Rối loạn phân ly: bệnh giả vờ nhưng không biết...giả vờ - Bệnh viện Bạch Mai
Ca bệnh rối loạn phân ly
Tại Viện Sức khỏe tâm thần, chúng tôi còn gặp em Lê Văn T. (18 tuổi, ở Thanh Hóa) đang điều trị chứng rối loạn phân ly.
T. kể em vốn là học sinh giỏi, luôn muốn làm ca sĩ, nhưng hai năm gần đây em bắt đầu có những biểu hiện lạ như không muốn tiếp xúc với đông người, cứ có đông người là đỏ mặt, tim đập nhanh, sợ mọi người chú ý...
Từ đó T. cũng có những biểu hiện thực thể như đau đầu, ngất, khó tiếp xúc. Sau hai tuần điều trị T. đã đỡ bệnh hơn, nhưng mỗi khi gặp chuyện gì áp lực là T. lại hồi hộp, tay lạnh ngắt, tim đập dồn như trống trận.
Lý giải về trường hợp của T., bác sĩ Tâm cho biết T. hát không hay nhưng bạn ấy có ước mơ trở thành ca sĩ.
Trước đông người, T. luôn muốn thể hiện tài nghệ là ca hát nhưng lại sợ mình hát không hay, bị chê, áp lực này ngày càng tăng dẫn đến những biểu hiện hồi hộp, tim đập nhanh khi tiếp xúc với nhóm đông người.
Với những người bệnh như T., bác sĩ cho hay cần giải tỏa tâm lý, nói rõ cho T. biết ca sĩ là nghề khó khăn, đừng để T. hi vọng và tiếp tục tự tạo áp lực cho bản thân.
Sang chấn tâm lý, dễ lan truyền
Nhiều người bệnh khác cùng bị chứng rối loạn phân ly cho hay họ có nhiều áp lực trong cuộc sống, có người hay bị chồng đánh đập, không có gia đình ở bên để chia sẻ, thường phải tự lo tài chính, sinh kế cho gia đình...
Áp lực nhiều nhưng họ e ngại, không chia sẻ với người thân dẫn đến áp lực chồng chất, stress kéo dài và khi stress lên đến đỉnh điểm thì họ mắc bệnh, luôn thấy đau đớn nhưng cơ thể lại không có biểu hiện bệnh, bệnh như là giả vờ.
Điều trị
Để chữa bệnh rối loạn phân ly, theo bác sĩ Dương Minh Tâm, chủ yếu sử dụng liệu pháp tâm lý bằng cách “giải độc lực” cho họ.
PGS.TS Trần Văn Cường - chủ tịch Hội Tâm thần học Việt Nam - cho biết: “Nguyên nhân của rối loạn phân ly là những sang chấn về tâm lý, có thể là sự căng thẳng hay buồn bực chuyện gì đó”.
Những chấn thương tâm lý này bao gồm các trạng thái cảm xúc mạnh như lo sợ cao độ, tức giận quá mức, thất vọng nặng nề...
Điều trị bằng tâm lý
Theo bác sĩ chuyên khoa tâm thần Nguyễn Minh Hoàng, với bệnh này thì điều trị về tâm lý cần được quan tâm đặc biệt, bên cạnh những giải pháp nhằm giảm thiểu các biểu hiện bất thường.
“Phải đặc biệt chú ý đến sự sẻ chia và thông cảm từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp với người bệnh. Mọi sự xa lánh hay cách nhìn khác thường dễ khiến tình trạng người bệnh thêm nặng hơn” - ông Hoàng nói.
Với trường hợp rối loạn phân ly tập thể, khi xuất hiện ca đầu tiên cần có biện pháp tạm thời cách ly người bệnh sang một môi trường khác để bệnh không lan truyền.
Nguồn tham khảo: Bệnh viện Bạch Mai