Trẻ sơ sinh không cần gối, quây cũi, gối chặn và chăn dày
Có thêm một em bé thật "phiền phức" vì riêng việc chuẩn bị khu vực ngủ của trẻ cũng không giống chúng ta.
Uỷ ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ ước tính từ năm 1992 đến 2010 có gần 700 trẻ em dưới 12 tháng tuổi tử vong do nguyên nhân liên quan đến sử dụng gối và chăn đệm trong hoặc gần khu vực ngủ của trẻ.
Nơi an toàn nhất để trẻ sơ sinh ngủ là trong một chiếc cũi an toàn. Một chiếc cũi an toàn là một chiếc cũi đáp ứng các tiêu chuẩn : không gối, không chăn dày, không có tấm phủ nặng, không đồ chơi mềm.
TẠI SAO KHÔNG NÊN DÙNG GỐI?
Bố mẹ thường nghĩ có thêm một chiếc gối thì bé ngủ sẽ thoải mái hơn. Tuy nhiên, trẻ có thể ngủ ngon mà không cần đến gối, trẻ k hề khó chịu nếu k có gối nên bố mẹ k cần lo lắng phải chọn mua gối cho bé.
Cột sống của trẻ sơ sinh là đường thẳng, độ cong ở gáy sau cổ vẫn chưa hình thành, khi đặt trẻ sơ sinh nằm thẳng, mặt lưng và mặt sau đầu đều cùng nằm trên một mặt phẳng, hơn nữa phần đầu của trẻ khá to, vai khá hẹp, khi trẻ sơ sinh nằm nghiêng, bên đầu và bên thân đều cùng nằm trên một mặt phẳng. Do vậy, nếu nằm gối giúp người lớn thấy thoải mái thì chiếc gối lại khiến trẻ sơ sinh khó chịu, nói khác đi, trẻ sơ sinh không cần dùng gối.
Không những thế, dùng gối cho trẻ sơ sinh còn ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Nếu cho trẻ sơ sinh nằm gối, sẽ khiến phần đầu của trẻ nhô cao hơn phần cơ thể, phần cổ bị động ép thành một đường cong, kết quả phần đầu nhô cao, phần cằm kề sát gần ngực, hậu quả là hạn chế khả năng hô hấp của trẻ, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của xương và cột sống.
Ngoài ra, trẻ nhỏ rất nhạy cảm với các chất gây dị ứng khác nhau như lông, mạt bụi, và ngủ trên gối có thể dẫn đến nhiều loại phản ứng dị ứng ở bé. Do đó, hầu hết các bác sĩ nhi khoa không chỉ khuyên bạn nên cho bé nằm xuống một mặt phẳng và chắc chắn, mà còn khuyên bạn không nên sử dụng bất kỳ chăn, đệm cũi và gối quá cỡ nào. Cách lý tưởng để giúp bé ngủ là làm cho bé nằm ngửa mà không cần gối.
Hơn nữa, gối còn tiềm ẩn các rủi ro dẫn đến tử vong cho trẻ sơ sinh nếu gối đè lên mũi và miệng trẻ, hay trẻ quay sấp, nghiêng khiến gối chặn mũi và miệng trẻ khiến trẻ nghẹt thở. Khả năng vận động của trẻ sơ sinh thời kì này còn khá kém, chủ yếu là hươ tay huơ chân nên không thể di chuyển người hay lấy gối ra nếu gối có phủ vào mặt được. Trung bình, có 32 trẻ sơ sinh tử vong hàng năm do dùng gối để gối đầu hoặc làm đệm cho bé ngủ. Hầu hết các ca tử vong trong vòng 3 tháng đầu đời. Cha mẹ có thể bắt đầu sử dụng gối an toàn khi bé được khoảng 18 tháng, khi chuyển bé từ ngủ cũi sang ngủ giường hoặc đệm ở dưới đất.
TẠI SAO KHÔNG NÊN DÙNG QUÂY CŨI?
Năm 2005, khi đưa ra khuyến cáo về phòng tránh tử vong đột ngột khi ngủ ở trẻ sơ sinh, AAP đã khuyến cáo sử dụng quây cũi mỏng, cứng, an toàn.
Nhưng năm 2011, AAP đã khuyến cáo không nên dùng quây cũi cho trẻ sơ sinh vì theo những nghiên cứu mới, không có bằng chứng cho thấy quây cũi có thể giúp phòng tránh thương tích mà có nguy cơ khiến bé bị mắc kẹt, nghẹt thở, siết cổ bởi vì trẻ chưa có đủ kĩ năng vận động thô cũng như sứ mạnh để di chuyển nên có thể quay đầu vào những quây cũi khiến bé bị nghẹt thở.
Mặc dù có khuyến cáo này, nhiều bố mẹ vẫn lo lắng nếu không dùng quây cũi bé va đầu, đập người vào cũi thì sao. Các chuyên gia đã giải thích rằng trẻ sơ sinh không có đủ sức mạnh cơ bắp và khả năng phối hợp để đẩy bản thân vào thành cũi đủ mạnh để làm bản thân bị đau. Thêm vào đó, nếu bé bị kẹt tay, chân giữa các thanh cũi thì chỉ khiến bé khó chịu và cáu kỉnh trong lúc chờ đợi bố mẹđến gỡ ra chứ không hề nguy hiểm đến trẻ.
Ngoài ra, nhiều bố mẹ nghĩ rằng nhìn những chiếc quây cũi khiến khu vực ngủ của bé trông đáng yêu, dễ thương hơn nên vẫn muốn mua một bộ quây cũi thật đẹp cho bé. Tuy nhiên, an toàn và tiết kiệm quan trọng hơn đẹp nên bố mẹ hãy cân nhắc thật kĩ trước khi mua.
TẠI SAO KHÔNG NÊN DÙNG CHĂN DÀY?
Bởi vì giống như gối và quây cũi, trẻ có khả năng bị nghẹt thở nếu bị chăn phủ lên mặt. Nguy cơ bị chăn phủ lên mặt bé còn cao hơn gối và quây cũi.
Vì thế, để an toàn hơn, bố mẹ nên để nhiệt độ phòng thích hợp (16-22 độ), cho bé mặc quần áo vừa đủ ấm (1-2 lớp), có thể quấn bé, dùng túi ngủ để ngủ ngon hơn và đỡ lạnh hơn. Nếu dùng chăn, hãy chọn chăn mỏng, thưa sẽ an toàn hơn cho bé. Bố mẹ có thể gấp mép chăn vào dưới đệm và thường xuyên để mắt đến bé.
Khoảng 12 tháng trở đi, bạn có thể cho bé mang chăn, các loại gấu bông vào giường, cũi ngủ an toàn.
CÒN GỐI CHẶN?
Thật sự gối chặn là một sản phẩm không phổ biến trên thế giới nên k có khuyến cáo về sản phẩm này. Tuy nhiên, theo chúng mình, gối chặn về cơ bản giống các sản phẩm mềm khác như gối, gấu bông... trên giường ngủ của bé sơ sinh, tăng nguy cơ tử vong đột ngột khi ngủ. Nếu bố mẹ muốn bé ngủ ngon giấc và k giật mình, hãy sử dụng quấn bé sẽ an toàn hơn.
Trẻ hơn 4 tháng tuổi chưa biết với đồ trước mặt, chưa biết quay mặt lại khi mẹ gọi có phải là dấu hiệu của chậm phát triển trí tuệ không?
Hiện bé nhà em đã được 4 tháng 10 ngày tuổi. Nhưng không hiểu sao bé chưa biết quay mặt lại khi nghe mẹ gọi, chưa đòi khi mẹ đi quá, cũng không ê a trò chuyện mà chỉ cười khi mọi người trêu đùa, bé cũng chưa biết với tay để lấy đồ trước mặt ạ. Bé nhà em có những biểu hiện như vậy có phải là dấu hiệu của chậm phát triển trí tuệ không ạ?
- 1 trả lời
- 2548 lượt xem
Ban ngày trẻ 3 tuần tuổi rất hay quấy và mỗi lần quấy bú nhiều sữa là có bất thường không?
Bé nhà em mới được 3 tuần tuổi. Bé bú sữa mẹ vắt ra và bú thêm cả sữa công thức. Gần đây không hiểu sao ban ngày bé nhà em rất hay quấy. Khi quấy là bé bú rất nhiều, 2-3 tiếng có thể bú hơn 200ml. Khi không quấy thì bé chỉ bú 100ml là ngủ. Bé quấy và bú nhiều như vậy là có bất thường không, thưa bác sĩ?
- 1 trả lời
- 834 lượt xem
Trẻ sơ sinh cần kéo tai, nắn chân và dùng lá trầu không vẽ chân mày có đúng không?
Em nghe nói quan niệm dân gian xưa khuyên là trẻ mới sinh ra phải kéo tai cho bé có đôi tai dài, dùng là trầu không vẽ chân mày để lông mày của bé mọc dày và đẹp. Ngoài ra còn phải nắn chân cho chân của bé thẳng nữa thì có đúng không ạ?
- 1 trả lời
- 1858 lượt xem
Trẻ 3 tháng tuổi nặng 5,5kg, bú kém, rụng tóc, hay quấy khóc thì có cần bổ sung thêm dưỡng chất gì không?
Em sinh bé gái nặng 3,3kg. Tháng đầu bé tăng lên 4,5kg, tháng thứ 2 tăng lên 4,9kg. Và hiện tại bé đang được 3 tháng tuổi và nặng 5,5kg ạ. Bé nhà em tăng cân như vậy là có phát triển bình thường không ạ? Em cho bé bú sữa mẹ, nhưng bú ít cứ được vài phút là nhả ra. Nên em có bổ sung sữa công thức ngày 2 cữ 100ml sữa cho bé. Ngoài ra bé còn hay quấy khóc và rụng tóc nữa ạ. Em đang bổ sung vitamin D cho bé. Bé có cần phải bổ sung thêm dưỡng chất gì nữa không ạ?
- 1 trả lời
- 968 lượt xem
Khi nào bé có thể uống thuốc giảm đau mà không cần gọi bác sĩ?
Khi nào tôi có thể cho con tôi uống thuốc giảm đau mà không cần gọi cho bác sĩ của bé? Tôi đọc thuốc giảm đau thấy có khá nhiều tác dụng phụ như gây viêm loét dạ dày,... nên hơi lo lắng.
- 1 trả lời
- 1047 lượt xem
Luôn phải tham vấn ý kiến bác sĩ trước khi cho con hoặc trẻ mới biết đi uống bất kỳ loại thuốc nào, đặc biệt nếu đó là lần đầu tiên. Trẻ nhỏ có nhiều khả năng xảy ra phản ứng phụ với thuốc hơn so với người lớn, vì vậy cho trẻ dùng thuốc theo toa hoặc không kê toa (OTC) - ngay cả thuốc "tự nhiên" hoặc "thảo dược" - là việc làm cần hết sức thận trọng.
Sốt xuất huyết là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tật và tử vong ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.
Sốc phản vệ xảy ra khi hệ thống miễn dịch nhầm lẫn, phản ứng với một chất vô hại như thể nó là một mối đe dọa nghiêm trọng. Điều này kích hoạt cơ thể giải phóng histamin và các hóa chất khác, gây ra một số triệu chứng - một số trong đó có thể đe dọa tính mạng.
Nguyên nhân thường gặp nhất khiến trẻ đau họng là gì? Khi bé đau họng bố mẹ cần làm gì? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây!
Nếu có một công việc mà bạn sẵn sàng đầu hàng với con cái của bạn, đó chính là lấy nước mũi cho bé. Dù bé đang ở giai đoạn nào, những phương pháp đã được chứng minh dưới đây từ các bậc cha mẹ có thể giúp bạn dạy và khuyến khích kỹ năng thiết yếu này.





