Các triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản ở trẻ sơ sinh
1. Tình trạng trào ngược dạ dày thực quản ở trẻ sơ sinh
Trẻ sơ sinh nôn trớ sau khi bú hoặc thậm chí nôn trớ một lần mà không rõ nguyên nhân là điều hoàn toàn bình thường. Trên thực tế, một số trẻ nôn trớ khá thường xuyên và không có biểu hiện gì xấu. Đây được gọi là trào ngược, hoặc trào ngược dạ dày thực quản ở trẻ sơ sinh. Tình trạng này thường bắt đầu trong khoảng 2 đến 3 tuần, cao nhất vào khoảng 4 đến 5 tháng và nó sẽ biến mất sau 12 tháng.
Ngoài ra, ở trẻ lớn cũng có thể xảy ra tình trạng này, chúng có thể đã mắc bệnh này từ khi còn là những đứa trẻ nhỏ và không bị làm phiền bởi chúng có thể phát triển một cách tự nhiên sau này. Tuy nhiên, khi trào ngược gây ra các biến chứng, chẳng hạn như tăng cân kém, thì có thể đây là một trong những nguyên nhân gây nên bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) và cần điều trị y tế.
2. Các triệu chứng của GERD ở trẻ
Em bé có thể mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Dưới đây sẽ là một số dấu hiệu trào ngược dạ dày thực quản ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ:
- Khó chịu khi nôn trớ
- Khó chịu sau khi ăn
- Nằm ngửa trong hoặc ngay sau khi ăn
- Ho hoặc nôn khan khi bú
- Tăng cân kém
- Chán ăn hoặc bỏ ăn
- Colic
- Đau bụng
- Nôn mửa nhiều lần hoặc liên tục
- Khó nuốt
- Đau ngực
- Ợ nóng
- Hôi miệng
- Các vấn đề về hô hấp, chẳng hạn như thở khò khè dai dẳng hoặc ho vào ban đêm
3. Tình trạng khẩn cấp và cần bác sĩ can thiệp
Nếu trẻ nôn trớ nhiều nhưng không có vẻ khó chịu và đang tăng cân, bạn có thể không cần gọi bác sĩ. Chỉ cần đề cập đến việc thường xuyên với bác sĩ về tình trạng thường xuyên nôn trớ của trẻ vào lần kiểm tra sức khỏe tiếp theo.
Trường hợp cần gọi cho bác sĩ nếu em bé hoặc trẻ mới biết đi có những biểu hiện sau đây:
- Bị trào ngược làm cho trẻ cảm thấy khó chịu
- Bị trào ngược ảnh hưởng đến hoạt động tăng cân của trẻ
- Có các triệu chứng GERD
- Nôn ra máu: Một ít máu thường không có gì đáng lo ngại, nhưng lượng máu dai dẳng hoặc nhiều hơn có thể cho thấy một vấn đề nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như dị ứng thực phẩm, chảy máu GI trên hoặc vấn đề đông máu.
- Có máu trong phân: Các nguyên nhân có thể bao gồm dị ứng thực phẩm, nứt hậu môn hoặc nhiễm trùng đường ruột.
- Nôn nhiều sau khi bú: Nôn ói có thể là dấu hiệu của hẹp môn vị, một tình trạng có thể dẫn đến suy dinh dưỡng và mất nước
Chăm sóc khẩn cấp nếu em bé hoặc trẻ mới biết đi có những dấu hiệu sau:
- Nôn ra mật (chất lỏng màu xanh lá cây hoặc màu vàng): Đây có thể là dấu hiệu cho thấy ruột bị tắc nghẽn.
- Nôn ra thứ trông giống như bã cà phê: Điều này có thể cho thấy chảy máu hoặc loét thực quản, dạ dày hoặc ruột non.
4. Nguyên nhân gây trào ngược ở trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi
- Các vấn đề với cơ thắt thực quản dưới: Bé có thể bị trào ngược khi cơ thắt thực quản dưới (van nối thực quản với dạ dày) yếu hoặc hoạt động không bình thường. Điều này cho phép thức ăn và dịch vị trào ngược ra khỏi dạ dày và vào miệng. Đây cũng là nguyên nhân gây ra chứng ợ nóng ở người lớn.
- Cơ vòng chưa trưởng thành: Trào ngược thường gặp ở trẻ sinh non. Khi cơ vòng trưởng thành, nó sẽ đóng lại trừ khi bé nuốt.
- Thoát vị Hiatal: Đôi khi trẻ bị GERD cũng bị thoát vị Hiatal, tình trạng một phần nhỏ của dạ dày nhô ra qua cơ hoành vào ngực. (Cơ hoành là một cơ ngăn cách dạ dày với khoang ngực.) Các bác sĩ cho rằng nếu khối thoát vị cho phép phần trên của dạ dày trồi lên, thì thức ăn trong dạ dày có thể dễ dàng trào ngược lên thực quản. Tuy nhiên, không phải ai bị GERD cũng gặp vấn đề này.
5. Chẩn đoán GERD ở trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới biết đi
Bác sĩ sẽ khám cho trẻ và có thể yêu cầu một số xét nghiệm, chẳng hạn như xét nghiệm máu hoặc nước tiểu. Hơn nữa, bác sĩ có thể chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản (GERD) dựa trên các triệu chứng của trẻ, nhưng có thể giới thiệu bạn đến một bác sĩ tiêu hóa nhi khoa. Các xét nghiệm chẩn đoán bổ sung có thể bao gồm:
- Loạt GI trên: Thực hiện xét nghiệm này sẽ sử dụng tia Xcùng với chất màu phấn bari để kiểm tra đường tiêu hoá của trẻ. Chụp X-quang cho biết liệu bất kỳ vấn đề giải phẫu nào có thể ảnh hưởng đến việc nuốt hoặc tiêu hóa hay không.
- Nội soi: Sử dụng một máy quay nhỏ được luồn qua thực quản, dạ dày và đôi khi là ruột non để tìm tình trạng viêm hoặc tổn thương mô. Các mẫu mô nhỏ có thể được lấy để sinh thiết. Trẻ sẽ được dùng thuốc an thần để thực hiện thủ thuật này.
- Nghiên cứu thăm dò pH trong 24 giờ: Trẻ sẽ ở lại bệnh viện qua đêm trong khi một ống rất mỏng được luồn qua mũi xuống đáy thực quản và được theo dõi trong 24 giờ. Thử nghiệm này đo tần suất và mức độ nghiêm trọng của các đợt trào ngược và xem xét những thay đổi liên quan đến thời gian cho ăn và vị trí (chẳng hạn như nằm xuống). Bác sĩ cũng có thể lấy mẫu mô để sinh thiết.
6. Điều trị GERD ở trẻ sơ sinh và trẻ em
Bác sĩ có thể đề xuất một số điều bạn có thể thử tại nhà giúp cải thiện tình trạng của trẻ.Nhưng nếu những biện pháp này không hiệu quả, bác sĩ có thể kê đơn thuốc hoặc giới thiệu thuốc không kê đơn như:
- Thuốc kháng axit để trung hòa axit dạ dày
- Thuốc chẹn H2 để giảm sản xuất axit
- Thuốc ức chế bơm proton (PPI) để giảm lượng axit trong dạ dày
- Prokinetics để giúp dạ dày trống rỗng nhanh hơn
Trong một số trường hợp nghiêm trọng, phẫu thuật có thể được khuyên để có thể xử trí kịp thời tình trạng nguy cấp của trẻ.
7. Một số biện pháp giúp giảm bớt triệu chứng trào ngược của trẻ
7.1. Trẻ sơ sinh
- Giữ trẻ thẳng đứng trong vòng tay của bạn. Giữ trẻ ở tư thế thẳng đứng hơn trong khi bú và khoảng 20 đến 30 phút sau khi bú. Đừng đặt trẻ nằm sấp hoặc chợp mắt, hoặc ngồi vào ghế dành cho trẻ sơ sinh ngay sau khi trẻ ăn xong.
- Mỗi lần cho trẻ ăn một lượng nhỏ. Bạn có thể bù số lượng ít hơn bằng cách cho ăn thường xuyên hơn.
- Thường xuyên ợ hơi. Thử cho trẻ ợ hơi sau mỗi lần bú sữa công thức hoặc sau khi cho trẻ bú ở mỗi bên vú. Và ợ hơi tốt vào cuối mỗi cữ bú.
- Làm đặc sữa mẹ hoặc sữa công thức. Bác sĩ có thể hướng dẫn bạn cho trẻ ăn sữa công thức pha loãng trước hoặc cho trẻ bú sữa mẹ hoặc sữa công thức đặc với một ít ngũ cốc dành cho trẻ sơ sinh. Điều này có thể yêu cầu núm vú bình sữa có lỗ rộng hơn hoặc dòng chảy thay đổi để cho chất lỏng đặc chảy qua. Tuy nhiên, bạn chỉ được làm điều này dưới sự giám sát của bác sĩ vì thêm ngũ cốc vào chất lỏng trong bình có thể làm tăng nguy cơ bị sặc hoặc tăng cân quá mức.
Mặc dù bạn có thể nghe nói rằng để con bạn ngủ ở tư thế nghiêng hoặc nằm sấp có thể giúp làm giảm các triệu chứng GERD, nhưng đây không phải là tư thế ngủ an toàn vì chúng làm tăng nguy cơ SIDS hoặc ngạt thở. Luôn đặt trẻ nằm ngửa khi ngủ trên bề mặt ngủ chắc chắn, không có đồ mềm và bộ đồ giường.
7.2. Trẻ mới biết đi hoặc trẻ nhỏ
- Giữ cho trẻ có bữa ăn thú vị. Cố gắng đảm bảo rằng trẻ đang ở trong một bầu không khí thoải mái, ngồi tại bàn (không đi lại xung quanh), khi trẻ ăn.
- Phục vụ cho trẻ các bữa ăn nhỏ, thường xuyên, thay vì một vài bữa lớn.
- Cho trẻ ăn ở tư thế thẳng và đứng thẳng trong nửa giờ hoặc lâu hơn sau khi ăn. Đừng để trẻ ăn ngay trước khi đi ngủ hoặc khi đang nằm.
- Nâng cao đầu của trẻ khi trẻ ngủ nhưng chỉ khi trẻ trên 1 tuổi
7.3. Trẻ ở mọi lứa tuổi
- Theo dõi thức ăn mới. Khi con bạn bắt đầu ăn dặm và thử thức ăn mới, hãy để ý xem trẻ phản ứng với chúng như thế nào. Một số thức ăn cay hoặc nhiều dầu mỡ, sô cô la, các sản phẩm cà chua và cam quýt có thể làm cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Tránh cho con bạn ăn những thức ăn có vẻ khiến trẻ mắc chứng GERD.
- Hỏi bác sĩ về dị ứng thức ăn. Nôn ra nhiều hơn bình thường có thể là dấu hiệu của dị ứng thực phẩm, chẳng hạn như với protein sữa bò. Nếu trẻ bú sữa công thức, một loại sữa công thức khác, được thủy phân (không gây dị ứng) có thể giúp ích cho trẻ. Nếu bạn đang cho con bú, loại bỏ sữa bò khỏi chế độ ăn uống của bạn có thể hữu ích. Tuy nhiên, đừng thay đổi cho đến khi bạn nói chuyện với bác sĩ.
- Tránh tiếp xúc với khói thuốc lá. Khói thuốc lá có thể làm tăng các triệu chứng trào ngược.
Khi trẻ có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe, cha mẹ có thể đưa trẻ đến hệ thống Y tế để được khám và điều trị kịp thời.
Không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn hoặc có quan hệ tình dục mới cần phải khám phụ khoa. Trẻ em cũng có thể mắc bệnh phụ khoa nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, việc khám phụ khoa trẻ em và lưu ý khi đưa trẻ đi khám cũng rất quan trọng.
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng đang là vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao sức khỏe của trẻ em các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Đây là tình trạng bệnh lý theo tác động của sự nhiễm trùng, xảy ra khi chế độ ăn nghèo protein và năng lượng lâu dài, dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng. Đây chính là giai đoạn mà các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao sự phát triển răng miệng của con mình.
Viêm nướu răng cấp tính là một trong những bệnh lý phổ biến ở vùng miệng của trẻ. Bệnh thường dễ chẩn đoán và điều trị ở mức độ nhẹ, tuy nhiên có thể nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời. Phát hiện viêm nướu răng sớm sẽ giúp điều trị tốt, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát cũng như các ảnh hưởng đến răng, cấu trúc xương và các mô khác.
Trẻ 11 tháng tuổi cực kỳ tò mò với tất cả mọi thứ đang tồn tại. Giờ đây trẻ ngày càng trở nên độc lập hơn bao giờ hết, và những gì phát triển ở trẻ thời điểm này sẽ tiếp tục đi theo trẻ nhiều năm sau này.
Trẻ 2 tháng tuổi hay ói và ói nhiều có phải bị trào ngược dạ dày không?
Em sinh bé mới được 2 tháng tuổi. Khi em sờ lên thóp trước của bé thì thấy lõm xuống, thỉnh thoảng thì cũng thấy bằng phẳng. Có phải sức khỏe không tốt nên thóp bé mới bị lõm như vậy không ạ? Ngoài ra, mấy ngày gần đây bé rất hay ói. Có khi bú xong cả tiếng vẫn ói. Có lúc đang ngủ thì tỉnh dậy khóc thét lên. Bế nghiêng không được, em phải bế thẳng lên vai thì bé bắt đầu ói sữa ra. Bé ói ra dịch nước, có khi lẫn cả lợn cợn cục sữa. Bé như vậy có phải là bị trào ngược dạ dày không ạ?
- 1 trả lời
- 904 lượt xem
Có phải cảm lạnh và cúm là những bệnh dễ lây nhiễm nhất trước khi triệu chứng xuất hiện?
Bác sĩ cho tôi hỏi, có phải cảm lạnh và cúm là những bệnh dễ lây nhiễm nhất trước khi triệu chứng xuất hiện không ạ?
- 1 trả lời
- 1263 lượt xem
Yếu tố nào khiến bé nghẹt mũi mà không kèm triệu chứng khác?
Bác sĩ tôi hỏi, yếu tố nào có thể khiến bé nghẹt mũi mà không có các triệu chứng khác không ạ?
- 1 trả lời
- 1095 lượt xem
Thời điểm cho bé ăn dặm và đổi sữa công thức được tính theo ngày sinh thực tế hay ngày dự sinh?
Em sinh non bé trai lúc 32 tuần 3 ngày. Bé nặng 2,1kg. Hiện giờ bé đã được 6 tháng 11 ngày và nặng 7,2kg, cao 66cm. Lúc bé 6 tháng em có cho bé ăn dặm cháo rây, tỉ lệ 1:10. Mỗi ngày em cho bé ăn 5ml vào lúc 10h sáng. Tuy nhiên ăn đến ngày thứ 4 thì phân bé có hiện tượng lỏng, nhầy và sủi bọt. Em dừng không cho bé ăn dặm nữa thì phân trở lại bình thường. Có phải em cho bé ăn dặm quá sớm không ạ? Và tính thời gian ăn dặm thì tính theo ngày sinh thực tế của bé hay ngày dự sinh ạ? Ngày dự sinh của bé nhà em cách ngày sinh thực tế 2 tháng cơ ạ. Còn vấn đề nữa là bé được 6 hay 7 tháng thì em có thể đổi sữa công thức số 1 sang số 2 ạ? Và thời gian này cũng tính theo ngày sinh thực tế hay dự sinh? Em có thử cho bé uống sữa số 2 nhưng thấy bé xì hơi nhiều và trướng bụng nên em lại quay về cho bé uống sữa số 1 ạ.
- 1 trả lời
- 1755 lượt xem
Trẻ hơn 3 tháng bú 4 cữ sữa công thức và xen kẽ sữa mẹ có cần phải tăng thêm cữ sữa công thức không?
Hiện tại bé nhà em được 3 tháng 12 ngày rồi ạ. Bé nặng 7,4kg và cao 62,8kg. Vì mẹ ít sữa nên bé bú bình là chủ yếu. 1 ngày 4 cữ sữa công thức: 9h sáng, 1h chiều, 6h tối và 11h tối. Mỗi lần bé bú 120ml. Ngoài ra bé có bú thêm sữa mẹ xen kẽ. Và ban đêm bé bú mẹ là chủ yếu. Em có cần tăng thêm cữ sữa công thức cho bé nữa không ạ?
- 1 trả lời
- 1315 lượt xem
Nếu có một công việc mà bạn sẵn sàng đầu hàng với con cái của bạn, đó chính là lấy nước mũi cho bé. Dù bé đang ở giai đoạn nào, những phương pháp đã được chứng minh dưới đây từ các bậc cha mẹ có thể giúp bạn dạy và khuyến khích kỹ năng thiết yếu này.
Sốt xuất huyết là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tật và tử vong ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.
Sốc phản vệ xảy ra khi hệ thống miễn dịch nhầm lẫn, phản ứng với một chất vô hại như thể nó là một mối đe dọa nghiêm trọng. Điều này kích hoạt cơ thể giải phóng histamin và các hóa chất khác, gây ra một số triệu chứng - một số trong đó có thể đe dọa tính mạng.
Luôn phải tham vấn ý kiến bác sĩ trước khi cho con hoặc trẻ mới biết đi uống bất kỳ loại thuốc nào, đặc biệt nếu đó là lần đầu tiên. Trẻ nhỏ có nhiều khả năng xảy ra phản ứng phụ với thuốc hơn so với người lớn, vì vậy cho trẻ dùng thuốc theo toa hoặc không kê toa (OTC) - ngay cả thuốc "tự nhiên" hoặc "thảo dược" - là việc làm cần hết sức thận trọng.
Nguyên nhân thường gặp nhất khiến trẻ đau họng là gì? Khi bé đau họng bố mẹ cần làm gì? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây!





