10 dấu hiệu cho thấy con bạn bị dị ứng chứ không phải cảm lạnh
1. Trẻ sơ sinh có bị dị ứng không?
Cũng giống như trẻ lớn hơn và người lớn, trẻ sơ sinh có thể bị dị ứng. Tuy nhiên, trẻ sơ sinh không có khả năng bị bệnh “sốt cỏ khô” hay còn gọi là dị ứng theo mùa. Dị ứng theo mùa với những thứ như phấn hoa và cỏ thường không làm cho trẻ khó chịu cho đến khi trẻ được khoảng 3 đến 4 tuổi.
Các chất gây dị ứng có thể có cho trẻ sơ sinh bao gồm: Món ăn, thuốc, côn trùng, lông động vật, mạt bụi, nấm mốc. Dị ứng da là loại dị ứng phổ biến nhất ở trẻ nhỏ, theo số liệu khảo sát do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố năm 2018. Ở trẻ em từ 4 tuổi trở xuống, cứ 10 người thì có hơn 1/10 trẻ bị dị ứng da. (14 phần trăm). Để so sánh, 6% trẻ em trong độ tuổi này bị dị ứng thực phẩm, 5% bị dị ứng đường hô hấp và 3% bị sốt cỏ khô.
2. Các dấu hiệu và triệu chứng của dị ứng ở trẻ sơ sinh
Các triệu chứng dị ứng có thể khác nhau tùy thuộc vào loại chất gây dị ứng và phản ứng của bé với chúng. Các triệu chứng có thể nhẹ hoặc nặng, không liên tục (ví dụ theo mùa) hoặc liên tục do tiếp xúc liên tục với chất gây dị ứng. Dưới đây là một số dấu hiệu phổ biến của dị ứng:
- Các triệu chứng hô hấp: sổ mũi, hắt xì, ho khan, thở khò khè
- Các triệu chứng về da: ngứa da, da đỏ, ngứa (phát ban), bệnh chàm (các mảng phát ban đỏ, ngứa)
- Các vấn đề về đường ruột (thường gặp với dị ứng thực phẩm): buồn nôn, nôn mửa, đau quặn bụng, tiêu chảy, chướng bụng
- Các dấu hiệu khác: mắt đỏ, chảy nước mắt hoặc ngứa, quấy khóc quá mức, mệt mỏi hơn bình thường
- Phản vệ: Trong một số trường hợp, chất gây dị ứng có thể gây ra phản ứng nghiêm trọng, được gọi là sốc phản vệ. Đây là một trường hợp cấp cứu y tế, và bạn nên gọi cấp cứu hoặc đưa bé đi cấp cứu ngay lập tức nếu bé có dấu hiệu của phản ứng này. (Nếu có, hãy tiêm cho con bạn một mũi tiêm epinephrine bằng kim tiêm tự động có kích thước phù hợp trước khi gọi cấp cứu).
Các dấu hiệu của sốc phản vệ bao gồm: khó thở, sưng môi và lưỡi, thay đổi da đột ngột như phát ban, mẩn đỏ hoặc nổi mề đay, khó nuốt, mất ý thức, chảy nước dãi đột ngột.
3. Nguyên nhân gây ra dị ứng ở trẻ sơ sinh?
Các tác nhân gây dị ứng phổ biến ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bao gồm:
- Mạt bụi. Các vi sinh vật phát triển mạnh trên da người. Gần 85 phần trăm người bị dị ứng bị dị ứng với mạt bụi.
- Lông động vật. Những đốm trắng, bong tróc đó được tạo thành từ các tế bào da do mèo, chó và các động vật có lông khác rụng.
- Nấm mốc. Nấm được tìm thấy ở những nơi ẩm ướt như phòng tắm và tầng hầm hoặc ngoài trời có khí hậu ẩm ướt. Bào tử nấm mốc cũng có thể phát triển trên cây thông Noel và gây ra các triệu chứng dị ứng.
- Phấn hoa. Chẳng hạn như từ cây cối, cỏ và cỏ dại. Dị ứng phấn hoa không phổ biến ở trẻ sơ sinh.
- Thực phẩm. Sữa bò, trứng, cá, đậu phộng, động vật có vỏ, đậu nành và lúa mì là những chất gây dị ứng phổ biến cho trẻ nhỏ. Tìm hiểu thêm về dị ứng thức ăn ở trẻ sơ sinh.
- Côn trùng. Chẳng hạn như vết đốt từ ong và ong bắp cày có thể gây ra phản ứng dị ứng nghiêm trọng ở một số trẻ em.
- Các loại thuốc. Thuốc kháng sinh là chất gây dị ứng phổ biến, cùng với một số loại thuốc không kê đơn.
- Hóa chất. Một số chất tẩy giặt, thuốc nhuộm, chất tẩy rửa gia dụng và thuốc trừ sâu gây ra phản ứng dị ứng ở một số trẻ em
Một số trẻ bị dị ứng với lông tơ và gối lông vũ hoặc chăn len. Và trong khi hầu hết các chuyên gia không nghĩ rằng trẻ em có thể bị dị ứng với khói thuốc, nó chắc chắn có thể làm cho các triệu chứng hen suyễn và dị ứng tồi tệ hơn.
4. 10 dấu hiệu cho thấy con bạn bị dị ứng chứ không phải cảm lạnh
Bởi vì các triệu chứng của dị ứng mũi giống như các triệu chứng cảm lạnh - chảy nước mũi, chảy nước mắt, ho, nghẹt mũi, hắt hơi - nên rất khó để phân biệt. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu cho thấy dị ứng.
Để biết liệu con bạn có bị dị ứng hay không, hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau:
- Có vẻ như con bạn luôn bị cảm? Cảm lạnh thường giảm trong một tuần đến 10 ngày; đối với dị ứng thì nếu dị nguyên còn tồn tại sẽ luôn gây ra phản ứng dị ứng.
- Mũi của con bạn liên tục bị nghẹt hoặc chảy nước mũi?
- Con của bạn có liên tục ngọ nguậy, lau hoặc đẩy mũi lên mà các bác sĩ gọi là “chào dị ứng” không?
- Chất nhầy chảy ra từ mũi của trẻ có trong và loãng (trái ngược với màu vàng hoặc xanh lục và đặc) không?
- Trẻ có vẻ hắt hơi nhiều?
- Mắt trẻ có ngứa, đỏ và chảy nước mắt không?
- Da dưới mắt của trẻ có màu sẫm hoặc tím hoặc xanh - những gì bác sĩ gọi là “quầng mắt dị ứng”?
- Trẻ có thở bằng miệng không?
- Trẻ có bị ho khan dai dẳng không?
- Da của trẻ có bị kích ứng hoặc nổi mẩn đỏ ngứa không?
Nếu bạn trả lời có cho một hoặc nhiều câu hỏi này, rất có thể con bạn bị dị ứng với thứ gì đó trong môi trường sống của mình. Trẻ bị dị ứng mũi cũng dễ bị nhiễm trùng tai, hen suyễn và nhiễm trùng xoang.
5. Dị ứng có di truyền không?
Một đứa trẻ vốn có khuynh hướng dị ứng nhưng không nhất thiết phát triển các chứng dị ứng cụ thể giống như các thành viên khác trong gia đình. Nguy cơ bị dị ứng của con bạn đặc biệt cao nếu cả bạn và đối tác của bạn đều bị dị ứng.
6. Nếu con tôi bị dị ứng thì khi nào tôi mới có thể nhận ra?
Nó phụ thuộc vào tần suất con bạn tiếp xúc với chất gây dị ứng. Thường phải mất thời gian để dị ứng phát triển. Mỗi người dị ứng có một ngưỡng phải đạt được trước khi chất gây dị ứng gây ra phản ứng, và điều này có thể mất vài tháng đến vài năm. Đó là lý do tại sao dị ứng phấn hoa liên quan đến sốt cỏ khô thường không xuất hiện cho đến sau 2 tuổi.
Vì vậy, nếu con bạn thừa hưởng xu hướng dị ứng với lông mèo, chúng có thể không gặp khó khăn gì trong vài tháng đầu tiên ở gần thú nuôi, hoặc chúng có thể bị giảm phản ứng. Nhưng rồi một ngày, khi mức độ phơi nhiễm đạt đến ngưỡng của trẻ, cơ thể sẽ phản ứng mạnh hơn.
7. Làm cách nào để bảo vệ con tôi khỏi các chất gây dị ứng?
Dưới đây là những cách tốt nhất để giảm sự tiếp xúc của con bạn với các chất gây dị ứng phổ biến nhất:
7.1. Mạt bụi
Mạt bụi sống trong vải và thảm và thường xuất hiện ở mọi phòng trong nhà. Nhưng trẻ em thường tiếp xúc với nhiều mạt bụi nhất trong phòng ngủ, nơi nệm và gối là những nhà chung cư có nhiều mạt bụi thực sự.
Các bước sau đây có vẻ như rất nhiều công việc, nhưng chúng thực sự hữu ích.
- Bọc nệm của con bạn trong một tấm bìa không thể xuyên thủng được làm bằng vải dệt rất chặt chẽ, được tìm thấy trực tuyến và tại các nhà bán lẻ lớn. Không giống như các lớp phủ vinyl, những lớp này cung cấp một rào cản thoáng khí và không nhăn nheo. Tránh dùng chăn bông to và mềm và thay vào đó hãy dùng chăn.
- Giặt bộ đồ giường mỗi tuần một lần trong nước nóng để diệt mạt bụi. Đặt máy nước nóng của bạn ở khoảng 130 độ F trước khi giặt bộ đồ giường và cảnh báo các thành viên trong gia đình rằng nước sẽ nóng hơn bình thường. Nhớ vặn nhỏ máy nước nóng lại (khoảng 120 đến 125 độ) sau đó để các thành viên trong gia đình không bị bỏng khi rửa tay hoặc tắm.
- Tránh chất đống thú nhồi bông trong phòng của con bạn - chúng là nam châm hút bụi. Rửa - một vài món ăn mà con bạn không thể sống nếu thiếu nước nóng hàng tuần hoặc cho chúng vào tủ đông để lạnh cóng qua đêm.
- Hút bụi và hút bụi hàng tuần hoặc cách tuần, nhưng hãy đảm bảo rằng con bạn không ở trong phòng khi bạn làm việc đó. Hút bụi và hút bụi khuấy động các hạt mạt bụi còn sót lại trong phòng. Lau ướt có thể giúp ngăn ngừa điều này.
- Cân nhắc đầu tư vào một máy hút bụi có bộ lọc HEPA (hiệu quả cao-bắt giữ các hạt), bộ lọc này sẽ bẫy ngay cả các hạt siêu nhỏ đi qua máy hút bụi thông thường.
- Cân nhắc thay thảm trải sàn bằng sàn nhẵn như gỗ cứng hoặc nhựa vinyl nếu con bạn bị dị ứng mạt bụi nghiêm trọng.
- Làm sạch hoặc thay thế các bộ lọc trên lò sưởi và máy điều hòa không khí của bạn hàng tháng trong những mùa chúng đang sử dụng. Làm sạch các ống dẫn nhiệt vào mỗi mùa thu.
7.2. Lông thú cưng
Thường xuyên tắm rửa sạch sẽ cho thú cưng của bạn để giữ cho lông bớt bẩn. Bạn có thể tìm thấy các loại dầu gội đầu có tác dụng giảm rụng lông ở cửa hàng thú cưng hoặc trên mạng.
Giữ thú cưng của bạn khỏi đồ đạc và ra khỏi phòng của con bạn.
Tìm cho thú cưng của bạn một ngôi nhà thân thương mới. Đây là giải pháp an toàn duy nhất nếu con bạn bị dị ứng với vật nuôi. Tất nhiên, đây không phải là một quyết định dễ dàng thực hiện và có thể hiểu được rằng bạn sẽ chỉ muốn coi đó là phương sách cuối cùng.
7.3. Phấn hoa
Trong mùa dị ứng, có thể gần như không thể tránh được phấn hoa trong không khí. Bạn có thể:
- Cố gắng giữ con bạn ở trong nhà và đóng cửa sổ trong thời gian cao điểm của mùa phấn hoa, đặc biệt là vào những ngày có gió, nhưng điều này có thể không thực tế.
- Tắm và gội đầu cho trẻ mỗi tối nếu trẻ ra ngoài trời để loại bỏ các chất gây dị ứng trong không khí.
- Phơi quần áo trong máy sấy thay vì phơi trên dây phơi.
- Đóng các ống dẫn khí vào phòng ngủ của cô ấy.
- Theo dõi số lượng phấn hoa trong khu vực của bạn để bạn biết những ngày nào cần đặc biệt lưu ý về việc con bạn tiếp xúc.
7.4. Nấm mốc
Nấm mốc thường có thể được tìm thấy phát triển trong tủ quần áo, gác xép, hầm, chậu cây, tủ lạnh, quầy tắm, thùng rác và dưới thảm. Ngay cả một cây thông Noel cũng có thể chứa nấm mốc. Để giảm nấm mốc trong nhà của bạn:
- Sử dụng máy hút ẩm và điều hòa không khí khi thời tiết ấm và ẩm, đặc biệt là ở tầng hầm ẩm ướt hoặc các khu vực khác trong nhà, nơi nấm mốc phát triển.
- Thường xuyên làm sạch phòng tắm và các khu vực dễ bị nấm mốc bằng chất khử trùng ngăn nấm mốc. Bạn có thể dùng một ít thuốc tẩy và nước hoặc dung dịch tự nhiên như dầu cây trà và nước.
- Cân nhắc đầu tư vào một hệ thống thông gió tốt hơn.
- Cẩn thận với cây thông Noel: Những cây mới cắt có thể sinh ra các bào tử nấm mốc, khi phát tán vào không khí và hít phải, có thể gây ra các triệu chứng dị ứng. Nếu bạn sở hữu một chiếc máy thổi lá, hãy sử dụng nó trên cây trước khi kéo nó qua ngưỡng cửa nhà bạn. Bạn cũng có thể rửa cây bên ngoài bằng vòi và để khô thật sạch trước khi đặt cây vào bên trong. Lau sạch thân cây bằng dung dịch tẩy (1 phần thuốc tẩy với 20 phần nước) cũng có thể hữu ích.
- Làm sạch các vật dụng có bụi: Cây thông Noel nhân tạo, đồ trang trí và các đồ vật khác có thể bị bám bụi và góp phần gây dị ứng nếu để chúng quá lâu hoặc bảo quản không đúng cách. Nếu các vật dụng trong nhà bị bẩn, hãy làm sạch chúng bằng dung dịch thuốc tẩy. Hãy đảm bảo rằng chúng sạch sẽ và khô ráo trước khi cất đi và cất chúng trong hộp nhựa.
7.5. Côn trùng
Tránh những khu vực có thể có ong mật, ong bắp cày, ong bắp cày, ong vàng hoặc kiến lửa đốt có thể gây ra phản ứng dị ứng. Đừng để con bạn chạy chân trần bên ngoài, nơi trẻ có thể dẫm phải côn trùng.
7.6. Các loại thuốc
Dị ứng thuốc rất khó chẩn đoán, nhưng nếu phát hiện con bạn bị dị ứng với thuốc, hãy nhớ thông báo cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dược sĩ của trẻ để tránh trường hợp có thể kê đơn thuốc dưới mọi hình thức.
7.7. Chất tẩy rửa gia dụng
Nếu bạn phát hiện ra rằng chất tẩy rửa gia dụng được làm bằng hóa chất mạnh gây dị ứng ở con bạn, bạn có thể thử nghiệm với các sản phẩm thân thiện với môi trường hoặc bạn có thể tự chế tạo chất tẩy rửa được làm bằng các nguyên liệu phổ biến trong hầu hết các gia đình như giấm, chanh hoặc nước ngọt.
Không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn hoặc có quan hệ tình dục mới cần phải khám phụ khoa. Trẻ em cũng có thể mắc bệnh phụ khoa nếu không được chăm sóc đúng cách. Do đó, việc khám phụ khoa trẻ em và lưu ý khi đưa trẻ đi khám cũng rất quan trọng.
Suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng đang là vấn đề quan trọng đối với việc nâng cao sức khỏe của trẻ em các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Đây là tình trạng bệnh lý theo tác động của sự nhiễm trùng, xảy ra khi chế độ ăn nghèo protein và năng lượng lâu dài, dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ.
Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên mọc khi trẻ được 6 tháng tuổi, và phần lớn trẻ mọc đủ 20 răng sữa (10 răng hàm trên và 10 răng hàm dưới) trước khi lên 3 tuổi. Sau đó các răng sữa rụng dần và sẽ được thay thế bằng răng vĩnh viễn tương ứng. Đây chính là giai đoạn mà các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao sự phát triển răng miệng của con mình.
Viêm nướu răng cấp tính là một trong những bệnh lý phổ biến ở vùng miệng của trẻ. Bệnh thường dễ chẩn đoán và điều trị ở mức độ nhẹ, tuy nhiên có thể nặng hơn nếu không được chữa trị kịp thời. Phát hiện viêm nướu răng sớm sẽ giúp điều trị tốt, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tái phát cũng như các ảnh hưởng đến răng, cấu trúc xương và các mô khác.
Trẻ 11 tháng tuổi cực kỳ tò mò với tất cả mọi thứ đang tồn tại. Giờ đây trẻ ngày càng trở nên độc lập hơn bao giờ hết, và những gì phát triển ở trẻ thời điểm này sẽ tiếp tục đi theo trẻ nhiều năm sau này.
Trẻ bị hắt hơi suốt mùa thu – đây có phải dấu hiệu bị dị ứng không?
Bé nhà tôi bị hắt hơi suốt mùa thu. Liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy bé bị dị ứng không ạ?
- 1 trả lời
- 1206 lượt xem
Quầng thâm dưới mắt trẻ có phải là dấu hiệu bé bị dị ứng không?
Bác sĩ cho tôi hỏi, quầng thâm dưới mắt trẻ có phải là dấu hiệu bé bị dị ứng không ạ? Cảm ơn bác sĩ!
- 1 trả lời
- 1477 lượt xem
Bàn tay, bàn chân trẻ lạnh và ra nhiều mồ hôi là bị làm sao?
Gần một tuần nay bé nhà em có hiện tượng bàn tay, bàn chân ra nhiều mồ hôi và rất lạnh. Ban đêm ngủ thì em mới đeo tất tay, tất chân cho bé. Hiện bé đang được 3 tháng 5 ngày, vẫn ăn, chơi và ngủ bình thường ạ. Bé bị như vậy có cần đi khám không, thưa bác sĩ?
- 1 trả lời
- 898 lượt xem
Độ tuổi nào không nên cho bé uống thuốc ho và thuốc cảm lạnh bán tự do?
Bé nhà tôi hiện giờ được 2 tuổi. Tôi có nên cho bé uống thuốc trị ho và thuốc cảm lạnh bán tự do không ạ?
- 1 trả lời
- 1373 lượt xem
Con tôi mới biết đi, tôi có thể cho bé uống thuốc ho và thuốc cảm lạnh không kê đơn không?
Con tôi mới biết đi, tôi có thể cho bé uống thuốc ho và thuốc cảm lạnh không kê đơn không ạ? Cảm ơn bác sĩ!
- 1 trả lời
- 1317 lượt xem
Bạn muốn bảo vệ gia đình được khỏe mạnh trong mùa cảm lạnh và cảm cúm? Dưới đây là 7 biện pháp hiệu quả bạn cần nắm vững!
Một đứa trẻ thường sẽ bị cảm lạnh 5-8 lần trong năm - có thể nhiều hơn, nếu bị bạn bè hoặc anh chị em lây bệnh.
Những loại thuốc này giúp hạ sốt cho bé, giảm các triệu chứng khó chịu khác nhưng không cải thiện các triệu chứng cảm lạnh khác. Kiểm tra nhãn dán sản phẩm khi bé lớn hơn vì liều lượng công thức an toàn có thay đổi theo từng độ tuổi.
Cho con bú sữa mẹ tốt cho cả mẹ và con. Nếu bạn đang gặp vấn đề về cho con bú sữa mẹ, đừng chịu đựng trong im lặng. Hãy nói chuyện với bác sĩ để bạn có thể nhận được lời khuyên và hỗ trợ cần thiết.
Trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi thường bị cảm lạnh từ 8 đến 10 lần mỗi năm, và trẻ em đi nhà trẻ có thể còn nhiều hơn thế nữa.





