Ho hoặc nghẹt thở về đêm ở trẻ từ 5 đến 8 tuổi
Trẻ từ 5 đến 8 tuổi ho nhiều hơn vào ban đêm, điều này có thể khiến cả gia đình mất ngủ cả đêm. Hãy cùng xem xét kỹ hơn những lý do phổ biến mà trẻ mới biết đi có thể bị ho hoặc nghẹt thở vào ban đêm và cách điều trị ho hoặc nghẹt thở cho trẻ.
1. Tại sao trẻ 5-8 tuổi bị ho vào ban đêm
Nếu trẻ thường xuyên bị ho hoặc bị sặc khi đang ngủ vào ban đêm, đó có thể là dấu hiệu của hội chứng ngưng thở khi ngủ. Ngừng thở khi ngủ là một chứng rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng, thậm chí có khả năng gây tử vong, đôi khi do amidan mở rộng và adenoids (các tuyến ở cổ họng ngay sau mũi) chặn đường thở trên trong đêm, gây khó thở.
Khi cơ cổ họng của bé thư giãn vào ban đêm, các tuyến này có thể tạm thời ngăn cản không khí đến phổi của bé. Hội chứng ngưng thở khi ngủ xuất hiện phổ biến ở những trẻ từ 5 đến 8 tuổi, khi amidan và adenoids có kích thước so với đường hô hấp của trẻ đạt mức lớn nhất.
Ho cũng có thể là triệu chứng của một số tình trạng bệnh lý như hen suyễn, dị ứng, cảm lạnh hay một dạng bệnh khác, đặc biệt là khi chúng xuất hiện một cách thường xuyên, dai dẳng và khiến trẻ cảm thấy đau đớn.
Trong trường hợp những cơn ho khiến trẻ khó thở kéo dài hơn một tuần hoặc đến một cách đột ngột, có kèm theo sốt hay khi bé bị sặc bởi một thứ gì đó, các bậc cha mẹ nên ngay lập tức đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời tránh những biến chứng không mong muốn.
2. Các loại ho hoặc nghẹt thở phổ biến ở trẻ 5-8 tuổi
Nắm rõ được nguyên lý của các loại ho hoặc nghẹt thở khác nhau có thể giúp các bậc cha mẹ biết khi nào có thể xử lý tại nhà và khi nào cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế. Các loại ho hoặc nghẹt thở phổ biến nhất đối với trẻ 5-8 tuổi bao gồm:
- Ho nặng: Ho nặng thường xảy ra do những tổn thương ở đường hô hấp trên. Hầu hết các trường hợp, những cơn ho có tiếng xuất phát từ chứng lồng ngực, sưng tấy thanh quản và khí quản. Trẻ nhỏ thường có đường thở nhỏ hơn, nếu bị sưng có thể khiến trẻ khó thở. Đó cũng là lý do giải thích tại sao trẻ em dưới 3 tuổi có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi cao nhất trong các nhóm đối tượng bởi đường thở của chúng rất hẹp. Cơn ho do phế quản có thể bắt đầu một cách đột ngột, thường vào nửa đêm. Hầu hết trẻ mắc chứng lồng ngực cũng sẽ có tiếng thở rít khi trẻ hít vào.
- Mắc bệnh ho gà. Ho gà là một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên do vi khuẩn Bordetella pertussis gây ra. Trẻ bị ho gà sẽ xuất hiện những cơn ho liên tục khiến bé không thở được giữa các lần ho. Khi kết thúc cơn ho, trẻ sẽ hít thở sâu và tạo ra âm thanh "khục khục". Các triệu chứng khác của bệnh ho gà là sổ mũi, hắt hơi, ho nhẹ và sốt nhẹ. Ho gà có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng nghiêm trọng nhất là đối với những trẻ dưới 1 tuổi không được tiêm phòng vắc-xin ho gà, là một phần của vắc-xin DTaP (vắc-xin bạch hầu, uốn ván, ho gà). Bệnh ho gà rất dễ lây lan, vì vậy tất cả trẻ em nên tiêm phòng ho gà khi được 2 tháng, 4 tháng, 6 tháng, 15 tháng và 4–6 tuổi.
- Ho kèm theo thở khò khè. Nếu trẻ phát ra âm thanh khò khè như tiếng huýt sáo khi thở ra, điều này có nghĩa là đường dẫn khí dưới phổi đã bị tổn thương. Triệu chứng này có thể xảy ra với bệnh hen suyễn hoặc với bệnh viêm tiểu phế quản do virus. Thở khò khè cũng có thể xảy ra nếu đường thở dưới bị chặn bởi dị vật. Một đứa trẻ có bắt đầu ho sau khi hít phải thứ gì đó chẳng hạn như thức ăn hoặc một đồ chơi nhỏ do đó các bậc cha mẹ nên hết sức chú ý đến trẻ và kịp thời đưa trẻ đến các cơ sở y tế nếu bị một số dị vật chặn đường thở.
- Ho vào ban đêm. Nhiều cơn ho trở nên nghiêm trọng hơn vào ban đêm. Khi trẻ bị cảm lạnh, chất nhầy từ mũi và xoang có thể chảy xuống cổ họng và gây ho khi ngủ. Điều này có thể sẽ là vấn đề nếu cơn ho khiến cho trẻ không ngủ được. Những đứa trẻ bị bệnh hen suyễn cũng có thể gây ho vào ban đêm vì đường thở có xu hướng nhạy cảm hơn và dễ bị kích thích vào ban đêm.
- Ho vào ban ngày. Không khí lạnh hoặc các hoạt động khác có thể khiến những cơn ho nặng hơn vào ban ngày. Hãy cố gắng đảm bảo rằng không có gì trong nhà - như máy làm mát không khí, vật nuôi, hoặc khói thuốc (đặc biệt là khói thuốc lá) – có thể khiến trẻ bị ho.
- Ho kèm theo sốt. Trẻ bị ho, sốt nhẹ và sổ mũi có thể là do cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, những cơn ho kèm theo sốt từ 39°C trở lên đôi khi có thể do viêm phổi, đặc biệt nếu trẻ yếu và thở nhanh. Trong trường hợp này, hãy đưa trẻ đến các cơ sở y tế ngay lập tức.
- Ho kèm theo nôn mửa. Trẻ em thường ho nhiều đến mức kích hoạt phản xạ bịt miệng khiến trẻ nôn trớ. Ngoài ra, một đứa trẻ bị ho do cảm lạnh hoặc lên cơn hen suyễn có thể bị nôn mửa nếu có nhiều chất nhầy chảy vào dạ dày và gây buồn nôn. Thông thường, đây không phải là nguyên nhân đáng lo ngại trừ khi trẻ nôn không ngừng.
- Ho dai dẳng. Ho do cảm lạnh gây ra bởi virus có thể kéo dài hàng tuần, đặc biệt nếu trẻ liên tục bị những cơn cảm lạnh này đến cơn cảm lạnh khác. Bệnh hen suyễn, dị ứng hoặc nhiễm trùng mạn tính trong xoang hoặc đường thở cũng có thể gây ho kéo dài.
3. Chẩn đoán các loại ho hoặc nghẹt thở ở trẻ 5-8 tuổi
Nếu cảm thấy lo lắng về các cơn ho của con mình, các bà mẹ có thể gọi và tham khảo ý kiến từ các bác sĩ. Tùy thuộc vào loại ho, các triệu chứng khác và thời gian kéo dài mà bác sĩ có thể chỉ định một số phương pháp nhằm chẩn đoán chính xác cho trẻ.
Hiện nay đã có nhiều bệnh viện công hoặc tư hay các phòng khám tư nhân cung cấp dịch vụ khám bệnh từ xa, có thể tiết kiệm cho phụ huynh tương đối nhiều thời gian. Những cuộc gọi thông qua video cho phép các bác sĩ nhìn và nghe thấy tiếng ho của trẻ và thường thì điều này là đủ để chẩn đoán hoặc loại trừ một hoặc một số vấn đề nghiêm trọng. Nghe thấy tiếng ho sẽ giúp bác sĩ quyết định có cần điều trị nó hay không.
4. Làm gì khi trẻ 5-8 tuổi ho hoặc nghẹt thở vào ban đêm
Nếu các ông bố bà mẹ nghĩ rằng con mình đang mắc phải hội chứng ngưng thở khi ngủ, họ nên trao đổi và xin ý kiến từ các bác sĩ nhằm có hướng giải quyết phù hợp. Trẻ có thể sẽ cần được quan sát và điều trị bởi các chuyên gia về vấn đề giấc ngủ, người sẽ cùng với các bác sĩ chuyên khoa Tai – Mũi – Họng đánh giá tình trạng amidan hoặc các khối u của trẻ để tìm hiểu xem chúng có gây ra vấn đề gì nghiêm trọng với sức khỏe hay không.
Nếu trẻ ho hoặc nghẹt thở vào ban đêm vì ốm, hãy thử cho trẻ nằm trên những chiếc gối cao hơn hoặc cho uống thuốc ho mà các bác sĩ chỉ định. Cho trẻ uống thêm nước và bật một chiếc máy tạo độ ẩm khi trẻ ngủ cũng là một phương pháp hiệu quả mà các bậc cha mẹ có thể cân nhắc áp dụng. Nếu tình trạng ho của trẻ kéo dài một cách bất thường – một dấu hiệu của bệnh hen suyễn hãy đưa trẻ đến các bác sĩ để được chẩn đoán tình trạng hen suyễn của trẻ.
Ho là một trong những triệu chứng phổ biến nhất xảy ra khi một đứa trẻ mắc bệnh. Nhiều bậc cha mẹ cảm thấy vô cùng lo lắng mỗi khi trẻ bị ho, tuy nhiên điều này thường không phải là dấu hiệu của một tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Trên thực tế, ho là một phản xạ tự nhiên của cơ thể giúp bảo vệ đường thở, cổ họng và ngực của trẻ thông qua động tác ho để tống hết đờm, dãi hoặc bụi bẩn ra khỏi đường hô hấp của trẻ.
Không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn hoặc có quan hệ tình dục mới cần phải khám phụ khoa. Trẻ em cũng có thể mắc bệnh phụ khoa nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, việc khám phụ khoa trẻ em và lưu ý khi đưa trẻ đi khám cũng rất quan trọng.
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng đang là vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao sức khỏe của trẻ em các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Đây là tình trạng bệnh lý theo tác động của sự nhiễm trùng, xảy ra khi chế độ ăn nghèo protein và năng lượng lâu dài, dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng. Đây chính là giai đoạn mà các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao sự phát triển răng miệng của con mình.
Viêm nướu răng cấp tính là một trong những bệnh lý phổ biến ở vùng miệng của trẻ. Bệnh thường dễ chẩn đoán và điều trị ở mức độ nhẹ, tuy nhiên có thể nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời. Phát hiện viêm nướu răng sớm sẽ giúp điều trị tốt, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát cũng như các ảnh hưởng đến răng, cấu trúc xương và các mô khác.
Trẻ 11 tháng tuổi cực kỳ tò mò với tất cả mọi thứ đang tồn tại. Giờ đây trẻ ngày càng trở nên độc lập hơn bao giờ hết, và những gì phát triển ở trẻ thời điểm này sẽ tiếp tục đi theo trẻ nhiều năm sau này.
Bé hơn 6 tháng thường thở ra và thở dài khi ngủ có nguy hiểm không?
Em sinh bé đến nay đã được hơn 6 tháng. Nhưng từ lúc sinh ra đến giờ em thấy bé ngủ thường thở hơi ra và rất hay thở dài. Bé như vậy là bị làm sao và có nguy hiểm gì không, thưa bác sĩ?
- 1 trả lời
- 1030 lượt xem
Tại sao trẻ 2 tháng nặng 6kg đêm hay quấy khóc và thở khò khè, ọc sữa?
Bé nhà em lúc sinh nặng 3,5kg. Sau 2 tháng tuổi bé nặng 6kg. Buổi tối từ 7 hoặc 8h tối, bé khóc suốt. Đến 10h thì tự nín và đi ngủ. Bé hay bị khò khè và hay ọc sữa do có nhớt ở trong miệng. Tình trạng của bé như vậy là sao ạ?
- 1 trả lời
- 1347 lượt xem
Có nên cắt giấc ngủ lúc 8h tối và cắt cữ bú đêm để trẻ 4 tháng tuổi ngủ dễ hơn và ngủ xuyên đêm không ạ?
Em sinh bé nặng 3,4kg. Hiện bé đã được 4 tháng tuổi, nặng 8kg. Bé nhà em ngủ rất nhiều. Một ngày bé ngủ khoảng 13 tiếng. Ban ngày bé ngủ từ 5-6 tiếng. Ban đêm thì bé ngủ 1 giấc tầm 8h tối xong lại dậy chơi đến hơn 11h mới ngủ đến 7h sáng mới dậy. Ban ngày bé ngủ như thế có nhiều quá không ạ? Buổi tối em muốn cắt giấc 8 giờ tối của bé để bé ngủ dễ hơn được không ạ? Và buổi tối em cho bé dậy 3 lần để uống sữa. Sáng dậy bé phải 11h mới chịu bú lại. Em băn khoăn không biết có nên cắt cữ bú đêm của bé để bé ngủ xuyên đêm và sáng bé bú lại không ạ?
- 1 trả lời
- 1152 lượt xem
Làm gì để trị dứt điểm tình trạng mũi nghẹt và khò khè của trẻ 3 tháng tuổi?
Hiện giờ bé nhà em đã được 3 tháng tuổi rồi. Tuy nhiên từ lúc sinh ra tới giờ mũi bé thường xuyên có đờm và bị nghẹt ạ. Hàng ngày em đều hút mũi cho bé, vậy mà bé vẫn bị khò khè là sao ạ? Em phải làm gì để trị dứt điểm tình trạng này của bé ạ?
- 1 trả lời
- 837 lượt xem
Trẻ sơ sinh 17 ngày tuổi bị khò khè, uống sữa thở mệt mỏi là bị làm sao?
Em sinh bé ở bệnh viện Từ Dũ, đến nay bé đã được 17 ngày tuổi. Tuy nhiên, từ ngày về nhà đến giờ bé luôn bị khò khè. Khi uống sữa thở rất mệt mỏi, ngủ thở cũng khò khè. Cháu như vậy là bị làm sao ạ?
- 1 trả lời
- 1575 lượt xem
Luôn phải tham vấn ý kiến bác sĩ trước khi cho con hoặc trẻ mới biết đi uống bất kỳ loại thuốc nào, đặc biệt nếu đó là lần đầu tiên. Trẻ nhỏ có nhiều khả năng xảy ra phản ứng phụ với thuốc hơn so với người lớn, vì vậy cho trẻ dùng thuốc theo toa hoặc không kê toa (OTC) - ngay cả thuốc "tự nhiên" hoặc "thảo dược" - là việc làm cần hết sức thận trọng.
Christine Duenas đã mất đứa con của mình khi cô mang thai được 39 tuần và 3 ngày. Cô ấy đã lâm bồn, nhưng sau đó đã có sự cố khủng khiếp xảy ra. Trước khi chào đời, con bé đã chết.
Tình trạng cảm lạnh của con dường như trở nên tồi tệ hơn chứ chẳng khá lên gì. Điều gì đang xảy ra? Nếu tình trạng ngạt mũi không biến mất, trẻ có thể bị nhiễm trùng xoang hoặc viêm xoang.
Sốt xuất huyết là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tật và tử vong ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.
Sốc phản vệ xảy ra khi hệ thống miễn dịch nhầm lẫn, phản ứng với một chất vô hại như thể nó là một mối đe dọa nghiêm trọng. Điều này kích hoạt cơ thể giải phóng histamin và các hóa chất khác, gây ra một số triệu chứng - một số trong đó có thể đe dọa tính mạng.





