Viêm tụy cấp do rượu- Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Rượu và hệ luỵ
Xuất huyết hoại tử:
Rượu và những hệ lụy nhãn tiền ai cũng biết. Tuy nhiên, trên thực tế không phải ai cũng có ý thức cảnh giác với rượu, bởi khi tham gia cuộc vui người ta quên hết tác hại của rượu.
Nếu như trên các phương tiện truyền thông, thỉnh thoảng đưa tin những cái chết do uống phải rượu dỏm, ngộ độc methanol. Các bợm nhậu có thể lầm tưởng, yên tâm khi mình uống rượu, bia biết nguồn gốc xuất xứ và tử thần không bao giờ gõ cửa.
Tuy nhiên trên thực tế, đằng sau thuốc lá, rượu, bia đang là những vấn đề thời sự nóng hổi của y học thế giới. Bởi, mỗi năm, ước tính trên toàn cầu đã sử dụng khoảng 150 tỉ lít bia và gần 15 tỉ lít rượu. Bình quân mỗi người tiêu thụ khoảng 15 lít bia, rượu/năm.
Người thường xuyên sử dụng rượu, bia sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Theo bác sĩ Trần Ánh Tuyết, Trưởng Khoa Nội tiêu hóa Bệnh viện Nhân dân Gia Định - TPHCM, rượu, bia không chỉ là một trong những nguyên nhân góp phần gây nên tình trạng viêm tụy cấp nói riêng, còn tác động tiêu cực lên nhiều chức năng khác của cơ thể nói chung.
Rượu, bia-chất xúc tác khiến cuộc sống thăng hoa. Nhưng nếu không kiểm soát được liều lượng thì chất xúc tác này sẽ trở thành thứ độc dược làm tổn thương tế bào gan, gây xơ gan. Lâu ngày sẽ khiến chức năng gan suy giảm và nền tảng để ung thư gan phát triển.
Bên cạnh đó, bia, rượu trực tiếp được hấp thu qua màng ruột, với một liều lượng quá nhiều, các dịch vị trong đường tiêu hóa sẽ bị phá hỏng.
Đặc biệt đối với phụ nữ, nhất là phụ nữ có thai thì các nghiên cứu đã chứng minh rằng nếu bà mẹ nghiện rượu, bia thì có 35% nguy cơ sinh ra trẻ bị khuyết tật.
Bên cạnh đó, rượu, bia còn tác động trực tiếp lên hệ thần kinh gây nên tình trạng rối loạn hành vi, cảm xúc. Người nghiện rượu, sức khỏe tâm thần thường sa sút với những biểu hiện giảm trí nhớ, loạn thần, ảo giác, lo âu...
Nguồn: Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Một số triệu chứng của viêm dạ dày cấp rất giống với triệu chứng của các vấn đề về sức khỏe khác nên nếu không đi khám thì rất khó xác định viêm dạ dày cấp.
Nếu cứ để tình trạng viêm dạ dày mạn tính tiếp diễn mà không có biện pháp điều trị thì sẽ có nguy cơ bị loét và xuất huyết dạ dày.