Độ tuổi thích hợp để trẻ em có thể đeo kính áp tròng
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ quy định kính áp tròng và một số sản phẩm chăm sóc kính áp tròng là thiết bị y tế. Vậy độ đeo kính áp tròng có tốt không?
1. Trẻ em đeo kính áp tròng được không?
Trước tiên, để biết rằng liệu kính áp tròng có phải là lựa chọn tốt cho trẻ hay không thì cần phải biết được về ưu điểm, nhược điểm của nó, cũng như dấu hiệu con bạn đã cần thiết phải đeo nó hay chưa.
1.1 Ưu điểm
- Tầm nhìn tốt hơn
Kính áp tròng được trang bị trên bề mặt phía trước của giác mạc, là một thấu kính thấm khí cứng có thể mang lại thị lực tốt hơn kính mà bọn trẻ vẫn thường đeo. Thậm chí, chúng còn nhìn tốt hơn bạn nghĩ do kính áp tròng cung cấp thêm một thị trường được gọi là thị lực ngoại vi. Ngoài ra, một số kính áp tròng còn làm chậm tiến triển của bệnh cận thị.
- Hoạt động
Nhiều khi trẻ chơi các hoạt động mà không đeo kính vì chúng nghĩ không cần thiết, việc không đeo kính sẽ làm tăng nguy cơ chấn thương vì thời gian phản ứng của chúng chậm hơn. Không giống như kính đeo mắt thông thường, kính áp tròng sẽ không bị trượt ra ngoài trong các hoạt động thể thao và vật chất. Kính áp tròng cũng có thể giúp trẻ thị giác cả ở trung tâm và ngoại vi cũng như độ nhạy tương phản. Chúng có thể cải thiện hiệu suất, ít gây chấn thương hơn, đặc biệt là trong các môn thể thao tiếp xúc.
Tuy nhiên, cần lưu ý kính áp tròng được làm từ vật liệu polycarbonate chống va đập vẫn có thể gây thương tích nghiêm trọng nếu bị tác động quá mức.
- Sự chấp nhận của xã hội
Một lý do là ngày nay trẻ em vẫn bị trêu chọc hoặc bắt nạt vì đeo kính. Vào năm 2019, Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia cho thấy cứ 5 học sinh thì có 1 học sinh bị bắt nạt. Theo một nghiên cứu khác “trẻ em hiện đang đeo kính hoặc có tiền sử đeo miếng che mắt có nguy cơ trở thành nạn nhân của bắt nạt thể chất hoặc lời nói cao hơn từ 35% đến 37%, ngay cả sau khi điều chỉnh về tầng lớp xã hội và giáo dục của bà mẹ”.
Kính áp tròng ở trẻ em có thể giúp nâng cao cái tôi của chúng, giúp trẻ tự tin hơn trong lớp học và trong hoạt động thể thao, thậm chí giảm thiểu nguy cơ trở thành nạn nhân của bắt nạt.
Trong nghiên cứu Thử nghiệm Đánh giá Cận thị (COMET), các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những trẻ em chọn đeo kính áp tròng sau 5 năm sử dụng kính có lòng tự trọng cao hơn so với những trẻ vẫn đeo kính cả trước và sau khi sử dụng kính áp tròng.
Nghiên cứu khác cho thấy rằng trẻ em cận thị đeo kính áp tròng đánh giá ngoại hình, kỹ năng thể thao và tương tác xã hội của chúng tốt hơn so với trẻ em đeo kính.
1.2 Nhược điểm
Đeo quá nhiều: Trẻ em thường mải vui chơi và các hoạt động khác mà quên đi việc vệ sinh, chăm sóc mắt và kính áp tròng. Đeo quá lâu, hoặc đeo không đúng cách có thể dẫn đến các biến chứng về giác mạc (rách/bong giác mạc).
Cha mẹ hiểu sai: Kính áp tròng không phải lúc nào cũng là ý tưởng của trẻ em. Một số bậc cha mẹ cho con sử dụng kính áp tròng do trẻ không chịu đeo kính thường xuyên hoặc hay là vỡ, mất kính. Nhưng kính áp tròng nhằm mục đích thay thế tạm thời có thể nâng cao chất lượng cuộc sống. Chúng không thể thay thế kính đeo thông thường.
Các bậc cha mẹ chưa hiểu được cách chăm sóc và bảo dưỡng kính đúng cách: Cha mẹ nên đóng vai trò tích cực là người ủng hộ việc đeo kính của con và trực tiếp chăm sóc, giám sát hay hướng dẫn con chăm sóc và bảo dưỡng kính. Ví dụ như:
- Nhắc nhở trẻ tháo kính trước khi đi ngủ;
- Thường xuyên nhắc nhở con đeo kính theo lịch trình;
- Cung cấp các dung dịch vệ sinh kính áp tròng đúng với phân loại kính.
1.3 Dấu hiệu con nên đeo kính
- Trẻ hay thường xuyên bị bạn bè trêu chọc vì cặp kính của mình, và trẻ thấy khó chịu về điều đó;
- Trẻ thường xuyên bỏ quên, làm mất, hay làm hư hỏng kính đeo thông thường;
- Trẻ có thể tự chăm sóc cá nhân tốt;
- Trẻ có đủ sự khéo léo bằng tay để cầm nắm hay lắp kính áp tròng;
- Bác sĩ khuyên nên cho trẻ đeo.
2. Độ tuổi thích hợp để trẻ em có thể đeo kính áp tròng
Không bất kỳ quy định nào về độ tuổi cho việc trẻ có thể đeo kính áp tròng. Nó phụ thuộc vào các yếu tố cá nhân như sự trưởng thành của trẻ, kích thước nhãn cầu và chỉ định của bác sĩ.
Hiệp hội Nhãn khoa Hoa Kỳ khuyến cáo trẻ em nên khám mắt toàn diện hàng năm và sớm nhất là khi được 6 tháng tuổi. Kiểm tra kính áp tròng cũng cần phải được đổi mới hàng năm vì FDA công nhận kính áp tròng là thiết bị y tế Loại II hoặc Loại III.
Trong một nghiên cứu gần đây liên quan đến việc lắp kính áp tròng hàng ngày dùng một lần cho trẻ em bị cận thị ở độ tuổi 8-11, 90% trẻ em không gặp khó khăn khi áp dụng hoặc không tự tháo ra mà không có sự hỗ trợ của cha mẹ.
Nếu bạn đang cân nhắc việc đeo kính áp tròng cho con mình, hãy xem cách con bạn xử lý các trách nhiệm khác. Trẻ có thể tự chăm sóc cá nhân tốt, giữ phòng ngủ và phòng tắm sạch sẽ, đồng thời hoàn thành tốt bài tập ở trường và việc nhà không?
Nếu trẻ em cần được nhắc nhở thường xuyên để giữ mọi thứ sạch sẽ và tuân thủ các thực hành vệ sinh tốt, chúng có thể chưa sẵn sàng với trách nhiệm đeo và chăm sóc kính áp tròng. Nhưng nếu trẻ xử lý tốt các nhiệm vụ như vậy, con của bạn có thể sẽ phù hợp để bắt đầu đeo.
Ngoài ra, hãy nhớ rằng việc chuyển con bạn từ kính cận sang kính áp tròng không phải là một quyết định lâu dài. Nếu con bạn không thích nghi tốt, hoặc không đủ trách nhiệm đeo và chăm sóc kính áp tròng, trẻ có thể quay lại đeo kính một cách đơn giản. Kính áp tròng có thể được thử lại vào ngày hôm sau đó.
3. Có những mặt hạn chế
Tiếp xúc với các rủi ro, như kích ứng mắt và nhiễm trùng. Tệ nhất, chúng có thể gây giảm thị lực. Đảm bảo rằng trẻ biết các quy tắc:
- Làm thế nào để khử trùng đúng cách và xử lý chúng;
- Khi nào cần thay thế một cặp kính quá mòn;
- Không chia sẻ hoặc trao kính áp tròng với người khác;
- Không sử dụng nước bọt, nước máy, nước cất hoặc dung dịch nước muối tự chế không được tiệt trùng để lau kinh;
- Sử dụng các sản phẩm và mỹ phẩm không gây dị ứng cho da hoặc những sản phẩm được đánh dấu “dành cho người đeo kính áp tròng" hoặc "dành cho mắt nhạy cảm”;
- Luôn tháo kính áp tròng khi có dấu hiệu kích ứng đầu tiên.
4. Lời khuyên cho cha mẹ
- Để giữ cho đôi mắt và thị lực của con bạn luôn đạt hiệu suất cao và sức khỏe; mỗi cặp kính áp tròng được sản xuất và quy định cho một lịch trình đeo kính nhất định; và được thay thế sau một khoảng thời gian xác định;
- Kính áp tròng được đeo suốt cả ngày, sau đó tháo ra khi đi ngủ và thay bằng một cặp mới vào buổi sáng. Các ống kính khác có lịch trình thay thế khác nhau;
- Quyết định đeo kính áp tròng cần được sự đồng thuận của cả cha mẹ và con cái. Bạn cần phải là người hiểu và hướng dẫn con bạn cách xử lý phù hợp và luôn tích cực tham gia vào việc chăm sóc kính áp tròng;
- Thường xuyên đưa trẻ đến gặp bác sĩ nhãn khoa để giúp con bạn duy trì một sức khỏe mắt tối ưu và giúp ngăn ngừa các biến chứng liên quan đến việc đeo kính áp tròng và lạm dụng nó quá mức;
- Giúp con hình thành thói quen tích cực đeo kính vào buổi tối khi ở nhà sau khi tháo bỏ kính áp tròng. Thói quen này giúp giảm nguy cơ phát triển các biến chứng ở mắt khi đeo kính áp tròng mãn tính;
- Luôn giữ một cặp kính dự phòng để đề phòng nhiễm trùng hoặc viêm nhiễm.
Không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn hoặc có quan hệ tình dục mới cần phải khám phụ khoa. Trẻ em cũng có thể mắc bệnh phụ khoa nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, việc khám phụ khoa trẻ em và lưu ý khi đưa trẻ đi khám cũng rất quan trọng.
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng đang là vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao sức khỏe của trẻ em các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Đây là tình trạng bệnh lý theo tác động của sự nhiễm trùng, xảy ra khi chế độ ăn nghèo protein và năng lượng lâu dài, dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng. Đây chính là giai đoạn mà các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao sự phát triển răng miệng của con mình.
Viêm nướu răng cấp tính là một trong những bệnh lý phổ biến ở vùng miệng của trẻ. Bệnh thường dễ chẩn đoán và điều trị ở mức độ nhẹ, tuy nhiên có thể nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời. Phát hiện viêm nướu răng sớm sẽ giúp điều trị tốt, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát cũng như các ảnh hưởng đến răng, cấu trúc xương và các mô khác.
Trẻ 11 tháng tuổi cực kỳ tò mò với tất cả mọi thứ đang tồn tại. Giờ đây trẻ ngày càng trở nên độc lập hơn bao giờ hết, và những gì phát triển ở trẻ thời điểm này sẽ tiếp tục đi theo trẻ nhiều năm sau này.
Khi nào bé đủ lớn để đeo kính áp tròng?
- Thưa bác sĩ, con tôi năm nay học lớp Một nhưng cháu đã bị cận 3 đi-ốp. Bác sĩ cho tôi hỏi, tầm tuổi nào thì cháu có thể đeo kính áp tròng được ạ? Cảm ơn bác sĩ!
- 1 trả lời
- 1022 lượt xem
Phải làm gì để trẻ 7 tuần tuổi thích bú ti mẹ hơn bú bình?
Hiện bé nhà em đang được 7 tuần tuổi. Không hiểu sao bé chỉ thích bú bình còn bú mẹ thì rất hời hợt ạ. Khi cho bé bú mẹ, sữa đầu phun ra rất mạnh, em có dùng 2 tay kẹp bớt lại hoặc vắt bớt sữa đầu ra nhưng bé chỉ bú hờ hững, ngậm 2-3 phút là ngủ. Em sợ bé đói nên phải vắt ra bình và bé bú liền một mạch 80-100ml sữa và ngủ rất ngon. Em sợ cho bé bú bình nhiều sẽ bỏ luôn ti mẹ nên em phải làm gì để bé bú ti mẹ nhiều hơn ạ?
- 1 trả lời
- 575 lượt xem
Trẻ 21 ngày tuổi ngủ không sâu giấc, hay vặn mình và chỉ thích nằm nghiêng là bị làm sao?
Bé nhà em sinh lúc thai 37 tuần, bé nặng 3,3kg và cao 50cm. Hiện bé đã được 21 ngày tuổi và nặng 4kg, cao 55cm. Em vắt sữa ra bình cho bé bú và bú hoàn toàn bằng sữa mẹ. Hàng ngày em có phơi nắng và bổ sung 1 giọt vitamin D cho bé. Tuy nhiên, bé nhà em toàn ngủ ngày rồi thức đêm, khi ngủ thì vặn mình, uốn éo rồi rên rặn đỏ mặt. Đặc biệt bé chỉ thích nằm nghiêng, lật ngửa ra là khóc tìm tái không chịu. Bé nhà em như vậy là bị sao ạ?
- 1 trả lời
- 654 lượt xem
Đang cho trẻ 7 tháng tuổi bú sữa mẹ thì có thể uống thuốc trị thoái hóa đốt sống cổ chèn dây thần kinh được không?
Tôi đang chăm con nhỏ được hơn 7 tháng. Bé vẫn đang bú mẹ. Tuy nhiên tôi lại bị thoái hóa đốt sống cổ chèn dây thần kinh. Bác sĩ có kê các loại thuốc: trinopast 75mg và Arcoxia cho tôi uống. Khi đang cho con bú thì tôi có thể uống các loại thuốc này được không? Có ảnh hưởng đến em bé không ạ?
- 1 trả lời
- 1179 lượt xem
Cho trẻ 7 tuần tuổi uống lượng sữa như thế nào thì hợp lý?
Em sinh bé trai nặng 2,9kg. Hiện bé đã được 7 tuần tuổi và nặng 5kg. Từ lúc sinh ra tới giờ bé bú sữa công thức similac hoàn toàn. Ban ngày cứ 2 tiếng bé bú 1 cữ từ 90-120ml, ban đêm thì tầm 3 cữ một lần. Tổng cả ngày bé bú được 900-1000ml thì có nhiều quá không ạ? Nhiều lúc mới uống được 1h, nhưng bé cứ tỉnh dậy là khóc và đòi bú. Lượng sữa cho bé bú như thế nào thì hợp lý, thưa bác sĩ?
- 1 trả lời
- 594 lượt xem
Hầu hết trẻ em bị nhiễm RSV không sớm thì muộn, thường là ít nhất một lần trước 2 tuổi. Ở Hoa Kỳ, gần 60.000 trẻ em dưới 5 tuổi nhập viện do bị nhiễm RSV mỗi năm và hầu hết những bé nhập viện đều dưới 6 tháng tuổi. Sự bùng phát RSV phổ biến nhất vào mùa cao điểm, kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4.
Tình trạng cảm lạnh của con dường như trở nên tồi tệ hơn chứ chẳng khá lên gì. Điều gì đang xảy ra? Nếu tình trạng ngạt mũi không biến mất, trẻ có thể bị nhiễm trùng xoang hoặc viêm xoang.
Sốt xuất huyết là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tật và tử vong ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.
Sốc phản vệ xảy ra khi hệ thống miễn dịch nhầm lẫn, phản ứng với một chất vô hại như thể nó là một mối đe dọa nghiêm trọng. Điều này kích hoạt cơ thể giải phóng histamin và các hóa chất khác, gây ra một số triệu chứng - một số trong đó có thể đe dọa tính mạng.
Luôn phải tham vấn ý kiến bác sĩ trước khi cho con hoặc trẻ mới biết đi uống bất kỳ loại thuốc nào, đặc biệt nếu đó là lần đầu tiên. Trẻ nhỏ có nhiều khả năng xảy ra phản ứng phụ với thuốc hơn so với người lớn, vì vậy cho trẻ dùng thuốc theo toa hoặc không kê toa (OTC) - ngay cả thuốc "tự nhiên" hoặc "thảo dược" - là việc làm cần hết sức thận trọng.





