Lịch khám thai mẹ bầu cần biết - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Mang thai là niềm hạnh phúc của người mẹ và các ông bố, do đó để có một thai kỳ khỏe mạnh lại càng hạnh phúc hơn. Vì vậy trong qúa trình mang thai các mẹ bầu cần nắm được lịch khám thai và đi khám thai đều đặn suốt thai kỳ để theo dõi sức khỏe cho cả mẹ và thai nhi, trong suốt quá trình mang thai.
Đồng thời nhằm giúp phát hiện sớm những bệnh tiềm ẩn hoặc các dấu hiệu bất thường cho cả mẹ và bé là điều vô cùng quan trọng, và sau đây là lịch khám thai mà các mẹ Bầu cần biết.
Khi có thai các mẹ Bầu nên bắt đầu đi khám thai định kỳ từ thời điểm trễ kinh 1-2 tuần đến lúc sinh con.
Từ lúc bắt đầu có thai đến khi thai được 13 tuần 6 ngày: Giai đoạn này nên đi khám thai 2 lần.
- Lần thứ nhất sau khi trễ kinh từ 1 đến 2 tuần: Để xác định có thai hay không, vị trí thai ở trong hay ngoài tử cung, số lượng thai, dấu hiệu bất thường của thai như thai lưu, thai trứng...
- Lần thứ hai khi thai được 11-13 tuần 6 ngày:
- Siêu âm thai để đo độ mờ da gáy, làm xét nghiệm double test, xác định nhóm máu, công thức máu, xét nghiệm đường huyết, tổng phân tích nước tiểu và xét nghiệm phát hiện các bệnh lây nhiễm như rubella, giang mai, HIV, viêm gan siêu vi B...
Tuần thứ 14 đến 32 trong thai kỳ:
Giai đoạn này nên đi khám mỗi tháng một lần: thường siêu âm thai, xét nghiệm nước tiểu khi thai > 20 tuần, xét nghiệm đường huyết khi thai từ 23-28 tuần, các xét nghiệm cần thiết khi có bệnh lý nội khoa kèm theo hay có nghi ngờ tiền sản giật
Tuần thứ 32- 35 trong thai kỳ:
Nên đi khám 2 tuần một lần: khám thai vào thời điểm này là để chẩn đoán ngôi thai, sự tương xứng giữa cân nặng thai nhi và khung chậu người mẹ… từ đó có thể tiên lượng được cuộc sanh sắp tới dễ hay khó, có nguy cơ gì? Ngoài ra những thai kỳ nguy cơ cao đã có thể phát hiện được và từ đó cho nhập viện sớm trước ngày dự sanh.
Tuần thứ 36 trở đi:
Khám thai mỗi tuần một lần cho đến khi sinh con: khám để đưa ra tiên lượng về phương pháp sinh: sinh thường hay phải mổ đẻ.
Có thể chuẩn bị cho nhập viện, mổ chủ động khi thai đủ trưởng thành (38 tuần) đối với những trường hợp phải sanh mổ như: nhau tiền đạo, ngôi mông con to, khung chậu hẹp, vết mổ lấy thai cũ…
Ngoài ra, các mẹ Bầu nên chủ động đến gặp bác sĩ khi thấy có những dấu hiệu bất thường như:
- Ra huyết âm đạo hay huyết trắng nhiều.
- Sưng phù tay, chân, mặt hoặc phù toàn thân.
- Nhức đầu dai dẳng.
- Mờ mắt.
- Đau bụng.
- Ói mửa nhiều.
- Lượng nước tiểu giảm và tăng cân đột ngột.
- Bụng giảm kích thước.
Nguồn: Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Mẹ bầu 27 tuần, muốn biết lịch khám tiếp theo thế nào?
Từ lúc mang thai lần đầu đến nay (thai đã được 27 tuần), em đều khám ở Trung tâm y tế gần nhà. Giờ, em muốn đến Bv Trung ương Huế để bs khám và theo dõi đến lúc sinh cho yên tâm hơn thì có phải xét nghiệm lại không ạ? Lịch khám thai các tuần trong giai đoạn cuối của thai kỳ này thế nào ạ?
- 1 trả lời
- 742 lượt xem
Tiêm vắc xin để đi du lịch trong khi mang thai có an toàn không?
Thưa bác sĩ, tôi đang mang thai, tôi có thể tiêm vắc xin để đi du lịch không ạ? Việc tiêm vắc xin như vậy có an toàn cho tôi và thai nhi không, thưa bác sĩ?
- 1 trả lời
- 1021 lượt xem
Lịch tiêm phòng khi mang thai lần đầu thế nào?
Em mang thai được 12 tuần. Do nhà xa Bệnh viện tỉnh nên em muốn kết hợp mỗi lần đi khám thai sẽ chích ngừa luôn cho tiện. Vì thế, bs có thể cho em biết lịch tiêm phòng uốn ván khi mang thai lần đầu như thế nào ?
- 1 trả lời
- 648 lượt xem
Đi khám thai do đau bụng, thai 32 tuần, không biết có phải viêm phụ khoa không?
Em có vài vấn đề muốn hỏi lắm ạ. Chuyện là hôm qua em có đi khám thai do đau bụng, thai e đã 32 tuần. Nhưng thấy nhiều mom được kiểm tra não bé và kiểm tra gì nhiều lắm ở tuần 30 - 34 sao em không được bác sĩ chỉ định nhỉ, với lại em có kết quả xét nghiệm nước tiểu như này, không biết có phải bị viêm phụ khoa không ạ? Bác sĩ không cho em thuốc hay nói gì cả. Em thai IVF, bị suy giáp, thấy khó chịu ở âm đạo. Huyết áp em bình thường 120/70; em không phù, không ra dịch, lúc khám trong thì bác sĩ đưa tay vào thì có ra dịch trắng đục, còn bình thường em không ra dịch, không hôi luôn.
- 0 trả lời
- 2512 lượt xem
Muốn biết mình đã có thai chưa thì khám ở đâu?
Năm nay em 25 tuổi. Hiện em đang chậm kinh 10 ngày, thử que thấy 2 vạch đậm. Em mang thai lần đâu, nên chưa có kinh nghiệm gì cả - Giờ, em muốn đi khám xem liệu mình đã có thai chưa thì nên đăng ký khám ở đâu ạ?
- 1 trả lời
- 1698 lượt xem
Câu hỏi: - Bác sĩ ơi, tôi có nên đi du lịch một mình trong khi đang mang thai không ạ? Bác sĩ cho tôi một lời khuyên với ạ! Cảm ơn bác sĩ!
Khi bạn có thai kỳ nguy cơ cao, bạn sẽ cần thêm các cuộc thăm khám thai để kiểm soát tình trạng. Và càng nhiều xét nghiệm, càng nhiều cuộc hẹn càng có nghĩa là bạn phải đối mặt với nhiều căng thằng.
Bà bầu bị tiểu đường thai kỳ cần phải lưu ý đến chế độ ăn kiêng như thế nào? Hãy cùng tìm câu trả lời trong bài viết cụ thể sau đây!
Đối phó với bệnh tiểu đường thai kỳ có thể khó khăn, nhưng bạn không đơn độc. Đọc tiếp để biết một số lời khuyên và những lời sáng suốt từ những người sắp làm mẹ khác dưới đây.
Nếu mẹ nhiễm HIV, em bé cũng sẽ được dùng thuốc sau khi sinh như một biện pháp bảo vệ bổ sung, đề phòng trường hợp bé phơi nhiễm với HIV trong quá trình sinh.





