Nội soi trực tràng giúp xác định chính xác có polyp hay không - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Con trai tôi được 4 tuổi 3 tháng, nặng 15.5 kg. Bị đi ngoài ra máu nhiều. Đã xét nghiệm phân, thử đông máu nhưng chưa nội soi đại tràng. Bác sĩ chẩn đoán cháu bị polyp trực tràng. Cần nội soi gây mê và cắt polyp. Vậy cho tôi phẫu thuật này có biến chứng gì nguy hiểm không vì cháu còn nhỏ? Sau phẫu thuật cần làm những gì cho cháu: chăm sóc, ăn uống, vệ sinh, kiểm tra định kì? Mong sớm nhận được chỉ dẫn của bác sĩ.
Trả lời:
Chào bạn, Bước đầu tiên là phải chẩn đoán chắc chắn là có polyp trực tràng hay không, sau đó mới điều trị. Anh nên đưa cháu đi nội soi trực tràng để xác định chính xác có hay không trước rồi mới có kế hoạch điều trị sau. Nếu có polyp trực tràng thì sau khi cắt bỏ xong xét nghiệm máu bệnh phẩm nếu trả lời đúng là polyp trực tràng thì chỉ cần theo dõi định kỳ chứ không cần điều trị thêm gì nữa.
Chúng tôi chưa nói được vấn đề điều trị vì chưa có chẩn đoán chính xác, việc cắt polyp trực tràng có biến chứng là chảy máu sau cắt, vấn đề chảy máu phụ thuộc vào kỹ thuật cắt, bản chất của polyp và tình trạng toàn thân, và vấn đề để chăm sóc sau mổ cũng tùy thuộc vào kỹ thuật can thiệp. Anh nên đến cơ sở y tế khám và chẩn đoán chính xác sau đó các bác sĩ sẽ tư vấn trực tiếp tuỳ theo tình trạng bệnh thực tế.
Thân mến!
Nguồn: Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Xuất huyết tiêu hóa dần dần sẽ gây thiếu máu, nôn ra máu hoặc phân có lẫn máu. Chảy máu trong nghiêm trọng thậm chí còn có thể đe dọa đến tính mạng và cần can thiệp phẫu thuật.
Tón bón có thể được điều trị bằng nhiều biện pháp như điều chỉnh chế độ ăn, dùng thuốc, thụt hậu môn và ngoài ra còn có thể giảm táo bón bằng các loại thảo dược.