[Bạn hỏi - Bác sĩ trả lời] - Tán sỏi ngoài cơ thể có làm tổn thương thận không? - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Câu hỏi:
Chào bác sĩ, mẹ tôi 55 tuổi, bị sỏi đường tiết niệu. Tôi tìm hiểu có biết đến phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể mà không cần mổ. Tuy nhiên, tôi khá lo lắng sử dụng sóng này có làm ảnh hưởng thận không? Nhờ bác sĩ tư vấn giúp.
Trả lời
Chào bạn, tán sỏi ngoài cơ thể là phương pháp điều trị sỏi tiết niệu sử dụng kỹ thuật hiện đại, cho hiệu quả cao, ít xâm lấn và an toàn đối với sỏi tiết niệu (sỏi thận, sỏi niệu quản,…) có kích thước <25mm.
Tán sỏi ngoài cơ thể sử dụng sóng xung kích hội tụ vào viên sỏi để phá vỡ cấu trúc của nó mà không có bất kỳ sự can thiệp nào đến cơ thể. Do vậy, bệnh nhân khi thực hiện phương pháp này không cần gây mê, khá an toàn và giảm thiểu các biến chứng có thể xảy ra.
Ưu điểm của phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể trong điều trị sỏi tiết niệu:
- Điều trị an toàn, ít đau, thời gian thực hiện ngắn (khoảng 30 - 40 phút), phục hồi nhanh.
- Không phẫu thuật nên tránh được các biến chứng sau mổ, không để lại sẹo.
- Khả năng tổn hại đến thận thấp hơn phương pháp phẫu thuật hở: Tán sỏi ngoài cơ thể ảnh hưởng của tán sỏi ngoài cơ thể tới chức năng thận <1%, thấp hơn rất nhiều so với phương pháp mổ hở (có thể gây mất đi hơn 30% chức năng thận do chính đường rạch trên nhu mô thận).
Trong trường hợp của mẹ bạn, để an tâm hơn, bạn nên đưa bác đến các cơ sở y tế có chuyên khoa Ngoại Tiết niệu để được thăm khám, thực hiện kiểm tra, xác định lại vị trí, kích thước viên sỏi để bác sĩ có đánh giá đúng nhất về tình trạng sức khỏe, từ đó có hướng điều trị phù hợp.
Nguồn: Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Tuy nhiên, nhiều người lo ngại rằng việc uống bổ sung collagen có thể gây hại cho thận và làm tăng nguy cơ sỏi thận. Điều này có đúng hay không?
Nếu sỏi thận có kích thước rất nhỏ thì người bệnh thường sẽ không nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào khi viên sỏi di chuyển qua đường tiết niệu. Nhưng nếu sỏi có kích thước lớn thì sẽ gây ra một số triệu chứng.
Sỏi thận được chia làm 4 loại chính là sỏi canxi, sỏi axit uric, sỏi struvite (magie amoni photphat) và sỏi cystin. Mỗi loại sỏi thận có hình dạng khác nhau do sự khác biệt về đặc điểm về tinh thể khoáng chất.
Có nhiều phương pháp được sử dụng để phát hiện sỏi thận và một trong số đó là chụp X-quang. Bài viết này sẽ giải thích khi nào cần chụp X-quang để chẩn đoán sỏi thận và một số kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh thay thế cho chụp X-quang.
Mặc dù phần lớn những trường hợp bị sỏi thận là người lớn nhưng vấn đề này có thể xảy ra ở cả trẻ em.