Bạn hỏi, bác sĩ trả lời – Bệnh viêm kết mạc mùa xuân - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Câu hỏi:
Chào bác sĩ, cứ dịp trước và sau tết mắt tôi thường bị ngứa và đỏ, khi đi kiểm tra thì được kết luận bị viêm kết mạc mùa xuân. Tôi đã nhỏ thuốc và uống cả kháng sinh nhưng bệnh khỏi một thời gian rồi lại hay tái phát.
Cho tôi hỏi bác sĩ bệnh này có chữa dứt điểm được không và điều trị như thế nào ạ? Xin cám ơn bác sĩ.
Trả lời:
Chào bạn,
Viêm kết mạc mùa xuân là một loại viêm kết mạc dị ứng. Vì sao gọi là viêm kết mạc mùa xuân vì người ta thấy cứ đến mùa xuân thì nhiều người bị mắc bệnh này, khi mùa xuân đến hoa nở rộ, các dị nguyên như phấn hoa, bụi cỏ, nấm mốc đạt nồng độ cao trong môi trường.
Những người dễ mẫn cảm tiếp xúc với dị nguyên sẽ mắc bệnh.
Triệu chứng
- Ngứa mắt nhiều làm người bệnh luôn phải dụi mắt gây đỏ mắt
- Ghèn có tính chất dai có thể kéo sợi
- Viêm kết mạc mùa xuân có tính chất cơ địa bệnh có thể kèm viêm mũi xoang dị ứng, hen, nổi mày đay, ngứa mũi…
- Bệnh có tính chất tái phát theo mùa, khó điều trị khỏi
Điều trị:
Phải là giải pháp tổng thể
- Tránh tiếp xúc với dị nguyên: tìm hiểu nơi mình sống có bụi phấn hoa, bụi nấm mốc, lông vũ, bụi nhà, khí hậu…để tránh tiếp xúc với dị nguyên đó. Luôn vệ sinh nơi ở hoặc có thể phải thay đổi nơi sống.
- Thuốc - thuốc chống dị ứng: thuốc kháng histamine, hoặc thuốc bền màng mastocyte.
- Tại mắt thường dùng thuốc Alegysal, Pataday, Relestat….
- Ít dùng kèm với thuốc chống dị ứng toàn thân chỉ dùng kèm khi có những dị ứng khác kèm theo như viêm mũi xoang dị ứng
- Thuốc có corticoid chỉ dùng khi có chỉ định của bác sĩ mắt, nếu dùng không được dùng dài ngày vì dùng dài ngày sẽ có những biến chứng tăng nhãn áp trong bệnh Glaucome, đục thủy tinh thể.
- Kháng sinh đi kèm chỉ dùng khi có viêm bội nhiễm kèm theo.
- Nước mắt nhân tạo luôn đi kèm thuốc chống dị ứng mắt vì viêm dị ứng luôn gây khô mắt như thuốc Systane ultra, Sanlein, Endura, Reresh, Optive…
Nguồn: Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn