Sinh mổ lần đầu, lần 2 có sinh thường được không?
Ở góc độ chuyên môn, về lý thuyết, các nhân viên y tế thường khuyên chị em, chỉ nên có thai lại sau kỳ sinh mổ gần nhất là trên 2 năm. Nếu bạn khám ở một trong những Bv Phụ sản lớn, gần đến ngày dự sinh, các bác sĩ sẽ khuyên bạn nên nhập viện sớm hơn để thực hiện một số xét nghiệm và theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu chuyển dạ...Từ đó, các bs mới đi đến quyết định cho bạn sinh thường hay sinh mổ.
Để sinh thường cần có nhiều yếu tố như sau: kích thước khung chậu mẹ và cân nặng thai nhi phải tương xứng, số cơn co tử cung phải phù hợp độ xóa, mở cổ cử cung, mật độ cổ tử cung mềm mại, cổ tử cung xóa mở, phù hợp giai đoạn chuyển dạ, ngôi thai thuộc dạng sinh được ngả âm đạo, sự tiến triển ngôi thai tốt, mẹ không bệnh lý và đủ sức rặn ...
Trên thực tế, vẫn có trường hợp mẹ bầu lần trước sinh mổ, lần sau sinh thường, nếu các nội dung trên đều diễn tiến tốt đấy, bạn à. Tóm lại, đi khám thai, dựa trên các giấy tờ của lần sinh trước, bác sĩ sẽ thăm khám và tư vấn cụ thể cho bạn về lần mang thai này.
Mang bầu 34w3d bị nấm và viêm ngứa có sinh thường được không?
Em mang thai được 34w3d, em bị nấm và viêm ngứa ạ. Em đã đặt thuốc rồi nhưng cứ hết thuốc là lại ngứa và ra dịch ạ. Mong bác sĩ tư vấn giúp giờ em phải làm như thế nào. Và trường hợp của em có sinh thường được không, vì em đọc trên mạng thấy có thông tin nói rằng nếu tháng cuối không khỏi nấm sợ bé đi qua gây ảnh hưởng bé
- 0 trả lời
- 834 lượt xem
Có thể sinh thường, sau 2 lần sinh mổ được không?
Em đã 2 lần sinh mổ. Bé thứ hai đã 4 tuổi. Giờ, bé thứ ba đã được 32 tuần - Em có thể sinh thường được không. Nếu có, mong bs cho xin địa chỉ để nhờ bs theo dõi cho em được sinh thường với ạ?
- 1 trả lời
- 689 lượt xem
Sau 9 tháng sinh mổ bé đầu, bé sau có sinh thường được không?
Năm nay em 29 tuổi, mới sinh mổ bé đầu được trên 6 tháng thì lại "dính" bầu bé thứ 2 (đã 30 tuần tuổi). Thăm khám tại Bệnh viện tỉnh, bé vẫn đang phát triển bình thường và nặng 1920g. Vậy, em muốn sinh thường bé thứ hai, có được không ạ?
- 1 trả lời
- 649 lượt xem
Sảy thai 2 lần, có sinh thường được không?
Năm trước, khi thai được 3 tuần, em từng bị sảy thai tự nhiên. Và sau đó, khi thai được 8 tuần, em lại bị hút thai lưu. Giờ, em đang có thai được 35 tuần. Liệu em có thể sinh thường được không, hay phải sinh mổ ạ?
- 1 trả lời
- 486 lượt xem
Bé đầu sinh mổ, bé thứ 2, liệu có thể sinh thường được không?
Bé đầu em sinh mổ với lý do khung chậu hẹp. Giờ, em mang thai tiếp bé thứ hai được gần 30 tuần thì liệu có sinh thường được không, hay vẫn phải sinh mổ ạ? Và, Bệnh viện Từ Dũ có dịch vụ "da tiếp da sau sinh" không? Chi phí và quy trình thực hiện việc này là bao nhiêu?
- 1 trả lời
- 525 lượt xem
Câu hỏi: - Thưa bác sĩ, có đúng là việc sinh đôi được di truyền trong gia đình không ạ? Bác sĩ giải đáp giúp tôi với nhé, cảm ơn bác sĩ!
Kích thước của em bé là yếu tố chính để bác sĩ xác định xem bạn có thể đẻ thường không hay cần mổ đẻ.
Hầu hết mọi phụ nữ đều lý tưởng về trải nghiệm sinh đẻ của mình. Nhưng vì bạn thuộc tình trạng mang thai nguy cơ cao, nên có thể cần sinh mổ, kích sinh sớm hoặc một phương pháp can thiệp y khóa khác mà bạn không hề muốn.
Các nhà nghiên cứu ước tính rằng, trong số hơn 4 triệu ca sinh ở Hoa Kỳ mỗi năm, có khoảng từ 400 đến 4.000 trẻ sơ sinh được sinh ra với chứng toxoplasmosis (được gọi là chứng toxoplasmosis bẩm sinh)
Nếu đang điều trị ARV, bạn có thể sinh con bằng đường âm đạo. Lựa chọn sinh con đường âm đạo phụ thuộc vào lượng HIV trong máu của bạn vào cuối kỳ mang bầu.