Viêm dạ dày: bệnh của lối sống thời hiện đại- Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
I. Triệu chứng
- Đầy bụng, khó tiêu, chán ăn
- Ợ chua
- Đau hoặc cảm giác khó chịu mơ hồ ở vùng bụng trên rốn hoặc sau xương ức
- Đau thượng vị: đau lâm râm/đau nhói, cảm giác nóng rát vùng “chấn thủy”(hay “đan điền”) từ trước ra sau như dao đâm/ như cắt; đau bụng về đêm phải thức giấc.
- Buồn nôn, nôn ói liên tục; Ói ra máu
- Xanh xao thiếu máu
II. Thế nào là viêm dạ dày (đau bao tử)
- Viêm dạ dày (VDD) là tình trạng lớp tế bào lót trong lòng dạ dày bị viêm nhiễm, loét/thủng hoặc bị kích thích bởi nhiều tác nhân khác nhau, do nhiều nguyên nhân khác nhau. VDD có thể bị đột ngột (cấp tính) hoặc kéo dài (mãn tính) hoặc phối hợp với các bệnh khác (Ung thư dạ dày).
- VDD là bệnh thường gặp trong cuộc sống hiện đại: cứ 10 bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì đau bụng trên thì có 1 người là VDD.
III. Nguyên nhân gây bệnh
- Dạ dày nhiễm vi khuẩn H.p, gây VDD mãn tính
- Bị Stress kéo dài (lo âu, căng thẳng, xúc động tinh thần – tình cảm)
- Nghiện uống rượu – bia các loại
- Thói quen ăn uống: không đều độ, không ăn khi đói, bỏ bữa ăn chính trong ngày, ăn uống vội vàng không nhai kỹ, không có thời giờ nghỉ ngơi sau bữa ăn, ăn thức ăn ngâm dấm hoặc thức ăn cũ/ lên men chua, ăn chung chén(bát)/ muỗng(thìa)/ đũa/ly/cốc/tách với người VDD có vi trùng H.p
- Ăn/Uống chất độc (dung dịch a-xít, kiềm, thuốc rầy, thuốc trừ sâu, xà bông, bột giặt…) để tự tử hoặc do không biết uống nhầm
- Lạm dụng thuốc corticoid, tự ý dùng thuốc kháng viêm không corticoid(thuốc tây hoặc thuốc bắc/ thuốc đông nam dược) kéo dài không có Bác sĩ theo dõi
- Nuốt dị vật vào bao tử
- Nằm lâu sau mổ, bệnh nặng/ chấn thương nặng phải nằm liệt giường, suy kiệt ăn uống kém…
- Đã mổ cắt một phần dạ dày
- Suy giảm sức đề kháng cơ thể, đang mắc các bệnh mãn tính( lao, giang mai, sida, nhiễm siêu vi, nhiễm giun/ký sinh trùng…)
- Đang điều trị ung thư (hóa/ xạ trị)
IV. Các biến chứng của bệnh viêm dạ dày
Viêm dạ dày nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến các biến chứng như: Viêm dạ dày mãn tính, viêm teo dạ dày (rất khó chữa); loét/ thủng dạ dày; xuất huyết tiêu hóa trên (ói ra máu, đi cầu phân nâu đen sệt); thiếu máu mãn tính; ung thư dạ dày…
V. Khi nào bạn cần đi khám bệnh
Ngay khi bạn thấy mới xuất hiện các dấu hiệu trong phần I ở trên, đừng chờ đến khi các triệu chứng trở nặng hoặc có các biến chứng mới đi khám bệnh.
Cần nhập viện ngay khi có các triệu chứng năng như sau:
- Đau dữ dội vùng bụng trên, đau nhiều hơn những ngày trước đó
- Đi cầu ra máu hoặc phân nân đen sệt
- Ói ra máu
- Nôn ói nhiều, nôn ra tất cả mọi thứ đã ăn/uống
- Sốt có kèm đau bụng
- Da tái xanh và lạnh, vã mồ hôi
- Ngất xỉu hoặc muốn xỉu
- Các triệu chứng trở nặng cho dù đã được bác sĩ điều trị
VI. Điều trị bệnh như thế nào
A. Thay đổi lối sống
- Ăn: nhiều loại thức ăn khác nhau có lợi cho sức khỏe (thức ăn có nhiều nước,dễ tiêu), ăn nhiều rau – quả tươi; nên luộc chín, ăn ít thịt, không kiêng khem quá mức.
- Kiêng cữ ăn: thức ăn chua-cay, các gia vị gây kích thích bao tử (mà bệnh nhân đã có kinh nghiệm nhận ra chúng là thủ phạm); không nên ăn bữa tối trong vòng hai giờ trước khi đi ngủ & ăn uống bữa tối quá no. Tránh ăn các thức ăn cơ thể “không chịu”, thức ăn nhiều dầu mỡ khó tiêu
- Uống: sữa 2 – 3 ly mỗi ngày. Tránh uống: rượu-bia và cà phê, nước ngọt có chất cà-phê.
- Tập thể dục mỗi ngày: nên tập đi bộ 20 – 30 phút/ngày hoặc 2000 - 3000 bước/ngày (nên tuỳ sức). Không nên tập các môn đòi hỏi thể lực, cường độ và tốc độ cao.
- Chế ngự Stress: Chọn nghề phù hợp, lao động vừa sức. Tránh xa các xung đột, xúc động, tức giận, lo âu, buồn phiền, căng thẳng tinh thần.
B. Điều trị thuốc
- Bệnh nhân dùng thuốc theo chỉ định của Bác sĩ (đúng, đủ, đều). Không tự ý mua thuốc uống Không dung thuốc ngồi toa.
- Không thay đổi thêm, bớt thuốc và liều dùng trong toa Bác sĩ . Không tự ý ngưng thuốc
- Tái khám ngay khi có cảm giác mệt, khó chịu và các biểu hiện chưa quen thuốc để Bác sĩ điều chỉnh thuốc và liều lượng thích hợp cho từng bệnh nhân trong từng thời điểm của bệnh.
- Tái khám định kỳ theo hẹn để được Bác sĩ theo dõi bịnh tình và hiệu quả điều trị. Nên trao đổi với Bác sĩ để hiểu biết thêm về bệnh của mình!
Nguồn: Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Ung thư dạ dày giai đoạn 4 sống được bao lâu?. Càng tiến triển sang đến các giai đoạn sau thì ung thư lại càng khó điều trị. Do đó, việc điều trị ung thư dạ dày giai đoạn 4 sẽ nan giải hơn rất nhiều so với giai đoạn đầu.
Một số triệu chứng của viêm dạ dày cấp rất giống với triệu chứng của các vấn đề về sức khỏe khác nên nếu không đi khám thì rất khó xác định viêm dạ dày cấp.
Nếu cứ để tình trạng viêm dạ dày mạn tính tiếp diễn mà không có biện pháp điều trị thì sẽ có nguy cơ bị loét và xuất huyết dạ dày.
Loét dạ dày là bệnh có thể chữa khỏi nhưng nếu trì hoãn hoặc không điều trị đúng cách thì tình trạng sẽ ngày càng nặng và còn dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng hơn.





