Phẫu thuật phòng ngừa việc tắc nghẽn mật do sa ruột- Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Câu hỏi:
Em có người bạn nữ bị bệnh sa ruột từ nhỏ và từ đó đến nay bạn ấy chưa chữa trị lần nào. 2 năm gần đây thì mắc thêm trứng sỏi mật (to 0.04mm) và cũng không dùng bất cứ biện pháp điều trị nào vì không thấy ảnh hưởng nhiều.
Hiện tại thì bạn ấy đã lập gia đình được nửa năm nhưng chưa có con (mặc dù không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào), bạn ấy cứ thắc mắc không biết bệnh sa ruột này có ảnh hưởng gì đến việc có con không, xin các bác sĩ tư vấn giúp bạn ấy (B.Đ)
Trả lời:
Bệnh sa ruột hay còn gọi là bệnh thoát vị - có nhiều vị trí có thể có thoát vị:
- Thoát vị bụng
- Thoát vị đùi
- Thoát vị rốn...
Nếu nữ mà mắc chứng sa ruột từ nhỏ thì có thể là thoát vị vùng bụng. Bệnh lý này nên phẫu thuật để phòng ngừa việc tắc nghẽn mật do sa lớn. Bệnh lý sỏi mật (kích thước 0.04mm - quá nhỏ do đó có thể tống xuất xuống hết được không cần can thiệp ngoại khoa, chỉ cần uống thuốc lợi gan mật như chophylat.
Bạn gái lập gia đình nửa năm nhưng chưa có thai dù không áp dụng phương pháp tránh thai nào thì vẫn chưa thẻ kết luận là vô sinh được, chúng tôi khuyên bạn gái của bạn cần tư vấn bác sĩ phụ khoa thêm.
Tóm lại:
Bạn nên phẫu thuật bệnh sa ruột để tránh nguy cơ tiềm tàng tắc ruột cũng như giải quyết vấn đề tâm lý khi quan hệ bạn đời (nhất là khối u sơ gần vùng kín). Sau khi giải quyết xong vấn đề sa ruột. Bạn của bạn nên tư vấn thêm sản phụ khoa để có thêm kiến thức
Thân ái chào bạn!
Nguồn: Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Phẫu thuật cắt dạ dày là phương pháp được sử dụng để điều trị các vấn đề về dạ dày. Một số kỹ thuật cắt dạ dày còn được sử dụng để giảm cân.