Những gì mọi em bé cần để phát triển
1. Tắm cho bé bằng tình yêu thương và sự quan tâm tối đa
Các bằng chứng khoa học đã cho thấy tình yêu thương, sự quan tâm và tình cảm trong những năm đầu đời có tác động trực tiếp và có thể đo lường được đối với sự phát triển về thể chất, tinh thần và cảm xúc của trẻ. Các chuyên gia cho biết tình yêu và sự quan tâm của cha mẹ cũng giúp não bộ của bé phát triển.
Làm thế nào để bạn thể hiện tình yêu của mình với con cái? Thường xuyên ôm, chạm, mỉm cười, khuyến khích, lắng nghe và chơi và trò chuyện với con là những cách cha mẹ có thể thể hiện tình yêu của mình tuyệt vời nhất.
Việc tìm ra những nguyên nhân khiến trẻ khóc cũng rất quan trọng, đặc biệt là trong khoảng 6 tháng đầu, khi các chuyên gia cho rằng không thể làm hư trẻ. Hãy quan tâm đến nhu cầu thể chất của bé ngay lập tức và cần nhạy cảm với những thứ như nhiệt độ cơ thể của trẻ hoặc cảm giác khó chịu của bé vì tã ướt. Theo Zero to Three, một tổ chức phi lợi nhuận dành riêng cho việc cải thiện cuộc sống của trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi và gia đình, việc phản hồi của cha mẹ khi bé buồn (cũng như khi bé vui) có thể giúp xây dựng lòng tin và mối quan hệ tình cảm bền chặt.
2. Chăm sóc trẻ một cách cơ bản
Trẻ em cần được khỏe mạnh để có thể học hỏi và phát triển. Đưa trẻ đi khám sức khỏe định kỳ và luôn chú ý đảm bảo trẻ được tiêm phòng bệnh đầy đủ các loại vacxin cần thiết. Ngoài ra, giấc ngủ cũng rất quan trọng đối với trẻ, vì vậy hãy giúp bé được nghỉ ngơi một cách thoải mái nhất. Các tế bào não của bé tạo ra các kết nối quan trọng trong khi ngủ, giúp ích cho việc học tập, vận động và suy nghĩ. Những kết nối này giúp bé hiểu những gì bé nhìn, nghe, nếm, chạm và ngửi... khi bé khám phá thế giới.
Sữa mẹ và sữa công thức cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ trong sáu tháng đầu tiên và chiếm một phần lớn trong chế độ ăn của trẻ cho đến ít nhất là sau dịp sinh nhật đầu tiên của trẻ. Các nghiên cứu cho thấy trẻ sơ sinh bú sữa mẹ có tỷ lệ dị ứng, tiêu chảy, các vấn đề về hô hấp, thừa cân và béo phì và nhiễm trùng tai thấp hơn. Nhưng nếu trẻ không thể bú sữa mẹ, chúng vẫn có thể phát triển một cách bình thường nhờ sữa công thức.
3. Trò chuyện với trẻ
Nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng những đứa trẻ được cha mẹ nói chuyện nhiều có thể phát triển các kỹ năng ngôn ngữ nâng cao hơn những đứa trẻ không nhận được nhiều kích thích bằng lời nói. (Thậm chí nhiều chuyên gia còn cho rằng việc trò chuyện với trẻ ngay cả khi bé còn nằm trong bụng mẹ là một cách tuyệt vời để bắt đầu gắn kết.)
Nói chuyện với bé khi bạn quấn tã, cho ăn và tắm cho bé. Trẻ sẽ phản ứng tốt hơn nếu chúng biết những lời nói của cha mẹ đang hướng vào mình, vì vậy hãy cố gắng nhìn trẻ khi đang nói. Đừng lo lắng về việc nói bất cứ điều gì bởi thực tế trẻ vẫn chưa hiểu được. Chỉ cần mô tả những gì mình đang làm như: "Bố đang cho nước ấm vào bồn tắm để tắm rửa cho con." Cha mẹ nên nói chuyện của bé một cách tự nhiên, nói những câu và cụm từ được đơn giản hóa với giọng cao. Các chuyên gia cho rằng điều này giúp trẻ nhỏ học ngôn ngữ, nhưng hãy sử dụng giọng nói thường xuyên khi trẻ lớn hơn để trẻ phát triển các kỹ năng ngôn ngữ tốt.
4. Đọc cho bé nghe
Hãy chú ý đến việc đọc sách cho trẻ nghe ngay từ ngày đầu tiên. Đọc to là một trong những điều quan trọng nhất cha mẹ có thể làm để xây dựng vốn từ vựng của con mình, kích thích trí tưởng tượng và cải thiện khả năng ngôn ngữ cũng như kỹ năng xã hội của trẻ. Đó cũng chỉ là một lý do chính đáng để thể hiện sự âu yếm đối với những đứa con của mình. Nên chọn sách in cho trẻ sơ sinh vì chúng có thể thấy các hình ảnh động, hiệu ứng âm thanh trong sách kỹ thuật số hoặc các ứng dụng đọc truyện khiến trẻ mất tập trung.
5. Kích thích các giác quan của bé
Trẻ em cần được tiếp xúc với những người, địa điểm và những điều khác nhau để tìm hiểu về mọi thứ. Mỗi sự tương tác mới đều cung cấp cho trẻ thông tin về thế giới và vị trí của mình ở trong đó. Ngay cả những hoạt động hàng ngày đơn giản nhất cũng có thể kích thích sự phát triển của bé. Hướng dẫn trẻ chơi các trò chơi mang tính tương tác cao, đi dạo và đi mua sắm cùng nhau hãy để bé gặp gỡ những người bạn mới là cách tuyệt vời để kích thích các giác quan của bé.
Chọn đồ chơi và đồ vật có hình dạng, kết cấu, màu sắc, âm thanh và trọng lượng khác nhau. Bật những bản nhạc yêu thích của bạn trong giờ chơi hoặc hát những bài hát ru truyền thống khi bạn đưa con vào giấc ngủ. Cung cấp không gian an toàn để trẻ có thể thoải mái bò, đi lại và cuối cùng là bước đi mà không liên tục nghe thấy những tiếng "không" hoặc "đừng chạm vào" từ cha mẹ chúng. Ví dụ, đặt khóa chống trẻ em trên tất cả các tủ trong nhà bếp, trừ một tủ. Hãy lấp đầy ngăn tủ đó bằng bát nhựa, cốc đong, thìa gỗ và xoong nồi mà bé có thể chơi một cách an toàn. Nếu trẻ cảm thấy hứng thú khi nhìn thấy khuôn mặt của ông hoặc bà trên các ứng dụng gọi video trực tuyến, hãy để con thực hành kỹ năng trò chuyện của mình thông qua trò chuyện video.
Tuy nhiên trẻ em cũng rất dễ bị kích thích quá mức, vì vậy không nhất thiết cần phải tương tác với trẻ 24 giờ một ngày hoặc cố gắng thu hút tất cả các giác quan của trẻ cùng một lúc. Ngoài ra, các bác sĩ không khuyến khích để trẻ dưới 18 tháng tuổi xem TV hoặc sử dụng điện thoại thông minh thậm chí cả việc bật TV ở chế độ nền.
6. Đặt ra những thử thách cho trẻ
Khi một hoạt động không dễ dàng để thực hiện đối với trẻ, cha mẹ phải tìm ra cách mới để hoàn thành nhiệm vụ. Đừng làm trẻ cảm thấy thất vọng với những món đồ chơi hoặc hoạt động vượt quá khả năng của bé, nhưng hãy cho trẻ cơ hội để vượt qua những thách thức mới giúp trẻ thành thạo các kỹ năng của mình.
Ví dụ, nếu trẻ đang cố gắng mở một chiếc hộp, không nên mở giúp trẻ mà hãy để bé thử trước. Nếu trẻ tiếp tục gặp khó khăn, hãy chỉ cho trẻ cách mở hộp, sau đó trả lại cho trẻ một chiếc hộp đã đóng kín để trẻ có thể tự thử lại.
7. Chăm sóc bản thân
Có một sự thật rằng cha mẹ hạnh phúc sẽ nuôi dưỡng những đứa con hạnh phúc, vì vậy hãy đảm bảo chăm sóc bản thân. Tập thể dục mỗi ngày, ăn những thực phẩm lành mạnh và ngủ đủ giấc để cơ thể luôn duy trì được trạng thái khỏe mạnh nhất. Ngoài ra các bà mẹ cũng nên tìm cách chia sẻ trách nhiệm gia đình và nuôi dạy con cái với bạn đời của mình. Và nếu là một bà mẹ đơn thân, hãy đảm bảo xung quanh luôn có người sẵn sàng giúp đỡ mình
Đừng quên dành một chút thời gian cho bản thân. Làm cha mẹ, đặc biệt là với những đứa trẻ hiếu động thật mệt mỏi và cha mẹ trẻ cũng cần thời gian để nạp năng lượng. Nếu bạn quá lo lắng về việc chăm sóc em bé hoặc cảm thấy chán nản, hãy tìm một người mà bạn tin tưởng để trò chuyện. Hầu hết phụ nữ trải qua một số cảm xúc tiêu cực sau khi sinh con, nhưng họ có thể bị trầm cảm nếu:
- Cảm thấy buồn bã hoặc lo lắng dữ dội.
- Không thể chăm sóc cho bản thân hoặc con mình.
- Không còn thích những việc mình thường làm.
Bất kỳ tình huống nào trong số này đều là dấu hiệu của bệnh trầm cảm và cần được thăm khám, chẩn đoán và có hướng xử trí kịp thời.
8. Tìm nơi trông giữ trẻ thật tốt
Nếu cha mẹ quá bận rộn với công việc hoặc cần người trông trẻ thường xuyên, một nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ chất lượng là điều cần thiết cho sự phát triển lành mạnh của bé. Cho dù người chăm sóc trẻ của là bảo mẫu, người thân hay nhân viên giữ trẻ, cô ấy phải là người có kinh nghiệm, có tâm và có uy tín, có tình yêu thương chân thành dành cho trẻ em và nghị lực để giúp trẻ phát triển.
Cha mẹ của trẻ không cần phải là những chuyên gia về phát triển trẻ em mới có thể mang đến cho con mình một khởi đầu tuyệt vời trong cuộc sống. Những nghiên cứu mang tính khoa học đã chứng minh rằng: Tình yêu thương, sự quan tâm và chăm sóc cơ bản cùng một số bước đơn giản khác là tất cả những gì trẻ cần và muốn để có thể phát triển một cách toàn diện nhất cả về thể chất lẫn tinh thần.
Không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn hoặc có quan hệ tình dục mới cần phải khám phụ khoa. Trẻ em cũng có thể mắc bệnh phụ khoa nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, việc khám phụ khoa trẻ em và lưu ý khi đưa trẻ đi khám cũng rất quan trọng.
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng đang là vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao sức khỏe của trẻ em các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Đây là tình trạng bệnh lý theo tác động của sự nhiễm trùng, xảy ra khi chế độ ăn nghèo protein và năng lượng lâu dài, dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng. Đây chính là giai đoạn mà các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao sự phát triển răng miệng của con mình.
Viêm nướu răng cấp tính là một trong những bệnh lý phổ biến ở vùng miệng của trẻ. Bệnh thường dễ chẩn đoán và điều trị ở mức độ nhẹ, tuy nhiên có thể nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời. Phát hiện viêm nướu răng sớm sẽ giúp điều trị tốt, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát cũng như các ảnh hưởng đến răng, cấu trúc xương và các mô khác.
Trẻ 11 tháng tuổi cực kỳ tò mò với tất cả mọi thứ đang tồn tại. Giờ đây trẻ ngày càng trở nên độc lập hơn bao giờ hết, và những gì phát triển ở trẻ thời điểm này sẽ tiếp tục đi theo trẻ nhiều năm sau này.
Bé trai 7 tháng phát triển bình thường nhưng nước tiểu có màu vàng sậm là bị làm sao?
Em sinh bé trai đã được 7 tháng. Bé cao 70,5cm, nặng 8,5kg. Hàng tháng bé tăng cân đều đặn và ăn ngủ bình thường. Tuy nhiên, dạo gần đây em thấy nước tiểu của bé có chút bất thường, đó là có màu vàng sậm. Bé bú sữa khoảng 800-900ml/ ngày. Nước tiểu vàng sậm như thế thì bé có bị làm sao không ạ? Và em muốn bổ sung nước lọc thì cần bổ sung bao nhiêu ml/ ngày ạ?
- 1 trả lời
- 1247 lượt xem
Bé nhà em sinh 3,3kg 38 tuần 3 tháng 5.6kg bé ty sửa mẹ và sủa công thức như vậy là phát triển chậm phải ko ạ. Bé 3 ngày mới đi ngoài
- 0 trả lời
- 790 lượt xem
Cần làm gì để trẻ 1 tuổi nặng 8,5kg phát triển tốt hơn?
Bé nhà em sinh mổ ở tuần thứ 38, bé nặng 3,4kg. Giờ bé đã được 1 tuổi rồi mà chỉ nặng 8,5kg, chưa tự ngồi được và chỉ biết bò lếch. Ngày bé ăn 3 cữ cháo, 1 cữ ăn cơm và bú 700ml sữa. Gần đây bé còn hay bị tiêu chảy nữa nên em không dám cải thiện thức ăn lạ cho bé. Em cần làm gì để bé phát triển tốt hơn ạ?
- 0 trả lời
- 1927 lượt xem
Trẻ 6 tháng 26 ngày tuổi, nặng 6,8kg, cao 67cm, tăng cân đều đặn thì có phát triển bình thường không?
Em sinh con trai khi thai được 37 tuần, bé nặng 2,9kg và cao 50cm. Hiện nay bé đã được 6 tháng 26 ngày tuổi, nặng 6,8kg, cao 67cm. Tháng nào bé cũng tăng cân đều đặn, nhưng từ tháng 5 trở đi thì tăng ít hơn những tháng đầu. Hiện bé đã ngồi được, trườn giỏi, chưa mọc răng và ăn dặm ngày 2 cữ, mỗi cữ gần nữa chén bột. Bé nhà em như vậy có phát triển bình thường không ạ?
- 1 trả lời
- 1142 lượt xem
Bé gái 6 tháng tuổi nặng 7,6kg, dài 62cm có phát triển bình thường không?
Bé gái nhà em hiện nặng 7,6kg, dài 62cm. Cháu được 6 tháng tuổi rồi ạ. Cháu phát triển như vậy có bình thường không ạ? Em có phải bổ sung thêm vitamin gì cho cháu không, bác sĩ?
- 1 trả lời
- 2210 lượt xem
Nhiều người rất hay nhầm lẫn giữa bệnh rộp môi với bệnh viêm loét miệng. Hãy cùng tìm hiểu về bệnh rộp môi qua bài viết đưới đây:
Phát ban rất phổ biến. Tình trạng này thường kéo dài vài giờ đến vài ngày, nhưng cũng có thể trong nhiều tháng liên tiếp. Chúng không lây nhiễm, nhưng có thể lây lan trên da. Chúng có thể biến mất khỏi một vùng da rồi lại mọc ở vị trí khác.
Vắcxin HPV mới nhất sẽ bảo vệ chống lại 9 dòng HPV và được khuyến khích tiêm cho trẻ em gái và bé trai theo liệu trình ba liều vào năm 11 hoặc 12 tuổi.
Christine Duenas đã mất đứa con của mình khi cô mang thai được 39 tuần và 3 ngày. Cô ấy đã lâm bồn, nhưng sau đó đã có sự cố khủng khiếp xảy ra. Trước khi chào đời, con bé đã chết.
Trẻ chập chững, trẻ lớn hơn và người lớn thường bị viêm phế quản. Trẻ sơ sinh thường không bị viêm phế quản, mà bị viêm tiểu phế quản (thường do nhiễm virus hợp bào hô hấp).





