Tôi 24 tuổi, cần bao nhiêu mảnh ghép nang tóc để che phủ vùng bị hói?
Hói đầu là bệnh có tiến triển, nếu không có thuốc thì quá trình này sẽ còn leo thang nhanh hơn. Ở những người đàn ông trẻ, đây là một điều quan trọng để cân nhắc. Cấy tóc không phải giải pháp vĩnh viễn dành cho bạn, vì bạn vẫn sẽ tiếp tục bị hói đầu và trong tương lai, bạn sẽ cần cấy tóc lần nữa để thay thế phần bị rụng. Cuối cùng sẽ đến một lúc mà bạn không còn đủ nang tóc để bắt kịp và dẫn đến một mái tóc không đẹp, thiếu tự tin nếu cấy sai cách. Vì lý do trên, cộng thêm việc bạn ngại dùng thuốc, tôi nghĩ bạn nên hoãn phẫu thuật cho tới vài năm sau.
Dựa trên ảnh và độ tuổi mà bạn bắt đầu nhận ra mình bị rụng tóc, thì tôi cực lực khuyên bạn nên cân nhắc việc sử dụng thuốc như một phần trong chiến lượng kiểm soát rụng tóc nói chung. Tóc rụng đến mức đáng chú ý chỉ xảy ra sau khi bạn đã mất 50% tóc trong vùng bị rụng tóc! Trong trường hợp của bạn, đến tuổi 18, bạn đã mất 50% rồi. Nếu bạn không ngăn ngừa tình trạng teo tóc do tác động của testosterone lên tế bào tóc yếu ớt của bạn (chí ít là bằng finasteride) thì tóc của bạn sẽ biến mất vào năm bạn 45 tuổi, không bao giờ quay trở lại nữa. Thêm vào đó, tôi sẽ không cấy tóc cho người ở độ tuổi của bạn, khi mà bạn không chịu sử dụng thuốc để kiểm soát. Điều này sẽ chỉ là tiền đề dẫn đến sự thất vọng cho cả bệnh nhân và bác sĩ (do nhận được kết quả kém từ ca cấy tóc).
Còn về số mảnh ghép cần có, ít nhất 1200 nang tóc là con số khởi đầu, gần như chắc chắn sẽ gia tăng lên 4500+ trong suốt cuộc đời của bạn, đặc biệt là khi không có liệu pháp dùng thuốc. Điều này đại diện cho một khoản đầu tư khá khá vào phẫu thuật xử lý rụng tóc, tại sao bạn không giúp bảo vệ khoản đầu tư của mình bằng việc uống một viên thuốc mỗi ngày?
Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là phải đặt ra mức mong đợi thực tế về điều mà bạn muốn hoặc không muốn đạt được với ca cấy tóc. Rất có thể bạn sẽ tiếp tục bị rụng tóc, điều trị bằng thuốc có thể giúp làm chậm hoặc thậm chí chặn đứng quá trình đó. Cấy tóc có thể có ích trong việc duy trì mức độ tóc hiện có, và bắt đầu từ 1500-2000 mảnh ghép không phải chuyện vô lý, nhưng bạn phải hiểu là tóc sẽ càng ngày càng rụng và rụng không ngừng. Rất có thể là bạn sẽ cần làm thêm các ca cấy tóc trong tương lai, các liệu pháp khác (thuốc uống, thuốc bôi, PRP, liệu pháp ánh sáng...) có thể giúp duy trì hoặc cải thiện kết quả phẫu thuật.
Việc giữ kiểu tóc húi cua sát đầu cũng gây bất lợi, nó gây khó khăn cho việc cải thiện “số lượng” hay mật độ tóc ở đỉnh đầu. Và độ dài của tóc ở hai bên đầu có thể ảnh hưởng đến việc ngụy trang vùng cho tóc (tùy thuộc vào kỹ thuật chiết nang tóc). Có lẽ kỹ thuật FUE chiết từng nang tóc sẽ không gây vấn đề vì không có sẹo ở vùng cho tóc, miễn là giữ cho tóc đủ dài ở vùng đó. Bạn chắc chắn nên đi khám trực tiếp với một bác sĩ hồi phục tóc đã qua đào tạo để có thể đánh giá hết tất cả lựa chọn của bạn một cách chi tiết.
Khác với một số bác sĩ ở đây, cá nhân tôi sẽ từ chối làm phẫu thuật cho một người ở độ tuổi của bạn với mức độ rụng tóc như thế, cộng thêm sự ngần ngại của bạn trong việc sử dụng thuốc. Có vẻ tương lai bạn đã định sẵn là sẽ rụng tóc rất nhiều, và khả năng cao là bạn sẽ không hài lòng với hướng tiếp cận phẫu thuật thông thường cần thiết trong trường hợp của bạn. Rụng tóc là bệnh mạn tính, và với mọi loại bệnh mạn tính, bạn cần điều trị lâu dài. Điều đó có nghĩa là cách kiểm soát rụng tóc bằng finasteride và minoxidil, có thể là điều trị bằng ánh sáng, là các cách điều trị bổ sung quan trọng cho phương án phẫu thuật.
Có vẻ như khoảng 3000 mảnh ghép là đủ để đem lại cho bạn đường chân tóc và mật độ tóc mà bạn mong muốn. Tuy nhiên, điều này cuối cùng sẽ được quyết định thông qua một buổi tư vấn trực tiếp tại phòng khám. Thêm vào đó, vì bạn để kiểu tóc húi cua và cần cấy tạo đường chân tóc, nên tôi khuyên bạn hãy chọn phương pháp cấy tóc FUE chiết từng nang tóc. Thủ thuật FUE tạo ra ít sẹo nhất và là một thủ thuật tuyệt vời để tạo ra đường chân tóc mềm mại, tự nhiên thông qua việc sử dụng tóc gáy.
Có phương pháp nào để hồi phục tóc cho bệnh nhi bị rụng tóc do xạ trị không?
Con gái của chúng tôi năm nay 8 tuổi, cháu đã điều trị bằng phương pháp xạ trị não và cột sống khi vừa bước sang tuổi thứ 6 vì ung thư não. Đã hai năm kể từ khi điều trị bằng phóng xạ và tóc của cháu vẫn chưa mọc lại. Vì cháu còn nhỏ quá, tóc có thể mọc trở lại không thưa các bác sĩ? Gội đầu bằng dầu gội trị rụng tóc có ích gì không? Tôi rất cảm ơn câu trả lời của các bác sĩ.
- 5 trả lời
- 1184 lượt xem
Đỉnh đầu của tôi không hề có chút tóc nào, bây giờ tôi đã 40 tuổi, tôi cần cấy bao nhiêu tóc?
Tôi chỉ có tóc ở hai bên đầu và khoảng 7cm tóc tính từ gáy đổ lên ở đằng sau đầu. Tôi rất muốn làm cấy tóc nhưng tôi không biết mình sẽ cần bao nhiêu sợi tóc. Tôi cũng muốn bổ sung là tôi thường quấn khăn/dùng phụ kiện trên đầu vậy nên tóc hai bên có ra sao cũng không quan trọng, tôi chỉ cần che phủ phần đỉnh đầu. Vậy tôi cần cấy bao nhiêu sợi tóc và chi phí ước tính là bao nhiêu?
- 4 trả lời
- 868 lượt xem
36 tuổi có phải độ tuổi thích hợp làm cấy tóc?
Đầu tôi có rất nhiều tóc ngoại trừ hai bên góc ở đường chân tóc, nó đang thụt lùi dần về vị trí cao hơn mức tôi muốn. Tôi chỉ muốn được có thể vuốt ngược tóc về phía sau vào buổi sáng mà trông vẫn đẹp, thay vì cứ phải đi tìm một kiểu tóc nào đó để che đi phần này.
- 4 trả lời
- 773 lượt xem
Tôi là nam, năm nay 26 tuổi, rụng tóc khuếch tán, có thể hồi phục tóc không, tôi có thể làm cấy tóc không?
Liệu có khả năng nào tôi có thể hồi phục tóc không? Mật độ tóc giảm 90%. Tóc rụng làm tôi căng thẳng và căng thẳng cũng khiến tóc rụng.
- 5 trả lời
- 1104 lượt xem
Năm nay tôi 32 tuổi, vùng cho tóc có mật độ thưa, tôi nên làm gì?
Chào các bác sĩ, gần đây tôi đã tới gặp một bác sĩ cấy tóc có tiếng để trao đổi về việc làm cấy tóc. Bác sĩ nói là là tóc ở vùng cho tóc của tôi rất tơ và bị teo nhỏ (rất nhiều cụm 1-2 sợi tóc, theo lời bác sĩ) nên tôi không phù hợp làm cấy tóc. Lời khuyên của bác sĩ là chấp nhận hói đầu vì tôi không muốn dùng finasteride và minoxidil, chúng không có tác dụng. Trông tôi như thể vẫn còn nhiều tóc, nhưng bác sĩ nói tóc tôi đang thưa đều khắp đầu. Tại sao tóc ở vùng cho tóc của tôi lại bị teo nhỏ đi? Có phải sợi tóc ở đó vốn dĩ đã mảnh nhỏ từ trước? Vùng thái dương và đỉnh đầu là tệ nhất.
- 5 trả lời
- 912 lượt xem
Cụm nang tóc dùng để cấy vào khu vực bị hói thường được lấy ở vùng chẩm (sau đầu) hoặc sau tai vì nang tóc ở những vị trí này chắc khỏe hơn so với các vị trí khác trên đầu. Tóc ở sau đầu và sau tai còn là tóc vĩnh viễn.
Bảng giá cấy tóc 2022 các địa chỉ cấy tóc uy tín tại Hà Nội, TP.HCM.
Những điều cần biết về kỹ thuật cấy tóc FUT ( cắt dải nang tóc)
Công nghệ mới sử dụng tế bào gốc nang tóc điều trị tóc thưa mỏng
Có nên gội đầu hàng ngày không còn tùy thuộc vào tình trạng da đầu, đặc điểm và tình trạng tóc cũng như khí hậu và thói quen sinh hoạt hàng ngày.









