Chuyên gia tư vấn cách chăm sóc trẻ sinh nhẹ cân, non tháng - Bệnh viện Bạch Mai
Phóng viên báo Sức khỏe và đời sống đã có cuộc trao đổi với TS Lê Minh Trác - Giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản TƯ về nguy cơ và cách chăm sóc với những trẻ sinh nhẹ cân, non tháng.
Liên quan đến việc 7 trẻ sơ sinh non tháng từ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh được chuyển lên điều trị tại BV Phụ sản TƯ, TS Lê Minh Trác - Giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản TƯ cho phóng viên Báo Sức khỏe&Đời sống biết, nếu tiến triển tốt, 7-10 ngày nữa một số bé sơ sinh điều trị tại BV Phụ sản TƯ sẽ được ra viện, nhưng có một số cháu sẽ phải điều trị hàng tháng.
Phóng viên báo Sức khỏe và đời sống đã có cuộc trao đổi với TS Lê Minh Trác - Giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản TƯ về nguy cơ và cách chăm sóc với những trẻ sinh nhẹ cân, non tháng.
Phóng viên: Thưa ông, xin ông cho biết trẻ từ bao nhiêu tuần tuổi gọi là sinh non tháng?
TS Lê Minh Trác: Trẻ từ 37 tuần trở lên là trẻ đủ tháng, còn dưới 37 tuần là sinh non. Thông thường thai phụ sinh con non tháng là từ 22 đến dưới 37 tuần. Tại Trung tâm chúng tôi đã nuôi dưỡng thành công các cháu sinh ra khi mới 25 tuần tuổi và cân nặng chỉ có 500g, đó là trường hợp sinh đôi của một nhân viên y tế tuyến dưới.
Phóng viên: Do trẻ sinh non sức đề kháng kém, nhẹ cân, ngoài việc khó nuôi dưỡng, chăm sóc, trẻ sinh non có nguy cơ mắc bệnh gì thưa ông?
TS Lê Minh Trác: Trẻ sinh non có nhiều nguy cơ, ngay khi sinh ra trẻ có thể bị ngạt, suy hô hấp, hạ thân nhiệt, rối loạn chuyển hóa như hạ đường máu, rối loạn điện giải, canxi, nước, hoặc trẻ sẽ bị nhiễm trùng, xuất huyết (đặc biệt nguy hiểm là xuất huyết não và màng não), hoặc trẻ bị tan máu, vàng da, hay bị viêm ruột hoại tử…
Về lâu dài, các cháu có nguy cơ mắc bệnh võng mạc ở trẻ sinh non, có thể dẫn tới mù lòa, điếc, bại não, thiểu năng vận động trí tuệ, béo phì, cao huyết áp, thậm chí cả đái tháo đường. Trong đó đặc biệt nguy hiểm và có thể dẫn tới những biến chứng là bệnh võng mạc ở trẻ sinh non (ROP) có nguy cơ mù lòa, bệnh phổi mạn tính và bệnh bại não.
Phóng viên: Việc chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng rất khó khăn, tại Bệnh viện Phụ sản TƯ việc chăm sóc trẻ non tháng có những quy trình thế nào? Làm thế nào để kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện?
TS Lê Minh Trác: Tại Trung tâm của chúng tôi, từ khi trẻ sinh ra đặc biệt là trẻ non tháng được cấp cứu ngay, trẻ được giữ ấm, ổn định thân nhiệt, chống suy hô hấp, chống ngạt cho trẻ. Việc kiểm soát nhiễm khuẩn được thực hiện nghiêm ngặt, chúng tôi tiệt khuẩn, khử trùng từ bàn hồi sức, máy truyền dịch, bơm tiêm, lồng ấp, máy thở, chăn, tấm lót, … nói chung là tất cả các dụng cụ, phòng ốc định kỳ theo quy định của Bộ Y tế để chống nhiễm khuẩn. Bên cạnh đó, nhân viên y tế cũng tuân thủ tuyệt đối quy trình rửa tay, mặc quần áo, khẩu trang, mũ chống nhiễm khuẩn bệnh viện.
Phóng viên: Thưa bác sĩ, việc chăm sóc trẻ sinh non rất khó khăn, nhất là khi trẻ được xuất viện về với gia đình, ông có lời khuyên nào đối với gia đình có trẻ sinh non để phối hợp chăm sóc trẻ sinh non tốt nhất tại nhà hay không?
TS Lê Minh Trác: Với những trẻ đủ tiêu chuẩn ra viện, người nhà bệnh nhân cần lưu ý mấy vấn đề sau: Thứ nhất, cần vệ sinh sạch sẽ cho trẻ hàng ngày. Về dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ bú mẹ, trong trường hợp người mẹ không có sữa, cho trẻ ăn bằng sữa non tháng thay thế, nhưng phải theo chỉ định của bác sĩ.
Thứ 3, cần cách ly trẻ với các nguồn lây nhiễm bệnh, hạn chế tối đa việc thăm nom trẻ, vì đây là nguồn bệnh chúng ta khó kiểm soát ở bên ngoài. Điều quan trọng nữa cần đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Một số lưu ý là người chăm sóc trẻ cũng cần phải vệ sinh sạch sẽ hàng ngày và khi chăm sóc trẻ, nhất là vệ sinh của người mẹ. Cho trẻ nằm chỗ thoáng, sạch, vệ sinh ga gối thường xuyên…
Đối với trẻ non tháng khi xuất viện, chúng tôi thường có giấy hẹn để gia đình đưa trẻ đi thăm khám. Việc này rất cần thiết, để theo dõi sự phát triển nói chung của trẻ, hoặc để kiểm tra thính lực cho trẻ, việc này cũng rất cần bởi nếu có vấn đề cần can thiệp sớm.
Một vấn đề trẻ non tháng cũng hay mắc phải là bệnh về mắt, qua thăm khám định kỳ, chúng tôi sẽ kiểm tra võng mạc, phòng tránh bệnh mù lòa sau này. Ngoài ra việc thăm khám định kỳ sẽ giúp phát hiện sớm các bệnh liên quan đến dinh dưỡng của trẻ, để bổ sung và điều chỉnh kịp thời.
Phóng viên: Xin cảm ơn ông.
Nguồn tham khảo: Bệnh viện Bạch Mai
Trẻ 1 tháng 10 ngày tuổi vặn mình, khó ngủ và khóc lên mỗi khi đi ngoài cần chăm sóc thế nào?
Hiện nay, bé nhà em được 1 tháng 10 ngày tuổi. Lúc sinh bé nặng 3,2kg, hiện giờ là 4,2kg. Bé nhà em rất khó ngủ, hay vặn mình và khóc suốt đêm, ban ngày cũng hay khóc. Bé còn khó đi ngoài nên em có cho bé đi khám thì bác sĩ chỉ khuyên là điều chỉnh chế độ ăn của mẹ. Em đã ăn nhiều rau xanh và đồ mát nhưng tình hình của bé vẫn không được cải thiện. Ngày bé đi được khoảng 2-3 lần, sôi ruột, bé thường xì hơi nhiều, vặn mình, khó chịu rặn đỏ hết cả mặt lên. Mỗi lần đi tiêu bé phải rặn rất lâu và khóc lên mới đi được. Em cũng có mát xa bụng cho bé nhưng không đỡ. Mong bác sĩ cho biết có phải bé nhà em bị táo bón hay không và bác sĩ có thể tư vấn cách chăm sóc, chữa trị để bé dễ chịu hơn không ạ?
- 1 trả lời
- 2679 lượt xem
Trẻ sinh non 34 tuần lên cân chậm, da khô và vặn mình nhiều có bị làm sao không?
Bé nhà mình sinh non lúc mẹ mới được 34 tuần. Bé nặng 1,7kg. Bé lên cân rất chậm, sau gần 2 tháng mới được 3kg. Ngoài ra, da bé rất khô và vặn mình rất nhiều thì có bị làm sao không ạ?
- 1 trả lời
- 1464 lượt xem
Không biết làm cách nào để khắc phục tình trạng trẻ 4 tháng 11 ngày biếng bú, nhẹ cân
Em rất hay bị tình trạng tắc tia sữa, mà sữa cũng rất ít. Bé trai nhà em bú trực tiếp nhưng mỗi lần bé chỉ ti chưa đầy 10 phút cả 2 bên. Bé hiện nay được 4 tháng 11 ngày nhưng chỉ nặng 5,8kg thì có bị suy dinh dưỡng không ạ? Em có cho bé uống thêm sữa ngoài nhưng bé không chịu bú bình, mà đút muỗng thì mỗi lần chỉ được 20-30ml. Bé bú trực tiếp mẹ nên em cũng không biết mỗi lần bé ti được bao nhiêu. Tháng gần đây bé tăng cân ít, chỉ 400g. Ngày bé đi tiểu hơn 7 lần, đêm ngủ không sâu giấc, dậy mấy lần. Em không biết mình phải làm gì để khắc phục tình trạng này đây ạ?
- 1 trả lời
- 1242 lượt xem
Trẻ sinh non được 5,5 tháng thì nên bổ sung sữa dành cho trẻ sinh non hay trẻ bình thường?
Em sinh bé khi thai mới được 34 tuần. Khi sinh bé nặng 2,3kg. Hiện giờ bé đã được 5 tháng rưỡi và nặng 8,4kg. Từ lúc sinh ra tới giờ em cho bé bú mẹ hoàn toàn. Giờ em muốn cho bé bổ sung thêm sữa công thức nhưng không biết nên bổ sung sữa dành cho trẻ bình thường hay trẻ sinh non ạ? Và bé được 6 tháng tuổi em đã có thể tập cho bé ăn dặm luôn được chưa, hay phải lùi thời gian theo đúng ngày dự sinh của bé ạ?
- 1 trả lời
- 1208 lượt xem
Trẻ sinh non 29 tuần 5 ngày nặng 1,3kg khi nào đổi sữa công thức dành cho trẻ sinh non sang sữa thường?
Bé nhà em sinh non lúc mẹ mới 29 tuần 5 ngày, bé nặng 1,3kg ạ. Hiện giờ bé đã được 2 tháng và tăng lên 3,2kg. Em bị mất sữa nên bé không được uống sữa mẹ. Em cho bé uống sữa similac neosure iQ dành riêng co trẻ sinh non bị nhẹ cân. Hàng ngày bé uống 10 cữ, mỗi cữ khoảng 70-80ml. Bé uống vậy có nhiều không ạ? Và sau bao lâu thì em được đổi sang sữa bình thường cho bé? Vì theo như trong lon sữa có ghi là bé đủ 8kg mới đổi sữa ạ.
- 1 trả lời
- 2687 lượt xem
Sốc phản vệ xảy ra khi hệ thống miễn dịch nhầm lẫn, phản ứng với một chất vô hại như thể nó là một mối đe dọa nghiêm trọng. Điều này kích hoạt cơ thể giải phóng histamin và các hóa chất khác, gây ra một số triệu chứng - một số trong đó có thể đe dọa tính mạng.
Thay vì các món ăn vặt chẳng mấy lành mạnh có bán trên thị trường, bố mẹ nên cho con ăn nhẹ bằng các loại thực phẩm toàn phần như thịt, ngũ cốc nguyên cám, rau củ quả tươi để vừa cung cấp đủ năng lượng và vừa đảm bảo dinh dưỡng.
Rốn có thể rất dễ thương nhưng nó không hữu dụng lắm. Có rất nhiều người vẫn đang sống hạnh phúc mà không có rốn.
Sốt xuất huyết là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tật và tử vong ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.





