Dấu hiệu nhận biết trẻ bị cảm lạnh
Cảm lạnh là do virut gây ra và thường được gọi là nhiễm khuẩn đường hô hấp trên vì chúng lây nhiễm vào mũi, tai và cổ họng chứ không phải là phổi (đường hô hấp dưới).
Dấu hiệu nhận biết bé bị cảm lạnh
Nếu bé bị cảm lạnh, bé có thể bị chảy nước mũi với chất nhầy ban đầu trong nhưng sau đó trở nên đặc và có màu xám, vàng hoặc xanh trong vòng 7-10 ngày. Bé cũng có thể bị nhức đầu, đau họng và ho.
Trẻ cũng có thể bị sốt khi bị cảm lạnh và bị nhiễm một số virut. Với cảm lạnh có thể là sốt nhẹ. Nếu nhiễm virus, thân nhiệt của bé thậm chí có thể lên đến 39,5 độ C. Nếu bé bị sốt khi bị cảm lạnh, bạn sẽ nhận thấy rằng khi hạ sốt, tình trạng bệnh của bé sẽ đỡ hơn so với trường hợp có điều gì đó nghiêm trọng hơn.
Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên khiến bé khó chịu nếu nghẹt mũi hoặc đau cổ họng, nhưng bé thỉnh thoảng vẫn vui chơi và ăn hoặc uống (mặc dù có lẽ hơi ít hơn bình thường).
Mặt khác, nếu bé phải đối mặt với một bệnh gì đó nghiêm trọng hơn so với cảm lạnh – như viêm phổi (nhiễm trùng phổi), nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm trùng tai, cúm hoặc viêm màng não - sức khỏe của bé sẽ không cải thiện nhiều sau khi hạ sốt.
Quy tắc tốt nhất cần nhớ: Việc con bạn cảm thấy buồn ngủ khi nhiệt độ lên đến 39,5 độ C là bình thường, nhưng nếu thân nhiệt của bé giảm về mức bình thường mà bé vẫn có biểu hiện như vậy thì đó là điều bất thường. Nhiễm trùng nghiêm trọng thường có các triệu chứng cụ thể. Bé có thể cảm thấy thoải mái hơn khi hạ sốt, nhưng nhiễm trùng vẫn còn hiện diện, vì vậy bé vẫn bị đau cơ thể hoặc đau tai hoặc vẫn sẽ bị đau khi thở, đi tiểu, hoặc xoay đầu và cổ, tùy thuộc vào loại nhiễm trùng.
Khi bé bị cảm lạnh cần làm gì?
Các chứng bệnh nghiêm trọng hơn thường do các vi khuẩn (và một số virut) gây ra và ít có khả năng trở nên tốt hơn nếu không dùng thuốc. (Mặc dù một số người có thể trở nên khỏe mạnh hơn. Ví dụ, như chúng ta đã biết, nhiều trường hợp nhiễm trùng tai có thể khỏi bệnh mà không cần dùng kháng sinh và các triệu chứng của viêm họng do Strep đôi khi cũng biến mất mà không cần điều trị).
Nếu xác định được trẻ bị cảm lạnh, nhưng tình trạng nghẹt mũi của bé kéo dài hơn 2 tuần hoặc bé phát triển các triệu chứng mới – đặc biệt là cơn sốt mới hoặc khó chịu – có thể có nghĩa là bé đã bị một bệnh mới do virut hoặc nhiễm khuẩn như nhiễm trùng tai, viêm xoang, hoặc viêm phổi. Nếu vậy, đã đến lúc gặp bác sĩ để khám lại.
Các chứng dị ứng cũng có thể gây ra chảy nước mũi, mắt ngứa đỏ, rát cổ họng và ho. Các chứng dị ứng không gây sốt. Tuy nhiên trẻ em bị dị ứng thường bị cảm lạnh nhiều hơn và dường như bị cảm lạnh kéo dài lâu hơn. Nếu con bạn bị cảm lạnh thường xuyên hoặc lâu khỏi cảm lạnh hoặc tiếp tục ho khoảng một tháng sau khi bị cảm lạnh thì bác sĩ có thể nghi ngờ dị ứng.
Các dấu hiệu của sinh non là gì?
- Thưa bác sĩ, nhiều lúc tôi rất lo lắng nhỡ con mình bị sinh non. Bác sĩ có thể cho tôi biết cácdấu hiệu của việc sinh non không ạ? Cảm ơn bác sĩ!
- 1 trả lời
- 865 lượt xem
Bầu tuần 12, có dấu hiệu dọa sảy, nên uống thuốc Hezoy vào thời điểm nào?
Em đang mang bầu ở tuần thứ 12. Tuần trước thấy có dấu hiệu dọa sảy, em đã đi khám. Bác sĩ có kê thuốc đặt và thuốc uống Hezoy vào buổi trưa. Do không thấy trên đơn ghi rõ là uống Hezoy vào thời điểm nào nên em muốn hỏi bác sĩ là nên uống trước ăn hay sau ăn ạ?
- 1 trả lời
- 1210 lượt xem
Thai 39 tuần, có cơn gò liên tục, có phải là dấu hiệu chuyển dạ không?
Thai em được 39 tuần. Khoảng 1 giờ trước, em thấy hơi lâm râm, có những cơn gò liên tục khiến em đau bụng dưới và ê buốt phần thắt lưng. Nhưng vẫn chưa thấy âm đạo ra nước ối, huyết hồng, dịch nhầy hay máu... Lần đầu mang thai, không biết thế nào là chuyển dạ thật nên em muốn hỏi bác sĩ: như thế có phải dấu hiệu chuyển dạ không ạ?
- 1 trả lời
- 3549 lượt xem
Thai 6 tuần chưa có phôi, tim thai là dấu hiệu gì?
Đầu tháng, em siêu âm thì được kết luận là túi thai trong tử cung 4 tuần chưa phôi, tim, túi thai 10mm. 2 tuần sau, em đi siêu âm lại, cho kết quả thai 6 tuần, chưa có phôi, tim, túi thai 23mm, có máu tụ kích thước 20x11, cách túi thai 15%. Bs hẹn em chờ 1 tuần, siêu âm lại mà không kê cho em thuốc gì. Vậy, là sao ạ?
- 1 trả lời
- 8818 lượt xem
Dấu hiệu lạ như vậy, có phải là mang bầu không?
Bọn em yêu nhau, có âu yếm nhau bên ngoài (khi cả hai vẫn còn mặc quần shịp). Bạn trai em (mới 21 tuổi) cũng có thấy tiết ra nước dịch gì đó. Sau đó, em (20 tuổi) thấy mình có những biểu hiện lạ như chậm kinh, trướng hơi đầy bụng,... Em cũng đã mua que về thử thai, nhưng không thấy hiện lên vạch nào. Em muốn hỏi dấu hiệu như vậy, có phải là mang thai hay không ạ?
- 1 trả lời
- 514 lượt xem
07:11
00:56
04:18
07:11
07:59
06:44
Các triệu chứng của hội chứng tiền kinh nguyệt rất giống với những dấu hiệu sớm của thai kỳ. Việc nhận biết nguyên nhân đằng sau những triệu chứng là điều rất quan trọng.
Nhiều phụ nữ khao khát được ăn các thực phẩm đặc biệt trong thời kỳ mang thai. Và một số có thể muốn ăn bông cải xanh, chuối hoặc bột yến mạch, thì hầu hết thường "bấn loạn" với những hình ảnh bánh quy, socola hay kem nhảy múa trong đầu.
Tình trạng tiền sản giật thường phát triển trong 3 tháng cuối, nhưng có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong nửa sau của thai kỳ, trong khi chuyển dạ hoặc thậm chí đến sáu tuần sau khi sinh.
Thật bình thường khi đôi khi bạn cảm thấy thất vọng, buồn chán nhưng khi bị trầm cảm thì những cảm xúc này có thể kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng.
Cho con bú sữa mẹ tốt cho cả mẹ và con. Nếu bạn đang gặp vấn đề về cho con bú sữa mẹ, đừng chịu đựng trong im lặng. Hãy nói chuyện với bác sĩ để bạn có thể nhận được lời khuyên và hỗ trợ cần thiết.









