Thai phụ nên và không nên ăn những gì?
Theo các nhà dinh dưỡng thì những tuần đầu của thai kỳ, bạn nên chọn những thức ăn thanh đạm, mát, nhiều dưỡng chất để tẩm bổ cho bào thai. Ngoài ra, bạn có thể ăn những thức ăn hơi chua cay để kích thích tiết gastric acid, tăng cảm giác thèm ăn. Trong trường hợp bị nghén, nôn ói nhiều, bạn nên ăn thức ăn có tính kiềm như rau quả, ăn chuối, sung, khoai tây, cải bó xôi… (chứa nhiều vitamin B), dưa lưới, dâu tây, súp lơ trắng, ớt xanh… (chứa nhiều vitamin C) để giảm cảm giác khó chịu. Bạn cần ăn thêm nhiều rau quả có màu sậm cho giàu khoáng chất.
Đến giai đoạn giữa và cuối thai kỳ, bạn chọn thức ăn giàu protein, calcium, vitamine như: cá, thịt, trứng, các loại đậu, hải đới, rong biển, canh xương thịt và các loại rau quả tươi.
Khi có thai, mẹ bầu không nên ăn những thức ăn có chứa thuốc. Muốn bổ sung dinh dưỡng cho thai nhi, nên chọn cách ăn canh. Song, bạn cần lưu ý mấy điểm sau:
* Không nên kiêng ăn: Thai nhi phải nhờ vào dinh dưỡng của người mẹ mới phát triển được. Do đó, nếu ăn kiêng sẽ gây cản trở cho sự phát triển của thai nhi. Bạn cần đảm bảo cân bằng đầy đủ và hợp lý chất dinh dưỡng. Nhưng cũng không nên ăn quá nhiều. Nên khống chế lượng thức ăn đưa vào cơ thể, sao cho cân bằng để tránh gây bất thường cho quá trình trao đổi chất.
* Không nên ăn canh nấu bằng hoa quả: Do hàm lượng đường trong hoa quả cao sẽ làm trao đổi đường trong thời gian mang thai bất thường, dễ gây bệnh tiểu đường. Nghiên cứu khoa học đã chứng minh, người bị tiểu đường trong thời gian mang thai đa phần do ăn uống nhiều thức ăn có hàm lượng đường cao. Không ăn mặn để tránh bị phù thũng. Bạn cùng không nên ăn nhiều mỡ khiến thai nhi quá to, gây khó sinh hoặc băng huyết sau sinh.
* Bổ sung canxi hợp lý: Để xương em bé phát triển tốt, bạn nên bổ sung đầy đủ canxi. Nhưng không quá nhiều để tránh tình trạng sinh khó (do xương thai nhi quá cứng). Nhớ uống sữa mỗi ngày và tiếp xúc với ánh nắng buổi sáng (từ 6 giờ đến 8 giờ) để giúp chuyển hoá vitamin D, tăng hấp thụ canxi. Làm theo chỉ định của bác sĩ, trog việc sử dụng thuốc bổ sung sắt, canxi, mulvitamin cho mẹ bầu.
Khám thai tiếp ở Bv Phụ sản TW, phải mang theo những gì?
Em có thai 24 tuần (song thai). Bình thường, em khám và chích ngừa tại phòng khám tư nhân ở gần nhà. Giờ, em muốn đăng kí khám thai tiếp theo tại Bv Phụ sản TW có được không? Đi khám cần mang theo những gì ạ?
- 1 trả lời
- 928 lượt xem
Phụ nữ mang thai không nên tắm bồn có đúng không?
- Thưa bác sĩ, tôi nghe nhiều người nói, phụ nữ đang mang thai không nên tắm bồn. Điều này có đúng không, thưa bác sĩ?
- 1 trả lời
- 2554 lượt xem
Đi khám thai do đau bụng, thai 32 tuần, không biết có phải viêm phụ khoa không?
Em có vài vấn đề muốn hỏi lắm ạ. Chuyện là hôm qua em có đi khám thai do đau bụng, thai e đã 32 tuần. Nhưng thấy nhiều mom được kiểm tra não bé và kiểm tra gì nhiều lắm ở tuần 30 - 34 sao em không được bác sĩ chỉ định nhỉ, với lại em có kết quả xét nghiệm nước tiểu như này, không biết có phải bị viêm phụ khoa không ạ? Bác sĩ không cho em thuốc hay nói gì cả. Em thai IVF, bị suy giáp, thấy khó chịu ở âm đạo. Huyết áp em bình thường 120/70; em không phù, không ra dịch, lúc khám trong thì bác sĩ đưa tay vào thì có ra dịch trắng đục, còn bình thường em không ra dịch, không hôi luôn.
- 0 trả lời
- 2518 lượt xem
Có đúng thai phụ thường bị mất cân bằng không?
- Bác sĩ ơi, từ khi mang thai, nhiều lúc tôi có cảm giác người mình cứ chông chênh, đứng không vững. Bác sĩ có thể lý giải tình trạng mất cân bằng ở thai phụ giúp tôi không ạ? Cảm ơn bác sĩ!
- 1 trả lời
- 1142 lượt xem
Bị bệnh phụ khoa có thai được không ạ ?
Bị bệnh phụ khoa có thai được không ạ ? Phải làm sao để dễ thụ thai nhất thưa bác sĩ
- 0 trả lời
- 627 lượt xem
02:45
01:59
05:02
08:58
02:42
02:27
Câu hỏi: - Bác sĩ ơi, việc dùng máy điện phân trong khi mang thai có ảnh hưởng đến thai nhi không ạ? Bác sĩ hãy cho tôi một lời khuyên với nhé! Cảm ơn bác sĩ!
Bạn không cô đơn nếu bạn có thai kỳ có nguy cơ cao và cảm thấy bất mãn đối với phụ nữ không bị như vậy.
Câu hỏi: - Thưa bác sĩ, dùng dầu cá và các chất bổ sung omega 3 khác có tốt cho thai nhi không ạ? Bác sĩ cho tôi một lời khuyên nhé! Cảm ơn bác sĩ!
Trứng là một loại thực phẩm quen thuộc trong mỗi gia đình. Trứng có chứa hầu hết các chất dinh dưỡng mà cơ thể cần nên được mệnh danh là loại thực phẩm bổ dưỡng nhất hành tinh. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ băn khoăn không biết có phải kiêng trứng khi mang thai hay không?
Đậu nành là một trong những loại thực phẩm gây tranh cãi. Mặc dù được nhiều nghiên cứu chứng minh là mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường nhưng đậu nành cũng được cho là có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh như ung thư vú và vấn đề về tuyến giáp. Chính vì vậy nên nhiều người băn khoăn không biết liệu đậu nành có an toàn cho phụ nữ mang thai hay không.









