Hôi miệng ở trẻ em: Phải làm thế nào?
1. Hôi miệng là gì?
Hôi miệng còn có thể gọi là chứng hôi miệng, nó có thể khiến cho người mắc phải cảm thấy xấu hổ và trong một số trường hợp có thể dẫn đến cảm giác lo lắng, tự ti. Ngày nay, trên các kệ ở cửa hàng, siêu thị tràn ngập kẹo cao su, bạc hà, nước súc miệng và các sản phẩm khác được sản xuất nhằm mục đích chống hôi miệng. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm chỉ là biện pháp tạm thời, bởi chúng không giải quyết được triệt để nguyên nhân gây ra tình trạng này.
Một số loại thực phẩm, tình trạng sức khỏe và thói quen là một trong những nguyên nhân gây hôi miệng. Với phần lớn các trường hợp, việc vệ sinh răng miệng đúng cách sẽ giúp cải thiện vấn đề này. Nếu các kỹ thuật chăm sóc răng miệng không giải quyết được, bạn nên đến gặp nha sĩ để được tư vấn và điều trị kịp thời.
Hơi thở có mùi hôi khác nhau, tùy thuộc vào nguyên nhân gây hôi miệng. Một số người có thể quá lo lắng về hơi thở của mình mặc dù họ có ít hoặc không có mùi hôi miệng.
Cũng có một số người bị hôi miệng nhưng không hề hay biết bản thân mắc tình trạng này. Bởi chúng ta khó có thể đánh giá xem hơi thở của mình có mùi như thế nào, nhưng lại dễ dàng nhận ra mùi của người khác.
Khi nói đến hôi miệng, đa phần mọi người sẽ nghĩ ngay đến người lớn, nhưng trên thực tế trẻ con cũng có thể mắc chứng hôi miệng tương tự như người lớn.
2. Nguyên nhân gây hôi miệng ở trẻ em
Hôi miệng ở trẻ em là hiện tượng chất nhầy tiết ra đọng lại trên lưỡi khi phân hủy gây ra mùi khó chịu. Nếu kéo dài có thể dẫn đến sâu răng, hỏng men răng.
Hôi miệng gây nên những mùi khó chịu khi trẻ thở, trò chuyện, làm trẻ mất tự tin trong giao tiếp. Có nhiều nguyên nhân gây hôi miệng ở trẻ nhưng 70% trường hợp là do răng miệng.
Trẻ em khỏe mạnh và cả người lớn cũng có thể là những đối tượng bị hôi miệng. Các nguyên nhân có thể gây hôi miệng ở trẻ em đó là:
- Khô miệng: nếu trẻ thở bằng miệng, như khi trẻ bị ngạt mũi thì vi khuẩn trong miệng của trẻ có nhiều khả năng phát triển mà không bị ngăn cản.
- Dị vật: như một hạt đậu, một món đồ chơi nhỏ hoặc một vật khác mà trẻ cho vào mũi có thể khiến chúng bị hôi miệng. Điều này đặc biệt phổ biến ở trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi.
- Vệ sinh răng miệng kém: các vi khuẩn bình thường sống trong miệng và tương tác với các mảnh thức ăn còn sót lại giữa các khe răng, ở đường viền nướu, trên hoặc dưới lưỡi. Điều này sẽ gây ra hơi thở có mùi, đặc biệt nếu thức ăn ở trong miệng lâu.
- Thức ăn: Sự phân hủy của thức ăn trong và xung quanh răng có thể làm tăng vi khuẩn và gây ra mùi hôi. Ăn một số loại thực phẩm, chẳng hạn như hành, tỏi và gia vị, cũng có thể gây hôi miệng. Sau khi tiêu hóa những thực phẩm này, chúng sẽ đi vào máu, được đưa đến phổi và ảnh hưởng đến hơi thở của trẻ.
- Thuốc: Một số loại thuốc có thể gián tiếp gây hôi miệng bằng cách góp phần làm khô miệng. Những chất khác có thể bị phân hủy trong cơ thể để giải phóng các hóa chất có thể mang theo trong hơi thở của trẻ.
- Sâu răng, tích tụ cao răng hoặc áp xe răng: Các tình trạng này có thể ảnh hưởng đến mức độ sâu răng của trẻ ở mọi lứa tuổi và gây hôi miệng. Bên cạnh đó, bệnh nướu (lợi) răng cũng có thể gây ra nhiều bệnh lý và gây ra tình trạng hôi miệng, tuy nhiên thường hiếm khi xảy ra ở trẻ em.
Ngoài ra, trẻ mắc một số vấn đề khác như nhiễm trùng xoang, viêm amidan, trào ngược dạ dày hoặc dị ứng theo mùa cũng có thể gây hôi miệng.
3. Cách chữa hôi miệng ở trẻ em
Trong hầu hết các trường hợp hôi miệng, việc vệ sinh răng miệng là biện pháp đơn giản và ít tốn kém nhất. Nếu trẻ là trẻ sơ sinh, cha mẹ hãy cố gắng lau hoặc chải nướu vào bất kỳ răng nào của trẻ sau mỗi lần bú và trước khi đi ngủ. Bạn nên chải nhẹ nhàng, rơ lưỡi tránh làm trẻ đau và không dùng kem đánh răng ở độ tuổi này.
Khi trẻ trải qua giai đoạn trẻ sơ sinh, cha mẹ hãy đánh răng ít nhất hai lần một ngày và lặp lại trước khi đi ngủ. Cho đến khi trẻ được 2 tuổi, chỉ cần dùng một chấm kem đánh răng cỡ hạt gạo.
Cha mẹ cần đưa trẻ đi khám định kỳ để đảm bảo răng miệng của trẻ luôn khỏe mạnh và sạch sẽ. Nếu con bạn vẫn bị hôi miệng, hãy đưa con đến bác sĩ kiểm tra xem có bệnh lý khác hay không?
Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần đảm bảo rằng trẻ cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng nếu trẻ mút móng tay cái hoặc ngón tay cái và thường xuyên rửa các vật trung gian.
Cuối cùng đừng để trẻ tự ti về hơi thở có mùi của mình. Hãy cố gắng giải quyết vấn đề một cách thực tế, ngay cả khi nó khiến bạn lúng túng một chút.
4. Trẻ bị hôi miệng có nên dùng nước súc miệng không?
Trẻ bị hôi miệng không nên dùng nước súc miệng, bởi vì nước súc miệng sẽ chỉ phương pháp tạm thời. Ngoài ra, nếu trẻ chưa đến tuổi đi học, trẻ có thể sẽ gặp khó khăn khi súc miệng và có thể chưa thành thạo kỹ năng khạc nhổ. Để giải quyết tình trạng hôi miệng ở trẻ, cách đơn giản nhất là bạn cần đảm bảo rằng trẻ được đánh răng nhiều lần trong ngày.
5. Ngăn ngừa hôi miệng ở trẻ như thế nào?
Để giảm hoặc ngăn ngừa chứng hôi miệng ở trẻ, có thể thực hiện các cách sau:
- Đánh răng sau khi ăn: trẻ đánh răng bằng kem đánh răng có chứa florua ít nhất hai lần một ngày, đặc biệt là sau bữa ăn. Kem đánh răng có đặc tính kháng khuẩn đã được chứng minh là làm giảm mùi hôi miệng.
- Dùng chỉ nha khoa: Đối với những trẻ lớn hơn, có thể hướng dẫn trẻ dùng chỉ nha khoa ít nhất 1 lần một ngày để loại bỏ các mảnh thức ăn và mảng bám giữa các kẽ răng, giúp kiểm soát hơi thở có mùi.
- Chải lưỡi: Lưỡi có chứa vi khuẩn, vì vậy chải lưỡi giúp làm giảm mùi hôi. Những trẻ có lưỡi phủ do vi khuẩn phát triển quá mức (do khô miệng) thì việc chải lưỡi có thể cải thiện tình trạng này. Ngoài ra, sử dụng bàn chải đánh răng có tích hợp chất làm sạch lưỡi cũng đem lại lợi ích nhất định.
- Tránh khô miệng: Để giữ miệng luôn cân bằng độ ẩm, bạn nên cho trẻ uống nhiều nước, tránh nước ngọt bởi đây là nguyên nhân khiến tình trạng khô miệng trở nên nghiêm trọng hơn. Có thể cho trẻ nhai kẹo cao su hoặc ngậm kẹo (tốt nhất là không đường) để kích thích tiết nước bọt. Đối với chứng khô miệng mãn tính, nha sĩ hoặc bác sĩ có thể kê đơn chế phẩm nước bọt nhân tạo hoặc thuốc uống để kích thích tuyến nước bọt.
- Điều chỉnh chế độ ăn uống của trẻ: Tránh cho trẻ ăn những thực phẩm có chứa nhiều đường bởi chúng có liên quan đến chứng hôi miệng.
- Thường xuyên thay bàn chải đánh răng mới: Thay bàn chải đánh răng khi bị mòn, nên thay bàn chải khoảng 3-4 tháng 1 lần và chọn bàn chải đánh răng có lông mềm.
Ngoài ra, cha mẹ cũng nên đưa trẻ đi khám răng định kỳ hai lần một năm để được khám và làm sạch răng, tránh để các bệnh răng miệng ở trẻ xảy ra.
Hôi miệng không chỉ khiến trẻ mất tự tin mà còn làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý răng miệng. Vì thế, cha mẹ cần hết sức lưu ý khi vệ sinh răng miệng cho trẻ mầm non, đây là giai đoạn trẻ đã mọc hết răng sữa nhưng còn chưa biết cách vệ sinh răng miệng đúng cách.
Không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn hoặc có quan hệ tình dục mới cần phải khám phụ khoa. Trẻ em cũng có thể mắc bệnh phụ khoa nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, việc khám phụ khoa trẻ em và lưu ý khi đưa trẻ đi khám cũng rất quan trọng.
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng đang là vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao sức khỏe của trẻ em các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Đây là tình trạng bệnh lý theo tác động của sự nhiễm trùng, xảy ra khi chế độ ăn nghèo protein và năng lượng lâu dài, dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng. Đây chính là giai đoạn mà các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao sự phát triển răng miệng của con mình.
Viêm nướu răng cấp tính là một trong những bệnh lý phổ biến ở vùng miệng của trẻ. Bệnh thường dễ chẩn đoán và điều trị ở mức độ nhẹ, tuy nhiên có thể nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời. Phát hiện viêm nướu răng sớm sẽ giúp điều trị tốt, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát cũng như các ảnh hưởng đến răng, cấu trúc xương và các mô khác.
Trẻ 11 tháng tuổi cực kỳ tò mò với tất cả mọi thứ đang tồn tại. Giờ đây trẻ ngày càng trở nên độc lập hơn bao giờ hết, và những gì phát triển ở trẻ thời điểm này sẽ tiếp tục đi theo trẻ nhiều năm sau này.
Làm cách nào để khắc phục tình trạng ngủ không sâu giấc, xì hơi nhưng không đi cầu được của trẻ 20 ngày tuổi?
Bé nhà em đến nay đã được 20 ngày tuổi. Từ hôm qua đến nay em thấy bé có hiện tượng ngủ không sâu giấc và hay giật mình rồi khóc. Bé dậy bú sữa mẹ và bú thêm cả sữa bình. Sau khi bú xong thì xì hơi và rặn è è nhưng vẫn không đi cầu được. Em phải làm cách gì để khắc phục tình trạng này của bé ạ?
- 1 trả lời
- 1273 lượt xem
Trẻ 20 ngày tuổi khó khăn trong việc đi ị thì phải làm thế nào?
Em sinh bé gái vào tuần thứ 39, bé nặng 3,2kg. Bé bú mẹ hoàn toàn, sức khỏe bình thường. Nay bé đã được 20 ngày tuổi rồi, tuy nhiên bé nhà em có tình trạng là rất khó đi ị. Mỗi lần ị là bé khóc lóc rồi rặn một cách khó khăn. Em quan sát bé rặn đến mức hậu môn mở to, nhô cả phần thịt đỏ bên trong hậu môn ra. Nhưng khi đi thì chỉ phụt một ít phân ra rất mạnh. Phân nhiều nước, ít cái, có lúc màu vàng, thi thoảng lẫn màu xanh nhạt. Lần nào đi bé cũng chỉ són được tí một, sau đấy lại rặn khiến bỉm lúc nào cũng ướt át và em cảm giác rặn nhiều khiến hậu môn bé rát, khó chịu. Bé nhà em như vậy là bị làm sao và em phải làm gì để khắc phục tình trạng này của bé ạ?
- 1 trả lời
- 842 lượt xem
Làm thế nào để trẻ hơn 1 tháng tuổi tự đi ngoài mà không phải se thụt hậu môn?
Bé nhà em hiện đang được 1 tháng 4 ngày tuổi. Ban ngày bé bú sữa mẹ mỗi cữ được 90ml sữa, ngày 8-9 cữ. Ban đêm thì bé bú sữa công thức. Bình thường ngày bé đi ngoài 2-3 lần phần vàng, hoa cà hoa cải. Nhưng không hiểu sao từ khi được 22 ngày tuổi, do 2 ngày bé không đi ngoài nên cô điều dưỡng có se thụt cho bé. Lúc đó bé đi phân rất nhiều, hoa cà hoa cải, màu vàng. Từ đó đến nay là bé không tự đi ngoài được mà cách 2 ngày lại phải se thụt. Làm cách nào để bé nhà em có thể tự đi ngoài mà không phải se thụt nữa ạ? Bé nhà em khi thai ở tuần 37 thì bác sĩ có phát hiện thấy khối echo dày nhưng chưa khám lại và bé còn bị bệnh thiếu men G6PD nữa ạ.
- 1 trả lời
- 748 lượt xem
Phải làm gì để trẻ 1 tháng rưỡi có thể tự đi ị mà không cần phải hỗ trợ?
Bé nhà em sinh thường và đủ tháng. Khi sinh bé nặng 3,5kg. Hiện bé đã được 1 tháng rưỡi và tăng lên 5,3kg. 20 ngày đầu sau sinh, ngày đi đi ngoài từ 8 đến 10 lần, phân mềm, có lẫn nước. Tuy nhiên sau đó 9 ngày liền không thấy bé đi ị. Em phải đưa bé đi thụt hậu môn thì cục phân đầu ra cứng, những cục phân sau đặc và dẻo. Nhưng sau đó lại không thấy bé đi ngoài nữa. Em cho bé đi khám tại bệnh viện nhi Nghệ An. Bé được siêu âm, chụp ổ bụng và bác sĩ kết luận bé rối loạn tiêu hóa và cho uống men. Sau khi uống men được 3 ngày thì bé đi ị ra phân mềm và xuất viện. Về nhà bé không dùng men nữa thì lại trở về tình trạng cũ rất lâu không đi ngoài. Khi nào muốn đi là rặn đỏ mặt và em phải hỗ trợ bằng tăm bông chấm mật ong bé mới đi được. Phân đi ra mềm và xốp. Ngày nào em cũng xoa bụng,t ập chân và cho bé ăn sữa chua, trái cây... mà vẫn không cải thiện. Bé nhà em có phải bị táo bón không ạ? Và em phải làm gì để giúp bé đây ạ? Ngoài việc khó đi ị thì bé vẫn ăn, ngủ, chơi và bú tốt ạ.
- 1 trả lời
- 860 lượt xem
Bé 2 tháng 21 ngày nết ngủ kém thì phải làm thế nào?
Bé nhà em từ lúc sinh ra tới giờ nết ngủ rất kém. Hàng ngày bé ngủ rất ít. Hiện giờ bé đã được 2 tháng 21 ngày rồi ạ. Ban ngày toàn phải bế bé để ngủ, vì khi đặt xuống thì cứ 15-30 phút sau là bé sẽ dậy. Sau đó khoảng 2-3 tiếng sau mặc dù đã bú no, đã rất buồn ngủ nhưng chỉ ngủ gà gật không ra giấc gì cả. Ban đêm bé rất khó vào giấc ngủ, có hôm cứ ngọ nguậy rồi quấy đến 11h tối mới chịu ngủ. Trong lúc ngủ thì mặc dù mắt nhắm nhưng người vẫn vặn vẹo, miệng ê a. Hàng ngày em vẫn bổ sung vitamin D cho bé. Em tìm hiểu thấy có sản phẩm Sono Bimbi, nhưng không biết nên cho bé dùng thế nào và bé có sử dụng được không? Ngoài ra, từ khi sinh ra tới giờ bé nhà em đã 2-3 ngày mới đi ị 1 lần. Hàng ngày bé xì hơi nhiều lần và hay nấc cụt sau khi bú. Đường tiêu hóa của bé như vậy có bình thường không ạ?
- 1 trả lời
- 463 lượt xem
Bé biếng ăn, lười bú: nguyên nhân và cách khắc phục
Nếu cha mẹ thấy những mảng trắng hoặc vàng đọng trong miệng hoặc cổ họng bé, hãy cho trẻ đi khám. Đặc biệt, nếu những mảng này khiến bé đau và quấy khóc khi bú hoặc mút sữa, cha mẹ có thể nghi ngờ đó là bệnh tưa miệng.
Nếu có một công việc mà bạn sẵn sàng đầu hàng với con cái của bạn, đó chính là lấy nước mũi cho bé. Dù bé đang ở giai đoạn nào, những phương pháp đã được chứng minh dưới đây từ các bậc cha mẹ có thể giúp bạn dạy và khuyến khích kỹ năng thiết yếu này.
Sốt xuất huyết là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tật và tử vong ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.





