Mắt đỏ ngầu sau phẫu thuật chỉnh sửa mí dưới?
Tròng trắng bị sưng đỏ sau phẫu thuật được gọi là tình trạng phù kết mạc. Và mức độ phù kết mạc của bạn theo hình ảnh đang biểu hiện ở mức độ nhẹ. Theo tôi chỉ cần nhỏ nước mắt nhân tạo vào ban ngày và thuốc mỡ tra mắt vào ban đêm trước khi đi ngủ sẽ giúp nhanh chóng hết sưng đỏ. Ngoài ra cố gắng tránh để mắt tiếp xúc trực tiếp với gió bụi và băng mắt khi ngủ nếu cần để hạn chế tối đa kích ứng mắt.
Đọc thêm: Cắt mí dưới
Vấn đề bạn đang mắc phải được gọi là phù kết mạc và thường không quá nghiêm trọng. Hiện tượng này có thể xảy ra sau phẫu thuật mí mắt và thường sẽ tự hết theo thời gian. Bạn chỉ cần đến gặp bác sĩ để được kê nước mắt nhân tạo và thuốc bôi trơn mắt để nhỏ vào ban ngày và ban đêm. Thường thì sau vài ngày sẽ hết.
Không, tình trạng của bạn theo hình ảnh thì không đáng lo ngại. Có vẻ như đó là xuất huyết kết mạc, trong đó có một mạch máu nhỏ vị vỡ ở trong phần tròng trắng của mắt. Tình trạng này có thể xảy ra khi ho, khi có áp lực lớn hoặc sau phẫu thuật mí mắt. Trông có vẻ xấu xí nhưng thực sự không đáng ngại và thường sẽ tự khỏi sau vài tuần. Nếu lo lắng bạn có thể đến gặp bác sĩ để được kê thuốc bôi trơn, bảo vệ mắt.
Mắt bạn có vẻ hơi bị phù kết mạc nhẹ và bầm tím. Hiện tượng này khá bình thường trong quá trình lành thương. Hãy hỏi bác sĩ về các loại thuốc nhỏ mắt như blephamid hoặc tobradex và thuốc mỡ bôi trơn mắt hoặc nước mắt nhân tạo.
Phù kết mạc là tình trạng kích ứng kết mạc do tiếp xúc. Nhỏ thuốc nhỏ mắt Tobradex và băng kín mắt vào ban đêm khi ngủ sẽ giúp tình trạng này mau cải thiện.
Mắt quá to, trợn sau 5 ngày phẫu thuật sụp mí
Tôi đã phẫu thuật chỉnh sửa sụp mí ở mí trái cách đây 5 ngày, nhưng mắt trái bây giờ trông quá to. Trong khi mắt phải khoảng cách giữa viền lông mi và nếp mí khoảng 5mm thì mắt trái viền lông mi và nếp mí gần như trùng lên nhau luôn, không có tí khoảng cách nào. Tại sao lại như thế, tôi có thể làm gì bây gì? Hay là do bác sĩ cắt đi quá nhiều da?
- 3 trả lời
- 3250 lượt xem
Cách trị bọng mắt mà không cần phẫu thuật?
Có cách nào để trị bọng dưới mắt mà không cần phẫu thuật không?
- 8 trả lời
- 3252 lượt xem
20 tuổi mà đã bị bọng mắt lớn thì cần thực hiện loại phẫu thuật nào?
Tôi chỉ mới 20 tuổi và có quầng thâm sẫm dưới mắt. Bắt đầu từ năm 18 tuổi thì tôi nhận thấy rằng quầng thâm đã biến thành bọng mắt và ngày càng trở nên lớn hơn. Mọi người bên nhà ngoại của tôi đều bị vấn đề này. Ngoài ra, tôi còn bị dị ứng nặng khiến bọng mắt trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi cần phải làm gì?
- 9 trả lời
- 2478 lượt xem
Có cách nào loại bỏ mỡ dưới mắt mà không cần phẫu thuật không?
Tôi có bọng mắt và mỡ thừa ở mí mắt trên và dưới. Có cách nào để loại bỏ mỡ mà không cần phẫu thuật không?
- 7 trả lời
- 2823 lượt xem
31 tuổi mà đã phẫu thuật bọng mắt thì có quá sớm không?
Tôi đã có bọng mắt và đã thử mọi cách nhưng không thấy có tác dụng. Theo tôi biết thì cần phải phẫu thuật để loại bỏ vấn đề này. Tôi nhận thấy dưới mắt sưng phồng nặng hơn vào các buổi sáng, đặc biệt là khi tôi uống rượu bia vào đêm hôm trước. Tôi thậm chí còn phải đeo kính để che bớt bọng mắt đi. Tôi mới 31 tuổi thì đã cần phẫu thuật chưa?
- 8 trả lời
- 1651 lượt xem
Có 3 kỹ thuật cắt mắt 2 mí hiện nay là bấm mí, cắt mí một phần và cắt mí toàn phần
“Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời”, quả thực sức hút đặc biệt của đôi mắt từ lâu đã đi vào cả trong những vần thơ như thế.
Mở rộng góc mắt là gì mà giới trẻ lại đua nhau săn lùng đến vậy?
Đôi mắt to tròn là điểm thu hút đặc biệt giúp tạo dấu ấn cũng như thiện cảm với mọi người xung quanh.
Đôi mắt vốn được ví như cầu nối phi ngôn ngữ tạo hiệu quả giao tiếp tuyệt vời, là thứ nhịp cầu truyền đi những tâm tư, cảm xúc từ trái tim.