Lần đầu tiên điều trị nội soi thành công ca thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ - Bệnh viện Việt Đức
Ca bệnh thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ:
Ngày 25/10, lần đầu tiên một bệnh nhân nữ đã được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị thành công căn bệnh thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ bằng phương pháp nội soi. Đây cũng là kỹ thuật lần đầu tiên được áp dụng thành công ở Việt Nam.
Bệnh nhân là bà Dương Thị Miến (52 tuổi, ở xóm Vọng, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), bị thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ đã lâu và được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Trao đổi với PV Dân trí, PGS. TS Nguyễn Văn Thạch, nguyên Phó Giám đốc, nguyên Viện trưởng Viện chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân vừa rời khỏi phòng mổ lúc chiều nay (25/10), cho biết: “Bệnh nhân đã được điều trị ở tuyến dưới 6 tháng nhưng càng ngày càng đau nặng hơn, tê nhức tay phải, đau vùng vai gáy.
Qua thăm khám bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ C5, C6. Chúng tôi quyết định tiến hành điều trị thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ cho bệnh nhân bằng phương pháp hoàn toàn mới ở Việt Nam là phẫu thuật nội soi và đã thành công tốt đẹp”.
Điều trị bằng phương pháp phẫu thuật nội soi:
Đây là kỹ thuật lần đầu tiên được áp dụng Việt Nam với tỷ lệ thành công lên đến 90%, thực sự là tín hiệu mừng cho các bệnh nhân mắc phải căn bệnh thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ
Theo PGS. TS Nguyễn Văn Thạch, phương pháp phẫu thuật nội soi cột sống từ trước đến nay chỉ áp dụng cho cột sống thắt lưng chứ chưa triển khai ở cột sống cổ, vì đây là một kỹ thuật rất khó, dễ nguy hiểm cho tính mạng bệnh nhân.
“Phẫu thuật nội soi đốt sống cổ có 2 cách là nội soi qua đường trước và nội soi qua đường sau, tuy nhiên với ca phẫu thuật này chúng tôi chỉ mới áp dụng nội soi qua đường sau, vì nội soi qua đường trước cực kỳ nguy hiểm cho bệnh nhân do dễ bị tụ máu, chèn ép khí quản.
Ngay cả trên thế giới người ta cũng rất ít áp dụng nội soi qua đường trước. Với phương pháp nội soi qua đường sau, hiện tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã làm chủ được kỹ thuật và khẳng định tỷ lệ thành công lên đến 90%. Sắp tới sẽ có thêm nhiều bệnh nhân được áp dụng kỹ thuật tiên tiến này”, PGS. TS Nguyễn Văn Thạch khẳng định.
Ưu điểm:
- Bệnh nhân không bị chảy máu
- Vết mổ nhỏ (chỉ bằng khoảng đốt ngón tay út)
- Mau lành
- Bệnh nhân có thể xuất viện trong thời gian ngắn.
- Cột sống còn vững, khả năng tái phát ít: Thiết bị nội soi sẽ đi ngoài đĩa đệm, chỉ lấy phần nhân thoát vị, không lấy cả đĩa đệm, không lấy phần xơ. Trong khi nếu mổ mở, ngoài lấy nhân đĩa đệm còn phải lấy hết vùng xung quanh khiến cột sống kém vững, ngoài ra còn có thể phá huỷ xương, phần mềm, bệnh nhân dễ bị tái phát.
Nguồn: Bệnh viện Việt Đức.
Bệnh loãng xương hiện được điều trị bằng thuốc và thay đổi lối sống. Ngoài ra còn các phương pháp điều trị khác hiện đang được nghiên cứu, một trong số đó là liệu pháp tế bào gốc. Mặc dù các nghiên cứu trên động vật cho kết quả đầy hứa hẹn về hiệu quả của tế bào gốc trong điều trị chứng loãng xương nhưng dữ liệu nghiên cứu trên người lại rất hạn chế.
Các vấn đề về cột sống là một trong những biến chứng của bệnh loãng xương, gồm có gãy xương sống và hẹp đốt sống. Sử dụng thuốc, thay đổi lối sống và tập thể dục có thể giúp kiểm soát bệnh loãng xương và phòng ngừa các vấn đề về cột sống.
Mặc dù không có cách chữa trị khỏi bệnh loãng xương nhưng các phương pháp điều trị có thể giúp củng cố xương và giảm nguy cơ gãy xương.
Bệnh loãng xương không được điều trị sẽ khiến xương ngày một yếu đi và dễ gãy. Trong nhiều trường hợp, gãy xương là dấu hiệu đầu tiên của chứng loãng xương.