Nguyên nhân gây đại tiện ra máu- Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Câu hỏi:
Thưa bác sĩ là hiện nay tôi vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường, sức khoẻ không cảm thấy có gì bất ổn nhưng có điều tôi đang rất lo lắng là không hiểu sao hôm qua tôi đi đại tiện hai lần đều ra máu và đau rát ở hậu môn nhưng phân lại không bón lắm. Vậy tôi có khả năng tôi bị gì? (L.V.N)
Trả lời:
Chào bạn, theo thông tin trong thư bạn cung cấp, bạn đi đại tiện hai lần đều ra máu có kèm theo đau rát ở hậu môn, phân không bón lắm.
Chúng tôi nhận định bạn có khả năng đang bị xuất huyết tiêu hóa, tuy nhiên bạn không mô tả rõ phân máu tươi, bầm hay phân đen để định hướng xuất huyết từ đoạn nào của đường tiêu hóa.
Xuất huyết tiêu hoá là chảy máu trong ống tiêu hoá (từ thực quản đến trực tràng) thể hiện:
- Nôn ra máu đỏ (hoặc máu đen nếu ứ đọng lâu trong dạ dày), đôi khi tiêu ra phân đen (khi chảy máu nặng): Thường do chảy máu đường tiêu hoá trên.
- Đi tiêu máu tươi hoặc sẫm: do chảy máu ở đoạn cuối ống tiêu hoá
- Đi tiêu phân đen: Phân đen như bã cà phê do máu đã được tiêu hoá, hoặc phân màu mận, đỏ, nhiều và tiêu nhiều lần thì thường do chảy máu đường tiêu hoá trên.
Nguyên nhân gây xuất huyết tiêu hoá rất đa dạng:
- Có thể do loét dạ dày – tá tràng; túi thừa Meckel bị loét
- Bệnh viêm loét trực – đại tràng chảy máu
- Bệnh Crohn, hoại tử chảy máu ở đại tràng, loét do thuốc…
Và trong thư bạn có đề cập là có hiện tượng đau rát hậu môn, điều này gợi ý có thể bạn bị nứt hậu môn hay trĩ xuất huyết bội nhiễm. Do đó chúng tôi khuyên bạn nên đi khám tại chuyên Khoa tiêu hóa để chẩn đoán chính xác và điều trị sớm.
Thân ái!
Nguồn: Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Viêm loét đại tràng là một bệnh viêm ruột, trong đó đường tiêu hóa bị viêm và có các vết loét. Ở bệnh viêm loét đại tràng, tình trạng viêm xảy ra ở lớp niêm mạc trong cùng của đại tràng (ruột già) và trực tràng, vì thế mà bệnh này còn được gọi là viêm loét đại trực tràng. Các triệu chứng của bệnh thường khởi phát và tăng dần theo thời gian chứ không xảy ra đột ngột.
Nếu không được điều trị, tình trạng loét đường tiêu hóa sẽ ngày càng nặng và dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như thủng dạ dày – ruột, chảy máu trong và hình thành sẹo.
Ngoài căng thẳng và thói quen ăn nhiều thực phẩm có tính axit cao, vi khuẩn HP cũng là một nguyên nhân gây loét dạ dày.





