Có thể kết hợp treo ngực sa trễ, căng da đùi và tạo hình thành bụng không?
Tạo hình thành bụng và treo ngực sa trễ là hai phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ thường được kết hợp cùng nhau vì có thể cùng lúc chỉnh sửa được cả hai bộ phận chính bị chảy xệ do mang thai hoặc thay đổi cân nặng là bụng và ngực. Quy trình phẫu thuật này được gọi là combo thẩm mỹ Mommy makeover. Đây được coi là một ca đại phẫu và khách hàng sẽ cần ở lại bệnh viện qua đêm. Không nên kết hợp thêm căng da đùi vì điều này sẽ gây “quá tải” đối với khả năng chữa lành của cơ thể trong giai đoạn phục hồi, hơn nữa còn kéo dài thời gian gây mê và tăng nguy cơ rủi ro.
Do đó, nên tách căng da đùi ra thực hiện trong một ca phẫu thuật khác khi đã hồi phục hoàn toàn sau ca phẫu thuật tạo hình thành bụng và nâng ngực ban đầu.
Về mặt lý thuyết thì có thể kết hợp 3 quy trình phẫu thuật này cùng một lúc nhưng bác sĩ sẽ cần cân nhắc dựa trên nhiều yếu tố khác nhau như mức độ mất máu, sưng sau phẫu thuật, lượng nước và dinh dưỡng cần bổ sung, rủi ro khi gây mê dài, thời gian hồi phục,… Thời gian của một ca phẫu thuật thẩm mỹ chỉ nên giới hạn trong 6 - 7 tiếng. Nếu vượt quá thì nguy cơ xảy ra rủi ro sẽ tăng cao.
Ngoài ra, việc đi lại sau phẫu thuật là điều rất cần thiết để ngăn hình thành cục máu đông ở chân và nếu thực hiện cả 3 phương pháp này cùng lúc thì việc đi lại sẽ rất khó khăn và đau đớn. Do đó, nên tạo hình thành bụng và nâng ngực chảy xệ trong một ca phẫu thuật rồi phẫu thuật lần hai để căng da đùi sau.
Kết hợp nhiều phương pháp phẫu thuật trong cùng một ca mổ sẽ kéo dài thời gian phẫu thuật và làm tăng nguy cơ rủi ro như chảy máu, mất cân bằng chất lỏng và chất điện giải trong cơ thể, nguy cơ hình thành cục máu đông, đau đớn và hạn chế khả năng vận động…. Hơn nữa, thời gian hồi phục cũng dài hơn và khó khăn hơn.
Tốt nhất là nên nâng ngực chảy xệ và tạo hình thành bụng trong một ca phẫu thuật và căng da đùi vào một ca phẫu thuật khác sau đó khi đã hồi phục hẳn. Điều này sẽ giúp rút ngắn thời gian phẫu thuật, giai đoạn phục hồi dễ dàng hơn và ít rủi ro xảy ra các biến chứng nghiêm trọng ví dụ như nhiễm trùng hoặc hình thành cục máu đông ở chân).
Có thể kết hợp nhiều phương pháp phẫu thuật cùng một lúc khi căng da vùng thân dưới không?
Tôi đã giảm được gần một nửa cân nặng trong 18 tháng nên bây giờ muốn căng da vùng thân dưới, căng da đùi, nâng ngực chảy xệ và căng da cánh tay để loại bỏ da thừa. Nếu thực hiện hết tất cả cùng một lúc thì có an toàn không?
- 3 trả lời
- 1190 lượt xem
Làm thế nào loại bỏ da và mỡ thừa ở bụng dưới?
Tôi 44 tuổi, mới giảm được 40kg, huyết áp bình thường, không bị bệnh tiểu đường hay các vấn đề sức khỏe khác. Lúc giảm cân thì các chỗ khác đều gọn lại riêng chỉ có bụng dưới là ngày càng xổ ra, bây giờ đến ngồi cũng khó khăn nữa.Tôi có tập thể dục cũng không ăn thua gì cả. Làm thế nào để loại bỏ da và mỡ thừa ở bụng dưới một cách an toàn? Và có thể nào loại bỏ được hết không?
- 1 trả lời
- 1684 lượt xem
Khi nào có thể phẫu thuật cắt da thừa sau giảm cân?
Thời gian qua tôi có ăn kiêng và tập thể dục thì giảm được 30kg rồi nhưng vẫn cần giảm thêm 10kg nữa. Vậy sau khi giảm khoảng bao lâu thì tôi có thể phẫu thuật để cắt da thừa?
- 3 trả lời
- 2945 lượt xem
Căng da đùi trong có thể cải thiện da lỏng lẻo ở đùi sau không?
Căng da đùi trong có thể cải thiện da lỏng lẻo ở đùi sau không?
- 3 trả lời
- 902 lượt xem
Có thể căng da đùi trong, đùi ngoài và nâng mông chạy xệ cùng một lúc không?
Tôi đã giảm được 35kg nên cả người đều có da thừa. Trước đó tôi đã từng căng da cổ, căng da cánh tay và tạo hình thành bụng rồi nhưng đùi trong, đùi ngoài và mông vẫn chảy xệ nên tôi đang muốn phẫu thuật để sửa nốt. Vậy thì có thể căng da đùi trong, đùi ngoài và nâng mông chạy xệ cùng một lúc không?
- 2 trả lời
- 1220 lượt xem




