1

"Cứu tinh" cho người bị tai nạn giao thông - Bệnh viện Bạch Mai

Ca bệnh:

Anh N.L được chuyển đến trong tình trạng tính mạng rất nguy kịch, đau khắp bụng, đau dữ dội vùng bờ sườn hông lưng bên phải, vã mồ hôi, thở nhanh, nhịp tim nhanh, huyết áp thấp, có dấu hiệu sốc mất máu nặng…

Qua kiểm tra, anh N.L được chẩn đoán bị vỡ gan độ 4, đa chấn thương, tính mạng nguy cấp, thực hiện thủ thuật nút động mạch gan sau khi đã xác định được vị trí động mạch tổn thương, bơm thuốc vào động mạch bị vỡ để cầm máu.

Sau hơn 30 phút, ca can thiệp thành công, tình trạng chảy máu trong gan được kiểm soát tốt, giúp anh N.L qua cơn nguy kịch.

Can thiệp nút mạch:

  • Dùng một ống thông nhỏ đường kính 1 - 2 mm, luồn từ vùng bẹn phải vào động mạch đùi, đưa lên động mạch chủ vào động mạch lách.
  • Từ động mạch lách, bác sĩ bơm thuốc cản quang chụp toàn bộ hệ động mạch của lách, tìm đến động mạch bị vỡ gây chảy máu ổ bụng.
  • Sau khi xác định được mạch máu bị tổn thương, thuốc tắc mạch được bơm vào động mạch bị vỡ để cầm máu. 

Ưu điểm:

  • Chỉ cần gây tê tại chỗ cho người bệnh
  • Thời gian thủ thuật ngắn, rất ít đau
  • Thời gian phục hồi nhanh
  • Giữ lại được lá lách cho người bệnh mà không để lại vết mổ trên thành bụng.

Nguồn: Bệnh viện Bạch Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Blog khác của bác sĩ
Video có thể bạn quan tâm
Tin liên quan

Dr Duy Thành

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây