Nội soi ít xâm lấn điều trị hiệu quả bệnh lý tiết niệu phức tạp - Bệnh viện Việt Đức
Thông tin được đưa ra trong hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật các kỹ thuật nội soi ít xâm lấn trong phẫu thuật tiết niệu diễn ra ngày 22/12 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Tại hội nghị, GS. TS Trần Bình Giang – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện cho biết: Kỹ thuật nội soi còn hay gọi là phẫu thuật ít xâm lấn đang được ứng dụng điều trị với hầu hết các bệnh lý phức tạp thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau, đặc biệt chuyên ngành Phẫu thuật Tiết niệu.
Phẫu thuật nội soi có nhiều ưu điểm:
- Sẹo mổ nhỏ
- Ít đau sau mổ
- Ít mất máu
- Hạn chế đến mức thấp nhất sự ảnh hưởng đến các mô lành xung quanh
- Rút ngắn thời gian nằm viện
- Hồi phục sức khỏe nhanh.
Áp dụng các kỹ thuật hiệu quả nhưng cũng cần lựa chọn các phương pháp phù hợp với kinh tế của người bệnh.
Nhiều báo cáo có giá trị được trình bày như: Báo cáo “Kết quả về việc triển khai kỹ thuật tán sỏi qua da đường hầm nhỏ tại Bệnh viện đa khoa Sait Paul” của BSCKII. Phạm Huy Huyên – Bệnh viện đa khoa Sait Paul; Báo cáo “Kết quả về việc triển khai kỹ thuật tán sỏi qua đường hầm nhỏ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang” của BS. Đoàn Tiến Dương – Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang….
Trong báo cáo “Kết quả tán sỏi qua da: định vị siêu âm, bệnh nhân nằm nghiêng tại Bệnh viện HN Việt Đức” của PGS.TS Đỗ Trường Thành – Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu bệnh viện khẳng định: Mặc dù phẫu thuật nội soi ngược dòng và phẫu thuật nội soi sau phúc mạc đang được sử dụng rộng rãi để điều trị bệnh sỏi niệu quản ở đường tiết niệu trên, kỹ thuật mổ nội soi tán sỏi qua da cũng vẫn được coi là một “chuẩn vàng” để điều trị các sỏi niệu lớn và phức tạp. Kể từ năm 2000, phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận qua da đã là phương pháp điều trị các sỏi thận phức tạp ở hầu hết các nước trên thế giới.
Cũng trong khuôn khổ của chương trình, các đại biểu tham dự được chứng kiến, trao đổi với các phẫu thuật viên các ca mổ thị phạm được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ của bệnh viện: Mổ thị phạm tán sỏi qua da đường hầm nhỏ bằng laser dưới hướng dẫn của siêu âm, tư thế nằm nghiêng; mổ thị phạm nội soi ống mềm….
Nguồn: Bệnh viện Việt Đức.
Nhiễm trùng đường tiết niệu phức tạp (complicated urinary tract infection) là nhiễm trùng đường tiết niệu không đáp ứng với các phương pháp điều trị thông thường. Điều này có thể là do các tình trạng bệnh lý tiềm ẩn hoặc các yếu tố nguy cơ khác, chẳng hạn như tuổi tác và sự khác biệt về cấu tạo đường tiết niệu.
Khi ung thư đã lan vào lớp cơ của bàng quang hoặc xa hơn thì được gọi là “ung thư bàng quang xâm lấn cơ”. Loại ung thư bàng quang này thường lan nhanh chóng, vì vậy nên tiên lượng của những người mắc bệnh rất kém.
Ung thư tuyến tiền liệt xâm lấn quanh thần kinh có nghĩa là ung thư đã phát triển bên trong hoặc xung quanh dây thần kinh ở tuyến tiền liệt. Điều đó có nghĩa là ung thư có nguy cơ di căn sang các bộ phận khác của cơ thể cao hơn và tiên lượng kém hơn.
Ung thư bàng quang thường bắt đầu ở lớp niêm mạc bên trong bàng quang. Khi ung thư chỉ giới hạn ở lớp niêm mạc bên trong hoặc lớp mô liên kết thì được gọi là ung thư bàng quang không xâm lấn cơ.
Dâu gấu (uva ursi, tên khoa học là Arctostaphylos uva ursi) là một loài cây bụi thường xanh, có nguồn gốc từ Bắc Mỹ. Loài cây này có quả mọng nhỏ màu cam mà gấu rất thích ăn, vì thế nên uva ursi được gọi là cây dâu gấu. Từ lâu, chiết xuất từ lá cây dâu gấu đã được sử dụng làm thuốc lợi tiểu và điều trị các chứng bệnh về tiết niệu như nhiễm trùng đường tiết niệu, tiểu buốt và sỏi thận. Nhưng liệu rằng phương pháp này có thực sự hiệu quả hay không?





