Căng da mặt lần hai sau 7 năm có an toàn không?
Căng da mặt lần hai sẽ tuyệt đối an toàn đối với những người có tình trạng sức khỏe tốt. Đối với những người ở độ tuổi như bạn thì sẽ cần được kiểm tra stress, tim mạch, tình trạng thể chất và xét nghiệm máu trước khi phẫu thuật.
Một vấn đề lớn hơn cần quan tâm là ca phẫu thuật thứ hai được thực hiện như thế nào. Thông thường, sau khi đã căng da mặt một lần thì đường chân tóc và tai sẽ có những thay đổi nhỏ. Nếu ca phẫu thuật lần hai không được thực hiện cẩn thận thì những thay đổi này sẽ trở nên rõ rệt hơn. Các kỹ thuật cần thiết cho lần căng da mặt thứ hai sẽ hoàn toàn khác so với lần đầu tiên.
Với lần căng da mặt thứ hai, mục tiêu thường sẽ là chỉnh sửa đường chân tóc, gờ bình tai (phần sụn nhô ra ở phía trước tai), dái tai, sẹo của ca phẫu thuật trước, tạo hình mí mắt (đặc biệt là khi ca phẫu thuật trước có kết hợp thêm phương pháp phẫu thuật mí mắt dưới) và khôi phục lại vùng tóc bị mất do lần phẫu thuật đầu tiên và do lão hóa.
Ngoài ra, còn một điều quan trọng hơn cả là phải làm đầy cho những vùng bị hóp trên mặt bằng cách cấy mỡ tự thân - lấy mỡ từ những vùng thừa chuyển đến những vùng bị mất mô mỡ trên mặt.
Một bước cũng cần thiết là phải chỉnh sửa hình dạng và chiều dài của môi trên, dái tai, bề mặt da vì tất cả các bộ phận này cũng bị lão hóa theo thời gian.
- Xem thêm: Hình ảnh trước-sau căng da mặt
Kết quả của phương pháp phẫu thuật căng da mặt thường kéo dài trung bình khoảng 10 năm. Vì quá trình lão hóa luôn tiếp tục diễn ra kể cả khi đã phẫu thuật nên việc cần phải căng da mặt lại lần nữa là điều hoàn toàn bình thường và phổ biến.
Kỹ thuật được sử dụng có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả và độ bền. Tôi thường khuyên bệnh nhân lựa chọn kỹ thuật căng da mặt Deep Plane vì kết quả sẽ tự nhiên hơn, kéo dài lâu hơn và có thể chỉnh sửa được vùng da ở đường viền hàm, cổ và má. Ngoài ra, kỹ thuật này còn có thể làm mờ các rãnh mũi – má mà không cần phải tiêm filler.
Việc Botox và filler Juvederm không có hiệu quả là điều khá bình thường ở độ tuổi này. Mặc dù các phương pháp này có thể cho hiệu quả tốt nhưng vẫn không thể được như phương pháp căng da mặt. Tóm lại, nếu bạn muốn phẫu thuật căng da mặt và đáp ứng được yêu cầu về sức khỏe thì việc này hoàn toàn có thể được thực hiện một cách an toàn.
Khi muốn căng da mặt lại, bạn cần tìm đến một bác sĩ có nhiều kinh nghiệm đối với phương pháp thẩm mỹ này bởi quy trình căng da mặt lần hai này sẽ cần được thực hiện cẩn thận hơn để tránh làm tổn hại da và ảnh hưởng đến dây thần kinh mặt. Cả hai vấn đề này đều có nguy cơ xảy ra cao hơn trong những ca căng da mặt lần hai. Quy trình phẫu thuật này có thể được thực hiện dưới phương pháp gây tê tại chỗ cùng với thuốc an thần dạng uống để giảm chảy máu, an toàn hơn và phục hồi dễ dàng hơn.
Khi da mất độ đàn hồi, phương pháp tiêm filler vào mặt để làm mờ nếp nhăn sẽ kém hiệu quả hơn vì da không còn đủ săn chắc để nâng đỡ lượng filler nữa và lúc này, tình trạng thậm chí còn trở nên tệ hơn so với khi chưa tiêm.
Về cơ bản, ca phẫu thuật căng da mặt lần hai cũng tương tự như lần đầu ở chỗ là cần phải được tùy chỉnh dựa trên vấn đề, giải phẫu, kết quả mong muốn của từng người. Thường thì trong lần thứ hai này, bệnh nhân sẽ cần căng da mặt mini kết hợp cấy mỡ vào những bị hóp. Các loại filler cũng có hiệu quả nhất định nhưng thường có nhiều điểm hạn chế và không thể thay thế được phương pháp căng da mặt.
Dù là bất cứ phương pháp nào thì cũng đều phải hướng đến mục tiêu là một kết quả tự nhiên với sự cân đối, hài hòa giữa các bộ phận trên khuôn mặt. Để đạt được điều này và hạn chê rủi ro một cách tối đa thì bạn nên chọn phẫu thuật ở những bệnh viện uy tín với đội ngũ bác sĩ có chứng nhận về chuyên môn.
Một điều nữa cũng cần được xem xét là kỹ thuật được sử dụng trong ca phẫu thuật trước. Nếu trong ca phẫu thuật lần hai mà bác sĩ kéo căng về cùng một hướng như ca phẫu thuật thứ nhất thì kết quả là da mặt sẽ bị kéo căng quá mức, mất đi sự tự nhiên. Có đến hơn 60% số ca căng da mặt bị vấn đề này. Do vậy, bác sĩ cần điều chỉnh kỹ thuật thực hiện trong lần phẫu thuật sau và bạn nên chọn một bác sĩ thẩm mỹ có kinh nghiệm nhiều năm thực hiện phương pháp này – người có thể hiểu được những yêu cầu đặc biệt của quy trình phẫu thuật căng da mặt lần hai.
Thường thì quy trình căng da mặt thứ hai sẽ dễ dàng hơn, ít chảy máu hơn và đỡ sưng sau phẫu thuật hơn nhưng còn tùy thuộc vào lần phẫu thuật trước đó.
Một câu hỏi quan trọng hơn là: Có cần thiết phải căng da mặt lại lần nữa không? Câu trả lời phụ thuộc vào mức độ lão hóa trên khuôn mặt hiện nay của bạn. Ví dụ, các rãnh mũi – má trở nên sâu hơn là một dấu hiệu cho thấy má đang bị chảy xệ. Nếu đây là vấn đề duy thì bạn sẽ chỉ cần căng da cho vùng giữa mặt (má) hoặc căng da mặt theo kỹ thuật MACS (kỹ thuật sử dụng đường rạch ngắn, căng da cho vùng giữa và dưới của khuôn mặt).
Căng da mặt lần hai sau 20 năm khó hơn lần đầu tiên?
Tôi 58 tuổi, đã từng căng da mặt cách đâu 20 năm và đang muốn phẫu thuật lại lần nữa. Tôi được biết lần căng da mặt thứ hai sẽ khó hơn lần thứ nhất? Tại sao lại như vậy?
- 10 trả lời
- 1413 lượt xem
Nếu kết quả của lần căng da mặt đầu tiên không như ý thì có cần phẫu thuật lại lần hai không?
Tôi đã phẫu thuật căng da mặt và căng da cổ 5 tháng trước nhưng da vùng cổ vẫn còn chảy xệ. Tôi có cần phải phẫu thuật thêm lần nữa để có được kết quả như mong muốn không? Nếu có thì cần đợi bao lâu?
- 9 trả lời
- 1410 lượt xem
Căng da mặt toàn phần khác gì với căng da mặt mini và căng da vùng giữa mặt?
Tôi được biết là sau khi căng da mặt thì sẽ cần thời gian hồi phục khá dài. Nhưng có nhiều bác sĩ nói rằng phương pháp căng da mặt mini cũng có hiệu quả tương đương mà thời gian hồi phục lại ngắn hơn. Ngoài ra còn có phương pháp căng da vùng giữa mặt nữa. Vậy đâu là điểm khác biệt?
- 9 trả lời
- 3451 lượt xem
Tê hai bên mặt sau phẫu thuật căng da mặt có bình thường không?
Sau khi phẫu thuật căng da mặt, tôi bị tê ở hai bên mặt, gần với tai. Hiện tượng này có bình thường không? Có tự hết không?
- 8 trả lời
- 1823 lượt xem
Có thể căng da mặt sau khi đã căng da mặt mini 10 năm trước không?
Tôi đã phẫu thuật căng da mặt mini 10 năm trước và giờ tôi 55 tuổi. Liệu bây giờ tôi có thể phẫu thuật căng da mặt một lần nữa không?
- 4 trả lời
- 2045 lượt xem
Tụ máu là máu đọng ngoài mạch do tác động của phẫu thuật, cần báo cho bác sĩ để được điều trị kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc
Một trong những biến chứng nghiêm trọng sau căng da mặt, có thể gây sẹo và làm hỏng kết quả phẫu thuật, cần được phát hiện và điều trị nhanh chóng
Bệnh nhân có thể bị rụng tóc tạm thời sau căng da mặt, đặc biệt quanh vết mổ và vùng thái dương, tóc có thể tự mọc lại hoặc khôi phục bằng thuốc hoặc phẫu thuật
Căng da mặt không phẫu thuật là sự kết hợp của các quy trình nhằm giải quyết tình trạng da chảy xệ, da mỏng nhăn nheo (da crepey) và các đường nhăn nhỏ mà không có đường mổ, gây mê toàn thân hoặc nằm viện
Căng da vùng mặt dưới là một quy trình phẫu thuật giúp căng da và thắt chặt da vùng mặt dưới.









