Cách pha sữa Meiji đúng chuẩn, chi tiết từng bước
Thông tin cách pha sữa Meiji nội địa trong bài viết hướng dẫn dựa trên khuyến cáo của nhà sản xuất.
1. Cách pha sữa Meiji thanh 0-1 (số 0)
-
Bước 1: Vệ sinh tay kỹ càng
Rửa tay sạch với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn là bước đầu tiên quan trọng để loại bỏ vi khuẩn, bảo vệ sức khỏe bé yêu.
-
Bước 2: Tiệt trùng dụng cụ pha sữa
Sử dụng máy tiệt trùng bình sữa hoặc đun sôi bình sữa, núm ti trong 5 phút để đảm bảo vô trùng tuyệt đối.
-
Bước 3: Lấy đúng liều lượng viên sữa
Xé túi sữa Meiji thanh 0-1, lấy số viên sữa phù hợp với độ tuổi của bé cho vào bình sữa đã khử trùng.
Lưu ý quan trọng khi bảo quản sữa Meiji thanh sau khi xé:
Thời gian sử dụng sau khi mở: Tối đa 1 tuần
Cách bảo quản:
-
Dùng kẹp hoặc dây chun đóng kín túi sau khi mở
-
Để ở nhiệt độ phòng, nơi khô ráo, thoáng mát
-
Tránh ánh nắng trực tiếp và xa bếp nấu
-
TUYỆT ĐỐI KHÔNG bảo quản trong tủ lạnh (dễ ẩm mốc)
-
Không cầm tay trực tiếp vào viên sữa. Nếu cần bẻ đôi, hãy bẻ ngay trong bao bì.
-
Bước 4: Pha sữa
Khi bắt đầu pha, mẹ cho lượng viên sữa Meiji 0-1 thích hợp vào bình đã chuẩn bị. Sau đó đổ nước sôi để nguội khoảng 70 độ C vào bình sữa với lượng nước khoảng 2/3 lượng cần pha, đóng nắp bình và lắc đều cho sữa tan hết.
Tiếp theo, mẹ cho thêm 1/3 lượng nước còn lại là nước sôi để nguội sao cho đạt đến lượng cần pha, đậy nắp bình và lắc nhẹ thêm lần nữa để sữa công thức hòa tan hoàn toàn. Khi pha sữa, mẹ nên căn chừng lượng vừa đủ để bé uống hết trong một lần, tránh lãng phí và đảm bảo sữa luôn tươi ngon nhất.
-
Bước 5: Làm nguội đến nhiệt độ thích hợp
Sau khi pha xong, mẹ nên để nguội sữa đến mức tương đương với nhiệt độ cơ thể trước khi cho bé bú. Mẹ có thể ngâm bình sữa qua nước nguội hoặc nước mát để làm nguội sữa đến khoảng 37-40 độ C. Đây là nhiệt độ lý tưởng, vừa đủ ấm và phù hợp nhất cho hệ tiêu hóa còn non yếu của bé, giúp bé dễ tiêu hóa và hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.
Bước 6: Kiểm tra nhiệt độ sữa trước khi cho bé bú
Trước khi cho bé uống, mẹ nên nhỏ vài giọt sữa vào mu bàn tay hoặc cổ tay để kiểm tra nhiệt độ. Đây là bước quan trọng giúp mẹ đảm bảo sữa không quá nóng gây bỏng hoặc làm rát lưỡi, miệng của bé. Nếu cảm thấy nhiệt độ vừa phải, ấm dịu thì mẹ có thể yên tâm cho bé uống.
Bước 7: Cho bé uống sữa đúng tư thế
Cách cho bé uống sữa bình tương tự như động tác cho bú mẹ thông thường. Mẹ nên bế bé ở tư thế nghiêng khoảng 45 độ, một tay đỡ đầu và lưng bé, tay còn lại cầm bình sữa. Mẹ cần nghiêng bình sữa để núm ti luôn đầy sữa, giúp bé không nuốt phải hơi trong bình, từ đó tránh được tình trạng nôn trớ, đầy hơi khó chịu sau khi bú.
2. Cách pha sữa bột Meiji số 0 (sữa Meiji 0-1 dạng bột)
-
Bước 1: Mở nắp hộp sữa đúng cách
Để mở nắp hộp sữa Meiji an toàn, trước tiên mẹ cần tháo bỏ vành chốt bảo vệ bên ngoài. Tiếp theo, mở toàn bộ nắp hộp và nhẹ nhàng bóc bỏ lớp màng nhôm phía trên, sau đó lấy thìa lường sữa chuyên dụng ra. Khi đóng nắp hộp lại, mẹ hãy ấn giữ đồng thời cả ba điểm có ký hiệu hình bông hoa trên nắp để đảm bảo nắp được đậy kín hoàn toàn, giúp giữ sữa luôn tươi ngon và an toàn cho bé.
-
Bước 2: Vệ sinh tay sạch sẽ trước khi pha sữa
Các mẹ cần đặc biệt chú ý đến vệ sinh tay trước khi bắt đầu pha sữa bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn mỗi khi chạm vào dụng cụ pha sữa của bé.
-
Bước 3: Rửa sạch và khử trùng các dụng cụ pha sữa
Các dụng cụ pha sữa cho trẻ bao gồm bình sữa và núm ti cần được rửa sạch sẽ, tiệt trùng kỹ càng và phơi cho khô ráo hoàn toàn trước khi sử dụng. Việc khử trùng này giúp đảm bảo an toàn tối đa cho hệ tiêu hóa còn non yếu của bé.
-
Bước 4: Chuẩn bị nước ở nhiệt độ phù hợp
Mẹ đun sôi nước và để nguội ở nhiệt độ khoảng 70 độ C trước khi pha sữa.
-
Bước 5: Lấy lượng sữa bột đúng chuẩn
Để pha sữa chính xác nhất, mẹ hãy sử dụng thìa lường chuyên dụng đi kèm trong hộp để đong đúng lượng sữa cần thiết. Sau đó, đổ sữa bột vào bình sữa khô ráo đã được tiệt trùng.
-
Bước 6: Pha sữa Meiji 0-1 đúng kỹ thuật
Sau khi cho lượng sữa bột thích hợp vào bình, mẹ đổ vào khoảng 2/3 lượng nước nóng khoảng 70 độ C. Tiếp theo, mẹ cho thêm nước sôi để nguội vào sao cho đạt đến tổng lượng nước cần pha, đậy nắp và lắc nhẹ thêm một lần cho sữa tan đều hoàn toàn.
-
Bước 7: Kiểm tra nhiệt độ và cho bé uống an toàn
Sau khi pha xong, mẹ nên ngâm bình sữa vào nước nguội hoặc nước mát để hạ nhiệt độ xuống khoảng 37-40 độ C, đây là nhiệt độ lý tưởng để bé có thể uống ngay. Trước khi cho bé uống, mẹ nên kiểm tra nhiệt độ sữa bằng cách nhỏ vài giọt sữa vào mu bàn tay hoặc cổ tay. Nếu cảm thấy ấm vừa phải, không quá nóng thì mẹ có thể yên tâm cho bé uống, tránh gây bỏng miệng hoặc làm rát lưỡi cho bé yêu.
3. Cách pha sữa bột Meiji số 9 (sữa Meiji 1-3 dạng bột)
-
Bước 1: Chuẩn bị và vệ sinh trước khi pha sữa
Trước tiên, mẹ cần rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn để loại bỏ vi khuẩn có hại. Tiếp theo, mẹ chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết như bình sữa, núm ti hoặc cốc uống đã được tiệt trùng kỹ càng, sau đó đặt chúng ở nơi khô ráo và sạch sẽ để sẵn sàng cho quá trình pha sữa.
-
Bước 2: Đong lượng sữa bột phù hợp với lứa tuổi
Dựa vào giai đoạn phát triển của bé, mẹ đong lượng sữa bột thích hợp và cho vào bình sữa hoặc cốc uống đã được tiệt trùng. Để pha sữa đúng tỷ lệ dinh dưỡng, mẹ chỉ cần sử dụng thìa lường chuyên dụng đi kèm trong hộp.
-
Bước 3: Pha sữa đúng nhiệt độ và kỹ thuật
Sau khi cho lượng sữa bột vào bình hoặc cốc, mẹ đổ khoảng 2/3 lượng nước sôi để nguội ở nhiệt độ khoảng 50 độ C vào, sau đó lắc bình đều theo hình tròn để hòa tan sữa hoàn toàn. Tiếp theo, mẹ cho thêm nước sôi để nguội vào sao cho đạt đến tổng lượng nước cần pha theo công thức, rồi lắc nhẹ thêm một lần nữa cho sữa tan đều và mịn.
-
Bước 4: Làm nguội sữa đến nhiệt độ thích hợp
Sau khi pha xong, mẹ cần làm nguội sữa đến nhiệt độ an toàn và dễ chịu cho bé. Mẹ có thể đặt bình sữa hoặc cốc vào tô nước mát hoặc ngâm qua nước lạnh, chờ đến khi nhiệt độ hạ xuống khoảng 40 độ C. Đây là nhiệt độ lý tưởng, vừa đủ ấm và phù hợp với khẩu vị của bé lứa tuổi này, giúp bé dễ dàng uống và hấp thụ dinh dưỡng tốt nhất.
Để đảm bảo bé hấp thụ trọn vẹn các dưỡng chất quý giá của sữa, mẹ cần nắm vững cách pha sữa Meiji đúng chuẩn từ nhiệt độ nước, tỷ lệ pha chế cho đến cách bảo quản an toàn. Hy vọng qua bài viết trên, các mẹ đã có thêm kiến thức và tự tin hơn trong việc chăm sóc dinh dưỡng cho con yêu mỗi ngày.
Nguồn: AVAKids
Sữa Milo là thức uống quen thuộc với nhiều người Việt, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên. Nhưng không phải ai cũng biết rõ một hộp sữa Milo chứa...
Sữa pha sẵn đang trở thành lựa chọn được nhiều bậc phụ huynh quan tâm nhờ sự tiện lợi và đầy đủ dinh dưỡng. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ sữa...
Trong nhóm sữa công thức cao cấp dành cho trẻ nhỏ, Frisolac Gold và Frisolac Gold Pro là hai sản phẩm thường được các bậc phụ huynh quan tâm khi tìm...
Sữa Morinaga là một thương hiệu sữa bột nổi tiếng của Nhật Bản, được nhiều phụ huynh Việt Nam tin dùng trong nhiều năm qua. Hiện nay, trên thị trường...





