Làm thế nào để xác định chiều cao nếp mí phù hợp?
Chiều cao của nếp gấp mí mắt thường được xác định bởi chiều cao của sụn mi, thường là khoảng 6 - 8mm khi nhắm mắt ở người châu Á. Một yếu tố quyết định khác là điểm bám của da với sụn mi và cơ nâng mi. Đa phần thì độ dày mí mắt hay chiều cao của nếp mí sẽ nằm trong khoảng từ 5 - 8 mm. Tất nhiên, vị trí của nếp mí còn tùy thuộc vào sở thích của bạn nữa.
Khi tư vấn, bác sĩ sẽ mô phỏng nếp mí ở các vị trí khác nhau để bạn dễ hình dung.
Khi bạn đến thăm khám, tư vấn, bác sĩ sẽ giúp bạn chọn chiều cao của nếp mí sao cho phù hợp nhất và đạt đúng tiêu chuẩn vàng của một đôi mắt đẹp. Thông thường thì mí mắt của đa số mọi người đều có sẵn một nếp gấp mờ nhỏ và bác sĩ sẽ dựa trên nếp gấp này để xác định vị trí tạo nếp mí một cách tự nhiên. Mặc dù vậy nhưng vị trí của nếp mí mới tạo sẽ còn phụ thuộc vào vị trí mà cơ đi vào sụn mi nữa và thông thường thì chiều cao nếp mí khi nhắm mắt sẽ vào khoảng 6 - 7mm.
Theo như ảnh thì mắt bạn đã có “hai mí” sẵn rồi và chắc hẳn bạn muốn tạo nếp mí mới cao hơn. Tốt nhất là chỉ nên tạo nếp mí ở chiều cao vừa phải, đừng nên cao quá sẽ khiến cho mí mắt quá to vì nếu thấp thì còn có thể dễ dàng sửa lại nếp mí lên cao hơn một chút hoặc loại bỏ thêm da. Còn nếu nếp mí được tạo quá cao thì sẽ rất khó sửa. Tốt nhất là nên tạo nếp mí (khi nhắm mắt) với chiều cao khoảng 5mm và dịch chuyển mô mỡ để cải thiện tình trạng trũng ở hốc mắt trên bên trái.
Mắt của bạn vốn đã tròn rồi nên nếu có ý định cắt mí để mí mắt to hơn thì nên làm cho mắt dài ra thêm một chút vì nếu chỉ cắt mí thì sẽ càng làm cho mắt càng tròn hơn nữa. Trong quá trình tư vấn, bác sĩ sẽ cho bạn thấy các chiều cao nếp mí khác nhau để bạn có thể đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với mình.
Làm thế nào để trị bọng mắt?
Bọng dưới mắt khiến cho mặt tôi lúc nào trông cũng có vẻ mệt mỏi. Tôi có cần phẫu thuật để loại bỏ bọng mắt không?
- 14 trả lời
- 1384 lượt xem
Làm thế nào để khắc phục tình trạng mắt trũng sâu?
Mắt của tôi bị trũng nên dù mới 20 tuổi mà tôi trông như đã 40. Tôi rất buồn vì vấn đề này. Tôi đã thử tất cả các cách có thể thực hiện tại nhà, ngủ đủ 7.5 đến 8 tiếng và uống nhiều nước nhưng vẫn không thấy có hiệu quả. Tôi nghĩ vấn đề này có thể là do di truyền. Vậy tôi cần làm gì để cải thiện vấn đề này?
- 8 trả lời
- 12070 lượt xem
Làm thế nào để trị bọng mắt vĩnh viễn?
Tôi 33 tuổi, có bọng mắt và tình trạng ngày càng nặng thêm. Có cách nào để loại bỏ bọng mắt vĩnh viễn không?
- 6 trả lời
- 2640 lượt xem
Hốc mắt bị trũng sâu, làm thế nào để chỉnh sửa mí mắt trên?
Tôi không chắc liệu tiêm filler hay phẫu thuật sẽ hiệu quả hơn trong trường hợp của mình.
- 2 trả lời
- 2152 lượt xem
Chào bác sĩ tôi cắt mí dưới đã được 12 ngày, Nhưng hiện tại mí mắt dưới của tôi kéo xuống, Mắt tôi dễ bị khô khi ra gió và phía mắt cái có cảm giác bị kéo nặng nề, Xin hỏi bác sĩ có cách nào cải thiện được không? Tôi có cần làm phẫu thuật lại không v
Chào bác sĩ tôi cắt mí dưới đã được 12 ngày, Nhưng hiện tại mí mắt dưới của tôi kéo xuống, Mắt tôi dễ bị khô khi ra gió và phía mắt cái có cảm giác bị kéo nặng nề, Xin hỏi bác sĩ có cách nào cải thiện được không? Tôi có cần làm phẫu thuật lại không và nếu có thì có phương pháp nào không cần không cần phẫu thuật không? Cảm ơn bác sĩ
- 1 trả lời
- 3800 lượt xem
Mí bị quá to sau cắt mí nguyên nhân thường là do lỗi phẫu thuật của bác sĩ, có thể chỉnh sửa được nhưng khá phức tạp
Cắt mí được đánh giá là một giải pháp nhanh chóng tiện lợi để vừa giúp khắc phục các khiếm khuyết trên đôi mắt vừa tạo đôi mắt to đẹp, thẩm mỹ hơn.
Đôi mắt vốn được ví như cầu nối phi ngôn ngữ tạo hiệu quả giao tiếp tuyệt vời, là thứ nhịp cầu truyền đi những tâm tư, cảm xúc từ trái tim.
Cắt mí là một thủ thuật cực kỳ tinh tế, không phải bác sĩ thẩm mỹ nào cũng có thể thực hiện được, do đó bệnh nhân cần chú trọng lựa chọn bác sĩ giỏi chuyên môn và cơ sở thẩm mỹ uy tín để có được đôi mắt đẹp tự nhiên.
Bấm mí và cắt mí đã trở thành kỹ thuật thẩm mỹ vô cùng phổ biến và được khách hàng ưa chuộng ngày nay.










