12 lý do tại sao khiến bé khóc và làm thế nào để làm dịu chúng?
1. Trẻ bị đói
Đây có lẽ là điều đầu tiên bạn nghĩ đến khi con bạn khóc. Học cách nhận biết các dấu hiệu đói sẽ giúp bạn bắt đầu cho trẻ bú trước giai đoạn khóc. Một số dấu hiệu đói cần lưu ý ở trẻ sơ sinh bao gồm quấy khóc, bặm môi, rướn người (phản xạ ở trẻ sơ sinh khiến trẻ quay đầu về phía tay bạn khi bạn vuốt má) và đưa tay lên miệng.
2. Các vấn đề về dạ dày do đau bụng và đầy hơi
Các vấn đề về bụng kèm theo đầy hơi hoặc đau bụng có thể khiến trẻ quấy khóc nhiều. Tình trạng khá bí ẩn được gọi là đau bụng thường được mô tả là khóc không thể giải quyết được ít nhất ba giờ một ngày, ít nhất ba ngày một tuần, ít nhất ba tuần liên tiếp. Để được trợ giúp thêm, hãy tìm hiểu các chiến lược hữu ích để làm dịu trẻ đau bụng. Nếu em bé của bạn thường quấy khóc và quấy khóc ngay sau khi được cho bú, có thể bé bị đau bụng.
Trẻ khóc nhiều phải làm sao? Cha mẹ cho trẻ đến cơ sở y tế để được Bác sĩ khám và chẩn đoán. Ngay cả khi con bạn không bị đau bụng và chưa bao giờ quấy khóc sau khi ăn, một cơn đau bụng thỉnh thoảng có thể khiến bố mẹ đau lo lắng.
3. Trẻ cần trợ giúp khi bị đầy hơi
Nếu con bạn khóc sau khi bú, một tiếng ợ hơi tốt có thể là tất cả những gì bé cần. Trẻ nuốt không khí khi bú mẹ hoặc bú bình và điều này có thể gây khó chịu nếu không khí không thoát ra ngoài. Một số trẻ sơ sinh rất khó chịu vì có không khí ở trong bụng, trong khi những trẻ khác dường như không ợ hơi hoặc không cần phải ợ nhiều.
4. Tã bị bẩn
Khi tã bị bẩn hoặc có chất thải như phân, nước tiểu cha mẹ cần để ý và thay tã sạch cho bé. Tã bẩn bố mẹ hoặc ông bà có thể dễ kiểm tra và khắc phục đơn giản.
5. Trẻ thiếu ngủ
Có vẻ như trẻ sơ sinh mệt mỏi nên có thể đi ngủ mọi lúc, mọi nơi. Nhưng đối với họ khó hơn bạn có thể nhận ra. Thay vì dễ dàng gật đầu, trẻ sơ sinh có thể quấy khóc đặc biệt là khi chúng quá mệt mỏi.
6. Trẻ muốn được gần gũi
Trẻ sơ sinh cần được ôm ấp rất nhiều. Chúng thích nhìn thấy khuôn mặt của cha mẹ, nghe giọng nói của họ và lắng nghe nhịp tim của họ, và thậm chí có thể phát hiện ra mùi độc đáo của họ. Khóc có thể là cách họ yêu cầu được giữ lại gần.
Bạn có thể tự hỏi liệu mình có làm hư con mình bằng cách ôm con quá nhiều hay không, nhưng điều đó là không thể trong vài tháng đầu đời. Để giúp cánh tay của bạn nhẹ nhõm hơn, hãy thử cho con bạn đeo địu hoặc địu phía trước.
7. Trẻ bị quá lạnh hoặc quá nóng
Nếu bé cảm thấy ớn lạnh, như khi bạn cởi quần áo để thay tã hoặc lau người bằng khăn lạnh, bé có thể phản đối bằng cách giật mình và khóc.
Trẻ sơ sinh thích được bế ôm ấp và giữ ấm nhưng không quá ấm. Trẻ sơ sinh chúng chưa biết nói nên về việc quá ấm hơn hay quá lạnh nên khi chúng bị thì phản xạ của chúng là khóc, khi đó cha mẹ hãy để ý và giúp chúng.
8. Trẻ gặp rắc rối nào đó?
Trẻ sơ sinh có thể gặp rắc rối bởi một thứ gì đó khó phát hiện, ví dụ như một sợi tóc quấn chặt lấy ngón chân hoặc ngón tay nhỏ xíu, cắt đứt sự lưu thông. Khi đó trẻ khóc thét không nín vì trẻ bị đau, tổn thương gây cho trẻ khó chịu. (Các bác sĩ gọi tình huống đó là "garô tóc" và đó là một trong những điều đầu tiên họ tìm kiếm nếu một đứa trẻ dường như khóc không có lý do.)Hoặc trẻ bị kiến bò lên người nhưng cha mẹ không biết.
9. Trẻ đau khi mọc răng
Việc mọc răng có thể gây đau đớn khi từng chiếc răng mới đâm qua nướu trẻ còn non. Một số trẻ sơ sinh bị nhiều hơn những trẻ khác, nhưng tất cả đều có khả năng quấy khóc và quấy khóc do mọc răng vào một thời điểm nào đó.
Nếu bé có vẻ bị đau và bạn không rõ nguyên nhân tại sao, hãy thử dùng ngón tay cảm nhận nướu của bé. Bạn có thể ngạc nhiên khi phát hiện ra phần thân cứng của một chiếc răng sữa mới mọc. (Trung bình, chiếc răng đầu tiên mọc từ 4 đến 7 tháng, nhưng nó có thể xảy ra sớm hơn.)
10. Tác động của môi trường xung quanh
Trẻ sơ sinh học hỏi từ sự kích thích của thế giới xung quanh, nhưng đôi khi chúng gặp khó khăn để xử lý tất cả - ánh sáng, tiếng ồn, được truyền từ tay này sang tay khác. Khóc có thể là cách nói của một đứa trẻ để phản xạ.
Nhiều trẻ sơ sinh thích thú khi được quấn tã. Nó dường như khiến họ yên tâm hơn khi thế giới tràn ngập. Nếu em bé của bạn đã quá lớn để quấn hoặc không thích điều đó, hãy thử lui vào một nơi yên tĩnh và để cho bé thông thoáng một lúc.
11. Muốn được vui đùa xung quanh nhiều hơn
Một em bé "đòi hỏi" có thể hướng ngoại và mong muốn được nhìn thấy thế giới. Và thường cách duy nhất để ngăn trẻ quấy khóc là duy trì hoạt động. Điều này có thể gây mệt mỏi cho bạn.
Thử cho bé quay mặt ra ngoài trong một chiếc địu phía trước để bé có thể nhìn thấy mọi hoạt động xung quanh mình. Lên kế hoạch cho nhiều hoạt động. Đi chơi với các bậc cha mẹ khác có em bé. Thường xuyên đi chơi đến những địa điểm thân thiện với trẻ em, chẳng hạn như các công viên, các trung tâm vui chơi giải trí, bảo tàng trẻ em hoặc sở thú.
12. Trẻ cảm thấy không khỏe
Nếu bạn đã đáp ứng những nhu cầu cơ bản của bé và dỗ dành bé mà bé vẫn khóc, thì có thể bé sắp làm gì đó. Bạn có thể muốn kiểm tra nhiệt độ của trẻ để loại trừ sốt và cảnh giác các dấu hiệu bệnh khác.
Tiếng khóc của trẻ ốm có xu hướng khác với tiếng khóc do đói hoặc bực bội. Nếu tiếng khóc của trẻ không nghe có vẻ "đúng", hãy tin vào bản năng của bạn và gọi hoặc đi khám bác sĩ.
Không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn hoặc có quan hệ tình dục mới cần phải khám phụ khoa. Trẻ em cũng có thể mắc bệnh phụ khoa nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, việc khám phụ khoa trẻ em và lưu ý khi đưa trẻ đi khám cũng rất quan trọng.
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng đang là vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao sức khỏe của trẻ em các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Đây là tình trạng bệnh lý theo tác động của sự nhiễm trùng, xảy ra khi chế độ ăn nghèo protein và năng lượng lâu dài, dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng. Đây chính là giai đoạn mà các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao sự phát triển răng miệng của con mình.
Viêm nướu răng cấp tính là một trong những bệnh lý phổ biến ở vùng miệng của trẻ. Bệnh thường dễ chẩn đoán và điều trị ở mức độ nhẹ, tuy nhiên có thể nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời. Phát hiện viêm nướu răng sớm sẽ giúp điều trị tốt, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát cũng như các ảnh hưởng đến răng, cấu trúc xương và các mô khác.
Trẻ 11 tháng tuổi cực kỳ tò mò với tất cả mọi thứ đang tồn tại. Giờ đây trẻ ngày càng trở nên độc lập hơn bao giờ hết, và những gì phát triển ở trẻ thời điểm này sẽ tiếp tục đi theo trẻ nhiều năm sau này.
Yếu tố nào khiến bé nghẹt mũi mà không kèm triệu chứng khác?
Bác sĩ tôi hỏi, yếu tố nào có thể khiến bé nghẹt mũi mà không có các triệu chứng khác không ạ?
- 1 trả lời
- 1083 lượt xem
Tại sao trẻ 2 tháng nặng 6kg đêm hay quấy khóc và thở khò khè, ọc sữa?
Bé nhà em lúc sinh nặng 3,5kg. Sau 2 tháng tuổi bé nặng 6kg. Buổi tối từ 7 hoặc 8h tối, bé khóc suốt. Đến 10h thì tự nín và đi ngủ. Bé hay bị khò khè và hay ọc sữa do có nhớt ở trong miệng. Tình trạng của bé như vậy là sao ạ?
- 1 trả lời
- 1185 lượt xem
Cảm lạnh khiến trẻ dễ bị viêm tai, đúng hay sai?
- Bác sĩ cho tôi hỏi, cảm lạnh có khiến trẻ dễ bị viêm tai không ạ? Và tình trạng trẻ bị viêm tai có phổ biến không ạ? Cảm ơn bác sĩ!
- 1 trả lời
- 1051 lượt xem
Trẻ 1 tháng 10 ngày tuổi vặn mình, khó ngủ và khóc lên mỗi khi đi ngoài cần chăm sóc thế nào?
Hiện nay, bé nhà em được 1 tháng 10 ngày tuổi. Lúc sinh bé nặng 3,2kg, hiện giờ là 4,2kg. Bé nhà em rất khó ngủ, hay vặn mình và khóc suốt đêm, ban ngày cũng hay khóc. Bé còn khó đi ngoài nên em có cho bé đi khám thì bác sĩ chỉ khuyên là điều chỉnh chế độ ăn của mẹ. Em đã ăn nhiều rau xanh và đồ mát nhưng tình hình của bé vẫn không được cải thiện. Ngày bé đi được khoảng 2-3 lần, sôi ruột, bé thường xì hơi nhiều, vặn mình, khó chịu rặn đỏ hết cả mặt lên. Mỗi lần đi tiêu bé phải rặn rất lâu và khóc lên mới đi được. Em cũng có mát xa bụng cho bé nhưng không đỡ. Mong bác sĩ cho biết có phải bé nhà em bị táo bón hay không và bác sĩ có thể tư vấn cách chăm sóc, chữa trị để bé dễ chịu hơn không ạ?
- 1 trả lời
- 2545 lượt xem
Cho trẻ hơn 5 tháng tuổi đến khám muộn tại Phòng khám trẻ có nguy cơ tại bệnh viện có được không?
Em sinh non bé khi thai mới được 31 tuần 6 ngày. Hiện tại bé nhà em đã được hơn 5 tháng tuổi. Trước đó em có lịch hẹn tái khám tại PHòng khám trẻ có nguy cơ tại bệnh viện Từ Dũ, nhưng do điều kiện ở quê xa xôi nên em chưa đi được. Giờ em muốn cho bé đến khám thì có được không ạ?
- 1 trả lời
- 1728 lượt xem
Nếu bé phải chịu đựng những mảng chàm đỏ, ngứa thì tất cả những gì bạn muốn là giúp bé có thể giảm bớt khó chịu. Chăm sóc đúng cách cho làn da của bé và tránh các nguyên nhân thông thường, có thể giúp làm dịu làn da bị kích thích và ngăn ngừa bùng phát.
Nhiều phụ huynh lo ngại tiêm phòng có khiến trẻ có nguy cơ bị hen suyễn cao hơn không? Cùng tìm ra câu trả lời trong bài viết dưới đây!
Nhìn thấy con gái mình dần trở thành một thiếu nữ khiến chúng ta mang đầy cảm xúc hỗn độn. Nhưng khi dậy thì bắt đầu sớm, nó thực sự gây phiền toái.
Mặc dù thanh thiếu niên và người lớn có nguy cơ mắc bệnh viêm gan B cao nhất, nhưng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cũng có thể mắc bệnh này, ngay cả khi không có ai trong gia đình mắc bệnh.





