Viêm gan B, trường hợp nào không nên cho con bú - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Tôi mang thai được năm tháng, xét nghiệm HBsAg và HBeAg dương tính. Bác sĩ đề nghị tôi không cho con bú sữa mẹ. Xin cho biết vì sao tôi không được cho con bú, tại sao một chị bạn của tôi trước đây bị bệnh viêm gan B cũng như tôi lại cho con bú sữa mẹ (chỉ cần chích ngừa cho bé ngay sau sinh mà thôi? (N.T.N.N)
Trả lời:
Chào bạn, theo nội dung trong thư bạn thắc mắc tại sao bạn bị viêm gan thì bác sĩ đề nghị không nên cho con bú sữa mẹ còn bạn của bạn cũng bị bệnh như bạn lại có thể cho con bú sữa mẹ, chúng tôi xin được trả lời như sau:
- HBsAg dương tính cho biết bạn đang nhiễm siêu vi gan B, còn HBeAg dương tính, tức là siêu vi gan B đang sinh sản và lây lan cao (khoảng 90%). Vì vậy, khi mẹ nhiễm siêu vi gan B có HBeAg (+) thì không nên cho con bú, còn HBeAg (-) thì cho con bú bình thường.
Mẹ nhiễm siêu vi B, để bảo vệ con, cần phải tiêm phòng cho con sớm (trong 24 giờ sau sinh), đặc biệt trong hai giờ đầu tiên. Để tốt cho sức khỏe cả mẹ và bé, vào ba tháng cuối thai kỳ, bạn nên đến khám tại bệnh viện có chuyên khoa viêm gan (BV Hoàn Mỹ Sài Gòn, BV Chợ Rẫy...) để bác sĩ đánh giá và cân nhắc điều trị khi cần thiết, nhằm giảm thiểu khả năng lây lan bệnh sang con và tốt cho sức khỏe của mẹ.
Thân ái!
Nguồn: Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Viêm gan A là một loại viêm gan siêu vi do virus viêm gan A (hepatitis A virus - HAV) gây nên và là dạng viêm gan cấp tính.
Các triệu chứng viêm gan C thường không xuất hiện ngay sau khi nhiễm bệnh mà có thể phải sau 6 đến 7 tuần mới biểu hiện ra ngoài.
Viêm gan siêu vi B rất dễ lây lan. Bệnh này lây truyền qua sự tiếp xúc với máu và một số loại chất dịch cơ thể của người nhiễm bệnh.
Viêm gan tự miễn thường dễ bị nhầm lẫn với các bệnh khác và các triệu chứng cũng rất giống với viêm gan virus.