh dại có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến chảy dãi nhiều. Các cơn co thắt quanh các cơ của họng và thanh quản khiến cho trẻ tiết nhiều nước bọt. Thật may căn bệnh này hiện nay ít gặp hơn nhiều so với trước đây.
Rối loạn tiết nước bọt thể tăng tiết
Khi dây thần kinh điều khiển tuyến nước bọt bị tổn thương sẽ dẫn đến rối loạn tiết nước bọt, đây có thể là nguyên nhân làm tăng tiết nước bọt.
Viêm dạ dày và trào ngược dạ dày
Van thực quản ở trẻ sơ sinh chưa hoàn thiện, có thể đóng mở bất cứ lúc nào, chính điều này khiến trẻ hay bị nôn trớ.
Tăng tiết nước bọt là một trong các triệu chứng cơ bản của bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản và viêm dạ dày. Hiện tượng đó xảy ra nhằm trung hòa lượng axit dư thừa trong dạ dày trào ngược lên thực quản. Đồng thời axit dư thừa càng nhiều thì miệng sẽ càng tiết nhiều nước bọt.
Đặc điểm của giai đoạn phát triển
Giai đoạn từ 2- 4 tháng tuổi, miệng trẻ sẽ tiết nhiều nước miếng, nước bọt hơn báo hiệu mốc phát triển mới của trẻ. Nhưng vì trẻ chưa thể kiểm soát dòng chảy nước miếng này, nên sẽ chảy dãi ra nhiều hơn so với những tháng trước đó.
Nhiễm trùng miệng
Tuyến nước bọt của trẻ sẽ hoạt động nhiều hơn khi trẻ bị nhiễm trùng trong khoang miệng, do mẹ không vệ sinh khoang miệng đúng cách cho trẻ, vi khuẩn bên ngoài có thể xâm nhập và tấn công, gây nhiều vấn đề cho nướu, khoang miệng.
Đường tiêu hóa của trẻ không tốt
Khi trẻ gặp những vấn đề bất thường về hệ tiêu hóa như: viêm ruột, viêm đau dạ dày, đau bụng tiêu chảy, ăn uống khó tiêu,...thì nước bọt cũng tiết ra nhiều hơn bình thường.
Bởi nước miếng, nước dãi có vai trò dung hòa môi trường axit trong dạ dày, giúp trẻ phần nào giảm chứng đau bụng, ổn định hoạt động hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ.
Trẻ mắc các bệnh về hô hấp
Các bệnh về hô hấp như: viêm họng, viêm xoang mũi,...đều có triệu chứng nghẹt mũi, khó thở, khiến trẻ phải dùng miệng để thở. Khi ngủ thì dùng miệng thở sẽ khiến dòng chảy nước miếng dễ trào ra ngoài hơn.
Trẻ mắc các bệnh về thần kinh
Bại não, dị tật bẩm sinh, chấn thương vùng đầu,... cũng khiến trẻ tiết nước bọt, nước miếng nhiều hơn so với bình thường.
Tuy nhiên, khi phát hiện trẻ có dấu hiệu chảy nhiều nước miếng, nước dãi, cha mẹ cũng không nên quá lo lắng. Tốt nhất, cha mẹ nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ chuyên khoa để biết cụ thể rõ hơn vì sao con gặp tình trạng này, nếu phát hiện ra bệnh lý cũng sẽ được điều trị sớm hơn.
Không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn hoặc có quan hệ tình dục mới cần phải khám phụ khoa. Trẻ em cũng có thể mắc bệnh phụ khoa nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, việc khám phụ khoa trẻ em và lưu ý khi đưa trẻ đi khám cũng rất quan trọng.
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng đang là vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao sức khỏe của trẻ em các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Đây là tình trạng bệnh lý theo tác động của sự nhiễm trùng, xảy ra khi chế độ ăn nghèo protein và năng lượng lâu dài, dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng. Đây chính là giai đoạn mà các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao sự phát triển răng miệng của con mình.
Viêm nướu răng cấp tính là một trong những bệnh lý phổ biến ở vùng miệng của trẻ. Bệnh thường dễ chẩn đoán và điều trị ở mức độ nhẹ, tuy nhiên có thể nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời. Phát hiện viêm nướu răng sớm sẽ giúp điều trị tốt, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát cũng như các ảnh hưởng đến răng, cấu trúc xương và các mô khác.
Trẻ 11 tháng tuổi cực kỳ tò mò với tất cả mọi thứ đang tồn tại. Giờ đây trẻ ngày càng trở nên độc lập hơn bao giờ hết, và những gì phát triển ở trẻ thời điểm này sẽ tiếp tục đi theo trẻ nhiều năm sau này.
Trẻ hơn 2 tháng khó ngủ, 3 ngày chưa đi ị, hay chảy nước bọt, thè lưỡi ra liếm môi thì có cần cho đi khám không?
Bé nhà em đang được 2 tháng 13 ngày tuổi. 3 ngày gần đây bé không được vui vẻ và hiếu động như ngày thường. Ngủ cũng không ngon giấc, chỉ được 15 phút là dậy khóc. Cũng 3 ngày rồi bé chưa đi ị, hay xì hơi, miệng hay chảy nước bọt, lưỡi cứ thè ra liếm môi. Em có cần cho bé đi khám không ạ?
- 1 trả lời
- 957 lượt xem
Bú sữa mẹ hoàn toàn, trẻ 2 tháng 18 ngày đi ngoài phân sủi bọt là sao?
Em sinh bé nặng 2,9kg. Hiện giờ bé đã được 2 tháng 18 ngày và nặng 4,6kg ạ. Từ lúc sinh ra tới giờ em cho bé bú hoàn toàn bằng sữa mẹ. Hơn 1 tháng nay, bé nhà em đi ngoài ngày 3-4 lần nhưng phân có hiện tượng sủi bọt ạ. Phân bé có bọt như vậy là bị làm sao ạ? Sắp tới vì em phải đi làm nên muốn có bé bổ sung thêm sữa ngoài thì hiện tượng phân như vậy có ảnh hưởng gì không, thưa bác sĩ?
- 1 trả lời
- 1058 lượt xem
Có nên cho bé vào bồn tắm hoặc lau người bằng bọt biển để hạ sốt không?
Tôi nghe mọi người mách là lau người bằng bọt biển hoặc cho bé vào bồn tắm là có thể hạ sốt cho bé. Tôi có nên làm như vậy không? Mong bác sĩ cho tôi lời khuyên ạ!
- 1 trả lời
- 1499 lượt xem
Bé 8 tháng tuổi chỉ bú sữa mẹ, ăn dặm cháo bột đều bị nôn ói, sụt cân
Bé nhà em có tình trạng là không hấp thu được thức ăn nào khác ngoài sữa mẹ. Hiện tại bé đã được 8 tháng tuổi và nặng 7,8kg, dài 70cm. Tuy nhiên, từ khi bé 6 tháng đến giờ là không tăng cân nào, chiều dài cũng không tăng nốt. Từ trước tới giờ bé đều bú sữa mẹ hoàn toàn. Nhưng khi bé được 6 tháng em bắt đầu cho bé tập ăn dặm. Lúc đầu là ăn bột, 1 tuần sau khi ăn bột bé bắt đầu nôn trớ dữ dội và sụt cân. Dừng ăn bột là hết nôn. Cho bú mẹ lại bình thường và tăng lại cân như cũ. Đến lúc 7 tháng, em cho bé tập từ cháo trắng đến cháo thịt, rau củ. Nhưng ăn cháo được nửa tháng lại bắt đầu tình trạng nôn ói rồi sụt cân. Dừng ăn cho bú mẹ lại trở về như cũ. Em phải làm gì khi bé không thu nạp được thức ăn đây ạ?
- 1 trả lời
- 1164 lượt xem
Dấu hiệu nhận biết trẻ bị chàm
Bác sĩ có thể cho biết các dấu hiệu của bệnh chàm ở trẻ nhỏ không ạ? Cảm ơn bác sĩ!
- 1 trả lời
- 1091 lượt xem
Hơn 80% trẻ sơ sinh có một số loại bớt. Một số tồn tại cả đời, trong khi những loại khác mờ dần theo thời gian.
Các nhà khoa học gần đây mới tiết lộ loại trái cây có thể giúp bù nước điện giải cho trẻ nhỏ khi bị tiêu chảy hoặc nôn mửa
Viêm da tiết bã gặp nhiều ở trẻ sơ sinh, khi da đầu khô và có nhiều mảng vảy da vàng, nâu hoặc chứa dầu. Tình trạng này là vô hại và thường tự biến mất trong khoảng 6-12 tháng, hoặc lâu hơn.
Sự sản xuất quá nhiều dầu hoặc bã nhờn từ da được cho là nguyên nhân gây ra tình trạng này. Gàu là một dạng viêm da tiết bã.
Nhiều trẻ sơ sinh có những mảng dày cứng, màu vàng hoặc trắng giống như vảy trên da đầu. Những mảng này có thể xuất hiện ở bên dưới tóc, sau tai, trên trán, quanh nếp gấp da hoặc trên lông mày. Đó có thể là những dấu hiệu của viêm da tiết bã. Vấn đề này tuy vô hại nhưng nhìn rất khó chịu. Có nhiều cách để điều trị viêm da tiết bã ở trẻ sơ sinh và một trong số đó là sử dụng dầu dừa.





