Protein niệu tăng nguy cơ thương tổn thận cấp - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Thương tổn thận cấp tăng nguy cơ bệnh thận giai đọan cuối (ESRD) và chết do thận. Bệnh thường do thuốc (thí dụ thuốc hay chất màu cản quang) và do đó thường có thể phòng ngừa được. Độ lọc ước lượng cầu thận (eGFR) thấp khiến bệnh nhân dễ bị thương tổn thận cấp, nhưng tác dụng của protein niệu lên nguy cơ thương tổn thận cấp vẫn chưa rõ tính chất.
Các nhà nghiên cứu ở Alberta Canada quan sát hơn 900 000 người lớn không vị bệnh thận giai đọan cuối (ESRD) đã đo ngọai chẩn độ lọc cầu thận ước lượng (eGFR) và protein niệu (dùng dipstick hay tỷ số albumin/creatinin) từ 2002 đến 2006. Bệnh nhân được xếp theo nhóm tùy eGFR căn bản và mức protein niệu (bình thường, nhẹ và nặng) và theo dõi với thời gian trung điểm (mediane) 35 tháng.
Trong mỗi nhóm mức eGFR, bệnh nhân có mức protein niệu nặng hơn có nhiều khả năng nằm bệnh viện hơn với thương tổn thận cấp ,và phát sinh thương tổn thận cấp cần phải lọc thận ( thẩm tách). Với phần đông mức eGFR căn bản và protein niệu, tỷ suất chết do mọi nguyên nhân và tập hợp kết quả sau bệnh thận giai đọan cuối, hay mức creatin huyết thanh tăng gấp đôi mãn tính cao đáng kể ở những bệnh nhân nằm bệnh viện do thương tổn thận cấp so với những người không bị bệnh này.
Tác dụng của thương tổn thận cấp lên những kết quả này yếu hơn ở những bệnh nhân có mức eGFR thấp và protein niệu nặng ở mức căn bản. Những người này có thừa nguy cơ ngay cả không bị thương tổn thận cấp.
Nguồn: Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Protein trong nước tiểu có thể là do nhiều nguyên nhân gây ra. Tùy vào nguyên nhân mà tình trạng này còn đi kèm các triệu chứng khác.
Ở giai đoạn đầu, suy thận mạn đa phần không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào và thường chỉ khi tiến triển sang các giai đoạn sau, người bệnh mới gặp phải các triệu chứng dưới đây.
Không phải tất cả các biện pháp tránh thai đều làm tăng nguy cơ mắc nhiễm trùng đường tiết niệu. Tuy nhiên, nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số loại biện pháp tránh thai có thể gây ra điều này, ví dụ như màng ngăn âm đạo, mũ chụp cổ tử cung và thuốc diệt tinh trùng.
Người bị bệnh đa xơ cứng có thể gặp vấn đề về bàng quang do các dây thần kinh kiểm soát sự co bóp bàng quang bị tổn thương, dẫn đến sự gián đoạn trong quá trình truyền tín hiệu giữa não bộ và bàng quang. Các vấn đề về bàng quang có thể dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu, sỏi thận và nhiễm trùng thận.
Hút thuốc là một yếu tố nguy cơ của bệnh ung thư thận, đặc biệt là ở những người đang mắc các vấn đề khác về thận hoặc bệnh lý ảnh hưởng đến thận.