Làm thế nào để loại bỏ mảnh dằm đâm vào tay trẻ?
Bản thân các mảnh vụn không có hại nhưng chúng có thể tạo điều kiện cho một số vi khuẩn có hại xâm nhập vào cơ thể con bạn và gây nhiễm trùng. Nếu trẻ không được tiêm phòng kịp thời thì nguy cơ mắc bệnh uốn ván rất cao. Đây là một bệnh nhiễm trùng có khả năng gây tử vong cho trẻ sơ sinh do vi khuẩn xâm nhập vào máu qua vết thương. Vậy làm thế nào để loại bỏ mảnh dằm đâm vào tay trẻ? Trong bài viết này sẽ cung cấp những thông tin hữu ích để giúp những người chăm sóc trẻ kịp thời nhận biết được và có những biện pháp xử lý hiệu quả.
1. Cách tốt nhất để loại bỏ mảnh dằm ra khỏi da của trẻ là gì?
Cách tốt nhất là nên dùng nhíp hoặc đầu kim để loại bỏ hầu hết các mảnh dằm như mảnh vụn gỗ, mảnh thủy tinh... tại nhà. Sẽ dễ dàng hơn khi mảnh dằm được loại bỏ trước khi da bắt đầu lành lại và việc lấy chúng ra sớm cũng như làm sạch vùng da bị đâm cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng ở trẻ.
Bước đầu tiên cần làm là khử trùng kim hoặc nhíp bằng cồn, sau đó rửa tay hoặc phần da bị dằm đâm bằng nước ấm và xà phòng. Hãy trấn an trẻ rằng đây là việc hết sức bình thường và gần như tất cả những đứa trẻ đều phải trải qua việc này ít nhất một lần trong đời. Khi qua trình chuẩn bị đã hoàn tất, hãy đặt trẻ ngồi lên đùi hoặc nhờ một người khác giữ lấy trẻ trong khi người mẹ sẽ cố gắng lấy chiếc dằm ra khỏi da bé. Nếu phần nhô ra khỏi da của chiếc dằm đủ lớn, các ông bố bà mẹ có thể dùng nhíp kẹp nhẹ phần gốc (nơi nó trồi lên khỏi da) và kéo thẳng ra ngoài, lưu ý cần kéo chúng ra theo cùng hướng mà chúng đâm vào để hạn chế tối đa tổn thương ở khu vực đó. Trong trường hợp phần nhô ra khỏi da của mảnh dằm không đủ lớn để một chiếc nhíp có thể kẹp được, đừng nên cố gắng bởi bạn hoàn toàn có thể làm gãy mảnh dằm và khiến mảnh dằm nằm hoàn toàn trong da của bé.
Trong trường hợp chiếc dằm đâm hoàn toàn vào da và không có mảnh nào nhô ra ngoài, các ông bố bà mẹ hãy sử dụng phương pháp kim đã khử trùng:
- Ngâm vùng da đó trong nước ấm trong vài phút để làm mềm da – trừ khi đó là dằm gỗ bởi dằm gỗ được ngâm trong nước ấm có thể phồng lên và khiến quá trình cố gắng loại bỏ chúng trở nên khó khăn.
- Dùng kim nhẹ nhàng tạo một đường rạch trên da ở ngay trên phần mà chiếc dằm đâm vào và nhẹ nhàng lấy chiếc dằm ra bằng nhíp đã được khử trùng thông qua đường rạch đó.
Mặt khác, nếu một chiếc dằm rất nhỏ nhô ra, các bậc cha mẹ có thể lấy nó ra mà không cần dùng kim hoặc nhíp bằng cách:
- Ấn mạnh một miếng băng dính vào chỗ đó sau đó nhấc nó lên. Điều này thường sẽ có tác dụng với những mảnh vụ dễ vỡ - chẳng hạn như những mảnh dằm từ cây tầm gửi hay gai xương rồng.
- Bôi một lớp keo trắng lên phần da bị dằm đâm cũng có thể hữu ích trong trường hợp này. Để keo dính trong năm phút sau đó bóc nó ra. Hầu hết các mảnh vụn nhỏ sẽ được kéo ra ngoài theo lớp keo.
Sau khi đã lấy được chiếc dằm ra ngoài, các bậc cha mẹ nên rửa kỹ khu vực đó bằng xà phòng và nước ấm cho trẻ. Tiếp theo bôi một lớp mỏng thuốc mỡ kháng sinh lên đó và băng phần da đó lại bằng gạc tiệt trùng. Làm sạch khu vực bị dằm đâm và thoa lại thuốc mỡ vào lần mỗi ngày cho đến khi vết thương lành hẳn.
2. Có nên đưa trẻ đi khám bác sĩ trong trường hợp bị dằm đâm vào tay không?
Rất nhiều bậc cha mẹ không thể lấy được chiếc dằm ra hoặc trẻ không cho cha mẹ chúng làm điều đó bởi chúng sợ đau. Nếu là mảnh dằm có kích thước nhỏ, các bậc cha mẹ hoàn toàn có thể thử để nó tự khỏi trong vài ngày. Có nhiều khả năng chiếc dằm sẽ tự bị đào thải ra khỏi cơ thể, đặc biệt là khi bé ngâm mình trong bồn tắm và nước ấm sẽ làm mềm vùng da xung quanh. Tuy nhiên, điều này không hiệu quả với những chiếc dằm gỗ bởi như đã đề cập ở phần trên, ngâm nước nóng có thể khiến những chiếc dằm gỗ phồng lên, khiến trẻ đau đớn và cơ thể bé sẽ khó đào thải chúng ra ngoài hơn.
Việc đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được các bác sĩ thăm khám là cần thiết trong một số trường hợp sau:
- Chiếc dằm quá lớn và có thể khiến trẻ chảy nhiều máu khi được lấy ra
- Những đồ vật, mảnh vỡ có móc, ngạnh hoặc cong
- Những mảnh dằm khiến trẻ tỏ ra cực kỳ đau đớn
- Những mảnh dằm nằm dưới móng tay hoặc móng chân của trẻ mà các bậc cha mẹ không thể với tới.
- Những mảnh dằm nằm ở một số khu vực nhạy cảm khác như mắt của bé
- Những mảnh dằm có kích thước lớn, chẳng hạn như một mảnh gỗ, mảnh thủy tinh hoặc các mảnh vụn khác đâm vào da của bé.
- Những mảnh dằm gây ra vết thủng sâu và có thể cần phải được tiêm phòng uốn ván nếu không muốn bị nhiễm trùng
Tình trạng nhiễm trùng do các mảnh dằm hay mảnh vụn đâm vào da là không phổ biến, tuy nhiên các bậc cha mẹ cũng cần hết sức thận trọng và đưa trẻ đến các cơ sở y tế nếu nhận thấy bất cứ một dấu hiệu nào trong số các dấu hiệu sau:
- Khu vực bị dằm đâm ấm, nóng, đỏ, sưng hoặc mưng mủ
- Trẻ sốt nhẹ
3. Các mảnh dằm có bao giờ nguy hiểm với trẻ không?
Các mảnh dằm thông thường không gây nguy hiểm đối với trẻ, tuy nhiên cũng có những trường hợp cá biệt. Nếu bé không được tiêm phòng kịp thời thì vết thương gây ra bởi một mảnh dằm rất nhỏ cũng có thể khiến trẻ mắc bệnh uốn ván, một bệnh nhiễm trùng nguy hiểm với nguy cơ tử vong cao do vi khuẩn xâm nhập trực tiếp vào máu qua vết thương hở.
Vắc-xin DTaP ((Diphtheria, Tetanus, Pertussis - Bạch hầu, uốn ván, ho gà) bảo vệ cơ thể chống lại uốn ván thường được tiêm vào các thời điểm:
- 2 tháng tuổi
- 4 tháng tuổi
- 6 tháng tuổi
- Từ 15 đến 18 tháng tuổi
- Từ 4 đến 6 tuổi
- Từ 11-12 tuổi ở dạng TDaP, một mũi tiêm tăng cường
- Sau đó khuyến cáo tiêm nhắc lại mỗi 10 năm một lần trong suốt cuộc đời. Tùy thuộc vào kích thước của mảnh dằm và tình trạng tiêm phòng uốn ván của trẻ mà các bác sĩ có thể đưa ra quyết định liệu có cần tiêm phòng uốn ván cho bé hay không.
4. Phòng ngừa mảnh dằm đâm vào tay, chân ở trẻ
Dưới đây là một số mẹo nhỏ, hữu ích để các bậc cha mẹ có thể ngăn ngừa tình trạng mảnh dằm đâm vào tay hoặc chân của trẻ:
- Không để trẻ đi ra ngoài mà không mang giày (hoặc trong trường hợp trẻ đi trong nhà có sàn gỗ hoặc các vật nhỏ, nhọn khác có thể văng ra)
- Nếu vô tình làm vỡ một chiếc bình hoa, ly hoặc cốc thủy tinh cần đảm bảo hút sạch tất cả các mảnh vỡ dù là nhỏ nhất. Sử dụng một chiếc khăn giấy ướt có thể giúp dọn sạch những mảnh vụn nhỏ li ti sau khi đã quét và hút những mảnh lớn. Để trẻ đi giày hoặc dép sau khi làm đổ vỡ kính hoặc thủy tinh trên sàn ngay cả trong trường hợp sàn đã được lau sạch
- Đảm bảo bất kỳ tay vịn lan can bằng gỗ nào trong nhà và các đồ chơi bằng gỗ của bé đều nhẵn và không có các mảnh vụ đâm ra
- Kiểm tra sàn và đồ nội thất ngoài trời, chẳng hạn bàn ăn ngoài trời để tìm các mảnh gỗ vụn có thể còn sốt lại
- Kiểm tra kỹ khu vực sân chơi của trẻ
- Giữ trẻ tránh xa các bụi rậm cũng như các loại cây có gai hoặc nguyên nhân tiềm ẩn khác có thể xuất hiện các mảnh vụn.
- Nhíp, kim và thuốc mỡ kháng sinh là những thứ không thể thiếu trong bộ dụng cụ sơ cứu của mỗi gia đình. Các bậc cha mẹ cần đảm bảo sẵn sàng mọi thứ cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra với trẻ.
Trẻ bị dằm đâm vào tay hoặc chân không phải là chuyện hiếm gặp. Hầu hết các mảnh vụn có thể được loại bỏ ngay tại nhà chỉ bằng kìm và nhíp, thậm chí bằng băng dính hoặc keo dán. Điều quan trọng là phải giữ cho vùng da bị dằm đâm thật sạch kể cả trước và sau khi lấy mảnh vụ ra để hạn chế nguy cơ nhiễm trùng. Trong một số trường hợp như mảnh vụn quá to hoặc đâm quá sâu, các bậc cha mẹ không nên cố lấy chúng ra mà cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất.
Không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn hoặc có quan hệ tình dục mới cần phải khám phụ khoa. Trẻ em cũng có thể mắc bệnh phụ khoa nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, việc khám phụ khoa trẻ em và lưu ý khi đưa trẻ đi khám cũng rất quan trọng.
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng đang là vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao sức khỏe của trẻ em các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Đây là tình trạng bệnh lý theo tác động của sự nhiễm trùng, xảy ra khi chế độ ăn nghèo protein và năng lượng lâu dài, dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng. Đây chính là giai đoạn mà các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao sự phát triển răng miệng của con mình.
Viêm nướu răng cấp tính là một trong những bệnh lý phổ biến ở vùng miệng của trẻ. Bệnh thường dễ chẩn đoán và điều trị ở mức độ nhẹ, tuy nhiên có thể nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời. Phát hiện viêm nướu răng sớm sẽ giúp điều trị tốt, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát cũng như các ảnh hưởng đến răng, cấu trúc xương và các mô khác.
Trẻ 11 tháng tuổi cực kỳ tò mò với tất cả mọi thứ đang tồn tại. Giờ đây trẻ ngày càng trở nên độc lập hơn bao giờ hết, và những gì phát triển ở trẻ thời điểm này sẽ tiếp tục đi theo trẻ nhiều năm sau này.
Cách gì giúp trẻ 3 tháng tuổi khỏi bị giật tay chân, khi khóc không bị run tay không?
Bé nhà em hiện đã hơn 3 tháng tuổi. Bé rất hay bị giật tay chân. Buổi tối, ngủ một lúc bé lại giật tay chân và cựa quậy. Lúc bú xong, ngủ lại tay cũng bị giật. Ban ngày bế bé ngủ, đặt xuống là chân tay lại giật. Khi khóc, tay bé cũng hay bị run. Có điều bé vẫn chơi, ăn ngủ bình thường ạ. Cho em hỏi bé như vậy có bị làm sao không ạ?
- 1 trả lời
- 3545 lượt xem
Uống xen kẽ hai loại sữa để cho bé trên 1 tuổi tập quen dần với loại sữa mới có ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bé không?
Bé trai nhà em hiện giờ đang được 12 tháng 10 ngày tuổi. Bé nặng 7,4kg ạ. Lúc sinh bé chỉ nặng 2,4kg. Bé có vẻ trông nhỏ hơn so với các bạn cùng trang lứa, mặc dù bé khỏe, ít ốm ạ. Hàng ngày em cho bé ăn 3 bữa cháo và bú thêm sữa glico dưới 1 tuổi. Mỗi lần bé bú được 110-150ml sữa. Thời gian bé được 6 tháng tuổi thì em phải đi mổ xoắn u nang nên bé phải dừng bú mẹ trong vòng 7 tuần. Em có thử tất cả các loại sữa công thức cho bé và phát hiện ra bé bị dị ứng đạm sữa bò. Do uống xong thì bé trớ và người mẩn đỏ ạ. Hiện giờ bé đã hơn 1 tuổi, em muốn đổi sữa Glico cho trẻ hơn 1 tuổi cho bé mà con không chịu uống. Em không biết nên đổi luôn sang sữa khác hay là sẽ uống xen kẽ cả sữa cũ, sữa mới cho bé tập quen dần ạ? Uống xen kẽ thì hệ tiêu hóa của bé có ảnh hưởng gì không ạ?
- 1 trả lời
- 1851 lượt xem
Làm thế nào để trẻ hơn 2 tháng thức chơi vào ban ngày và ban đêm ngủ ngon hơn?
Bé nhà em hiện đang được 2 tháng 3 tuần tuổi. Giờ giấc ngủ của cháu rất thất thường, không cố định. Em muốn cháu thức chơi vào ban ngày để ban đêm ngủ ngon và sâu hơn thì phải làm thế nào ạ?
- 1 trả lời
- 907 lượt xem
Có thể tự bổ sung vitamin D cho trẻ hơn 1 tháng tuổi tại nhà không? Và nên bổ sung loại nào?
Em sinh bé nặng 3,1kg. Hiện bé đang được 1 tháng 1 tuần tuổi. Bé nhà em bị vàng da và phải xông đèn 2 ngày. Bây giờ em có thể tự bổ sung vitamin D cho bé tại nhà được không? Và em nên dùng loại nào ạ? Bé ngủ rất hay quấy đêm và vặn mình ạ.
- 1 trả lời
- 703 lượt xem
Cho trẻ sinh non 11 tháng tuổi uống xen kẽ sữa công thức vào sữa mẹ vào ban ngày được không?
Bé nhà em sinh non, lúc em được 32 tuần. Bé sinh ra đã được 11 tháng, tuy nhiên nếu hiệu chỉnh thì chỉ được 9 tháng. Hiện tại bé nặng 9,3kg. Đã 2 tháng nay bé không lên cân nào. Từ lúc sinh ra tới giờ em cho bé bú mẹ hoàn toàn. Tuy nhiên, 2 tháng trở lại đây, trước khi ngủ, em có cho bé ăn thêm sữa ngũ cốc Fruto. Hôm bé ăn được 1 chén nhỏ, hôm lại được nửa chén, có hôm không ăn. Hàng ngày bé cũng có ăn bánh ăn dặm, sữa chua và trái cây. Dạo này bé cũng biếng bú hơn, cả ngày chỉ được 700ml sữa mẹ và thêm 200ml sữa ngũ cốc. Em muốn cho bé uống xen kẽ sữa công thức với sữa mẹ vào ban ngày cho bé có được không ạ? Bé nhà em khi đi khám bác sĩ bệnh viện sản nhi còn chẩn đoán bé bị thiếu máu sinh lý nhẹ nên trông bé lúc nào cũng có vẻ xanh xao. Em có cho bé uống bổ sung Polyvisol ạ. Còn một vấn đề nữa là bé nhà em đi ị nhiều lần, khoảng 3 đến 4 lần một ngày. Phân bé sệt đặc màu vàng nhạt và đi nhiều nhưng mỗi lần đi ít, lắm khi chỉ són ra chút ít, như thế có bình thường không ạ? V
- 1 trả lời
- 1819 lượt xem
Một đứa trẻ thường sẽ bị cảm lạnh 5-8 lần trong năm - có thể nhiều hơn, nếu bị bạn bè hoặc anh chị em lây bệnh.
Thay vì các món ăn vặt chẳng mấy lành mạnh có bán trên thị trường, bố mẹ nên cho con ăn nhẹ bằng các loại thực phẩm toàn phần như thịt, ngũ cốc nguyên cám, rau củ quả tươi để vừa cung cấp đủ năng lượng và vừa đảm bảo dinh dưỡng.
Luôn phải tham vấn ý kiến bác sĩ trước khi cho con hoặc trẻ mới biết đi uống bất kỳ loại thuốc nào, đặc biệt nếu đó là lần đầu tiên. Trẻ nhỏ có nhiều khả năng xảy ra phản ứng phụ với thuốc hơn so với người lớn, vì vậy cho trẻ dùng thuốc theo toa hoặc không kê toa (OTC) - ngay cả thuốc "tự nhiên" hoặc "thảo dược" - là việc làm cần hết sức thận trọng.
Nếu có một công việc mà bạn sẵn sàng đầu hàng với con cái của bạn, đó chính là lấy nước mũi cho bé. Dù bé đang ở giai đoạn nào, những phương pháp đã được chứng minh dưới đây từ các bậc cha mẹ có thể giúp bạn dạy và khuyến khích kỹ năng thiết yếu này.





