Bị rạn da tuổi dậy thì có hết không?
1. Rạn da tuổi dậy thì là gì?
Rạn da xảy ra khi các mô dưới da bị kéo căng do cơ thể phát triển hoặc tăng cân nhanh chóng.
Mặc dù da của chúng ta thường khá đàn hồi, nhưng khi bị kéo căng quá mức sẽ khiến cho quá trình sản xuất collagen bình thường bị gián đoạn. Collagen là một loại protein có khả năng giữ các mô liên kết lại với nhau. Nếu quá trình tăng trưởng diễn ra đột ngột sẽ làm cho việc sản xuất collagen không bắt kịp ở lớp hạ bì của da. Điều này dẫn đến phát triển các vết hoặc đường trông giống như sẹo ở lớp trên cùng của da, người ta thường gọi đó là vết rạn da.
Các vết rạn da có thể bắt đầu với nhiều màu khác nhau, chẳng hạn như đỏ, hồng, tím hoặc nâu, sau đó mờ dần theo thời gian và để lại một đường màu bạc mỏng hoặc có thể mờ nhạt không dễ phát hiện. Trong giai đoạn đầu, bạn có thể cảm thấy có vết lõm trên da khi lướt ngón tay qua vết rạn da.
Thực chất, rạn da là một hiện tượng bình thường của tuổi dậy thì, xảy ra ở cả nam và nữ. Tuổi dậy thì thường khiến cho một người phát triển hoặc tăng cân nhanh chóng, làm xuất hiện các vết rạn da trên cơ thể. Hầu hết, các vết rạn da ở nữ giới đang dậy thì thường tập chung chủ yếu ở các bộ phận như ngực, đùi, hông và mông. Trong đó, nguy cơ rạn da ở nữ giới thường có xu hướng cao hơn so với nam giới.
2. Nguyên nhân nào dẫn đến rạn da tuổi dậy thì?
Các vết rạn da có thể xuất hiện:
- Khi trẻ em gái hoặc trẻ em trai có tốc độ tăng trưởng đột ngột vào độ tuổi dậy thì.
- Mang thai
- Khi bị béo phì, khiến tích tụ quá nhiều mỡ trong cơ thể
- Khi trẻ tập các bài tập giúp nâng cao thể chất, hoặc xây dựng cơ thể
- Trẻ sử dụng steroid cho một tình trạng sức khỏe trong một vài tuần, chẳng hạn như bị hen suyễn nặng
Đối với phụ nữ và trẻ em gái, các vết rạn da có thể xuất hiện ở trên ngực, đùi (đặc biệt là phần trên cùng của đùi), hông, bụng và mông. Ngoài ra, các bé trai cũng có thể bị rạn da ở những khu vực đó, đặc biệt nếu trẻ bị béo phì, hoặc trẻ tập nâng tạ thường xuyên để phát triển cơ bắt nhanh chóng lớn hơn.
3. Bạn có thể tránh bị rạn da hay không?
Thực tế, bạn không thể tránh khỏi bị rạn da vào tuổi dậy thì. Nhiều người có thể gặp phải vấn đề này, nhưng rất nhiều người khác lại không bị rạn da ngay cả khi họ thừa cân hoặc phát triển nhanh chóng.
Mặt khác, gen của bạn đóng một vai trò quan trọng quyết định việc bạn có bị rạn da hay không. Ngay cả khi bạn có một thân hình mảnh mai, cân đối và khỏe mạnh, thậm chí sử dụng nhiều kem dưỡng ẩm thì bạn vẫn có khả năng bị rạn da. Sở dĩ, các loại kem dưỡng ẩm không thể mang lại hiệu quả điều trị vì tình trạng rạn da xảy ra dưới lớp trên cùng của da nơi mà các loại kem không thể tiếp cận được.
4. Bị rạn da tuổi dậy thì có hết không?
Theo thời gian, các vết rạn da màu đỏ hoặc tím ban đầu sẽ biến mất dần cho đến khi chúng trở thành những đường màu bạc mờ nhạt, ít gây sự chú ý hoặc có thể không nhìn thấy được.
Thực chất, các vết rạn da sẽ không thể biến mất hoàn toàn, nhưng bạn vẫn có thể làm cho chúng ít bị chú hơn thông qua các cách sau đây:
- Hãy thử sử dụng kem che khuyết điểm phù hợp với màu da của bạn để che đi vết rạn da. Một số loại kem che khuyết điểm có khả năng che phủ rất tốt và chống nước cao. Tuy nhiên, việc sử dụng kem che khuyết điểm sẽ không phải là một giải pháp hiệu quả nếu bạn dành nhiều thời gian dưới nước.
- Mặc đồ bảo hộ chống phát ban. Những bộ quần áo tắm được thiết kế riêng biệt thường có độ che phủ cao, giúp bạn che giấu đi các vết rạn da ở mông, đùi trên và ngực một cách hiệu quả.
- Nhiều người sử dụng giường tắm nắng hoặc thuộc da không dùng ánh nắng mặt trời để che đi vết rạn da. Tuy nhiên, điều này thường không mang lại hiệu quả vì vết rạn da ít có khả năng bị mờ đi, thậm chí chúng còn trở nên rõ ràng hơn. Thêm vào đó, giường tắm nắng có hại nhiều hơn là có lợi cho sức khỏe lâu dài của làn da bạn.
Nhìn chung, bạn sẽ không thể làm cho vết rạn da biến mất hoàn toàn nếu không có sự trợ giúp của bác sĩ da liễu hoặc bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Bác sĩ sẽ sử dụng một trong nhiều phương pháp điều trị, từ phẫu thuật thực tế cho đến các kỹ thuật như mài da vi điểm và điều trị bằng tia laser, để làm giảm sự xuất hiện của các vết rạn da.
Tuy nhiên, những kỹ thuật này thường tốn nhiều chi phí và có mức độ rủi ro nhất định. Do đó, bác sĩ thường không khuyên dùng chúng cho thanh thiếu niên vì cơ thể chúng chưa thực sự phát triển toàn diện về mọi mặt nên các vết rạn da mới vẫn có thể xuất hiện, trong khi những vết rạn da hiện có có thể sẽ giảm dần theo thời gian.
5. Làm thế nào để ngăn ngừa bị rạn da tuổi dậy thì?
Để ngăn ngừa rạn da ở độ tuổi dậy thì, các bạn trẻ nên chú trọng chăm sóc cơ thể của mình thật tốt. Điều này thường bao gồm ăn uống lành mạnh, năng động, chăm sóc da và chống nắng đầy đủ.
Bạn nên thường xuyên tập thể dục khoảng 30 phút mỗi ngày. Đây không chỉ là một biện pháp giảm cân lành mạnh, giúp bạn duy trì vóc dáng cân đối, đẩy lùi bệnh tật mà nó còn giúp tăng độ đàn hồi cho da, giúp da trở nên săn chắc hơn. Nhờ đó mà hạn chế được sự xuất hiện của các vết rạn da xấu xí trên cơ thể.
Không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn hoặc có quan hệ tình dục mới cần phải khám phụ khoa. Trẻ em cũng có thể mắc bệnh phụ khoa nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, việc khám phụ khoa trẻ em và lưu ý khi đưa trẻ đi khám cũng rất quan trọng.
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng đang là vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao sức khỏe của trẻ em các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Đây là tình trạng bệnh lý theo tác động của sự nhiễm trùng, xảy ra khi chế độ ăn nghèo protein và năng lượng lâu dài, dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng. Đây chính là giai đoạn mà các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao sự phát triển răng miệng của con mình.
Viêm nướu răng cấp tính là một trong những bệnh lý phổ biến ở vùng miệng của trẻ. Bệnh thường dễ chẩn đoán và điều trị ở mức độ nhẹ, tuy nhiên có thể nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời. Phát hiện viêm nướu răng sớm sẽ giúp điều trị tốt, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát cũng như các ảnh hưởng đến răng, cấu trúc xương và các mô khác.
Trẻ 11 tháng tuổi cực kỳ tò mò với tất cả mọi thứ đang tồn tại. Giờ đây trẻ ngày càng trở nên độc lập hơn bao giờ hết, và những gì phát triển ở trẻ thời điểm này sẽ tiếp tục đi theo trẻ nhiều năm sau này.
Mỗi khi vặn mình hay khóc thét lên là trẻ hơn 1 tháng tuổi lại rặn ra một ít phân là có bình thường không?
Bé nhà em đang được 1 tháng 3 ngày tuổi rồi ạ. Bình thường bé đi ngoài rất tốt, nhưng không hiểu sao khoảng 4 ngày gần đây, bé đi ngoài phân vẫn đẹp, màu vàng, ngày đi 1-2 lần. Tuy nhiên, trong ngày bé hay vặn mình, thỉnh thoảng khóc thét lên là lại rặn ra một ít phân. Bé nhà em như vậy là có gì bất thường không ạ?
- 1 trả lời
- 1176 lượt xem
Nhỏ nước muối sinh lý cũng không hết ghèn ở mắt bé 10 ngày tuổi thì cần đi khám ở đâu?
Em sinh bé đã được 10 ngày tuổi rồi. Tuy nhiên, từ lúc sinh ra đến giờ mắt bé cứ có ghèn. Em có nhỏ nước muối sinh lý rồi day mắt mà vẫn không thấy đỡ. Em cần cho bé đi khám ở bệnh viện nào thì uy tín ạ? Và bé cần điều trị thế nào, thưa bác sĩ?
- 1 trả lời
- 1230 lượt xem
Trẻ 1 tháng tuổi vẫn chưa hết vàng da thì phải làm gì?
Bé nhà em sinh thường lúc mẹ 39 tuần 6 ngày. Bé nặng 3,2kg. Tháng đầu tiên bé tăng lên 1kg. Em cho bé bú mẹ kết hợp cả sữa công thức vì sữa mẹ rất ít. Bé ăn, ngủ bình thường, đi ị phân vàng đẹp. Tuy nhiên, bé nhà em bị vàng da. Giờ bé được 1 tháng tuổi rồi mà vẫn chưa hết vàng. Em có cho bé đi xét nghiệm máu thì cho kết quả như sau: chỉ số bilirubin toàn phần là 16.64 mg/dl, bilirubin D là 0.72 mg/dl. Kết quả trên là bé bị vàng da thể nhẹ hay nặng ạ? Mọi xét nghiệm sàng lọc sau sinh khác của bé đều bình thường. Bác sĩ có kê cho bé uống mỗi ngày 1 giọt sterogyl. Hiện giờ bé chưa hết vàng nên em rất lo.
- 1 trả lời
- 865 lượt xem
Đang cho trẻ 7 tháng tuổi bú sữa mẹ thì có thể uống thuốc trị thoái hóa đốt sống cổ chèn dây thần kinh được không?
Tôi đang chăm con nhỏ được hơn 7 tháng. Bé vẫn đang bú mẹ. Tuy nhiên tôi lại bị thoái hóa đốt sống cổ chèn dây thần kinh. Bác sĩ có kê các loại thuốc: trinopast 75mg và Arcoxia cho tôi uống. Khi đang cho con bú thì tôi có thể uống các loại thuốc này được không? Có ảnh hưởng đến em bé không ạ?
- 1 trả lời
- 1344 lượt xem
Trẻ 4,5 tháng đầu nghiêng bên phải thì lớn lên có tự hết không?
Hiện bé nhà em đang được 4,5 tháng. Khi mới hơn 2 tháng bé đã tập lật và khi 3 tháng thì em thấy đầu bé cứ nghiêng nghiêng sang bên phải, còn nhìn thì hướng về bên trái. Có phải bé tập lật sớm quá nên bị như vậy không ạ? Em có tập cho bé nhìn qua lại 2 bên cho linh hoạt thì có khắc phục được phần nào, nhưng đầu vẫn hơi nghiêng phải khi ngồi và lật. Sau này bé lớn lên thì tình trạng này có tự hết không ạ? Ngoài ra, bé nhà em rất hay nằm sấp, lật nằm ngửa là khóc hoặc được 1 lúc lại thấy nằm sấp rồi. Bé vẫn hay nắm chặt tay mẹ, túm tóc nhưng ko chịu cầm đồ chơi, đồ chơi để trước mặt cũng không với lấy thì có bị sao không ạ?
- 1 trả lời
- 1076 lượt xem
Nhìn thấy con gái mình dần trở thành một thiếu nữ khiến chúng ta mang đầy cảm xúc hỗn độn. Nhưng khi dậy thì bắt đầu sớm, nó thực sự gây phiền toái.
Đừng tự khiến mình phát điên lên. Viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) đã trình bày trong một báo cáo lâm sàng về chấy phát hành vào tháng 7 năm 2010 là: "Các biện pháp làm sạch Herculean không có lợi ích gì”. Vì vậy, trong khi quét sạch nhà từ trên xuống dưới và đổ nước sôi lên giường có thể khiến bạn cảm thấy mình như anh hùng, thì cũng chẳng giúp nhà bạn thoát khỏi sự xâm nhập của chấy.
Trẻ em thường không nghĩ rằng chúng có vấn đề về thị giác, vì vậy là bậc phụ huynh bạn sẽ muốn nhận biết được các dấu hiệu tiềm ẩn
Bé biếng ăn, lười bú: nguyên nhân và cách khắc phục





