Nếu căng da mặt ở tuổi 45 thì sau này có cần thực hiện lại không?
Thời điểm cần tiến hành phẫu thuật căng da mặt của mỗi người là khác nhau vì mức độ chảy xệ da của mỗi người đều không giống nhau do sắc tộc, hút thuốc lá, tiếp xúc với nắng,…
Đối với những người còn trẻ thì nên chọn phương pháp căng da trán nội soi kết hợp với cấy mỡ tự thân để khôi phục vẻ ngoài trẻ trung và sau đó mới tiến hành căng da mặt trong tương lai.
Tuy nhiên, nếu má và cổ đã có sự chảy xệ thì có thể tiến hành căng da mặt ngay bây giờ.
Hầu hết bệnh nhân sẽ cần phẫu thuật lại trong tương lai và mức độ của ca phẫu thuật đó sẽ phụ thuộc vào yêu cầu của từng người. Nếu thực hiện phẫu thuật từ sớm khi các dấu hiệu lão hóa mới xuất hiện thì bạn sẽ có được kết quả trẻ hóa tự nhiên hơn và duy trì được kết quả này lâu hơn.
Vậy khi nào thì nên căng da mặt lần đầu tiên? Khi mà các dấu hiệu lão hóa khiến bạn thấy bận tâm thì có thể tiến hành căng da mặt. Thực tế, 40 tuổi không hề quá sớm để thực hiện phương pháp này, nhất là khi bạn thường xuyên tiếp xúc với nắng và da đã có dấu hiệu chảy xệ. Lợi ích của việc tiến hành từ sớm là hiệu quả sẽ được lâu hơn.
Hiệu quả của phương pháp căng da mặt thường kéo dài từ 8 đến 12 năm. Sau thời điểm này, đa số sẽ nhận thấy hiệu quả mà họ có được sau khi phẫu thuật giảm dần.
Phương pháp căng da mặt không thể chống lại được tác động của thời gian, nhưng sẽ giúp khuôn mặt trông trẻ trung hơn so với tuổi. Khi lựa chọn phương pháp căng da mặt thích hợp, nên chọn những phương pháp có thể được lặp lại nhiều lần mà không làm mất đi sự tự nhiên của khuôn mặt, ví dụ nếu phương pháp căng da mặt truyền thống được thực hiện 2 – 3 lần thì vùng tóc mai sẽ bị kéo dịch lên một cách bất thường phía trên tai thay vì ở vị trí ngay trước tai như bình thường.
Ngày nay, nhiều người thường chọn phẫu thuật căng da mặt ở độ tuổi 40 trước khi bắt đầu thời kỳ mãn kinh. Có nhiều lý do nên tiến hành căng da mặt khi còn trẻ:
- Lúc này, tình trạng sức khỏe vẫn còn tốt, sự phục hồi sẽ dễ dàng hơn, và việc phẫu thuật cũng an toàn hơn.
- Da khỏe hơn, khả năng lành lại tốt hơn và nhờ đó, việc phẫu thuật sẽ cho kết quả cao hơn.
- Khuôn mặt trẻ trung sau khi căng da mặt sẽ phù hợp với độ tuổi hơn.
- Có lợi cho công việc và quan hệ xã hội.
- Phương pháp căng da mặt khi được thực hiện ở độ tuổi 40 sẽ cho hiệu quả kéo dài hơn so với khi thực hiện sau thời kỳ mãn kinh.
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến độ bền của hiệu quả căng da mặt. Dưới đây là một số yếu tố khiến cho các dấu hiệu lão hóa xuất hiện trở lại sớm hơn sau khi đã phẫu thuật:
- Tổn thương do ánh nắng mặt trời
- Hút thuốc
- Ăn kiêng không khoa học
- Stress
- Da quá mỏng và sáng màu
- Phẫu thuật hỏng
Còn đây là các yếu tố giúp kéo dài hiệu quả của phương pháp căng da mặt:
- Bảo vệ da đầy đủ khỏi ánh nắng
- Có lối sống lành mạnh
- Da dày hơn và tối màu
- Trước đó đã thực hiện kỹ thuật căng da mặt SMAS (siết chặt cả lớp cơ dưới da)
Về vấn đề hiệu quả sẽ kéo dài được bao lâu và có cần phẫu thuật lại sau này hay không thì cũng không có quy tắc chung nào. Kết quả mà phương pháp căng da mặt đem lại kéo dài được bao lâu còn tùy thuộc vào da, mô và di truyền. Ở một số bệnh nhân, gương mặt trông vẫn trẻ trung sau 20 năm kể từ khi phẫu thuật trong khi có những người muốn phẫu thuật lại chỉ sau một vài năm. Nếu các vấn đề lão hóa trên mặt làm bạn quá bận tâm thì có thể phẫu thuật ngay mà không cần quá quan tâm đến sau này. Và nếu bạn cảm thấy rằng khuôn mặt mình cần được cải thiện thêm trong tương lai thì lúc đó có thể phẫu thuật lại. Tất cả đều là quyết định của bạn.
Căng da mặt toàn phần khác gì với căng da mặt mini và căng da vùng giữa mặt?
Tôi được biết là sau khi căng da mặt thì sẽ cần thời gian hồi phục khá dài. Nhưng có nhiều bác sĩ nói rằng phương pháp căng da mặt mini cũng có hiệu quả tương đương mà thời gian hồi phục lại ngắn hơn. Ngoài ra còn có phương pháp căng da vùng giữa mặt nữa. Vậy đâu là điểm khác biệt?
- 9 trả lời
- 3451 lượt xem
Nếu kết quả của lần căng da mặt đầu tiên không như ý thì có cần phẫu thuật lại lần hai không?
Tôi đã phẫu thuật căng da mặt và căng da cổ 5 tháng trước nhưng da vùng cổ vẫn còn chảy xệ. Tôi có cần phải phẫu thuật thêm lần nữa để có được kết quả như mong muốn không? Nếu có thì cần đợi bao lâu?
- 9 trả lời
- 1410 lượt xem
Căng da mặt mini và căng da mặt toàn phần - cái nào tốt hơn?
Căng da mặt mini nghe thật hấp dẫn đối với tôi. Giá rẻ hơn, ít xâm lấn hơn, có thể giúp khắc phục vùng da chảy xệ và cằm xị của tôi. Tại sao tôi lại có thể lựa chọn căng da mặt toàn phần? Lựa chọn nào sẽ tốt hơn?
- 48 trả lời
- 5713 lượt xem
Có thể căng da mặt sau khi đã căng da mặt mini 10 năm trước không?
Tôi đã phẫu thuật căng da mặt mini 10 năm trước và giờ tôi 55 tuổi. Liệu bây giờ tôi có thể phẫu thuật căng da mặt một lần nữa không?
- 4 trả lời
- 2045 lượt xem
Căng da mặt toàn phần và căng da mặt mini khác gì nhau?
Căng da mặt toàn phần khác gì so với căng da mặt mini và làm căng toàn phần có đáng không? Tôi năm nay 62 tuổi. Vấn đề của tôi nằm ở phần dưới mặt, trán tôi có rất ít nếp nhăn và cổ không bị chảy xệ chút nào. Tôi cũng đang xem xét tái tạo bề mặt da bằng lazer. Tôi muốn phương pháp nào càng ít xâm lấn càng tốt. Tôi muốn trông trẻ trung và tự nhiên, chứ không muốn nhìn vào là biết tôi đã làm phẫu thuật.
- 16 trả lời
- 1144 lượt xem
Căng da mặt không phẫu thuật là sự kết hợp của các quy trình nhằm giải quyết tình trạng da chảy xệ, da mỏng nhăn nheo (da crepey) và các đường nhăn nhỏ mà không có đường mổ, gây mê toàn thân hoặc nằm viện
Căng da vùng mặt dưới là một quy trình phẫu thuật giúp căng da và thắt chặt da vùng mặt dưới.
Căng da mặt SMAS hiện nay đang được coi là kỹ thuật tiêu chuẩn.
Phiên bản cải tiến của căng da mặt SMAS, tác động ở lớp sâu hơn, làm căng da mặt và giảm bớt dấu hiệu lão hóa ở phạm vi rộng hơn









