Có cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi cho bé uống thuốc giảm đau không?
Nếu bé từ 3 tháng tuổi trở lên, bạn có thể cho bé uống acetaminophen theo đúng liều hướng dẫn, nhưng đừng thấy bé sốt là cho uống luôn. Trên thực tế, Sốt sẽ giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng, vì vậy bạn chỉ nên hạ sốt cho bé nếu nó làm cho con quá khó chịu hoặc không thể nghỉ ngơi như bình thường. Có những trường hợp một liều acetaminophen hoặc ibuprofen sẽ giúp bé dễ chịu hơn khi bé không hề sốt, hay ốm mà đang bị đau, như khi mọc răng.
Nếu bé từ 6 tháng tuổi trở lên và sốt đến 39,5 độ, bạn nên gọi cho bác sĩ. Và nếu bé từ 3 đến 6 tháng, hãy gọi cho bác sĩ khi bé sốt 38,3 độ. Cũng cần lưu ý rằng, mặc dù những loại thuốc này có thể hạ sốt giúp bé dễ chịu hơn, nhưng chúng không có hiệu quả chữa bệnh nếu bé đang bị ốm.
Hầu hết các trường hợp nhiễm trùng đều do virut gây ra (kháng sinh không có tác dụng trong trường hợp này), nhưng một tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng cũng có thể do vi khuẩn gây ra và em bé cần thuốc kháng sinh để chống lại một trong số các tình trạng này. Tiếc là, nhiệt độ của bé sẽ không thể cho bạn biết được sự khác biệt giữa bệnh do virut hay vi khuẩn. Thực tế, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đôi khi có thể bị sốt ở nhiệt độ cao 39,5 ngay cả khi chỉ bị nhiễm virut nhẹ.
Một nguyên tắc dễ nhận thấy: nếu trông bé vẫn ổn, vẫn hoạt động bình thường khi nhiệt độ ở mức bình thường, nhưng khi nhiệt độ tăng cao bé tỏ ra mệt mỏi, thì có thể bé bị bệnh do nhiễm virut. Điều đó có nghĩa là bé không cần đến kháng sinh và bạn có thể giúp bé cảm thấy dễ chịu hơn bằng acetaminophen hoặc ibuprofen. Nếu bé có các triệu chứng cụ thể - như khó thở, nghẹt mũi, kéo tai, hoặc khó chịu - khi ở nhiệt độ bình thường (hoặc đã hạ so với lần đo trước nhờ thuốc hạ sốt), thì bạn nên cho bé thăm khám bác sĩ. Và tất nhiên, nếu bạn không chắc chắn con mình đang gặp phải vấn đề gì thì cũng nên gọi bác sĩ.
Quan trọng là cho bé uống acetaminophen hoặc ibuprofen với liều lượng phù hợp với cân nặng của bé, sử dụng xylanh hoặc ống nhỏ giọt đi kèm thuốc thay vì một thìa cà phê đong thuốc thông thường. Nếu bạn cho bé uống liều quá thấp, thuốc có thể không hiệu quả, và bạn sẽ nóng lòng muốn cho bé uống thêm trong 4 giờ sau đó, ngược lại nếu bạn cho bé uống đúng liều, hiệu quả sẽ kéo dài hơn.
Không bao giờ cho quá liều khuyến cáo mỗi ngày, hoặc là: 5 liều acetaminophen mỗi ngày hoặc 3 liều ibuprofen mỗi ngày. Tốt hơn hết là nên hạn chế chỉ một hoặc hai liều mỗi ngày. Quá nhiều chất acetaminophen có thể gây độc cho gan và ibuprofen có thể gây độc cho thận, đồng thời gây kích thích dạ dày, buồn nôn khi dùng liên tục.
Khi nào bé có thể uống thuốc giảm đau mà không cần gọi bác sĩ?
Khi nào tôi có thể cho con tôi uống thuốc giảm đau mà không cần gọi cho bác sĩ của bé? Tôi đọc thuốc giảm đau thấy có khá nhiều tác dụng phụ như gây viêm loét dạ dày,... nên hơi lo lắng.
- 1 trả lời
- 1047 lượt xem
Có nên bôi cồn để làm giảm cơn sốt của trẻ không?
Dùng cồn khử trùng có làm giảm cơn sốt của bé không ạ (vì khi cồn bay hơi thì sẽ làm mát da)? Và phương thức này có an toàn không, thưa bác sĩ?
- 1 trả lời
- 1287 lượt xem
Tại sao bác sĩ không kê thuốc kháng sinh khi trẻ bị cảm lạnh?
Bé nhà tôi bị cảm lạnh, tôi có nên cho bé uống kháng sinh không ạ?
- 1 trả lời
- 1281 lượt xem
Trẻ 2 tháng 20 ngày thường đổ mồ hôi đầu và cổ nóng lên khi bế thì có bình thường không?
Bé nhà em hiện đang được 2 tháng 20 ngày. Do bé bị trào ngược dạ dày nên sau khi bú bình xong em thường bế bé tầm 1h để cho bé tiêu hóa sữa. Tuy nhiên, khi bế bé thường bị đổ mồ đầu, cổ tỏa nhiệt ra rất nóng chỗ tay em tiếp xúc. Em đo nhiệt độ cho bé thì chỉ 36,7 độ, trong khi nhiệt độ phòng là 28 độ. Chỉ đầu và cổ bé nóng, còn chân tay vẫn bình thường. Hiện tượng của bé nhà em như vậy có bình thường không ạ? Em có cần cho bé đi khám không?
- 1 trả lời
- 616 lượt xem
Bác sĩ cho em xin lời khuyên về bệnh tăng động ở trẻ em
Con em đi tiêm phòng về và có bị sốt. Từ khi hết sốt thì con có triệu chứng chậm phát triển. Đến nay con 4 tuổi nhưng vẫn chưa biết nói. Cơ thể yếu rất dễ bị ốm. Chạy nhảy liên tục không thể ngồi yên được một chỗ. Không hiểu được lời người lớn nói gì. Xin bác sĩ cho em xin lời khuyên và cho e xin biẹn pháp với ạ
- 0 trả lời
- 1393 lượt xem
00:02
14:55
09:24
28:04
05:21
02:16
Tiêm phòng được thiết kế để bảo vệ chống lại các bệnh nặng, từ bệnh bại liệt và uốn ván đến bệnh sởi, quai bị, và cúm mùa. Nhiều người coi tiêm phòng là phần quan trọng nhất trong việc khám và chăm sóc sức khỏe cho trẻ.
Cũng rất dễ hiểu khi một số người mới làm cha mẹ, thường lo lắng về tình trạng sức khỏe của con mình. Ngay cả khi bạn thấy bé có vẻ khỏe mạnh và cứng cáp, nhưng những đứa trẻ rất nhỏ bé, dễ bị tổn thương và cần sự che chở của chúng ta. Nhưng làm sao bạn biết được điều gì đó là không ổn?
Chấy là những ký sinh trùng nhỏ sống trên đầu người. Chúng sống và phát triển bằng cách hút một lượng nhỏ máu từ da đầu và sinh sản bằng cách đẻ trứng vào tóc. Nghe có vẻ ngạc nhiên nhưng chấy không lây lan bệnh tật. Nếu con của bạn có chấy, hãy tìm hiểu thông tin hướng dẫn điều trị chấy.
Acetaminophen là một trong những loại thuốc khó kê liều lượng nhất, vì nó được bán dưới nhiều hình thức. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn lấy đúng liều lượng cho con.
Luôn phải tham vấn ý kiến bác sĩ trước khi cho con hoặc trẻ mới biết đi uống bất kỳ loại thuốc nào, đặc biệt nếu đó là lần đầu tiên. Trẻ nhỏ có nhiều khả năng xảy ra phản ứng phụ với thuốc hơn so với người lớn, vì vậy cho trẻ dùng thuốc theo toa hoặc không kê toa (OTC) - ngay cả thuốc "tự nhiên" hoặc "thảo dược" - là việc làm cần hết sức thận trọng.









