Chuyên gia cảnh báo tự ý chữa sỏi thận bằng đông y: Coi chừng mất tiền và mất cả thận! - Bệnh viện Việt Đức
Sỏi tiết niệu (sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và niệu đạo) là bệnh lý phổ biến, chiếm gần 2/3 tổng số các bệnh lý về tiết niệu. Sỏi tiết niệu chiếm 45 – 50% các bệnh tiết niệu ở Việt Nam. Tỷ lệ nam (60%) cao hơn nữ (40%), lứa tuổi thường gặp từ 30-60 tuổi là 75 – 80%.
Dấu hiệu lâm sàng:
- Bệnh nhân đau âm ỉ thắt lưng
- Đái ra máu do sỏi di chuyển khi vận động hay do nhiễm khuẩn gây tổn thương niêm mạc đài bể thận chảy máu.
- Khi có nhiễm khuẩn tiết niệu, bệnh nhân sốt cao 38 – 39 độ C, thận to đau, đi tiểu đục
- Đôi khi gặp tình trạng sốc nhiễm trùng, vã mồ hôi, nổi vân tím toàn thân và tụt huyết áp.
Phòng bệnh và điều trị:
- Người bệnh cần có chế độ ăn uống nhiều nước trên 2 lít nước mỗi ngày
- Hạn chế thức ăn nhiều calci, oxalate như sữa, phomat,…
Nhiều người rước hoạ vì tự ý chữa sỏi thận
Bị sỏi thận nhưng bệnh nhân ở Sơn La đã tự ý dùng thuốc lá trong thời gian dài khiến chức năng thận giảm 50%, một bên thận có u và một bên bị sỏi thận. Bác sĩ đã buộc phải phẫu thuật cắt bên thận có u và tìm cách để bảo toàn bên thận còn lại.
Khai thác tiền sử bệnh nhân được biết, bệnh nhân bị sỏi thận nhưng nghe mách uống thuốc lá sẽ tiêu sỏi nên bệnh nhân đã ngưng không sử dụng thuốc theo bác sĩ đã kê trước đó mà chuyển sang dùng thuốc lá.
Thế nhưng theo ThS Đỗ Ngọc Sơn, không ít trường hợp bệnh nhân dù đã đi khám ở tuyến dưới, biết có sỏi thận từ lâu nhưng lại chỉ uống thuốc đông y với hy vọng sỏi tiêu đi nhưng thực tế, sỏi lại to lên, buộc phải phẫu thuật. Ngoài ra, có trường hợp do bị cả sỏi thận và sỏi niệu đạo nên vừa được nội soi tán sỏi qua da vừa phải mổ mở.
Trường hợp nam bệnh nhân trên, 52 tuổi đến viện muộn sau một thời gian uống thuốc lá dài khiến nhu mô thận giãn, quả thận teo đi, chức năng thận giảm 50%, một bên thận có u và một bên bị sỏi thận. Bác sĩ đã buộc phải phẫu thuật cắt bên thận có u và tìm cách để bảo toàn bên thận còn lại.
“Bệnh nhân uống thuốc lá đến viện cho biết đã tiểu ra sỏi. Bác sĩ kiểm tra phát hiện khối sỏi vỡ ra, chạy khắp thận, gây tắc nghẽn. Có những người đến bị suy thận, chức năng thận hỏng, phải ghép thận”- ThS. BS Đỗ Ngọc Sơn nói.
Trên thực tế, trường hợp của bệnh nhân này không phải là hiếm vì thời gian qua Khoa Phẫu thuật tiết niệu đã tiếp nhận không ít bệnh nhân tương tự. Đó là nam bệnh nhân 61 tuổi ở Sóc Sơn- Hà Nội được chuyển đến từ bệnh viện tuyến dưới trong tinh trạng suy thận, hai quả thận bị giãn to, thận trái có sỏi niệu quản, thận phải có dấu hiệu tắc nghẽn. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật sỏi niệu quản cứu thận trái còn thận phải các bác sĩ phải tiến hành dẫn lưu.
Giải toả tâm lý sợ mổ bằng phương pháp nội soi tán sỏi qua da
Vì tâm lý e ngại bệnh viện, sợ mổ, nhiều người biết bị sỏi thận nhưng chần chừ không điều trị ngay. Tâm lý này hoàn toàn có thể giải tỏa với phương pháp nội soi tán sỏi qua da bởi hiệu quả, nhanh hồi phục.
Trước đây, tán với tư thế nằm sấp phải gây mê nhưng hiện nay, các bác sĩ phẫu thuật tiết niệu của Bệnh viện Việt Đức đã thực hiện sang tư thế để bệnh nhân nằm nghiêng nên chỉ cần gây tê tủy sống, bệnh nhân vẫn tỉnh táo, tránh ảnh hưởng đến hô hấp, tuần hoàn.
Biến chứng:
- Nhiễm khuẩn tiết niệu
- Viêm đài bể thận, viêm thận kẽ, viêm hẹp cổ đài thận
- Giãn đài bể thận, ứ nước, ứ mủ thận, áp xe thận
- Suy thận do sỏi thận 2 bên gây tắc nghẽn…
- Thậm chí có thể tử vong và dễ tái phát.
Trong khi đó, các bệnh lý về thận – tiết niệu ở nam giới có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng tới sức khỏe. Nặng hơn là có thể dẫn tới vô sinh nếu không điều trị kịp thời.
Khuyến cáo của bác sĩ:
Chính vì thế các chuyên gia về thận tiết niệu khuyến cáo để tầm soát và phòng ngừa bệnh, người dân nên đi khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1-2 lần/năm. Khi có những dấu hiệu bệnh, người bệnh không nên tự điều trị, không tự uống thuốc nam, mà nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được bác sĩ thăm khám, tư vấn và chẩn đoán điều trị phù hợp.
Nguồn: Bệnh viện Việt Đức.
Nếu sỏi thận có kích thước rất nhỏ thì người bệnh thường sẽ không nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào khi viên sỏi di chuyển qua đường tiết niệu. Nhưng nếu sỏi có kích thước lớn thì sẽ gây ra một số triệu chứng.
Sỏi thận là một vấn đề phổ biến. Có nhiều nguyên nhân gây sỏi thận và một trong số đó là chế độ ăn uống. Trong khi một số loại thực phẩm góp phần gây sỏi thận thì một số lại được cho là có công dụng trị sỏi thận, ví dụ như quả nam việt quất.
Sỏi struvite tăng kích thước rất nhanh và có thể gây tắc nghẽn thận, niệu quản hoặc bàng quang và làm hỏng thận.
Nội soi ngược dòng tán sỏi bằng laser là kỹ thuật kết hợp nội soi niệu quản với tán sỏi bằng laser để xác định vị trí sỏi và loại bỏ sỏi thận nằm trong niệu quản. Đây là một thủ thuật xâm lấn tối thiểu, an toàn và hiệu quả hơn so với phẫu thuật truyền thống.
Sỏi thận có thể gây ra một số triệu chứng về tiêu hóa cũng như các biến chứng về đường tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích và tắc ruột nếu như không được điều trị.