Cảnh báo trẻ mắc căn bệnh nguy hiểm mang tên Kawasaki - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Các bác sĩ đã phong cho căn bệnh Kawasaki là sát thủ bởi mức độ nguy hiểm của nó là cướp đi mạng sống của bệnh nhi rất nhanh. Tuy nhiên đến nay, theo các chuyên gia, nguyên nhân gây ra căn bệnh vẫn chưa được khẳng định một cách rõ ràng nên việc điều trị cũng gặp vô số khó khăn.
Cách đây năm năm, mỗi năm có khoảng 20 ca mắc bệnh Kawasaki được đưa đến điều trị tại BV Nhi đồng 1. Vậy nhưng chỉ trong năm 2009 đã có hơn 100 ca gặp, chủ yếu là trẻ dưới năm tuổi”- bác sĩ Vũ Minh Phúc - Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết. Theo bác sĩ Phúc, 10 ngày đầu năm 2010, tại đây đã tiếp nhận và điều trị cho năm trẻ ở TPHCM mắc phải căn bệnh này. Rất may, do phát hiện và điều trị kịp thời nên sức khỏe của năm bệnh nhi ổn định.
Theo các bác sĩ, không chỉ xuất hiện bệnh nhi mới ngày càng tăng, mới đây BV Nhi đồng 1 còn tiếp nhận một trường hợp bệnh Kawasaki tái phát khi bệnh nhi này mới 33 tháng tuổi mặc dù trước đó, bệnh nhi đã được điều trị dứt điểm. Theo bác sĩ Phúc, bệnh Kawasaki tái phát hiếm gặp, trong y văn những năm gần đây mới có một vài nghiên cứu về tình trạng này với tỉ lệ tái phát được công bố là 7/1.000 trẻ mắc bệnh. Năm 1967, bác sĩ Tomisaku Kawasaki (Nhật Bản) đã phát hiện ra căn bệnh này nên đặt tên nó là Kawasaki, nhưng đến nay y văn thế giới vẫn chưa tìm ra cụ thể nguyên nhân của căn bệnh.
Dễ nhầm bệnh khác
Thấy con sốt cao kéo dài, mắt sưng đỏ và trong lưỡi xuất hiện các nốt đỏ, anh Trung ở Đồng Nai đưa con 15 tháng tuổi ra ngay BV Nhi đồng Đồng Nai với nghi ngại con mắc sốt xuất huyết.
Tại đây các bác sĩ đo thân nhiệt và cho Hưng uống thuốc hạ sốt nhưng tình trạng bệnh cũng không thuyên giảm: Sốt cao 39 độ, trên da và quầng mắt nổi thêm nhiều nốt đỏ kèm tiêu chảy.
“Nhiều lần chẩn đoán, các bác sĩ cho biết con tôi bị bệnh sốt xuất huyết vì có các biểu hiện như bệnh này. Tuy nhiên sau ba ngày điều trị không thuyên giảm, các bác sĩ đã làm xét nghiệm thử phân, nước tiểu, thử máu và cho biết bé bị căn bệnh Kawasaki, rồi yêu cầu tôi đưa cháu tới bệnh viện tuyến trên”- Trẻ mắc bệnh Kawasaki rất khó chẩn đoán chính xác do những biểu hiện lâm sàng na ná bệnh sốt xuất huyết hay viêm phế quản.
Mù nguyên nhân
Bác sĩ Vũ Minh Phúc cho rằng, sở dĩ gọi đây là căn bệnh nguy hiểm vì kể từ khi phát bệnh đến sau 10 ngày mới đưa trẻ đến bệnh viện thì khả năng biến chứng viêm tắc và giãn tĩnh mạch vành, dẫn đến trụy tim và tử vong rất nhanh.
Bệnh Kawasaki thường có các triệu chứng ban đầu của bệnh thường là sốt cao kéo dài, phát ban đỏ khắp cơ thể, hai mắt đỏ, lưỡi đỏ, bong rộp miệng và các đầu ngón tay, chân; nổi hạch ở cổ, có thể kèm theo sưng và đỏ ở lòng bàn tay, lòng bàn chân và có thể làm rối loạn tiêu hóa gây tiêu chảy kéo dài.
Vì không biết nguyên nhân gây bệnh nên không thể phòng ngừa được. Nếu trẻ sốt kèm theo phát ban nổi mẩn đỏ ở da, gia đình nên đưa bé đi khám bác sĩ chuyên khoa Nhi để được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời. Các tài liệu cho thấy bệnh Kawasaki xuất hiện nhiều ở trẻ em dưới năm tuổi, nhiều nhất là trẻ 1-2 tuổi.
Bệnh gây biến chứng phình động mạch vành hoặc giãn động mạch vành do hậu quả viêm mạch và thường chiếm tới 15-25% số bệnh nhân. Tỷ lệ tử vong do bệnh này chiếm khoảng 0,1-1%.
Nguồn: Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Trẻ 5 tháng 20 ngày xuất hiện chấm hồng hồng cam cam trong bỉm nước tiểu có nguy hiểm gì không?
Hiện tại bé trai nhà em đang được 5 tháng 20 ngày và nặng 8,5kg. Em cho bé bú mẹ hoàn toàn. Cách đây 1 tuần em thấy trong bỉm của bé xuất hiện những chấm nước tiểu màu hơi hồng hồng cam cam, không đỏ đậm như máu. Còn lại nước tiểu bình thường thì vẫn màu vàng nhạt. Em có kiểm tra đầu chim của bé nhưng không hề thấy xây xát gì, cũng không có máu. Từ 1 tháng tuổi đến nay ngày nào bé cũng uống bổ sung 1 giọt Aquadetrim vitamin D3. Em có ngưng cho bé uống thì không thấy chấm hồng cam nữa. Hàng ngày bé vẫn ăn, ngủ, chơi bình thường. Bé nhà em bị như vậy có nguy hiểm không? Em có nên tiếp tục cho bé uống Vitamin D3 nữa không ạ?
- 1 trả lời
- 3565 lượt xem
Trẻ 2,5 tháng sau khi ngắt sốt thì tiểu ít có nguy hiểm gì không?
Hiện bé nhà em đang được 2, 5 tháng tuổi. Em cho bé đi tiêm chích ngừa 6in1 về thì bé bị sốt 38,5. Sau đó em cho bé uống hạ sốt Hapacol 80. Tuy nhiên, khi uống xong bé có hạ sốt nhưng đến chiều lại sốt tầm 37,8 độ. Thế là từ 2 giờ chiều hôm đó đến 6h tối hôm sau, bé cứ sốt liên tục nên em cho uống tổng cộng 5 gói hạ sốt. Uống như thế có bị quá liều không ạ? Hiện giờ bé đã hết sốt nhưng bú ít, đi tiểu ít, có đêm không đi tiểu lần nào. Hàng ngày bé bú sữa mẹ và có bổ sung 1 cữ sữa công thức 60ml ạ. Bé tiểu ít như thế có nguy hiểm không, thưa bác sĩ?
- 1 trả lời
- 1318 lượt xem
Trẻ 29 ngày tuổi bị nhiễm siêu vi có nguy hiểm không?
Bé nhà em mới được 29 ngày tuổi nhưng bé đã bị sốt rất cao, 39 độ ạ. Em có cho bé đi khám và xét nghiệm thì bác sĩ kết luận cháu bị nhiễm siêu vi. Cháu còn bé thế mà bị như vậy thì có nguy hiểm không, thưa bác sĩ?
- 1 trả lời
- 764 lượt xem
Sau khi rụng rốn, chân rốn của trẻ 10 ngày tuổi có nước trắng đục, không hôi thì có nguy hiểm không?
Bé nhà em sau khi sinh được 10 ngày tuổi thì rụng rốn ạ. Tuy nhiên, sau khi rốn rụng em vẫn thấy chân rốn của bé có nước trắng đục, ngửi không thấy hôi thì có làm sao không ạ? Bé vẫn ăn, ngủ bình thường.
- 1 trả lời
- 754 lượt xem
Cho trẻ hơn 5 tháng tuổi đến khám muộn tại Phòng khám trẻ có nguy cơ tại bệnh viện có được không?
Em sinh non bé khi thai mới được 31 tuần 6 ngày. Hiện tại bé nhà em đã được hơn 5 tháng tuổi. Trước đó em có lịch hẹn tái khám tại PHòng khám trẻ có nguy cơ tại bệnh viện Từ Dũ, nhưng do điều kiện ở quê xa xôi nên em chưa đi được. Giờ em muốn cho bé đến khám thì có được không ạ?
- 1 trả lời
- 1772 lượt xem
Chẳng cha mẹ nào có thể yên lòng khi con mình bị ốm, thậm chí họ còn không muốn nghĩ đến trường hợp này một chút nào. Tuy nhiên, một số bệnh nhất định rất thường xảy ra với trẻ trong năm đầu, và gần như trẻ thường xuyên bị.
Có một số người băn khoăn là Vắc - xin viên gan B có làm tăng nguy cơ mắc bệnh đa xơ cứng không? Hãy tìm hiểu qua bài viết đưới đây để cùng có câu trả lời nhé!
Ở người bị bệnh, Neisseria meningitidis sống ở vùng hầu họng và lây lan qua các giọt nhỏ ở đường thở hoặc chất tiết ở cổ họng. Ho, hắt hơi, hôn và dùng chung chai nước hoặc dụng cụ sẽ dẫn đến lây bệnh.
Nếu lòng trắng của một hoặc cả hai bên mắt và mép dưới của một trong hai mí mắt bé có màu đỏ, rất có thể bé đã bị đau mắt đỏ.
Sốt xuất huyết là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tật và tử vong ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.





