Hoại tử vạt da sau căng da mặt
Hoại tử vạt da sau căng da mặt
Hoại tử vạt da sau căng da mặt
Hoại tử vạt da là tình trạng khi mô bị chết do thiếu máu vì nhiều nguyên nhân. Các trường hợp bị hoại tử da sau phẫu thuật căng da mặt chiếm 1,1% đến 3,0%. Hoại tử là một biến chứng nghiêm trọng, tuy nhiên tỷ lệ chữa trị thành công cao và có những biện pháp để đảm bảo độ hài lòng về thẩm mỹ cho những bệnh nhân không may bị hoại tử da.
Biểu hiện của hoại tử
Hoại tử trước hết được nhận biết qua màu tím đỏ hoặc tái xanh trên da, do tắc nghẽn tĩnh mạch hoặc ít phổ biến hơn là do tổn thương tiểu động mạch. Trong một số trường hợp, vạt da xuất hiện tình trạng bong tróc, đóng vảy kèm theo đỏ tấy. Sự thay đổi này ở da thường được ghi nhận sau khi tháo băng trong vòng 24 đến 48 giờ kể từ khi phẫu thuật, và xảy ra phổ biến nhất ở vùng quanh và sau tai. Những vị trí này có nguy cơ cao nhất vì vạt da mỏng nhất, sức căng lớn nhất và máu cung cấp cho vạt phải đi xa nhất so với nguồn cung máu.

Các yếu tố góp phần dẫn đến hoại tử da
Nguyên nhân duy nhất của hoại tử chính là vạt da không được cung cấp đủ máu và vì thế bị chết, một phần hoặc toàn lớp (full-thickness). Các yếu tố khác góp phần làm tổn thương mạch máu của vạt da mặt bao gồm:
- ổ máu tụ phát hiện muộn
- bóc tách vạt da quá mỏng
- khâu vạt da quá căng
- da bị chấn thương đáng kể do dụng cụ banh miệng vết mổ
- nhiễm trùng
- tiền sử bệnh tiểu đường hoặc xạ trị: Các loại thuốc như hóa trị và steroid có thể làm thay đổi quá trình lành vết thương và cũng cần được xem xét trước khi làm phẫu thuật căng da mặt, bạn thậm chí có thể sẽ phải trì hoãn hoặc hủy bỏ ca phẫu thuật.
- sử dụng thuốc lá hoặc hút thuốc: Hút thuốc đã được ghi nhận là làm tăng nguy cơ hoại tử da lên gấp 12 lần. Muốn thành công loại bỏ ảnh hưởng của khói thuốc, bệnh nhân phải ngừng tất cả các sản phẩm thay thế thuốc lá và nicotin, bao gồm cả miếng dán da chứa nicotin, ít nhất là 2 tuần trước và sau khi phẫu thuật. Ngay cả khi đã cai thuốc lá, nguy cơ hoại tử vạt da vẫn cao hơn khi so sánh với những bệnh nhân chưa từng hút thuốc.
Chữa trị hoại tử da
Hoại tử da có thể là hoại tử một phần (partial-thickness necrosis) hoặc hoại tử toàn lớp (full-thickness necrosis – hoại tử ăn sâu đến lớp cuối cùng của da và sâu hơn). Trong trường hợp hoại tử một phần độ dày, bệnh nhân có biểu hiện đổi màu da và bong vảy. Những ca này thường có thể được điều trị bằng các biện pháp bảo tồn, chăm sóc vết thương cẩn thận và phần bị hoại tử có thể hồi phục tốt mà không để lại sẹo. Hoại tử toàn lớp sẽ mất nhiều thời gian hơn để điều trị, và có thể dẫn tới các bất thường trên da như rối loạn sắc tố, biến dạng đường nét và để lại sẹo. Điều quan trọng là cần để vết thương tự tiến triển thay vì mạnh tay cắt bỏ phần hoại tử, điều này là để tránh gây tổn thương thêm.
Việc chữa trị hoại tử da thường cho kết quả khả quan, nhưng đôi khi nó có thể để gây biến dạng sắc tố da, sần sùi, để lại sẹo phì đại hoặc sẹo nông trên da. May mắn thay, các khuyết tật da ở sau tai rất dễ ngụy trang. Tiêm steroid cũng sẽ giúp làm phẳng mọi vết sẹo phì đại. Tuy nhiên, tùy thuộc vào kích thước của vùng da bị ảnh hưởng mà bạn có thể cần phẫu thuật chỉnh sửa sẹo hoặc kéo căng da mặt.
Cần lưu ý, những bệnh nhân trải qua phẫu thuật chỉnh sửa kết quả căng da mặt có thể có ít nguy cơ bị hoại tử da hơn vì vạt da của họ đã “quen” với tình trạng chậm tưới máu từ ca phẫu thuật trước và đã cải thiện dòng chảy qua các mạch bị tắc.
Tụ máu là máu đọng ngoài mạch do tác động của phẫu thuật, cần báo cho bác sĩ để được điều trị kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc
Bệnh nhân có thể bị rụng tóc tạm thời sau căng da mặt, đặc biệt quanh vết mổ và vùng thái dương, tóc có thể tự mọc lại hoặc khôi phục bằng thuốc hoặc phẫu thuật
Căng da mặt không phẫu thuật là sự kết hợp của các quy trình nhằm giải quyết tình trạng da chảy xệ, da mỏng nhăn nheo (da crepey) và các đường nhăn nhỏ mà không có đường mổ, gây mê toàn thân hoặc nằm viện
Căng da vùng mặt dưới là một quy trình phẫu thuật giúp căng da và thắt chặt da vùng mặt dưới.
Căng da mặt SMAS hiện nay đang được coi là kỹ thuật tiêu chuẩn.
- 9 trả lời
- 3450 lượt xem
Tôi được biết là sau khi căng da mặt thì sẽ cần thời gian hồi phục khá dài. Nhưng có nhiều bác sĩ nói rằng phương pháp căng da mặt mini cũng có hiệu quả tương đương mà thời gian hồi phục lại ngắn hơn. Ngoài ra còn có phương pháp căng da vùng giữa mặt nữa. Vậy đâu là điểm khác biệt?
- 4 trả lời
- 2045 lượt xem
Tôi đã phẫu thuật căng da mặt mini 10 năm trước và giờ tôi 55 tuổi. Liệu bây giờ tôi có thể phẫu thuật căng da mặt một lần nữa không?
- 48 trả lời
- 5713 lượt xem
Căng da mặt mini nghe thật hấp dẫn đối với tôi. Giá rẻ hơn, ít xâm lấn hơn, có thể giúp khắc phục vùng da chảy xệ và cằm xị của tôi. Tại sao tôi lại có thể lựa chọn căng da mặt toàn phần? Lựa chọn nào sẽ tốt hơn?
- 16 trả lời
- 1144 lượt xem
Căng da mặt toàn phần khác gì so với căng da mặt mini và làm căng toàn phần có đáng không? Tôi năm nay 62 tuổi. Vấn đề của tôi nằm ở phần dưới mặt, trán tôi có rất ít nếp nhăn và cổ không bị chảy xệ chút nào. Tôi cũng đang xem xét tái tạo bề mặt da bằng lazer. Tôi muốn phương pháp nào càng ít xâm lấn càng tốt. Tôi muốn trông trẻ trung và tự nhiên, chứ không muốn nhìn vào là biết tôi đã làm phẫu thuật.
- 10 trả lời
- 1005 lượt xem
Xin chào các bác sĩ. Đâu là sự khác biệt giữa căng da vùng mặt dưới kèm căng da cổ và căng da mặt toàn phần kèm căng da cổ?




