1

Đục thể thuỷ tinh là nguyên nhân gây mù loà phổ biến nhất trên thế giới. Có khoảng 25 đến 50 triệu người trên toàn cầu có thị lực < 1/20 là do đục thể thuỷ tinh. Theo các nghiên cứu khoa học tại Framingham Eye Study tỷ lệ người mắc bệnh đục thủy tinh thể ở tuổi 55 đến 64 là 4,5%, tỷ lệ này tăng lên 18% ở độ tuổi 65 đến 74 tuổi và cao nhất ở tuổi từ 75 đến 84 là 45,9%.

?Đục thủy tinh thể ở giai đoạn đầu thường rất khó phát hiện do triệu chứng bệnh chưa rõ ràng và không gây đau đớn. Theo thời gian, bệnh ngày càng tiến triển nặng với các triệu chứng rõ nét hơn, điển hình là sự suy giảm thị lực gây ảnh hưởng lớn đến tầm nhìn

⚡Vậy thì nguyên nhân gây ra đục thủy tinh thể là do đâu? Đối tượng nào có nguy cơ mắc bệnh nhiều nhất? Tất cả những câu hỏi này sẽ được giải đáp bởi BS Tăng Hồng Châu – Giám Đốc Bệnh Viện Mắt Sài Gòn Lê Thị Riêng.

?Theo dõi đầy đủ nội dung livestream chia sẻ "Tìm hiểu bệnh đục thủy tinh thể - nguyên nhân số 1 gây mù lòa ở người cao tuổi” 

---------

? HỆ THỐNG BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN

☎Hotline: 1900 555 553

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây