Bệnh tay chân miệng độ 1 mấy ngày thì khỏi?
1. Tác nhân gây bệnh tay chân miệng
Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm do các chủng virus đường ruột gây ra, có thể lây trực tiếp từ người sang người. Con đường lây truyền bệnh chủ yếu nhất là đường tiêu hóa và dễ gây thành dịch lớn. Tại Việt Nam, hai tác nhân gây tay chân miệng thường gặp nhất là virus Coxsackie A16 và Enterovirus 71 (EV71).
Tay chân miệng có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng tỷ lệ bệnh cao nhất là ở nhóm trẻ dưới 5 tuổi, trong đó đặc biệt tập trung và gây nhiều biến chứng ở những trẻ dưới 3 tuổi.
Bệnh lây từ người sang người, vì vậy hằng năm đều có các đợt dịch tay chân miệng xảy ra ở hầu hết các địa phương. Những yếu tố làm gia tăng khả năng mắc bệnh ở trẻ bao gồm trẻ sinh hoạt ở môi trường tập thể như đi học tại nhà trẻ, mẫu giáo hoặc đến những địa điểm tập trung đông đúc như siêu thị, công viên...
Bệnh tay chân miệng hiện nay được phân chia thành 4 cấp độ từ nhẹ đến nặng:
Tay chân miệng độ 1: Biểu hiện ở trẻ chỉ có loét miệng và/hoặc tổn thương trên da;
Tay chân miệng độ 2a: Bên cạnh loét miệng và tổn thương da còn kèm theo một trong các dấu hiệu sau:
- Trẻ có biểu hiện giật mình dưới 2 lần trong 30 phút và bác sĩ không ghi nhận giật mình lúc khám
- Trẻ sốt cao trên 39 độ C, sốt kéo dài trên 2 ngày, nôn ói nhiều lần, thay đổi tri giác lừ đừ hoặc quấy khóc vô cớ;
Tay chân miệng từ độ 2b đến độ 3, độ 4: Đây là những cấp độ bệnh nặng hơn, xuất hiện các biến chứng ở trẻ như biến chứng thần kinh, tim mạch, hô hấp...
2. Bệnh tay chân miệng độ 1 mấy ngày thì khỏi?
Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm do virus gây ra nên hiện nay vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Do đó, nguyên tắc điều trị tay chân miệng chủ yếu là điều trị triệu chứng, nâng đỡ thể trạng, dự phòng và điều trị các biến chứng xảy ra ở trẻ, đặc biệt là khi xảy ra biến chứng suy tuần hoàn, hô hấp.
Trong số các cấp độ bệnh, chỉ có tay chân miệng cấp độ 1 là được điều trị ngoại trú và theo dõi tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ. Các biện pháp hỗ trợ đối với trẻ bị tay chân miệng độ 1 bao gồm:
- Chế độ dinh dưỡng đầy đủ tùy theo độ tuổi;
- Khi trẻ sốt có thể sử dụng thuốc hạ sốt Paracetamol với liều lượng từ 10-15mg/kg/lần uống hoặc đặt hậu môn cách mỗi 6 giờ;
- Vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ;
- Cho trẻ nghỉ ngơi nhiều, tránh hoàn toàn các kích thích;
Quan trọng nhất là đưa trẻ đến gặp bác sĩ theo lịch hẹn. Thông thường tay chân miệng độ 1 sẽ tái khám mỗi 1-2 ngày trong 8-10 ngày đầu tiên. Trường hợp trẻ sốt thì tái khám mỗi ngày đến khi ngưng sốt ít nhất 48 giờ.
Tay chân miệng cấp độ 1 có thể điều trị và theo dõi tại nhà. Tuy nhiên, nếu trẻ có các biểu hiện sau đây thì cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay:
- Trẻ sốt cao, thân nhiệt trên 39 độ C;
- Thay đổi nhịp thở như thở nhanh, khó thở, thở co kéo;
- Đột ngột trẻ xuất hiện giật mình lúc ngủ;
- Trẻ lừ đừ, quấy khóc vô cớ hoặc bứt rứt khó ngủ;
- Nôn ói nhiều;
- Đối với trẻ biết đi thì phụ huynh nên chú ý quan sát theo dõi con khi thấy trẻ đi loạng choạng hoặc run tay chân.
- Dấu hiệu suy tuần hoàn như da nổi vân tím, tay chân lạnh vã mồ hôi;
- Trẻ đột nhiên co giật hoặc hôn mê.
Trong hầu hết các trường hợp tay chân miệng độ 1 sẽ tự khỏi mà không cần can thiệp điều trị quá nhiều trong khoảng thời gian từ 7 đến 10 ngày. Tuy nhiên, trong những tình huống đặc biệt, bác sĩ có thể sẽ tư vấn thêm cho phụ huynh các biện pháp điều trị hoặc cách chăm sóc tay chân miệng độ 1 tại nhà cho đến khi bệnh khỏi hoàn toàn.
3. Những dấu hiệu nhận biết trẻ mắc tay chân miệng
Bệnh tay chân miệng thường trải qua các giai đoạn sau:
3.1. Giai đoạn ủ bệnh
Giai đoạn ủ bệnh của bệnh tay chân miệng khoảng 3-7 ngày.
3.2. Giai đoạn khởi phát
Giai đoạn khởi phát kéo dài 1-2 ngày với các dấu hiệu như sốt nhẹ, trẻ biếng ăn, mệt mỏi hơn bình thường hoặc kèm theo tiêu chảy;
3.3. Giai đoạn toàn phát
Giai đoạn toàn phát có thể kéo dài 3-10 ngày và trẻ thường có các dấu hiệu điển hình của tay chân miệng như:
- Loét miệng: Vùng niêm mạc miệng xuất hiện các vết loét đỏ, có thể có phỏng nước với đường kính khoảng 2-3mm. Các vết loét bội nhiễm gây đau nhiều và là yếu tố làm trẻ bỏ ăn, bỏ bú, tăng tiết nước bọt;
- Tổn thương điển hình là các phát ban dạng phỏng nước ở vị trí lòng bàn tay, lòng bàn chân, gối, mông. Tổn thương da thường tồn tại tại dưới 7 ngày, lành để lại vết thâm da và hiếm khi bội nhiễm;
- Sốt: Thường nhẹ, nếu sốt cao gợi ý các biến chứng xảy ra;
Ngoài ra, giai đoạn này có thể xuất hiện các biến chứng thần kinh, tuần hoàn hoặc hô hấp và gây nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ;
3.4. Giai đoạn lui bệnh
Tiếp theo sau giai đoạn toàn phát, giai đoạn lui bệnh kéo dài khoảng 3-5 ngày, trẻ thường sẽ hồi phục hoàn toàn và không có biến chứng nếu mắc tay chân miệng độ 1.
4. Phòng tránh bệnh tay chân miệng hiệu quả
Hiện nay, vẫn chưa có vắc xin phòng bệnh tay chân miệng đặc hiệu. Vì vậy việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa bệnh tay chân miệng lây lan trong cộng đồng là vô cùng cần thiết:
- Đặc biệt đối với bệnh tay chân miệng, phòng bệnh ở nơi cộng đồng, nhất là những nơi thường xuyên tập trung đông trẻ như nhà trẻ, mẫu giáo, trường học, các địa điểm vui chơi giải trí cho trẻ em...
- Thường xuyên vệ sinh cá nhân, luôn rửa tay bằng xà phòng (đặc biệt sau khi thay quần áo, thay tã lót hoặc sau khi tiếp xúc với phân, nước bọt, phỏng nước của đối tượng mắc bệnh).
- Thực hiện tốt vệ sinh ăn uống, đảm bảo sử dụng nguồn nước sạch trong sinh hoạt, ăn chín, uống sôi, vật dụng ăn uống cần rửa sạch trước khi sử dụng, không mớm thức ăn từ miệng của người lớn cho trẻ; không nên cho trẻ ăn bốc; không để trẻ tự mút tay, ngậm mút đồ chơi; không cho trẻ sử dụng chung khăn mền, gối, vật dụng ăn uống, đồ chơi của người khác mà chưa được khử trùng.
- Thường xuyên rửa sạch đồ chơi, vật dụng, sàn nhà đối với gia đình có trẻ nhỏ.
- Nên lau sàn nhà bằng dung dịch khử khuẩn Cloramin B 2% hoặc có thể thay thế bằng các dung dịch khử khuẩn khác.
- Tuyệt đối không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc người có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh tay chân miệng
- Ngay khi phát hiện trẻ có dấu hiệu mắc bệnh, phụ huynh cần đưa trẻ đến khám bác sĩ hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất về tình trạng sức khỏe của trẻ.
- Tuân thủ việc cách ly trẻ bệnh tại nhà trong trường hợp trẻ mắc tay chân miệng độ 1, không đưa trẻ đến nhà trẻ, trường học, những nơi có các trẻ khác tập trung trong 10-14 ngày đầu của bệnh. Nhập viện điều trị ngay khi tay chân miệng độ 1 trở nặng.
Bệnh tay chân miệng độ 1 là thể bệnh nhẹ nhất của bệnh. Tùy thuộc mức độ, cũng như cách chăm sóc mà thời gian phục hồi ở một số trẻ có thể khác nhau. Vì thế, khi trẻ có dấu hiệu của bệnh, ngoài việc đưa trẻ đến các trung tâm y tế thì các bậc cha mẹ cũng nên chú ý đến việc chăm sóc, thực hiện theo đúng khuyến cáo của bác sĩ.
Không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn hoặc có quan hệ tình dục mới cần phải khám phụ khoa. Trẻ em cũng có thể mắc bệnh phụ khoa nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, việc khám phụ khoa trẻ em và lưu ý khi đưa trẻ đi khám cũng rất quan trọng.
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng đang là vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao sức khỏe của trẻ em các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Đây là tình trạng bệnh lý theo tác động của sự nhiễm trùng, xảy ra khi chế độ ăn nghèo protein và năng lượng lâu dài, dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng. Đây chính là giai đoạn mà các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao sự phát triển răng miệng của con mình.
Viêm nướu răng cấp tính là một trong những bệnh lý phổ biến ở vùng miệng của trẻ. Bệnh thường dễ chẩn đoán và điều trị ở mức độ nhẹ, tuy nhiên có thể nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời. Phát hiện viêm nướu răng sớm sẽ giúp điều trị tốt, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát cũng như các ảnh hưởng đến răng, cấu trúc xương và các mô khác.
Trẻ 11 tháng tuổi cực kỳ tò mò với tất cả mọi thứ đang tồn tại. Giờ đây trẻ ngày càng trở nên độc lập hơn bao giờ hết, và những gì phát triển ở trẻ thời điểm này sẽ tiếp tục đi theo trẻ nhiều năm sau này.
Cách gì giúp trẻ 3 tháng tuổi khỏi bị giật tay chân, khi khóc không bị run tay không?
Bé nhà em hiện đã hơn 3 tháng tuổi. Bé rất hay bị giật tay chân. Buổi tối, ngủ một lúc bé lại giật tay chân và cựa quậy. Lúc bú xong, ngủ lại tay cũng bị giật. Ban ngày bế bé ngủ, đặt xuống là chân tay lại giật. Khi khóc, tay bé cũng hay bị run. Có điều bé vẫn chơi, ăn ngủ bình thường ạ. Cho em hỏi bé như vậy có bị làm sao không ạ?
- 1 trả lời
- 3591 lượt xem
Trẻ sơ sinh cần kéo tai, nắn chân và dùng lá trầu không vẽ chân mày có đúng không?
Em nghe nói quan niệm dân gian xưa khuyên là trẻ mới sinh ra phải kéo tai cho bé có đôi tai dài, dùng là trầu không vẽ chân mày để lông mày của bé mọc dày và đẹp. Ngoài ra còn phải nắn chân cho chân của bé thẳng nữa thì có đúng không ạ?
- 1 trả lời
- 2090 lượt xem
Bé gần 4 tháng bị nổi mụn nước ở tay và chân
Bác sĩ cho em hỏi ạ, con em gần 4m mà tay với chân bị nổi mụn như này mấy hôm mà em bôi thuốc rồi nhưng không đỡ ạ. Đây là bệnh gì và em có cần cho bé đi khám không?
- 0 trả lời
- 7272 lượt xem
Bé 5 tháng tuổi hay đổ mồ hôi sau gáy và tay chân có phải do thiếu vitamin D không?
Em sinh bé thiếu tháng, lúc em mới 36 tuần, bé nặng 2,2kg. Giờ bé được 5 tháng rồi và nặng 6,5kg. Cân nặng của bé có chuẩn bình thường không ạ? Em cho bé bú mẹ hoàn toàn, nhưng 3 tháng gần đây sữa mẹ ít đi nên em bổ sung thêm cho bé ăn sữa ngoài. Sau 2,5h em cho bé bú khoảng 120ml. Bé nhà em rất hay đổ mồ hôi, đặc biệt là sau gáy và tay chân. Bé bị như vậy có phải là do thiếu vitamin D không ạ? Em có cho bé uống vitamin D Pedia Kid mỗi sáng 1 giọt. Em có mua thêm well baby drops nhưng trong hướng dẫn là dành cho bé từ 6 tháng tuổi nên không dám cho uống. Cho em hỏi em bổ sung cho bé như vậy có ổn không ạ?
- 1 trả lời
- 1324 lượt xem
Bé 5 tháng tuổi hay đổ mồ hôi sau gáy và tay chân có phải do thiếu vitamin D không?
Bé nhà em được 3 tháng rồi thì có uống được vacxin rota tiêu chảy nữa không, thưa bác sĩ?
- 1 trả lời
- 1156 lượt xem
Trẻ em thường không nghĩ rằng chúng có vấn đề về thị giác, vì vậy là bậc phụ huynh bạn sẽ muốn nhận biết được các dấu hiệu tiềm ẩn
Nhìn thấy con gái mình dần trở thành một thiếu nữ khiến chúng ta mang đầy cảm xúc hỗn độn. Nhưng khi dậy thì bắt đầu sớm, nó thực sự gây phiền toái.
Bé biếng ăn, lười bú: nguyên nhân và cách khắc phục





