Dựa vào hình ảnh tôi thấy bạn có bọng mỡ dưới mắt và có thêm một vùng bọng khác nằm phía trên má. Vùng bọng này (hay còn gọi là túi bọng tràng hoa trên má) tách biệt rõ ràng với bọng mỡ dưới mắt vì bọng mỡ là do túi mỡ ổ mắt phình ra, trong khi túi bọng tràng hoa là do phù nề, dịch tích tụ, nằm ở phía dưới mắt, trên má. Bây giờ bạn thử nhìn vào gương và cười xem có thấy cơ mí mắt dưới co chặt lại và đẩy bọng mỡ trở lại ổ mắt không, từ đó giúp tình trạng bọng mỡ dưới mắt đẹp hơn và bớt phình hơn. Nếu có thì thực hiện cắt bọng mỡ mí dưới qua đường rạch kết mạc có thể cải thiện được, nhưng sẽ không giúp gì cho tình trạng túi bọng tràng hoa trên má.
Khi bạn cười, mô má sẽ dồn lên và nổi rõ hơn từ đó giúp làm phẳng túi bọng tràng hoa trên má và khiến nó bớt nổi bật hơn. Do đó, có một cách để bắt chước tình trạng này, giúp nâng mô má lên đó là tiêm chất làm đầy cho kết quả lâu dài như Radiesse hoặc Voluma. Hoặc lựa chọn lâu dài hơn là phẫu thuật căng da vùng mặt giữa, sẽ giúp làm phẳng và kéo căng phần túi bọng này lên phía trên. Nếu thực hiện quy trình này bạn cũng có thể kết hợp với cấy mỡ tự thân vào vùng rãnh nước mắt. Quy trình phẫu thuật phải được thực hiện tỉ mỉ với các thao tác can thiệp và tác động tối thiểu đến các cấu trúc mô, mạch máu và hệ thống dẫn lưu bạch huyết ở phía dưới (hệ thống này của bạn đã bị tổn thương từ trước vì một lý do nào đó). Do đó việc quan trọng bây giờ là phải tìm một bác sĩ đủ trình độ chuyên môn để được đánh giá cụ thể và xác định phương pháp điều trị tối ưu nhất.
Túi bọng mà bạn thấy ở vùng má là tình trạng phù nề má hay còn gọi là túi bọng tràng hoa. Dựa vào hình ảnh, rất có thể vùng đó có dịch tụ ở trong mô. Tình trạng này chủ yếu là do hút thuốc, dị ứng, các vấn đề về xoang và di truyền. 3 nguyên nhân đầu tiên có thể khắc phục được nhưng kiểu sưng phù này nếu do di truyền thì rất khó có thể xử lý bằng phẫu thuật. Tôi đã thấy nhiều phương pháp được trình bày để khắc phục tình trạng này như dùng laser CO2, tuy nhiên nhiều trong số những phương pháp này có thể khiến vấn đề trở nên tệ hơn. Ở một số bệnh nhân phù hợp, chúng tôi chọn cách làm giảm sự nổi bật của túi bọng trên má bằng cách tiêm chất làm đầy. Thậm chí chúng tôi còn sử dụng huyết tương giàu tiểu cầu. Huyết tương được lấy từ máu của chính bệnh nhân, tập trung các yếu tố tăng trưởng mạch máu. Những yếu tố này sẽ giúp cải thiện lưu thông của da ở vùng đó. Tốt nhất bạn hãy đến gặp trực tiếp một số bác sĩ để được đánh giá và tìm phương pháp điều trị phù hợp nhất.
Nhìn vào hình ảnh của bạn đúng là chỉ tạo hình mí mắt dưới sẽ không thể giải quyết được tình trạng bọng ở phía trên gò má. Theo tôi, bạn cần một quy trình gì đó tương tự như căng da vùng mặt giữa. Việc này sẽ giúp nâng mô vùng mặt giữa cao hơn, làm phẳng phần bọng phía trên gò mà và cho bạn diện mạo trẻ trung hơn. Ngoài ra, bạn có thể cũng cần tiêm filler hoặc mỡ tự thân để làm đầy rãnh nước mắt.
Vấn đề của bạn không chỉ là bọng ở vùng mí mắt dưới, bạn còn bị sưng phù ở giữa mặt. Và phẫu thuật mí mắt dưới chỉ khắc phục được tình trạng bọng mắt dưới mí chứ không xử lý được vấn đề sưng phù này. Theo tôi, bạn có thể cải thiện khá tốt bằng cách tiêm chất làm đầy restylane vào vùng giữa mặt/mí dưới. Tuy nhiên quy trình này cần được thực hiện thật thận trọng và khéo léo và nếu được thực hiện đúng có thể mang lại sự khác biệt rất lớn.
Tôi đã tư vấn với bác sĩ và được khuyên nên chọn túi độn Mentor 375cc, độ nhô cao, hình tròn, vỏ nhám, đặt túi dưới cơ. Giữa hai bên ngực của tôi có một khoảng cách khá rộng (khoảng 3 ngón tay). Mục tiêu của tôi là khắc phục được phần dưới của bầu vú để có khe ngực rõ hơn. Liệu việc phẫu thuật có giúp ích được không?
Tôi 25 tuổi, 3 tháng trước tôi đã cấy mỡ tự thân vào vùng dưới hai bên mắt. Tôi bị quầng thâm và có các vùng trũng sâu dưới mắt nên bác sĩ đã đề nghị cấy mỡ tự thân. Tuy nhiên tôi thấy, mỡ cấy dường như đã bị vón u cục nổi lổn nhổn dưới mắt và quầng thâm vẫn nhìn rất rõ. Bây giờ trông chúng giống như những túi mỡ nằm dưới hai bên mắt của tôi. Tôi thực sự không hề hài lòng với kết quả thực hiện, liệu có thể sửa lại bằng cách thực hiện phẫu thuật mí mắt qua đường mổ ở kết mạc không. Nhưng mà tôi không muốn loại bỏ hết lượng mỡ cấy ra vì tôi biết đôi mắt tôi có vẻ đỡ khô hơn khi được cấy mỡ vào. Tôi thực sự lo lắng và mất tự tin với những túi bọng này, nó khiến tôi trông có vẻ mệt mỏi hơn. Làm ơn cho tôi xin lời khuyên phải làm gì bây giờ. Xin cảm ơn!
Một bên mí dưới của tôi hơi bị xệ xuống so với bên kia, tôi nghĩ mình bị lật mí dưới mức độ nhẹ. Lý do duy nhất khiến tôi thấy khó chịu là bên mắt bị xệ bị lộ nhiều lòng trắng hơn từ đáy mống mắt (tròng đen) đến mí mắt dưới. Vì thế nên trông tròng đen ở bên mắt này như kiểu nằm ở vị trí cao hơn so với mắt bên kia. Tôi thực sự không bị khô hay chảy nước mắt gì cả. Thị lực cũng vẫn bình thường. Có cách nào tự nhiên, không cần phẫu thuật có thể khắc phục được không?
Tôi đã hút mỡ công nghệ laser smartlipo nhưng bác sĩ lại thực hiện thao tác hút mỡ trước, sau đó mới chiếu laser. Ông ấy khẳng định là làm thế sẽ khiến da siết chặt hơn. Tôi chỉ tự hỏi tại sao càng hồi phục tôi trông lại béo hơn và mất dáng đi. Trông tôi có rất nhiều chỗ sưng lên và da rất nhăn nheo, đặt biệt là khi ngồi. Tôi vẫn băng ép cẩn thận. Ngoài ra còn matxa hàng ngày. Tình trạng của tôi ngày càng tồi tệ hơn, thay vì tốt hơn. Trông tôi lùm xùm, không cân đối và béo hơn.
Tôi đã hút mỡ VASER 3 tuần trước ở hai bên sườn, và vùng bụng với các vết rạch mở ở bên trái. Tôi cao 1m7, nặng 51kg trước khi phẫu thuật. Tôi đã tăng lên 1 kg kể từ khi phẫu thuật. Vùng bụng trên của tôi trông khá ổn, nhưng vùng bụng dưới và vùng mu trông to hơn trước kia. Hông tôi cũng bị sưng húp lên và mặc quần rất chật. Có phải tôi vẫn bị sưng không? Khi nào tình trạng sưng phù mới hết?
Khí cụ nong rộng hàm là một thiết bị được sử dụng khá phổ biến trong chỉnh nha nhưng từ trước đến nay, chúng ta đều chỉ biết đến ứng dụng của khí cụ này cho hàm trên, vậy còn hàm dưới thì sao?
“Suy tĩnh mạch chân (suy tĩnh mạch chi dưới) có tỷ lệ người mắc bệnh rất cao. Theo Tổ chức y tế thế giới (WHO): Suy tĩnh mạch chi dưới thường gặp ở khoảng 35% người đang làm việc và 50% người đã nghỉ hưu, trong đó, phụ nữ gấp 3 lần nam giới. Về mặt bệnh lí, các triệu chứng diễn ra âm thầm và không được quan tâm đúng mức. Vì thế, hiện nay có nhiều ca để lại biến chứng nguy hiểm vì không được phát hiện và chữa trị kịp thời.
Hai bên mí mắt dưới không cân là một trong những tình trạng hoàn toàn có thể xảy ra sau khi phẫu thuật cắt mí dưới, nhất là ở người có tuổi với nhiều các dấu hiệu lão hóa như da lỏng lẻo, chảy xệ, bọng mỡ.
Những gì mà chúng ta ăn hàng ngày cũng có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tĩnh mạch.
Có rất nhiều yếu tố thay đổi khi nói đến nâng ngực. Kích cỡ túi độn sẽ thay đổi từ phụ nữ này đến phụ nữ khác. Hình dáng túi độn cũng thay đổi. Và đừng quên rằng bạn cũng có hai lựa chọn chính khi chọn vật liệu túi độn đó là bằng gel silicon hoặc nước muối.
Tìm chúng tôi trên:-
-