Khi bị nhau tiền đạo, đa phần các sản phụ sẽ phải mổ khi thai >= 37 tuần hoặc nếu thấy có ra máu âm đạo. Song, nếu sản phụ nằm trong nhóm có nguy cơ sẽ được siêu âm đánh giá lại bánh nhau một cách rất cẩn thận. Nếu có nhau cài răng lược, sản phụ sẽ phải lên tuyến trên nhập viện và mổ lấy thai sớm hơn (trong khoảng từ 34-36 tuần). Trường hợp của bạn, muốn yên tâm hơn, bạn có thể lên khám, siêu âm đánh giá lại bánh nhau ở Bệnh viện Phụ sản tuyến trên để bs ở đây có hướng xử trí phù hợp. Nếu thây cần, các bs chuyên khoa cho bạn chỉ định làm thêm MRI để có được các tiên lượng sớm về chuẩn bị trước và sau phẫu thuật.
Khi thai 15 tuần, tử cung bị ra máu nên em phải cấp cứu bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán nhau bám mép qua lỗ trong cổ từ cung và cho thuốc về đặt. Tuần sau tái khám, nhau vẫn bám thấp. Nay thai đã 20 tuần đi khám thì bác sĩ ghi nhau bám mặt sau nhóm 2. Như vậy là nhau em đã bình thường chưa và liệu có bị tuột thấp lại không? Bây giờ, em có thể sinh hoạt lại bình thường chưa hay vẫn phải kiêng đi lại nhiều, nằm một chỗ ạ?
Em có vài vấn đề muốn hỏi lắm ạ. Chuyện là hôm qua em có đi khám thai do đau bụng, thai e đã 32 tuần. Nhưng thấy nhiều mom được kiểm tra não bé và kiểm tra gì nhiều lắm ở tuần 30 - 34 sao em không được bác sĩ chỉ định nhỉ, với lại em có kết quả xét nghiệm nước tiểu như này, không biết có phải bị viêm phụ khoa không ạ? Bác sĩ không cho em thuốc hay nói gì cả. Em thai IVF, bị suy giáp, thấy khó chịu ở âm đạo. Huyết áp em bình thường 120/70; em không phù, không ra dịch, lúc khám trong thì bác sĩ đưa tay vào thì có ra dịch trắng đục, còn bình thường em không ra dịch, không hôi luôn.
Hiện thai em đã được 16 tuần rồi. Đi siêu âm bác sĩ bảo thai phát triển bình thường nhưng dây rốn thì bám mép bánh nhau. Như thế, khi thai lớn sẽ gặp khó khăn trong việc cung cấp oxi, máu cũng như dinh dưỡng cho thai nhi đúng không ạ?
Mang bầu được 35 tuần. Nhưng tần suất cơn gò tử cung của em khá nhiều, khoảng 2 cơn trong 10 phút. Vì cơn gò nhiều như vậy, em đã vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khám, nhưng bác sĩ không chỉ định nhập viện vì cổ tử cung còn đóng. Bác sĩ cho em hỏi cường độ gò nhiều như vậy liệu có bị suy thai hay nhau bong non,.. không ạ?
Em đang mang thai 35 tuần lần ba. Hai lần trước em sinh thường. Đây là kết quả em vừa đi khám về: - Ngôi: đầu - Tim thai: 143/l/p đều - Cử động: có - ĐK lưỡng đỉnh : 88mm- Chu vi vòng bụng: 307mm - CD xương đùi: 67mm - Cân nặng ước tính: 2580gr - Nhau: mặt sau - Nhóm: I - Độ trưởng thành: II - Ối: AFI=16cm - Dây rốn quấn cổ 1 vòng thai nhi. Khi thai 26 tuần, em bị tiểu đường thai kỳ nên đã thực hiện chế độ ăn kiêng theo tư vấn của bs. Một tháng sau, em đến xét nghiệm máu sau 2 giờ ăn, thì bình thường, nhưng bs khuyên vẫn nên ăn kiêng. Hiện em đã tăng 10kg. Song, thai nhi chỉ nặng 2580g thì có bé không ạ? Dây rốn quấn cổ 1 vòng thì liệu em có sinh thường được không?
Tìm chúng tôi trên:-
-